Sunday 10 June 2012

Đảng Xã Hội Pháp dẫn đầu trong cuộc bầu cử Quốc Hội

Chủ nhật, 10/06/2012
Số cử tri đi bầu hôm Chủ nhật được biết là 48,3%, ít hơn đôi chút số người đi bầu quốc hội năm 2007 là 49%
Những cuộc thăm dò cử tri vừa đi bầu xong vòng đầu cuộc bầu cử quốc hội Pháp cho thấy đảng Xã Hội của Tổng thống Francois Hollande và các đồng minh thắng được nhiều ghế nhất tại hạ viện.

Kết quả thăm dò mới nhất cho thấy các đảng cánh tả thắng 40% số ghế của hạ viện với 577 ghế.

Đảng UMP bảo thủ của cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy thu được chừng 35% số phiếu, trong lúc Mặt Trận Quốc Gia cực hữu chỉ được trên 13%.

Giới phân tích cho hay kết quả này sẽ cho phép ông Hollande ban hành những biện pháp giảm bớt thất nghiệp và khởi động nền kinh tế lớn hàng thứ nhì trong khối đồng Euro.

Số cử tri đi bầu hôm Chủ nhật được biết là 48,3%, ít hơn đôi chút số người đi bầu quốc hội năm 2007 là 49%.

Một loạt bầu cử thứ nhì và cũng là cuối cùng đã được ấn định vào 17 tháng Sáu.

Thượng viện Pháp cũng đã được đặt dưới quyền kiểm soát của cánh hữu.

No comments:

Post a Comment