Wednesday 20 June 2012

Ấn: Con Gái Giao Du, Bị Cha Chặt Đầu; Cha xách thủ cấp con gái tuần hành trong làng

(06/19/2012) (Xem: 2384)
JAIPUR, Ấn Độ - 1 người đàn ông giận dữ với nếp sống của con gái đã chém đầu con gái 20 tuổi, bưng thủ cấp tuần hành khắp làng truớc khi nộp mình với cảnh sát.

Con gái của ông thợ khai thác đá cẩm thạch sống chung với cha mẹ trong làng Dungarji sau khi bỏ chồng từ 2 năm qua.

Cảnh sát cho biết ông Ogad Singh rất giận dữ về các giao du lãng mạn với phái nam của con gái và dự định bỏ nhà trốn theo 1 bạn trai cách đây 2 tuần.

Ông ta buộc con gái về nhà hôm chủ nhật, và hôm sau dùng kiếm chặt đầu cô ta.

Cảnh sát trưởng Umesh Ojha nói, rằng người cha nổi giận vì con gái “quan hệ bất chính” với những người đàn ông khác.

Nước Ấn Độ hiện đại hoá nhanh đưa tới va chạm xã hội khi giới trẻ cưỡng lại truyền thống như hôn nhân do gia đình xếp đặt và những hạn chế với phụ nữ.

Một bản thăm dò mới đây đã xếp hạng Ấn Độ là nơi tệ hại nhất cho phụ nữ trong các nền kinh tế lớn của thế giới.

Bản thăm dò nói, Ấn Độ bị cho là tệ hại nhất vì tử suất bé sơ sinh, vì kết hôn trẻ em vị thành niên, và nạn nô lệ vẫn còn hiện hữu -- các bé gái có thể bị bán để kết hôn khi mới 10 tuổi, và cũng từng có trường hợp bị chôn sống vì tranh cãi về tiền hồi môn.

No comments:

Post a Comment