Tuesday 21 August 2012

Ông Võ Văn Ái tuyên truyền khốn nạn (Lưu ý chuyện vừa xảy ra 17-8-2012 không phải chuyện cũ)


Kính gởi Chú Bác cựu quân nhân VNCH quý mến,

Hiện nay đang có vấn đề chà đạp danh dự của VNCH.

Cách đây 3 ngày, (17-8-2012), ông Võ Văn Ái ra bản thông cáo báo chí phản bác cá nhân cô nào đó. Xin xem thông cáo bên dưới. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là ông Ái lại công khai sỉ nhục VNCH bằng lời lẽ không thể chấp nhận được.

Vì danh dự của chính nghĩa VNCH, cháu hy vọng chú bác lên tiếng buộc ông VVA phải công khai tạ lỗi đã nhiều lần sỉ nhục VNCH và buộc him phải hứa từ nay chấm dứt trò tuyên truyền khốn nạn này đối với thế hệ hậu duệ.

1. Ông VVA nói -- GHPGVNTN ngang bằng ( = ) với quốc gia VNCH?

Những ai còn rắp tâm vu cáo GHPGVNTN là Cộng sản, thì những người đó phải tố cáo trước tiên Chính quyền VNCH là Cộng sản. 

2. Ông VVA "quơ đũa cả nắm" rồi sỉ nhục:

 lãnh đạo VNCH không có kế sách thân dân và giữ nước. Trái lại, còn tẩu thoát ra nước ngoài trước khi Cộng quân tiến vào Saigon, bỏ mặc binh sĩ VNCH và dân đen trong thống hận.

3. Ông VVA dựng chuyện -- TT Nguyễn văn Thiệu "xin hòa giải" và không được "Đảng chấp nhận". 

 
Mấy chục năm sau, thì chính cả hai ông Tổng thống và Phó Tổng thống Thiệu - Kỳ đều ngỏ lời xin «hòa giải» với Hà Nội thông qua các đài quốc tế. Nhưng Đảng chỉ chấp nhận ông Kỳ mà phủ nhận ông Thiệu.  

4. Ông VVA gọi chính quyền VNCH là "quân phiệt" chỉ có miệng lưỡi CS mới mất dạy như vậy.

nhóm quân phiệt ở Saigon,

Đây không phải là lần đầu tiên ông Võ Văn Ái tuyên truyền sỉ nhục VNCH. Cũng trong thời gian gần đây ông VVA qua lại Hoa Kỳ để tuyên truyền cho số tín đồ Phật giáo đến các chùa. Nghe audio clip:

http://www.youtube.com/watch?v=lOW54OrUr00&feature=plcp


Ông VVA có Radio phát về VN mỗi thứ sáu, có website Queme.net (đã đăng thông cáo báo chí này lên rồi @ http://queme.net/vie/index_detail.php?numb=1892)


Xin cho cháu biết nếu ai có câu hỏi gì cho cháu.

Trân trọng,
Trucie D.

P.S. Xin giúp forward email này đến các cô chú bác cựu quân nhân VNCH hoặc người Quốc gia chân chính để cùng có ý kiến.
http://hoilatraloi.blogspot.com/2012/08/ong-vo-van-ai-tuyen-truyen-khon-nan-luu.html

No comments:

Post a Comment