Monday 20 August 2012

Y kien (13) - Những sự thật không thể chối bỏ _DCH

2012

Y kien (1) - Những sự thật không thể chối bỏ _DCH

Những phần đã đăng:





***
COPY:

HCM-Những sự thật không thể chối bỏ




***

NHỮNG MỐC LỊCH SỬ QUAN TRỌNG KHỞI TỪ THẬP NIÊN 1940


***
20-8-2012

Y kien

13-


  • Illuminati_MINDCONTROL
    Thấy TQ ngang ngược, hung hăng trên biển
    Đông mà Chính phủ mình không phản ứng vũ lực để đuổi họ về, tôi rất bức xúc.
    Tôi từng trách là sao Chính phủ lại sợ TQ, khi TQ lăm le đến lãnh thổ của mình,
    sao lãnh đạo không cho quân đội đánh TQ? Tôi cũng lên Facebook chê trách, bình
    luận và ủng hộ nên dùng vũ lực, đuổi TQ về nước ngay khi đến đảo của VN.
    Khao khát được đến Trường Sa, Hoàng Sa phục vụ Tổ quốc là ước
    vọng của rất nhiều bạn trẻ VN

    Khao khát được đến Trường Sa, Hoàng Sa phục vụ Tổ quốc là ước
    vọng của rất nhiều bạn trẻ VN

    Nhưng khi nhìn những chiêu bài thâm hiểm của TQ hiện nay,
    bình tâm nhìn lại chiến lược của Đảng ta, tôi mới thấy hết sự sáng suốt của
    lãnh đạo mình. Và tôi cũng trả lời được câu hỏi tự tôi đặt ra đó là: Tại sao
    lãnh đạo không dùng vũ lực để đánh TQ?

    Tôi hiểu, đường lối của Đảng ta là xem tất cả các nước trên
    thế giới đều là bạn, giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình và quân sự chỉ
    là biện pháp cuối cùng. Quân đội ta không thể bị mắc mưu của nước ngoài khi nổi
    nóng nổ súng trước. Nhưng sức mạnh quân dân sẽ được thể hiện mạnh mẽ khi quân
    thù nổ súng, xâm chiếm Tổ quốc.

    Thứ nhất đó là vì VN đang tránh chiến tranh, tránh sự mất
    mát khi sử dụng vũ lực. Thứ hai, đó là vì VN không phải chiến đấu một mình mà
    còn các nước láng giềng và luật pháp quốc tế ủng hộ mình nữa. Sự ngang ngược,
    đòi hỏi phi lý, tham lam của TQ sẽ bị chừng trị và bị thế giới lên án.

    Những đường lối của lãnh đạo giờ đã thành sự thật, đường đi
    của TQ luôn nằm trong suy đoán của lãnh đạo nên chắc chắn rằng, lãnh đạo của đất
    nước VN đã có trong tay kế hoạch đối phó với TQ.

    Việc tôi làm bây giờ là theo dõi tất cả nguồn thông tin
    chính thống để biết diễn biến tình hình, kêu gọi các bạn của mình tìm tài liệu
    tham khảo, hiểu đúng về Hoàng Sa, Trường Sa và làm theo lời kêu gọi của Đảng,
    nhà nước.

    Ông bà mình thường nói: “Nóng quá mất khôn”, tôi sẽ không
    hành động nóng vội như thế nữa để tránh đi sai lệch, vô tình bị thế lực xấu lợi
    dụng gây thiệt hại cho đất nước.

    Tôi luôn muốn bản thân mình đóng góp, làm việc gì đó có ý
    nghĩa cho Tổ quốc này. Tôi luôn khát khao được một lần ra Hoàng Sa (tôi tin Việt
    Nam sẽ đòi lại được), Trường Sa để phục vụ Tổ quốc. Tôi sẵn sàng ở lại đảo để
    bám biển, giữ đất cho dân tộc VN. Hiện tại, tôi đang cố gắng đạt kết quả thật tốt
    trong kỳ thi tốt nghiệp ra trường, để mai đây nếu có duyên ra Hoàng Sa, Trường
    Sa sinh sống tôi có thể sử dụng kiến thức của mình để cùng dân đảo xây dựng cuộc
    sống nơi đây phát triển hơn, giàu mạnh hơn.

    Khi đất nước cần tôi sẵn sàng cống hiến.
    hiển thị ít hơn

  • Nước đang mất
              Than ôi ! Giờ này mà vẫn còn có kẻ "Làm theo lời kêu gọi của đảng và nhà nước" ! Thực tế  cho thấy đcsVN đang cúi đầu chịu nhục, im lặng chiều theo mọi ý muốn của giặc Tàu. Bạn thử cho tôi một thí dụ cụ thể về một việc làm có lợi cho dân tộc xem nào. Tham nhũng ? Cướp đất của nông dân ? Tăng viện phí ? Xây sân gôn ? Xây nhà máy điện hạt nhân ? Tăng giá xăng dầu ? Đời đời biết ơn TQ ? Khủng bố người yêu nước ? Bắt cóc người biểu tình giam giữ vô thời hạn ? Quy hoạch treo ? v.v ./.

  • Silent
    Kết luận cũng chỉ có nếu và nếu... Tiếc rằng cuộc sống không cho ta cơ hội để "nếu". Qua bài viết của tác giả, tôi không thấy tác giả rút ra bài học gì cho tình hình hiện tại của Việt Nam cả. Với những kiến thức mà tác giả có thì với tình hình Việt Nam hiện nay, phải làm gì để không một lần nữa "nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn" như tác giả đã chứng mình? Với tình hình hiện tại của Việt Nam, một sự lặp lại của lịch sử là điều có thể xảy ra, Việt Nam sẽ lại trở thành chiến trường cho các cường quốc phô diễn sức mạnh cũng như tranh giành nguồn lợi. Cuộc nội chiến ngày trước chẳng phải cũng là cuộc chiến giữa hai phe tư bản và cộng sản đó sao. Việt Nam cũng chỉ là quân cờ trên bàn cờ lợi ích của các nước lớn mà thôi. Nếu thực sự có tâm với đất nước thì hãy tìm ra giải pháp cho tình hình hiện nay, một giải pháp khả thi và có lý hơn việc lật đổ chính quyền.

  • IlluminatiMINDCONTROL
     Nếu như trên đời này ko có Minh râu và cái gọi là Cộng Sản thì Kết luận
    ko thể có nếu và nếu... Tiếc rằng cuộc sống không cho ta cơ hội để
    "ngược dòng thời gian". Qua bài viết của tác giả, tôi thấy tác giả rút
    ra rất nhiều bài học và dẫn chứng xác thực cho tình hình hiện tại của
    Việt Nam hiện nay. Với những kiến thức mà tác giả có thì với tình hình
    Việt Nam hiện nay, phải làm gì để không một lần nữa "nướng dân đen trên
    ngọn lửa hung tàn Tư Bản Đỏ" như tác giả đã chứng mình? Với tình hình
    hiện tại của Việt Nam, một sự lặp lại của lịch sử là điều có thể xảy ra,
    Việt Nam sẽ lại trở thành chiến trường cho quân Tàu Khụa phô diễn sức
    mạnh cũng như Lãnh đạo Việt Nam tiếp tục thoải mái làm giàu, vơ vét,
    tranh giành nguồn lợi. Cuộc nội chiến ngày trước chẳng phải là cuộc
    chiến Xâm chiếm Miền Nam của cộng sản đó sao. Người dânViệt Nam cũng chỉ
    là quân cờ tốt thí trên bàn cờ lợi ích của các nước lớn Cộng Sản như Xô
    Tàu mà thôi. Nếu thực sự có tâm với đất nước thì hãy tìm ra giải pháp
    cho tình hình hiện nay, một giải pháp khả thi nhất và có lý hơn cả là
    việc lật đổ chính quyền.
    hiển thị ít hơn

  • Trực ngôn
     Theo tôi, mục đích của tác giả là dùng những chứng cứ lịch sử để chứng minh rằng từ lâu TQ đã có âm mưu thôn tính VN bằng cách dùng chính người VN thực hiện âm mưu này. Bởi vì TQ, với kinh nghiệm của 3 lần đô hộ VN trong quá khứ, họ sợ rằng cũng sẽ thất bại nếu chỉ dùng quân sự. Rõ ràng, nếu quan sát tình hình đất nước VN thì âm mưu này ngày càng lộ rõ và đang trở thành hiện thực. Còn việc đưa ra giải pháp lại là một việc khác, không nằm trong loạt bài này. Và có lẽ, đó không phải là ý định của tác giả.

  • Thuy khue
    Người dân VN đứng lên chống Pháp ngay từ lúc Pháp mới bắt đầu đánh chiếm VN. Khi đó, chưa có sự xuất hiện của Hồ Chí Minh hay Nguyễn Ái Quốc... Qua các cuộc khởi nghĩa nhỏ,  lẻ chống Pháp do vua, quan, hoặc nông dân tổ chức, nhưng tất cả đều bị thất bại. Chẳng lẽ ý thức dân tộc của những người Việt yêu nước thời đó cũng là không cần thiết?
    Sau chiến thắng của Việt Nam trong việc chống Pháp, các nước thuộc địa của Pháp như Algérie, Tunisia vàMaroc... cũng theo gương Việt Nam nổi dậy. Chỉ trong năm 1960, 17 nước thuộc địa châu Phigiành được độc lập. Đến năm 1967, Pháp phải trao trả độc lập cho phần lớn các thuộc địa của mình (theo wikipedia)
    Vậy, sao lại nói cuộc chiến chống Pháp là không cần thiết?
    Đừng vì bất mãn với cá nhân, tổ chức nào của ngày nay mà có suy nghĩ không tốt về quá khứ hào dùng của dân tộc trong cuộc chiến chống quân xâm lược; xúc phạm đến lòng yêu nước của ông cha ta.

  • Quê hương tôi đâu rồi
          "Cuộc chiến chống Pháp ngay từ lúc Pháp mới đánh chiếm VN" là cần thiết. Còn việc chống Pháp của VM từ 1945 là không cần thiết. Vì sao ? Vì lúc đó, Nhật thắng Pháp nên Nhật chủ trương trả độc lập cho VN bằng cách trao quyền cho Bảo Đại và Trần Trọng Kim để thiết lập một nước tự do dân chủ nhằm ngăn chận làn sóng đỏ của Quốc tế CS mà Nhật biết trước sẽ nguy hiểm sau này.  Nhưng vì HCM không chịu để cho TTK điều hành đất nước, mà làm một cuộc đảo chánh, cướp chính quyền của chính phủ TTK vào ngày 19-8-45. (mời xem lời kể của nhân chứng Tô Hải về vụ giật bỏ cờ quẻ ly và tung cờ đỏ sao vàng trong cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ TTK ). Từ đó, dẫn đến 2 cuộc chiến không cần thiết, đang đẩy VN vào vòng nô lệ của TQ . Cái tội cúi đầu, hèn nhác, nhường biên giới biển đảo cho giặc Tàu ngày hôm nay, nhún nhường trước bao nhiêu sự khiêu khích của TQ, là một minh chứng hùng hồn cho âm mưu bán nước của đcsVN ./.
    hiển thị ít hơn

  • Thuy khue
    Đế quốc VN vào cái thời đó cũng chẳng khác gì so với VNCH: thực chất chỉ là chính quyền bù nhìn. Toàn bộ quyền lực, nhân sự, quân trang điều nằm trong tay Nhật. Với Nhật, họ "trao" chính quyền chỉ nhằm tranh thủ sự đồng tình của người dân VN, để rồi biến VN cũng như các nước thuộc miền Nam Châu Á thành "sân sau, thành nơi cung cấp nguyên liệu. Chính quyền thời đó, thực ra là chế độ thân Nhật, không nhận được sự ủng hộ của dân. Nhật nắm quyền kiểm soát vào thời điểm 1945 đã gây ra những hậu quả tai hại cho Việt Nam như nạn đói năm Ất Dậu, chính phủ Trần Trọng Kim tuy muốn nỗ lực cứu đói nhưng phương tiện, nhân lực đều do quân Nhật nắm.
    Tuy vậy, chính phủ Trần Trọng Kim cũng đã làm được 1 vài việc quan trọng cho VN như thay đổi chương trình học tiếng Pháp sang chương trình học Tiếng Việt.
    Nếu nói VN cúi đầu, hèn nhác nhường biển đảo cho giặt thì phải nhắc đến VNCH đã cúi đầu nhường Ba Đình cho Đài Loan vào năm 1955 kia kìa!
    hiển thị ít hơn

  • Dốt hay nói chữ
          Ha ha ! Ba Đình ở Hà Nội,  nơi chôn cái xác chết "thiêng liêng" HCM là "chủ quyền" của đcsVN. VNCH đâu dám giao nó cho Đài Loan ?

  • Dân Nam
    @ Thuy khue,
    Thuy khue không biết rõ lịch sử thì đừng nói. Nói bậy diễn đàn  cười chê. Trích Thuỵ khue ”Nếu nói VN cúi đầu, hèn nhác nhường biển đảo cho giặt thì phải nhắc đến VNCH đã cúi đầu nhường Ba Đình cho Đài Loan vào năm 1955 kia kìa! Thuỵ khue hãy đưa tài liệu chứng minh rõ ràng về kết luận vừa trích. Nên tìm hiểu sự thật để thấy VNCH là thiên đàng, so với VNDCCH là địa ngục, đói rách tả tơi. Thời VNCH Sài gòn là hòn ngọc Viễn đông. Miền Nam có tự do, no ấm và văn minh hơn Sigapore, Đài loan, Hàn quốc. Thái lan lúc đó chỉ là hạng bét so với VNCH. Thuỵ khue không biết thì học, tốt hơn là nói bậy. Hãy đọc một trong ba link sau để biết rõ lịch sử và tội ác của HCM và đám Hán nguỵ cộng sản Hà nội đã bán nước cho Tàu, đẩy Thuỵ khuê và đồng bọn làm nô lệ cho đám chệt, nhục nhã mà còn chưa thấy. Bỡi vậy Vũ thư Hiên nói:”Sự tuyên truyền của cộng sản làm hỏng tim, hư óc” Vì hỏng tim hư óc cho nên Miền Bắc mới có cảnh con đấu tố cha mẹ, vợ đấu tố chồng, anh em đấu tố lẫn nhau trong CCRĐ. Đó là “công lao” của HCM và Đcs cướp chánh quyền TT Kim năm 1945 và phá bỏ cơ hội độc lập thống nhứt do Pháp trao trả cho vua Bảo đại. Đó là lý do tại sao bà DT Hương khóc giữa Sài gòn than rằng:”Phe chiến thắng là lũ man dại. Phe chiến bại là người văn minh”.
    NHỮNG MỐC LỊCH SỬ QUAN TRỌNG KHỞI TỪ THẬP NIÊN 1940
    1) http://buoclangle.blogspot.com...
    2) http://phochathanh.blogspot.co...
    3) http://www.rfavietnam.com/node...
    hiển thị ít hơn

  • Thuy khue
    Tưởng đưa nguồn dẫn nào, đưa các trang blog cá nhân thì chứng minh được đìều gì hả bác Dân Nam?
    Tôi  không phủ nhận Sài Gòn trước kia là Hòn Ngọc viễn đông; ở trên tôi chỉ đề cập đến việc VNCH cúi đầu "nhường" Ba Đình cho Đài Loan mà không dám hó hé ấy. Nhờ bác Dân nam nhắc nhở mà tôi đã xem lại tài liệu. Thì ra tôi nhớ nhầm bác à. Ba Đình bị Đài Loan quay lại chiếm đóng tháng 10/1956 (không phải 1955). Vậy, năm 1956 là chính quyền của ai? CS hay VNCH? Khi đó, chính quyền VNCH bù nhìn dưới sự "dạy bảo" của Mỹ và Đài Loan cũng thân Mỹ nên...thế thôi.
    Àh, dù VNCH thời đó là HNVD mà lại theo Mỹ, tàn độc với đồng bào mình; có những luật xử rất "đẹp" những người chống lại chính quyền: sử dụng máy chém, chém tức khắc hoặc chung thân khổ sai; không xét xử, không kháng án; không giảm nhẹ; còn ngày nay, bác chống phá nhà nước bác được đem ra xử đàng hoàng nha, từ vài năm đến vài chục năm, được kháng án đàng hoàng. Vậy ai tàn độc hơn ai?
    Công nhận SG xưa đẹp thật nhưng làm gì có được cáp treo? có cầu vượt? có cầu treo? Đường xá thuận tiện??? SG xưea có nét đẹp của SG xưa, nay cũng có cái đẹp của ngày nay bác à.
    Bác muốn thêm thông tin thì lên wikipedia mà xem. 
    hiển thị ít hơn

  • Ai bán nước ?
    VNCH có quyền tự vệ, chống giăc ngoại xâm là quân cộng sản. Ngày nay, nhân dân VN muốn chém hết bọn cs bán nước, vì chúng đang quỳ gối lòn trôn, hèn nhác, im lặng, cúi đầu trước giặc Tàu đang xâm chiếm nước ta, ok ?

  • Dân Nam
    @Thuy khue,
    1) Như vậy các bloggers cá nhân như Tô Hải, Lê Hiền Đức,...và sách vở, bài viết của các vị : Nguyễn minh Cần, Bùi Tín, Vũ thư Hiên, Lê Hiền Đức, Dương thu Hương,... đều sai bét, chẳng chứng mình được điều gì?
    2) Ba Đình nào bị Đài Loan chiếm năm 1956? Ba Đình đó ở đâu? Đưa link vụ Đài loan chiếm Ba Đình và mọi diễn tiến? Thuy khue đọc phần 7) Hoàng Sa Và Tội Bán Nước Của CS Hà Nội trong bài lịch sử với đoạn dẫn chứng bên dưới chưa?
    Trích đoạn tài liệu sau: “Năm 1951, tại Hội nghị San Francisco về Hiệp ước Hoà bình với Nhật Bản, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Quốc gia Việt Nam Trần Văn Hữu tuyên bố cả hai quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa đều thuộc lãnh thổ Việt Nam, và không gặp phải kháng nghị hay bảo lưu nào từ 51 nước tham dự hội nghị...”
    http://vi.wikipedia.org/wiki/H...
    3) Nếu Miền Nam lê máy chém đi giết dân và bắt tù đày không xét xử thì dân Miền Nam (kể cả một triệu đồng bào gốc Bắc di cư vào Nam năm 1954) chắc phải bỏ chạy ra Bắc tị nạn hết rồi. Ngay cả sau 1975, hàng khối miền Bắc vào Nam sống, dân Nam không ai muốn ra Bắc sống với xã hội cộng sản đói nghèo, tàn ác, lạc hậu và nói dối hết thế hệ này sang thế hệ khác.
    4) Trước 30/4/75, Miền Nam VNCH được tự do, giàu mạnh và văn minh hơn Singapore, Đài Loan, Nam Hàn. Bây giờ, VN không đáng xách dép cho 3 nước đó. So Sài gòn bây giờ với SG ngày trước để khoe có tiến bộ (!) sao không so SG bây giờ với thủ đô của các quốc gia Singapore, Hàn quốc, Đài Loan, Thái Lan xem họ tiến tới đâu? Nội chuyện so sánh đủ chứng minh lời nói của ông Vũ thư Hiên là đúng "sự tuyên truyền của cộng sản làm hỏng tim, hư óc." Bà DT Hương buồn, đau, tức và hận HCM và Đcs đến độ khóc giữa Sài gòn so sánh "Phe chiến thắng là lũ man dại. Phe chiến bại là người văn minh."

    Trong lúc đó Thuy khue và một số CAM quýt vẫn cãi chầy, cãi cối và so sánh như trẻ con chưa biết đọc, biết viết, thì giải thích thêm chỉ mất giờ vô ích.Hãy đọc và học link lịch sử trên và học ĐCH để thành người lớn, sáng suốt, biết nhận xét đúng sai. Trình độ hiểu biết và cách so sánh Sài gòn của Thụy khuê đủ cho thấy nước sắp mất trọn vào tay Tàu là phải rồi!

  • Thuy khe
    Nước mất mặc kệ nước mất. Tôi đã có sẵn một chỗ ngồi sau khi giao "hàng VN" cho các đồng chí TQ rồi.

  • Bienxunghe
    Rất nhẹ nhàng mà thuyết phục.
    Trong đạo đức con người thì kẻ "Phủi đít" được đánh giá là vô ơn bạc nghĩa.
    tôi không nói hay được -Nghĩ thế nào thì viết như thế.

  • Mất Biển Đông
                 "Trong đạo đức con người thì kẻ "Phủi đít" được đánh giá là vô ơn bạc nghĩa". Bạn muốn ám chỉ HCM hay đcsVN vậy ? Hay cà hai ?

  • Lite_breeze
    Lúc này chính phủ Liên hiệp Việt Nam đã giải tán. Sau khi quân đội Trung cộng rút về nước, Cộng Sản thẳng tay tàn sát các cán bộ Quốc Dân Đảng và Đồng Minh Hội. Như vậy chính phủ liên hiệp chỉ là bức bình phong để thương nghị với Pháp. Và sự giải tán Đảng CS Đông Dương cũng chỉ là một chiến thuật ngụy trang và dối trá (đã được chứng minh trong phần 4 và phần 11). quân đội Trung cộng rút về nước ???? Trung Cộng chỉ mới lập nước từ năm 1949. Việt Nam Cách mệnh Đồng minh Hội Ký "Đoàn kết tinh thần" và thành lập chính phủ liên hiệpNgày 19 tháng 11 năm 1945, tướng Tiêu Văn đứng ra tổ chức một cuộc hội nghị hòa giải có Việt Nam Quốc dân đảng, Việt Nam Cách mạng Đồng minh hội và Việt Minh tham gia. Sau khi bàn bạc, cả ba phái đều thỏa thuận thành lập một Chính phủ liên hiệp, quân đội các bên không dùng vũ lực giải quyết những vấn đề bất đồng, đồng thời chấm dứt việc công kích nhau trên báo chí. Ngày 24 tháng 11, đại biểu ba đảng trên lại gặp nhau và ký vào bản "Đoàn kết tinh thần". Kết quả là Việt Cách có 20 ghế đại biểu Quốc hội không qua bầu cử và Nguyễn Hải Thần, lãnh tụ Việt Cách được cử làm Phó Chủ tịch Chính phủ liên hiệp lâm thời.Ngày 24 tháng 2 năm 1946, tại Đại sứ quán Trung Hoa, dưới sự chủ trì của tướng Tiêu Văn, hội nghị giữa các đảng phái Việt Minh, Việt Quốc, Việt Cách, Đảng Dân chủ đã thống nhất về việc thành lập Chính phủ liên hiệp kháng chiến, Cố vấn đoàn và Kháng chiến Ủy viên hội. Việt Cách và Việt Quốc nắm 4 bộ (Ngoại giao, Kinh tế, Xã hội và Canh nông).Chính phủ này tồn tại không bao lâu vì sau khi quân đội Tưởng Giới Thạch rút khỏi Việt Nam theo thỏa thuận Hoa-Pháp thì lực lượng Việt Cách cũng rút theo[cần dẫn nguồn] và hoạt động của Đảng ở quốc nội cũng dần dần tan rã.Xin phân biệt giữa Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội (khối Quốc gia) với Việt Nam độc lập Đồng Minh Hội  ( Khối Cộng sản).
    hiển thị ít hơn

  • vivu
    Lúc thì viết HCM là tay sai tàu cộng,âm mưu hán hóa dân tộc, khi thì viết  ông Hồ lúc đầu không có ý định “chống Pháp”, trái lại ông ta và đảng cộng sản còn muốn kết thân với Pháp.
    Rồi không phân biệt nổi đâu là chính phủ Pháp,Đảng CS Pháp trong vai trò có tác động đến cuộc chiến tranh ở Đông Dương.Đảng cộng sản Pháp chưa bao giờ là đại diện cho nước Pháp và đủ số phiếu thành lập chính phủ. Chính phủ nào cũng là bảo vệ quyền lợi cho nước Pháp mà thời điểm đó gọi là đế quốc,các nước thuộc địa gọi là thực dân ,cho nên mới có đoạn rối rắm " Cuộc chiến sau này chỉ có ý nghĩa khi Pháp đã không còn là Pháp cộng sản mà chính là Pháp dân chủ. Chính phủ Pháp dân chủ không chấp nhận ông Hồ vì phát hiện ra ông Hồ là cộng sản"
    Rồi lại viết" Người Pháp tuy đô hộ nước ta nhưng không lấy một tấc đất của Việt Nam, ngược lại họ đã giúp Việt Nam giữ đất giống như Pháp làm với Thái và Campuchia, Lào."Đúng là người Pháp không lấy một tấc đất nào của VN mà họ chỉ lấy Miền Nam làm thuộc địa và miền Bắc là Bảo hộ thôi. Hóa ra Hoàng Hoa Thám,Phan Đình Phùng.... chống Pháp không phải chống quân xâm lược mà là giặc cỏ chống nước Pháp giúp VN- là bạn
    Thật không hiểu "Sử gia" ĐCH nghĩ gì khi viết những bài này.
    hiển thị ít hơn

  • Đuối lý nói càn
              ĐCH không phải "nghĩ gì" mà chứng minh rằng : HCM là gián điệp (cũng là tay sai) của Tàu. Ông ta cùng với đám hậu duệ đcsVN đã và đang thực hiện âm mưu bán nước cho TQ. Đang phá hoại đất nước, đang làm nghèo đất nước, đang khủng bố người yêu nước. Thực tế đang bày ra trước mắt, bạn không thấy sao, còn cãi chày cãi cối ?

  • Linhtinh
    Toàn suy luận linh tinh ,suy diễn lằng nhằng không có giá trị .Duy nhất chỉ thỏa mãn những kẻ ôm hận sau thất bại năm 1975.
    ĐCH một người không tên tuổi-đang nổi lên như một hiện tượng của kẻ tráo trở nhất.

  • Âm mưu lộ rõ
     Nhưng Đặng Chí Hùng đã giải đáp được vì sao VN lại ra nông nổi này. Không phải tự nhiên mà cướp chính quyền hợp pháp của Trần Trọng Kim. Không phải vô tình mà dâng biên giới, biển đảo cho Tàu. Không phải ngây thơ mà cúi đầu im lặng, chịu nhục trước sự khiêu khích đầy khinh bỉ của Trung cộng. Chỉ có thể lý giải rằng đây là sự đồng lõa đã được lập trình sẵn từ gần một thế kỷ nay ./.

  • Linhtinh
    Sự hèn nhát của lãnh đạo ĐCS cầm quyền bây giờ thì đạp đổ nó đi,còn vòng vo từ chuyện thủa nào nào thì có lẽ viết loằng ngoàng có khi liên đới đến cả An Dương Vương cũng có tội cho đế bây giờ. Luận điệu của nhóm CCCĐ sặc mùi hận thù,cá nhân đang được đánh giá như thế nào, xem bài "Hãy để cho VNCH đi vào dĩ vãng .." Đăng trên Đàn chim việt sẽ rõ mà sớm tỉnh ngộ ,đồng hành với dân tộc để XD một XH mới không CS cầm quyền.

  • Trực ngôn
       Không ai yêu cầu khôi phục VNCH. Bạn đừng đánh trống lãng.  Điều mà ai cũng thấy là đcsVN đang âm mưu bán nước cho Tàu. Mà âm mưu này là do HCM thực hiện theo lệnh của Quốc Tế CS và TQ. Vì vậy cần phải xóa bỏ hình ảnh của HCM thì đcs VN mới hết "noi gương HCM vĩ đại" mà quay về với dân tộc ./.

  • Dan Nam
     Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí
    Minh và quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xuất hiện rực rỡ
    và hoành tráng lần đầu tiên trên sân khấu kịch Broadway - New York năm
    1991 trong vở nhạc kịch Miss Sài Gòn (nhớ Sài Gòn). Một vở nhạc kịch vô
    cùng thành công, công diễn suốt 10 năm với hơn 8000 suất diễn ở New York
    và London.

    Trong ảnh này, Bác Hồ lần đầu tiên xuất hiện bằng hình ảnh chính thống của truyền thông
    Việt Nam, từ "Reunification" - Thống nhất cũng được sử dụng, báo hiệu
    sự cởi mở và chấp nhận quá khứ trong dư luận nước Mỹ. Hình ảnh một nước
    Việt Nam độc lập, thống nhất, xã hội chủ nghĩa và lãnh tụ tinh thần Hồ
    Chí Minh đã được thừa nhận. 3 năm sau khi vở kịch công diễn, Mỹ
    tuyên bố xóa bỏ cấm vận Việt Nam, cụm từ "Việt Nam" không còn là một
    nỗi sợ hãi, mà là sự hối hận trong tâm tư nhiều cựu binh Mỹ.
    Bạn có thể tìm trên wikipedia thông tin về vở nhạc kịch này. Nội dung vở
    kịch cũng đáng chú ý, lần đầu tiên đi vào tâm sự người lính Mỹ hậu
    chiến, không còn tuyên truyền một chiều về "chiến thắng" của người Mỹ
    như các phim "Platoon" (1986), "Appocalypse now" (1979) trước đó. Sau vở
    kịch này, một bộ phim đề tài hậu chiến khá hay nữa đã ra mắt là "Born
    on the 4th of July" (1989) Forrest Gump (1994).
    hiển thị ít hơn

  • Trực ngôn
     Một vở kịch khéo léo, trong đó vai chính là một tên gián điệp,với những diễn viên chọn lọc do đạo diễn Mao Trạch Đông dàn dựng đã diễn ra khá suôn sẻ. Nhưng khi tấm màn nhung buông xuống, người ta mới thấy những bộ mặt thật sự của từng diễn viên ...

  • Dan Nam

     Trung Quốc liên tục “diễu võ giương oai”, nhưng thực tế họ cũng đang
    phải đối mặt với rất nhiều vấn đề: Thứ nhất, họ không có “địa lợi”. Mọi
    người nhớ rằng trong cuộc hải chiến Malvinas năm 1982 giữa Anh và
    Argentina, một tên lửa đất đối hạm của Argentina bắn chìm một chiếc
    chiến hạm lớn của Hải quân Anh. Chúng ta có cả một đường bờ biển dài,
    đây sẽ là lợi thế rất lớn. Chính Trung Quốc cũng thừa nhận “đánh Trường
    Sa thì dễ nhưng giữ Trường Sa rất khó”. Thêm nữa, chỉ cần Việt Nam khóa
    được cái eo biển Malacca là Trung Quốc bị cắt ngay một nguồn cung dầu
    khí quan trọng.
    Thứ hai là Trung Quốc không có bạn đồng minh. Họ cũng đã từng bàn luận
    về việc nếu chiến tranh xảy ra, họ có bao nhiêu người bạn. Trong khi đó,
    Đông – Tây – Nam – Bắc, họ đều không yên ổn. Phía Bắc hiện vấn đang
    tiềm ẩn tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải với Nga, phía Tây là Ấn Độ, phía
    Đông Bắc là Nhật Bản, ngay trong Hoàng hải là Hàn Quốc, phía Nam là Việt
    Nam.
    Thứ ba là vấn đề nội bộ Trung Quốc mâu thuẫn gay gắt, cả về vấn đề dân
    tộc, bất công giàu nghèo, môi trường… Những vùng kinh tế phát triển
    nhất, dân trí cao nhất Trung Quốc hiện nay chính là những vùng mà vấn đề
    bãi công biểu tình chống chính quyền diễn ra phức tạp nhất như ở Quảng
    Đông, Phúc Kiến, Chiết Giang, Giang Tô
    Giải pháp hòa bình tất nhiên là mong muốn không chỉ của Việt Nam mà bất
    kỳ của một quốc gia nào có lương tri trên thế giới. Không ai muốn tiêu
    hao sức người sức của vào chiến tranh. Nhưng cái gì có lợi cho đại cục
    thì chúng ta phải thực hiện. Chúng ta muốn  hòa bình, nhưng chúng ta
    không cắt đất cầu hòa, không “nhún nhưòng” vô nguyên tắc, quyết không từ
    bỏ quốc thể tôn nghiêm!
    hiển thị ít hơn

  • Trực ngôn
      Bài của bạn cũng khá đấy. Tiếc là có 2 điều sai rất trầm trọng :
                1) Bạn nói "TQ không có bạn đồng minh". Rõ ràng TQ đang có một bạn đồng minh vô cùng quan trọng. Đó chính là ĐCSVN. Không những "đồng minh" mà còn "đồng lõa" nữa kia đấy.
               2) Bạn nói "nhưng chúng ta không cắt đất cầu hòa, không "nhún nhường" vô nguyên tắc, quyết không từ bỏ quốc thể tôn nghiêm". Xin hỏi bạn :
               - "Không cắt đất cầu hòa". Vậy, ai cắt nửa thác Bản Giốc và 6.000 Km2 biên giới cho Tàu ? Ai ký công hàm thừa nhận Hoàng Sa là của TQ ?
              - "Không nhún nhường vô nguyên tắc". Vậy ai im lặng để cho hải tặc "nước lạ" cướp bóc ngư dân ? Ai tổ chức "Đại Hội đời đời nhớ ơn TQ" ?
              - "Quyết không từ bỏ quốc thể tôn nghiêm". Vậy, ai thêm 1 ngôi sao vào lá cờ TQ ? Ai xây nghĩa trang "đời đời nhớ ơn các liệt sĩ TQ" tại tỉnh Lạng Sơn ? Ai ra lệnh nhân dân Lào Kai phải treo lồng đèn TQ ?  Và mới đây, ai ra lệnh in bản đồ TQ ngoài bìa quyển sách Địa Lý lớp 11 ? Bạn vui lòng giải thích dùm.
    hiển thị ít hơn

  • yeu Quehuong
    Tập bản đồ 11 in bản đồ TQ, không có 2 quần đảo HS, TS.
    Tập bản đồ 12 in bản đồ Việt Nam với 2 quần đảo TS, HS.
    vinabooks.vn/upload/img/Tap-ba...
    Hiểu chưa

  • Trực ngôn
        Người ta có ý đồ gì khi in bản đồ TQ vào tập bản đồ 11 ? Tại sao không in ảnh của đảo HS hoặc TS ? Trong khi nhân dân VN đang căm thù giặc Tàu thì việc in cái bản đồ TQ có phải là một cái tát vào mặt người VN hay không ?

  • 9xSaigon
     Lần sau có copy thì nêu rõ tên tác giả là Dương Danh Dy nhé bác !
    " Thứ hai là Trung Quốc không có bạn đồng minh. Họ cũng đã từng bàn luận về việc nếu chiến tranh xảy ra, họ có bao nhiêu người bạn." Vậy VN chẳng là cái thá gì đối với họ . Chẳng là bạn bè , anh em gì ráo trong con mắt của tụi Tàu . Ấy vậy mà đảng và nhà nước ta cứ đem 16 chữ vàng ...khè ra làm bùa hộ mạng . Nhục !

  • Hochinhmi
    Trong bữa kỵ cơm của một gia đình tị nạn, bà con, bạn bè đến tham dự đông đảo. Lúc đó thằng con trai của chủ nhà đang đọc báo. Không biết anh đang đọc những gì mà người ta thấy anh ném tờ báo xuống sàn nhà một cách giận dữ vừa chửi: "Đ. má Hồ Chí Minh!" Người cha đứng cạnh đó, nghe con chửi, quay qua xán cho cậu con một bạt tai nẩy lửa khiến những người khách bất nhẫn.
    Một ông khách trách: "Sao anh nặng tay thế? Hồ chí Minh là một tên đại gian, đại ác, một tội đồ của dân tộc, cháu có giận chửi một tiếng cũng không sao mà."
    Người cha trả lời một cách giận dữ: "Anh nói như vậy là anh không nhìn thấy hậu quả việc nó làm. Má Hồ Chí Minh chỉ đẻ ra một mình hắn mà toàn dân mình khốn khổ biết bao nhiêu. Nay nó đ...má Hồ Chí Minh, lỡ bả đẻ thêm vài thằng nữa thì có chết cha thiên hạ hết không?"

  • Hodamtac
     Bạn viết quá "độc" và quá hay, đọc cười bể bụng luôn ! Thưởng 2 likes, khuyến mãi 2 ly, ok ?

  • Hochinhmi
    Chú bộ đội thức dậy
    thấy ba lô mất rồi
    mà sao Bác vẫn ngồi
    trông Bác nghi nghi lắm
    chú bộ đội dấm dẳng
    bảo Bác trả đi thôi
    Bác Hồ miệng mỉm cười
    nhân danh tình đồng chí
    Bác khuyên chú điều này
    nội nhật trong đêm nay
    lấy ngay của thằng khác.

  • Thienduong
    Tôi mà là ĐCH sau khi đọc các comments thì đốt luôn NHỮNG SỰ THẬT KHÔNG THỂ CHỐI BỎ.làm sao một tác phẩm tuyệt vời như thế này mà họ dùng toàn những lời lễ bẩn thỉu để đánh giá và thóa mạ nhau- lẽ nào hậu họa là từ đây.

  • Dia nguc cs
     Theo tôi thì đây là sự thành công ngoài mong đợi của "NHỮNG SỰ THẬT KHÔNG THỂ CHỐI BỎ". Vì ĐCH nói quá đúng, quá thuyết phục, và vì bị "chạm nọc", không phản biện nổi đành phải chửi dổng cho đỡ ngượng mà thôi.

  • phuc
    Đúng là có hậu họa nhất là về mặt văn chương ,chữ nghĩa,thuần phong mỹ tục.Đối xử với nhau trên mạng còn hơn cả kẻ thù,thì đúng là mất hết nhân cách, chỉ có lợi cho CS cầm quyền,
    Nên tự đốt đi ĐCH ạ.

  • họa
     May mà ĐCH vì quá lịch sự, chưa khui ra mấy cái vụ "thuần phong mỹ tục" đấy.


  • Vinhquangtoquoc
    ÔNg có điên không đấy!
    Đốt là đốt thế nào, VĂN MINH VỢ NGƯỜI,ông không khen thì tôi tự khen .Vớ vẩn!

  • Hochinhmi
    Bác Hồ Bờm
    Bác Hồ có đảo Hoàng Sa
    Bác Mao xin đổi ba làng chín châu
    Hồ rằng Hồ chẳng lấy châu
    Bác Mao xin đổi một xâu hột xoàn
    Hồ rằng Hồ chẳng lấy xoàn
    Bác Mao xin đổi một ngàn xe tăng
    Hồ rằng Hồ chẳng lấy tăng
    Bác Mao xin đổi năm trăm tấn mìn
    Hồ rằng Hồ chẳng lấy mìn
    Bác Mao xin đổi Tuyết Minh
    Hồ cười.

  • Hobannuoc
                Đề nghị bạn đưa bài này vào mục "Thơ văn chống cộng" trên Google để phổ biến rộng rải hơn.

  • Hochidam
     Tuyệt !! Thưởng 2 likes, tặng thêm 2 lon.

  • Lite_breeze
    Cuộc chiến đánh Việt Nam Cộng Hoà giúp Trung quốc mạnh hơn trên trường quốc tế. Bộ đội cộng sản hoá ra là lũ tay sai của Trung quốc.

  • PHO
    Cho em xin hỏi bác Lite_breeze, làm sao đưa cái link màu xanh vào ô nhập ý kiến để dẫn đến 1 file khác như bác thường làm? Em mới làm xong một file flash mà không biết cách nào để các bạn trên trang này cùng thưởng thức.

  • Dân Nam
    T/g PHO và Apdung,
    Ông bạn Lite_breeze đưa mẫu Hyperlink rất đúng. Nhưng bạn Apdung đã thử làm hyperlink mà không thành công. Lý do : CHỪA KHOẢNG CÁCH KHÔNG ĐÚNG. Hãy lấy thí dụ của ông Lite_breeze dưới đây để thấy hyperlink không hiện ra hàng chữ “Xin bạn hãy theo mẫu hyperlink này” như ý.
    Xin bạn hãy theo mẫu hyperlink này.
    Bây giờ hãy chia hyperlink trên ra hai nhóm nhỏ để hiểu tại sao không work:
     1) Xét nhóm đầu khung địa chỉ      cho  thấy nhóm   http....có  MẪU TỰ h không nằm sát với dấu mốc đôi ( “ ) phía trước, tức là bị chừa dư một khoảng cách (space). Phải chỉnh mẫu tự  h  vào sát dấu mốc đôi phía trước, thí dụ: 
      nằm sát dấu mốc đôi  ( “ ) cuối là đúng vị trí. Không cần chỉnh sửa.
    Kết luận: mẫu tự/ký hiệu ĐẦU và CUỐI của khung địa chỉ phải nằm sát hai cặp dấu mốc đôi trước và sau ( “ “). Thí dụ =“http .....net/’> là đúng cách. 
               2)  Xét nhóm thứ hai :
    “> Xin bạn hãy theo mẫu hyperlink này.
    ( bị lỗi, không hiện ra màu xanh)
    Ta thấy phần đầu:    “> X   (mẫu tự X = Xin không nằm sát với  phần đuôi ký hiệu đóng ( > ). Nên chỉnh lại cho đúng là:    “>X

    Phần cuối:    này.   cũng lỗi  vì dấu chấm  ( . ) sau chữ này cũng dư  một khoảng cách trước ký hiệu mở ( < ) phải chỉnh lại cho đúng là:   này. 
    3) Sau khi chỉnh xong thì hyperlink này sẽ hiện ra chữ màu xanh như ý muốn:
    Xin bạn hãy theo mẫu hyperlink này.
    4) Sau đây là mẫu để làm hyperlink giống như ông Lite_breeze đã nói:
                              2
    Các bạn thay số 1 bằng khung địa chỉ (link). Thay số 2 bằng Tên do bạn chọn/tên file/tên bài viết, v.v. Chỉnh sửa thật đúng và không chừa khoảng cách dư thừa.
    Theo mẫu trên ta thấy chỉ có một khoảng cách duy nhứt  giữa hai mẫu tự  a  và  h  (

  • Dân Nam
    Xin lỗi DLB, cho thử lại ở đây xem tại sao bài trên hiện ra loạn quá! Nếu được, nhờ DLB xóa giùm còm bên trên của DN. Cám ơn.
    Xin bạn hãy theo mẫu hyperlink này.  

  • Lite_breeze
    Chào bạn PHO,
    Xin bạn hãy theo mẫu hyperlink này và thay dcvonline.net bằng địa chỉ nào bạn muốn giới thiệu
    <a href="  http://dcvonline.net/">
    Xin bạn hãy theo mẫu hyperlink này.  </a>

  • Lite_breeze
    <a href="  http://dcvonline.net/">  Xin bạn hãy theo mẫu hyperlink này.  </a>


  • Apdung
     Tôi vừa áp dụng mà không được. Tôi muốn gửi bài "hồi ký của một thằng hèn" (trên Google) mà không thành công.

  • Lite_breeze
     HỒI KÝ CỦA MỘT THẰNG HÈN - Nhạc sĩ Tô Hải  
    <a href= "copy từ khung địa chỉ">  đề tài hay lời giới thiệu </a>

  • Lite_breeze
    Chiến thắng Điện Biên Phủ giúp Trung quốc có ảnh hưởng lớn dần về mặt đối ngoại.

  • IlluminatiMINDCONTROL
    Yêu nước là tốt CAm quýt Bưởi xoài me hột le  ạ.Yêu nước có nhiêu cách lắm..Nhưng nên yêu đọc nhiều nữa rồi hãy dùng tư duy của chính mình mà đánh giá ,phân tích dựa trên thông tin đa chiều ,sự kiện này liên đới với sự kiện kia.. rồi xâu chuỗi vào mà nhìn ra cái tinh thần, mục đích của sự kiện.Đừng nên bắt chước ...Tôi chẳng ân oán gì với các bạn ,lẽ ra tôi k đầu tư thời gian để đối thoại với các bạn nhiều như thế  này .Nhưng, theo dõi từ khi thấy bài viết đầu tiên của các bạn trên DLB, tôi thấy bạn còm lại những ý kiến  rất ôn hòa khác một cách hỗn xược và vô cùng bảo thủ, thách đố.. mà các bài sau đó chỉ dùng để cố biện bạch cho mình .Những điều các bạn 'phát hiện" đã có trên mạng lâu rồi ..Tôi nghĩ, nếu bạn không nói là ở Chung  Woa ( sống tai Việt Nam và nguòi Tàu nói tiếng Viêtj là 2 việc khác nhau) thì chắc tôi cũng k "nhiệt tình" đối đáp với bạn như thế này đâu. "Đồng hương với Ủn Ỉn" mà..Thế nhé..chào và mong bạn hãy nghiên cứu đề nghị của tôi cũng như vài ý kiến trước tôi cũng như của các còm cao niên hết sức quá đỗi thâm hậu khác ỏ những bài viết trước..
    hiển thị ít hơn


  • Lite_breeze
     Bộ đội cộng sản vượt cầu Hiền Lương pháo kích và  tấn công vào Quảng Trị.
    http://openvault.wgbh.org/cata...

  • Người Đà Nẵng
     Hỡi đồng bào cả nước! Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta đã nhân
    nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì
    chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa! Không! Chúng ta thà hy sinh
    tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô
    lệ. Hỡi đồng bào! Chúng ta phải đứng lên! Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ
    người già, người trẻ, không phân chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ
    là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc.
    Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc,
    thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước.

  • Người Quảng Nam
     Hỡi đồng bào cả nước. Ta đánh là đánh cho LX và TQ (lời của Lê Duẫn). Bác đã dạy : chúng ta phải bằng mọi cách chiếm cho được Miền Nam, thống nhất đất nước. Sau đó, sẽ dần dần làm nghèo nhân dân, làm suy yếu nội lực của đất nước để cuối cùng giao cho láng giềng tốt quản lý. Kế hoạch cụ thể là :
             1- Tham nhũng: Giao cách ngành quan trọng, các công ty quốc doanh béo bở như  Dầu khí, EVN, Vina Shin v.v cho các "nhóm lợi ích" để độc quyền tăng giá va rửa tiền.
             2- Làm nghèo nông dân : Bằng cách :Những vùng đất nào nông dân đang làm ăn tốt thì cướp (gọi cho sang là cưỡng chế). Thu hồi những vùng đất màu mỡ để "quy hoạch treo" trong thời gian dài, không cho dân xây nhà hoặc chuyển nhượng. Còn lại thì làm sân gôn, khu đô thị. Mục đích là làm giảm sản lượng gạo.
             3- Làm khổ người dân : Bằng cách hạn chế tối đa việc xây dựng trường học và bệnh viện để cho dân phải thức suốt đêm xin đơn nhập học, mỗi giường bệnh phải có từ 2 đến 4 bệnh nhân nằm.
             4- Sẵn sàng đàn áp các phần tử yêu nước chống đối vì chúng là mầm mống của những cuộc biểu tình chống đảng ta và các bạn TQ.
             5- Về phần chính quyền : Từng bước giao biên giới,biển đảo cho "bạn bè tốt". Im lặng trước mọi khiêu khích hoặc đòi hỏi của bạn "16 chữ vàng". Tạo điều kiện thuận lợi cho người Tàu vào làm ăn thoải mái ./.
    hiển thị ít hơn

  • IlluminatiMINDCONTROL
    Hỡi đồng bào cả nước! Chúng ta muốn hoà bình tự do thực sự, chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, bọn tay sai bán nước Ba Đình càng lấn tới, đặc biệt là 13 tên cẩu và 1 con lợn, vì chúng quyết tâm bán nước ta một lần nữa cho hết! Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ cho lũ Cộng Nô. Hỡi đồng bào! Chúng ta phải đứng lên! Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không phân chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh đuổi Cộng Sản Việt Nam để cứu Tổ quốc. Ai có hàng dùng hàng. Ai có thuốc nổ dùng thuốc nổ, không có mắm tôm thì dùng mắm cà, mắm ruốt, mắm Chinsu. Ai không có gì hết thì dùng tay không, dùng cái mồm. Ai ai cũng phải ra sức chống thực dân kiểu siêu mới Độc tài Cộng Sản Việt Nam cứu nước.

  • Mắc cười
    Bạn ấy không dám trích đoạn đầu của "Tuyên ngôn nô lệ " của boác bạn ấy đâu. Vì đoạn đầu là của thằng Mẽo. Boác của bạn ấy không phải ôm chân Mẽo nhưng thích đi ăn cắp Tuyên ngôn của thẳng Mẽo

  • BTV
     Đừng nhận vơ.Mẽo nào có tuyên ngôn như thế?

  • HS-TS-VN
     Thằng nào bắt chước câu nói nổi tiếng của TT Kennedy rồi nhại lại như sau : "Đừng hỏi Tổ Quốc đã làm gì cho thanh niên mà hãy hỏi thanh niên  đã làm gì cho Tổ Quốc" vậy ? Nhục!!

  • VÔ DANH
    Rất biết ơn những bài viết đầy công phu và tâm huyết của ĐCHùng.Những con người như thế này quả là quý và hiếm.Đúng là những nghiên cứu khoa học nghiêm túc đầy thuyết phục.Mong ông dồi dào sức khỏe để đóng góp cho nhiều thế hệ những thông tin có giá trị.

  • BTV
     Quả đúng là động vật quí và hiếm !!!

  • HSTSVN
     Còn HCM & 14 tên đầu sỏ là người nhưng trước mặt Hồ Cẩm Đào thì chỉ đi bằng ...đầu gối.

  • Mắc cười
    Văn hóa trả thù của đảng với mắm tôm và dầu nhớt , có khác trên mạng không dùng được

  • quang
    Quý và hiếm đưa vào sách đỏ,không thì chúng nó cho vào bàn nhậu hết.

  • IlluminatiMINDCONTROL
    Tại vì Đảng ta chủ trương bắt tù hết bọn hay đi Trộm Chó Săn, cho nên việc bạn nhậu thịt Chó săn là vi phạm pháp luật cũng như thôn quy DLB ko được chửi bới Chó Heo trên diễn đàn..

  • Bạn của Thắc Mắc
    DLB vô lý nha. Tôi thích nhậu với thịt chó săn có sai gì mà xóa còm


  • Lite_breeze
     Ba ông thánh của đảng cộng sản mà người Việt miền Bắc phải thờ.

  •       Em muốn nói cho rõ ràng như vầy nè : " Những người ca tụng hồ chí minh là những người việt cộng chứ không phải là NGƯỜI VIỆT NAM" . Em chỉ muốn nói vậy thôi hà .

  • xBlogger
    Nếu trong bài viết này có một bảng so sánh về số người chết với các cuộc chiến tranh khác (TG I, TG II, Diệt chủng Pol pốt, Hitle chiếm Châu Âu, LX giết dân Balan, Cách mạng VH ở TH...) thì người đọc sẽ thấy rõ hơn về mức độ tàn khốc của cuộc chiến do tên Ku Nghệ này hô hào khởi xướng.

  • xBlogger
    Nhân bài viết của ĐCH  làm cho nhiều đồng chí cam quýt tập trung lại quấy nhiễu nên cho tôi hỏi một câu: Khi nào thì mấy ông mới chịu đem chôn xác chết thối quắc của ông Hồ đi? Thời đại ngày ngay mà mấy đồng chí cam quýt còn thờ ma xó thì thấy ớn quá!!! Bởi vậy, quanh đi quẩn lại chỉ biết qua lại với Cu Ba, Bắc Hàn, đi đâu thiên hạ cũng né tránh hết.

  • dân quê
    Thân chào các bạn!!!
    Tôi xin giới thiệu đến các bạn 2 cuốn sách " Từ thực dân đến cộng sản và trăm hoa đua nở trên đất Bắc ( hay  Văn nhân giai phẩm ) của đồng tác giả Hoàng Văn Chí đã xuất bản cách đây vài mươi năm. Các bạn vào Google đọc miễn phí.
    Sau khi đọc 2 tác phẩm đó các bạn sẽ hiểu rõ, tại sao nước Việt Nam chúng ta phải trả cái giá qúa đắc máu xương và vật chất để dành độc lập từ thực dân Pháp? Tại sao Việt Nam lại là một nước cs? Từ lúc nào Việt Nam đã lệ thuộc vào tàu cộng?

  • 3 triệu ống cống dành cho CSVN
    13 bài báo của ĐCH rất có giá trị pháp lý và giá trị thông tin. Loạt bài này vạch rõ sự lưu manh chính trị của HCM và đảng csvn với bản chất TUYÊN TRUYỀN LƯU MANH DỐI TRÁ xây dựng hình tượng HCM và âm mưu đánh đồng Đảng CSVN với Tổ quốc, với dân tộc. Do vậy, chúng ta cần góp sức chung tay vạch rõ sự xảo trá của HCM và ĐCSVN. Có như vậy, nhân dân VN mới thoát khỏi sự khốn nạn của chế độ này...

  • Kinh tởm
     Luật nhân quả . Rõ ràng oan hồn của các cô gái : Nông Thị Xuân, Nguyễn Thị Xuân, Nguyễn Thị Vàng đã hiện về báo oán HCM, kẻ đã cưỡng hiếp họ rồi sau đó sát hại họ để phi tang. Một kẻ như thế mà được ĐCSVN vinh danh "Bác Hồ vĩ đại". ( Bạn đọc có thể lên mạng, gõ tên các nạn nhân nói trên để biết thêm chi tiết).

  • Trathu
     Oan hồn của mấy triêu người VN sẽ làm rõ bộ mặt của những kẻ thua trận hằn thù, không tiếc lời bôi nhọ kẻ chiến thắng!!!!!

  • Quân bán nước
     Lạ nhể ! Bán đứng biên giới, biển đảo cho Tàu. Bán đứng ngư dân cho hải tặc, sao gọi là chiến thắng nhể ?

  • Mắc cười
    gần 200 ngìn dân CCRĐ , hơn 4 nghìn người dân Huế đang chờ  mấy ông "chiến thắng"

  • Dân Nam
    Nhân dân Thế giới có nên cám ơn HCM và ĐcsVN?
    Từ ngày loạt bài của CH được đăng trên DLB, con cháu HCM bấn loạn, chống đỡ không nỗi. Bỡi vậy, để cho công bình, DN đưa câu hỏi trên để thử phân tách tài ba và anh hùng của HCM và ĐcsVN (Đcs), giúp con cháu HCM dzui hơn.
    1) Thập niên 1940, chủ nghĩa quốc xã, phát xít, thực dân, đế quốc,... bắt đầu tàn lụi. Có 37 nước Á Phi (kể cả VN) được phe vừa nói trao trả độc lập thống nhứt mà không cần đổ máu kháng chiến. Chỉ có HCM và Đcs là sáng suốt và anh hùng dẹp bỏ hai cơ hội được Nhựt và Pháp trao trả độc lập năm 1945 và 1949. Thay vào đó HCM và Đcs cướp chánh quyền, dùng bạo lực kháng chiến, nướng hàng trăm ngàn sanh mạng Việt Nam trong 9 năm “oánh” Pháp để cả thế giới ngưỡng phục. Từ đó HCM, Đcs được thế giới biết tiếng anh hùng. Chứng tỏ là các lãnh tụ (kể cả ông Gandhi) và dân tộc khác không có HCM và Đcs phải ngữa tay nhận độc lập không đổ máu là thành phần hèn, kém thông minh, thiếu bản chất anh hùng!
    2) Năm 1954, những quốc gia được trao trả độc lập và giữ được toàn vẹn lãnh thổ đó cũng tầm thường nếu so với HCM và Đcs thông minh, can đảm ký kết với Pháp chia hai đất nước. Riêng phe quốc gia Việt nam cũng không dám ký tên vào HĐ Genève vì sợ phạm tội với dân tộc và tổ tiên. Để chứng tỏ tánh anh hùng nhứt thế giới, HCM sang Tàu cầu viện. Nhờ Mao cung cấp vũ khí đạn dược, quân trang quân dụng chuẫn bị đánh Miền Nam. Đổi lại HCM, PV Đồng,... dâng hiến HS – TS cho Tàu. Nhờ Mao đưa tướng lãnh và quân Tàu vào tiếp giữ Miền Bắc, để HCM rảnh tay, tận dụng toàn bộ nhiều triệu thanh niên nam nữ nướng tiếp tục vào lửa đạn trường sơn. Cuộc chiến 20 năm đó gíup tiếng tâm HCM và ĐcsVN nổi như cồn, Miền Bắc được thơm lây. Tính ra, Mao trạch Đông, Kim nhật Thành, Erich Honecker đều hèn và kém hơn HCM và người cs VN. Lý do 3 lãnh tụ cs đó họ không nhứt quyết đánh giết Đài loan, Hàn quốc, Tây Đức để thống nhứt đất nước như HCM và Đcs đã làm.
    Sự thông minh tuyệt đỉnh của HCM và bản chất anh hùng số một của cs Bắc Việt đã giúp đồng bào Miền Bắc được chết “vinh quang”, được ăn bo bo, khoai sắn thay cơm 20 năm! Được mặc vải bô Nam định, có khí chị em thiếu vải phải để lòi ra bác Hồ quí yêu! Đặc biệt có hơn 3 triệu thanh niên được chết và hàng triệu thương tật đó là nhờ đỉnh cao trí tuệ của HCM và cs Hà nôi. Từ đó Hà nội khoe là ra ngõ gặp anh hùng. Phan văn Khải qua thăm Thái Lan cũng khoe VN anh hùng. Thủ tướng Thái quê quá nói “Chúng tôi không có anh hùng vì cố tránh chiến tranh để dân Thái không chết và không bị nghèo đói”. Sơ sơ hai điểm về bản chất anh hùng của ĐcsVN may mắn có được HCM đại “thông minh”. Bây giờ nói đến Miền Nam và thế giới.
    3) Nhìn vào Miền Nam, thời hai ông Ngô Đình Diệm và Nguyễn văn Thiệu bắt chước các ông Tưởng giới Thạch/Tưởng kinh Quốc, Lý thừa Vãn/Phác chánh Hy, Lý quang Diệu áp dụng thể chế tự do, dân chủ để dân được làm ăn, phát triễn đất nước. Không ai thích làm anh hùng như HCM và ĐcsVN. Hai ông Diệm, Thiệu còn cấp phát ruộng đất miễn phí cho nông dân nghèo, ý tế và giáo dục công lập hoàn toàn miễn phí. Nhờ vậy mà đời sống nông dân Miền Nam được ấm no, đầy đủ không thua nông dân các nước chung quanh, nếu không muốn nói là cao hơn. Thời đó Miền Nam gió mát trăng thanh, gạo trắng nước trong, cá tôm đầy sông đầy đồng. Sài gòn là Hòn ngọc Viễn đông, với hãng xưởng đủ loại mọc lên liên tục, kể cả sản xuất được xe hơi La Đàlạt mà Hàn quốc lúc đó chưa có gì. Nhưng nhờ trí thông minh của HCM và bản chất anh hùng của Đcs Bắc Việt mà Miền Nam bị “oánh” tơi tả. Miền Bắc càng đánh, Bắc Kinh càng mừng, con cháu Mao tiếp đưa quân “oánh” lấy Hoàng sa năm 1974. Hà nội reo vui có đồng chí Trung quốc tiếp tay“oánh” chiếm Miền Nam luôn, giúp cho hai nước Hoa Việt được đời đời hưởng ơn mưa móc của thiên triều nhà Hán.


*
  • Dân Nam
     (tt & hết)
    4) Nhìn ra thế giới. Cả thế giới thấy HCM và ĐcsVN quá thông minh, anh hùng nên các nước khác không nước nào dám học cách làm của HCM và cs Bắc Việt. Bỡi vậy các nước đó kém may mắn, không được làm anh hùng cộng sản như Việt Nam! Hôm nay, tất cả các nước chung quanh đều được tự do và giàu mạnh hơn Việt nam, bỡi họ dại quá, không chịu làm anh hùng như HCM và Cs Hà nội.Bây giờ Singapore, Nam Hàn, Đài loan, Thái lan cám ơn HCM và cộng sản Bắc Việt đánh giết Miền Nam tơi tả, để họ được tự do sản xuất làm giàu và dẹp được sự cạnh tranh mạnh của Miền Nam VNCH trước 1975.
    Sau 1975, hơn nửa triệu thuyền nhân Miền Nam chết trên biển cả, thế giới bàng hoàng rúng động. Họ đồng thanh cám ơn HCM và cs Hà nội đánh chiếm Miền Nam cho dân thế giới sáng mắt, thoát khỏi hoạ xâm lăng của chủ nghĩa cộng sản. Khối dân LX/Đông Âu cũng sáng mắt cám ơn HCM và csVN đánh giết và ăn cướp của chính đồng bào đồng loại của họ, nên dân LX/ĐÂ tự động dẹp bỏ cộng sản.
    Nhờ HCM và cs Hà nội giúp đánh sập kinh tế Sài gòn, từ đó mọi đầu tư ngoại quốc, kể cả hàng không, kỹ thuật, sản xuất,... đều được chuyển qua Singapore, Thái lan, Nhựt, Nam Hàn, Đài loan, v.v. Theo lẽ các nước đó phải thờ HCM và cs Bắc Việt về cái công đánh giết phá nát Việt Nam, giúp cho các quốc gia đó không lọt vào tay cs để dân của họ được tự do, no ấm và văn mình vượt bực. Việt Nam quang vinh có được “bác đảng” thành kẻ xách dép cho họ. Thanh niên Việt nam làm lao nô cho họ. Gái đẹp Việt Nam bán thân làm nô lệ tình dục cho họ. Cả nước ngày nay thành nô lệ con cháu Mao...
    Nói chung, Á châu, Úc châu,... phải cám ơn HCM, Phạm văn Đồng và cs Hà nội đánh giết Miền Nam, dâng HS-TS cho Tàu, dâng thác, ải, đất, tài nguyên cho Tàu chiếm giữ luôn; giúp cho thế giới thấy đại hoạ Hán tộc để họ họp nhau chống Tàu giữ yên cho đất nước của họ. Để mặc cho con cháu “bác” Hồ làm nô lệ nhà Hán cho vui. Công lao và bản chất anh hùng của “bác” đảng mà Hà nội tôn vinh là ở chỗ đó!
    Bỡi vậy bây giờ mấy ông Hà sĩ Phu, Phạm đình Trọng,... tức quá. Thế nên ông Trọng nói với Ts Thọ trong nước là Nhà lãnh đạo Cộng sản một nước châu Âu khẳng định dứt khoát rằng chế độ Cộng sản không thể cải tạo mà phải vất bỏ. Chế độ Cộng sản châu Âu phải vất bỏ thì chế độ Cộng sản châu Á càng đáng nhiều lần vất bỏ, anh Đỗ Xuân Thọ ạ. Đừng chờ đợi, hi vọng, gửi niềm tin vào đó nữa để rồi lại ê chề thất vọng! Còn ông HSP vừa viết bài Giải “Cộng” nhi thoát. Giống như bà Dương Thu Hương khóc giữa Sài gòn nói:”Phe chiến thắng là lũ man dại. Phe chiến bại là người văn minh”, và còn bao nhiêu người khác đã và đang nói tiếp.
    Tội nghiệp hơn nữa là ĐCH còn thanh niên mà dẹp tương lai qua một bên, quyết tâm dành thì giờ lột truồng “bác đảng”, lột riết rồi chàng trai trẻ PHO không biết phải vẽ “bác đảng” ra sao?!

    hiển thị ít hơn

  • HS-TS-VN
     Bài viết của bạn hay lắm. Tôi cũng có vài suy nghĩ tương tự nhưng không viết được như bạn. Thưởng 1 like, khuyến mãi 1 ly.

  • Dân Nam
    T/g bạn HS-TS-VN,
    Cám ơn bạn rất nhiều. DN xin uống với bạn một ly. Chúc vui khoẻ

  • tuyen truyen
    Xin đừng mất thì giờ cãi nhau với đám cam quýt.
    Nếu các bạn có thời gian và nhiệt huyết thì hãy phổ biến những bài viết này ra cho càng nhiều người đọc càng tốt.
    Có thể phổ biến bằng những cách sau:
    - trên bàn học ở thư viện, giảng đường
    - nhét vào các quầy sách ở nhà sách
    - các nhà sách gần các trường đại học
    - các nhà sách lớn nổi tiếng ở trung tâm thành phố
    - bỏ vào các chồng báo ở các quán cà phê
    Ngoài ra, có thể tạo ra các tờ rơi (chỉ 1 trang) ghi ngắn gọn một ý chính nào đó để tuyên truyền.
    Sau đó vào các nhà sách lớn rồi kẹp các tờ rơi này vào giữa trang sách.
    Người mua sách đem về nhà đọc sẽ phát hiện ra tờ rơi.
    Ví dụ để tuyên truyền như:
    - chuyện Hồ Chí Minh có con với Nông Thị Xuân rồi giết Nông Thị Xuân,
    - chuyện Hồ Chí Minh tự viết sách ca ngợi mình,
    - chuyện cướp chính quyền v.v....

  • Việt Kiều Lào
     Trình độ thống nhất thiên hạ của HCM thực sự  không ai sánh bằng. Người đời sau nên noi gương mà biết cách mà thống nhất thiên hạ. Triều đại HCM đang còn tồn tại lâu lâu đấy! Kết quả tất yếu của cuộc giải phóng dân tộc của Người là vậy. Việc tốt xấu của xã hội ngày nay không phải là trách nhiệm của Người mà là trách nhiệm của mọi người đang sống hiện tiền trên đất nước Việt Nam.

  • VietKieuLaoVuotBien
     Trình độ làm gián điệp của HCM thực sự không ai sánh bằng. Người đời sau nên rút kinh nghiệm mà biết cách đề phòng các tên gián điệp hiện nay. Triều đại HCM sẽ không còn tồn tại lâu nữa. Việc mất nước ngày nay không chỉ là tội lỗi của Hồ mà còn là tội lỗi của ĐCSVN.

  • Em
     Chủ Tịch Hồ Chí Minh đúng là không có đối thủ!. Ngày nay chưa xuất hiện "Bản Sao" của Ngài. Cả dân tộc mong ngóng Ngài tái thế. Nếu Ngài không tái thế thì không biết đến bao giờ mới xuất hiện Anh Hùng Hào Kiệt như Ngài.

  • Lựu đạn
    Vô đối chứ gì ? Đúng rồi !!! về khoản bán nước, giết người, lừa dối, đầu độc dân tộc thì chủ tịt quả là ...vô đối !

  • HS-TS-VN
                                                                      Tội ác của CSVN
                                                   Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn,
                                                   Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ.
                                                                     .............
                                                   Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội,
                                                   Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi.
                                                                 ( Bình Ngô Đại Cáo )

  • Âm mưu lộ rõ
    Âm mưu lộ rõ :
    - Bước 1: Phản đối kịch liệt ĐCH - Không thành công vì bằng chứng toàn của đảng.
    - Bước 2: Tạo ra chửi bới giả tạo để DLB xóa còm - Không thành công vì anh em ta đã cảnh báo và DLB biêt.
    - Bước 3: Vu cáo tác giả, dò hỏi địa chỉ - Không thành công vì âm mưu quá lộ.
    - Bước 4: Quay sang vu cáo t/g bao che cho 14 con khỉ -Âm mưu lộ rõ.

  • Mắc cười
    Bổ xung thêm cho bác nhe :
    - Lấy lý do còm chửi nhau nhưng chửi nhau do ai, do nick nào lại toàn phe họ để phê phán DLB.
    - Yêu cầu không đăng bài hoặc đăng bài nhanh hơn để ít người biết.
    Âm mưu quá lộ !

  • Âm mưu không thể chối bỏ
        - Bước 5 : Cho vài tên còm lề đảng vào đóng kịch chửi qua chửi lại cho thật nhiều để chiếm đất và để DLB xóa bớt.



  • quadung
     Không có âm mưu gì cả,các cậu thấy đâu cũng là địch cả thì làm sao mà CS nó không thắng,Miền Nam mất năm 1975 cũng chỉ vì cái đầu óc "Bã đậu" kiểu này .
    Tôi thấy hầu hết các comments đều không phải là CAM,QUYT..nào đâu,mọi người góp ý đều có ý thức XD, nhưng vì cái bệnh chỉ duy nhất mình là đúng của ĐCH và các Fans là khó chịu và phản bác rất trẻ con.
    Tôi khẳng định hầu hết độc giả không ai ủng hộ sự tồn tại CĐCS cầm quyền trên DLB nhưng cũng không thể đồng tình và ủng hộ loạt bài của ĐCH

  • Quá chính xác
     Tôi khẳng định hầu hết nhân dân VN không ủng hộ sự tồn tại của ĐCSVN vì thấy tình hình VN hiện nay rất khớp với kết luận của loạt bài. Vì vậy, ai cũng đồng tình và ủng hộ loạt bài của tác giả Đặng Chí Hùng

  • gopy
     Gửi ĐCH!
    Thông tin về cậu tôi chỉ biết mù mờ qua các Comments từ chính cậu.Xuất thân của ĐCH là một nét dặc trưng chung của nhiều gia đình HN bây giờ cho nên có thể nói tiếng nói của cậu rất có ý nghĩa vì nó có tính chất đại diện,nên tôi cũng có một số ý kiến đóng góp cho ĐCH.
    Một sự thật là XH VN bây giờ đã quá thối nát mà như nick Ai bán nước viết: xã hội thì rối loạn, dân thì bị đàn áp, chính quyền thì tham nhũng, đcsVN thì nhu nhược, hèn yếu trước áp lực của Tàu Cộng.
    Với tình hình như vậy tôi thiết tưởng cậu là một KS trẻ sinh ra trong một gia đình CM tại Hà Nội phải có một cách nhìn nhận rất trực diện,vào các vấn nạn trên mà đánh vào đầu bọn CS cầm quyền hèn với giặc ác với dân chứ.Nhưng qua tất cả các bài viết của cậu tôi thấy cậu viết toàn nhưng chuyện đâu đâu ,những cái cậu viết là những cái mà thế hệ chúng tôi đã chứng kiến,và nó đã đi qua cuộc đời chúng tôi cũng rất nặng nề và nhiều ám ảnh, các vết thương chiến tranh cả thể xác lẫn tinh thần hàng ngày vẫn còn hành hạ chúng tôi.Không phải đọc các bài của cậu mà chúng tôi mới hiểu được HCM và CS , cái cậu viết,cậu nhặt nhạnh sưu tầm về tội ác của CS chỉ bằng vài % trăm mà chúng tôi biết vì chúng tôi là người trực tiếp trong cuộc. Nhưng có một sự thật mà tất cả chúng ta phải công nhận là CS đã dành độc lập và thống nhất đất nước năm 1975 dù có phê phán kiểu gì thì đây là một sự kiện lịch sử sau hơn một thế kỷ nô lệ và chiến tranh loạn lạc.Tưởng rằng đất nước có độc lập thống nhất thì sẽ hòa nhập với xu thế chung của thế giới mà phát triển đi lên nhưng CS đã phản bội lại lợi ích dân tộc, nhân dân vì quyền lời của Đảng- thực chất là của một số lãnh đạo chóp bu.
    Cũng không thể nói sự thay đổi bản chất của ĐCS mà không có sự liên hệ trong quá khứ vì tính truyền thống bao giờ cũng có di truyền.Nhưng nếu nói sự thay đổi bản chất của Đảng là nguyên nhân gốc gác từ quá khứ là cơ bản sai lầm trong cả thế giới tự nhiên,cũng trong đời sống XH.
    Bản chất của sự sống tự nhiên là sự đổi mới để thích ứng cho nên vạn vật mới đổi thay , cậu cứ ngồi viết ra những cái từ xa xưa mà ngay thế hệ chúng tôi có khi cũng chẳng buồn nhắc lại để làm gì. Cái mà chúng tôi mong đợi ở tuổi trẻ các cậu là sức công phá và hành động quyết liệt,dám hy sinh như các cuộc biểu tình xuống đường,dám chỉ tận tay day tận mặt vào hệ thống công quyền thối nát của CS,như Huy Thức, Hà Vũ,Điếu cày..... chứ đừng ngồi một chỗ mà bới xác HCM,ca ngợi Trần Trọng Kim, rồi dạy dỗ nhân dân phải sáng suốt như KHổng Minh, khương Duy, rồi đánh giá các chuyện đã qua mà toàn phải dùng chữ "NẾU" như có cần Đánh Pháp, đánh Mỹ hay không..nghe rất giống những kẻ bại trận hoài niêm quá khứ mà không giống một trí thứ trẻ Hà nội tí nào.
    hiển thị ít hơn

  • Viet
     Bác chê người trẻ cũng nên nhìn lại mình. Sống dưới chế độ bưng bít Tay sai Tàu Cộng 67 bị lừa gạt tin tưởng 1 tên cáo già HCM là cha già dân tộc. Bị nhồi sọ tin tưởng đảng bán nước CSVN là anh minh, cờ Phúc Kiến là cờ dân tộc thì nếu không có loạt bài của Đặng Chí Hùng thì những người bị nhồi sọ làm sao biết mình bị lừa gạt. Những loạt bài của Đặng Chí Hùng là cần thiết để giải tỏa sự hiểu biết sai lầm của thế hệ bị nhồi sọ dưới chế độ tay sai giặc Tàu. Hiện tình đất nước bị giặc Tàu khống chế hầu như trong mọi vận hành quốc gia thì muốn vùng lên đánh cho cút bọn giặc Tàu và đám Tay sai của chúng thì chỉ có lực lượng toàn dân nổi dậy. Cho nên những loạt bài của Đặng Chí Hùng cũng nhắm vào mục đích giáo dục quần chúng. Khi quần chúng thấu hiểu vận mệnh quốc gia cộng với thực tế  bị áp bức trong cuộc sống thì họ sẽ cùng nhau đứng dậy thì lúc đó mới có thể tiêu diệt giặc Tàu và đám tay sai của chúng. Còn Bác khuyên những người trẻ phải làm như anh Điếu Cày và chị Tạ Phong Tần... thì Bác khuyên những người trẻ tự nướng thân mình cho giặc nó ăn. anh Điếu Cày, chị Tạ phong Tấn là những người anh hùng hào  kiệt, số người này rất hiếm. Có họ để làm biểu tượng nhưng đa số người dân thường không có tinh thần sắt đá như họ. Nên người dân phải cần tập hợp toàn dân nổi dậy. Bác cạy mình già khuyên  người trẻ, nhưng những lời khuyên  của Bác chỉ đưa tuổi trẻ vào ngỏ cụt. Những người trẻ đã nặng lòng với quê hương thì họ cũng phải hành trang cho họ mạnh mẽ để họ tiến thân điều đó Bác phải tin tưởng như vậy. Bác phải nhớ vận nước hôm nay là tuy thuộc vào toàn dân chứ không phải những người lẻ tẻ. Những hy sinh lẻ tẻ chỉ tô điểm cho cuộc đấu tranh của dân tộc chống lại giặc Tàu và đám tay sai mà thôi.Hãy nhìn những cuộc lật đổ độc tài trên thế giới hiện nay, có phải là do toàn dân đứng lên hay không? cho nên trong cuộc chiến ngày hôm nay chúng ta phải vận động toàn dân. Mỗi người dân cũng là người chủ của dân tộc nên mọi người phải có trách nhiệm với sự tồn vong của dân tộc. Ngay chính Bác đã già cũng có trách nhiệm làm chủ của mình. Bác cũng phải đóng góp thực tế để tạo lên 1 lực lượng toàn dân cương quyết đánh cho giặc Tàu và bọn tay sai cút khỏi VN hơn là chỉ vẻ những đường đi sai lầm.
    hiển thị ít hơn

  • Phản hồi
         "Nhưng có một sự thật mà tất cả chúng ta phải công nhận là CS đã dành độc lập và thống nhất đất nước năm 1975". Ôi, chua chát thay ! Thống nhất để làm gì nhỉ ? Phải chăng để làm nghèo cả nước, chứ chỉ làm nghèo Miền Bắc thôi thì không hài lòng mẫu quốc Trung Hoa ? Phải chăng để tiếp tục sự nghiệp gián điệp của "Bác Hồ Vĩ Đại" ? Phải chăng để trói buộc nhân dân VN không cho vùng lên hòng giúp cho giặc Tàu xâm chiếm từng tấc đất quê hương ? Tội lỗi này bắt nguồn từ HCM. Vì vậy, việc hạch tội HCM là việc vô cùng cần thiết để nhân dân VN thấy được những sự thật không thể chối bỏ ./.

  • 9xSaigon
     Những vấn nạn xã hội như " xã hội thì rối loạn, dân thì bị đàn áp, chính quyền thì tham nhũng, đcsVN thì nhu nhược, hèn yếu trước áp lực của Tàu Cộng." ngày nay ai cũng biết . Các bloggers cũng đã viết nhiều . Riêng việc lột mặt nạ dảng CSVN và HCM thì chưa ai làm . Công việc của Đặng Chí Hùng đang làm là việc rất quan trọng trong lúc nầy vì vẫn còn nhiều người u mê tin theo đảng CSVN và HCM .
    Thế hệ của bác biết nhưng thế hệ trẻ chưa biết . Bác nên cùng t/g ĐCH giúp tuổi trẻ VN nhận ra những tội ác và lừa dối Dân tộc , bán nước của CSVN và HCM .

  • gopys
     Nếu 9XSaigon nói như vậy thì tôi khuyên bạn tự là một độc giả thông minh bình tĩnh kiểm chứng lại các thông tin vì các sự kiện mà ĐCH nêu ra từ rất nhiều nguồn rất tạp nham,mà thế hệ chúng tôi cũng giật mình vì sự trắng đen của nó. ĐCH chỉ sao chép lại rồi suy luận rất cảm tính và quy chụp...nội dung những bài của ĐCH còn xa với bản chất thật của sự kiện lắm Còn tôi chỉ nói một điều với bạn rằng tự mình bảo trọng ,chính trị là là bẩn thỉu,kẻ chiến thắng sẽ có tất cả-Lịch sử là kẻ phán quyết chậm chạp,nó không giá trị với những kẻ đã chết.

  • Phản hồi
        "Vì các sự kiện mà ĐCH nêu ra từ rất nhiều nguồn rất tạp nham".
    - Như vậy, bạn xác nhận rằng các nguồn thông tin do ĐCS công bố là tạp nham ?
    - Còn các nguồn "tạp nham" khác thì bạn không dám chỉ ra được một dẫn chứng nào cả. Vậy là bạn gián tiếp công nhận tính đúng đắn của loạt bài mà tác giả ĐCH  đã dày công nghiên cứu ?

  • 9xSaigon
     Đúng , chưa thấy t/g ĐCH đưa ra tài liệu nào của bọn " phản động " hay " thế lực thù địch " , mà chỉ tòan là tài liệu của đảng và nhà nước thôi . Phê phán ĐCH viết xạo chẳng khác nào phê phán đảng ta xạo !

  • Mắc cười
    Đây là cái hay của ĐCH so với nhiều người viết trước và cũng là cái đau của đảng vì há miệng mắc quai. Các cụ nói cấm có sai " Càng dối trá lắm càng oan trái nhiều" , tự cái dối trá có mâu thuẫn mà ĐCH tìm ra.

  • 9xSaigon
     Bác nói câu trước đá câu sau . Đã là độc giả thông minh thì người đọc sẽ có nhận xét đúng cho riêng mình . Ở đây chỉ thấy bác phê phán ĐCH viết theo " cảm tính và quy chụp "  . Ngay chính bác cũng đang viết theo " cảm tính và quy chụp " của mình . Đúng hay sai hãy để mọi người tự nhận xét những gì trong bài viết và những gì xảy ra chung quanh .

  • quadung
     Cảm ơn bác gopy.CHUẨN KHÔNG PHẢI CHỈNH.
    Em thì nghí rằng Đặng chí Hùng chỉ là Rởm thôi.
    Đây là một nhóm đang tìm cách lật đổ CĐCS để đòi lại những cái đã mất năm 1975.
    Điều đó cũng là tự nhiên,nhưng mà xem ra CĐCS có xụp đổ thì nhóm này có ăn theo cũng không được vì nếu họ cứ viết bài theo kiểu này thì chỉ phá đám công cuộc tranh đấu của các lực lượng tiến bộ khác mà thôi.Nó rất kém trí tuệ, vẫn cái kiểu xưa cũ quá mà không thay đổi tí nào cho nên mất Miền Nam năm 1975 là phải.Em vẫn nhớ hồi chiến tranh cứ tuyên truyền "bảy thằng cộng sản bắc việt đu cành đu đủ không gãy" đến khi nó vào tiếp quản Sài Gòn thằng nào cũng béo đỏ như vâm nhìn mà ngượng.Cái lối bẻ cong bóp méo,xuyên tạc,viết bằng mọi giá nó xưa rồi,nhất là thời đại thông tin mở,và dân trí đã cao lên nhiều có phải không bác.

  • Chính xác
        - "Làm nghèo đất nước". Hèn chi chính quyền ra sức cướp đất của nông dân, ra lệnh "quy hoạch treo" hàng trăm ngàn hec-ta đất trong hàng chục năm làm cho nông dân điêu đứng.
        - "Cam tâm làm nô lệ". Hèn chi co vòi thụt cổ, để cho giặc Tàu xâm chiếm biển đảo.
    Bạn lý giải thế nào đây ? Im lặng là vàng chăng ? Đánh trống lãng chăng ?

  • IlluminatiMINDCONTROL
    Mấy thằng vào tiếp quản là mấy thằng Chủ tịch xã, cán bộ Đảng nên nó mập mạp điển hình như 14 tên mặt lợn BA ĐÌNH, còn các anh bộ đội cụ Râu luôn xông pha trận mạc thì "7 thằng đu ko gãy cái cành cây" là quá đúng luôn rồi đúng ko bạn quadung.

  • Em bán sữa đậu nành
     Ai cấm thờ đâu hà ! Muốn đem cái gì lên bàn thờ lại không được " chó nhảy bàn thờ" còn được nữa là !.
       Thờ 1 kẻ :
           * Không có tuổi tên chính thức ( bất minh)
           * Không chịu xài HỌ của cha (bất hiếu)
           * Chơi gái xong cho đàn em chơi tiếp rồi giết phi tang (bất nghĩa)
           * Không có con nối dõi tông đường hoặc có mà không đứa nào dám nhận là cha ( bất ....lực)
           * Bán đứng đồng chí đồng đội , chỉ điểm bắt người để lấy tiền ( bất tín)
           * Không tin Trời đất " Vắt đất ra nước thay Trời làm mưa"  (bất lễ)....
        Thờ cái thứ nhiều "BẤT" như thế.....thấy ghê quá !
           Ai thờ cứ thờ , em hổng thờ đâu nha !

  • xoathantuong
     Đã thêm vào Tiếu Lâm Hồ tại địa chỉ:
    http://xoathantuong.tripod.com...
    Những cái BẤT của Hồ Chí Minh
    * bất minh: Tên tuổi không rõ ràng
    * bất hiếu: Bỏ họ của cha, lấy họ tên khác
    * bất lương: Đạo văn, lấy thơ của người làm của mình
    * bất cố liêm sỉ: Trơ tráo lấy tên khác, Trần Dân Tiên, để viết sách ca tụng chính mình
    * bất kính: Xúc phạm, xem nhẹ các bậc tiền nhân
    * bất nghĩa: Chơi gái xong cho đàn em chơi tiếp rồi giết phi tang
    * bất nhất: Nói một đằng, làm một nẻo
    * bất chính: Cướp chính quyền từ chính phủ hợp pháp Trần Trọng Kim
    * bất tín: Bán đứng đồng chí, đồng đội, chỉ điểm bắt người để lấy tiền
    * bất nhân: Giết hàng vạn người dân trong Cải cách Ruộng Đất
    * bất trung: Âm mưu bán nước cho Tàu
    Cám ơn tất cả,
    xtt

  • xoathantuong
     Tôi dự định thêm vào Tiếu Lâm Hồ, nhưng thấy chưa ổn lắm. Bạn nào có thể giúp?
    Những cái BẤT của Hồ Chí Minh
    * bất minh: Tên tuổi không rõ ràng
    * bất hiếu: Bỏ HỌ của cha, lấy tên họ khác
    * bất lương: Đạo văn, lấy thơ của người làm của mình
    * bất kính (bất lễ?): Xúc phạm các bậc tiền nhân, các tôn giáo
    * bất nghĩa: Chơi gái xong cho đàn em chơi tiếp rồi giết phi tang
    * bất nhất: Nói một đàng, làm một nẻo
    * bất lực ??? không ổn lắm
    * bất chính: Cướp chính quyền từ chính phủ hợp pháp Trần Trọng Kim
    * bất tín: Bán đứng đồng chí, đồng đội, chỉ điểm bắt người để lấy tiền
    * bất nhân: Giết hàng vạn nông dân trong Cải cách Ruộng Đất
    * bất trung: Làm gián điệp âm mưu bán nước cho Tàu
    Cám ơn trước,
    xtt

  • Savugiong
     Chào bác XTT.
    Tôi rặn thêm chữ bất cố liêm sĩ đây.

  • Anh bán bánh mì
       Xin phép bổ sung thêm :
              * Cướp chính quyền từ chính phủ hợp pháp Trần Trọng Kim (bất chính)
              * Làm gián điệp âm mưu bán nước cho Tàu (bất trung)
              * Đạo văn. Lấy thơ của người làm của mình (bất lương)
              * Xúc phạm các bậc tiền nhân, các tôn giáo (bất kính)
              * Giết hàng vạn nông dân trong Cải cách Ruộng Đất (bất nhân)
              * Nói một đàng, làm một nẻo (bất nhất)

  • Quần Chúng Quần Cháu
    Bác Hồ vĩ đại! Bác Hồ muôn năm ! Cháu yêu quý Bác đời đời trong Quần Chúng ( cả trong quần cháu) ! Bác đã cùng chúng cháu hành quân để chúng cháu biết Sài Gòn ra sao, Miền Nam thế nào ! Bác Hồ ơi ! Bác là niềm tin tất thắng ! Tam Sa đã đang hình thành ngày một lớn mạnh! Biển đông chen chật bóng dáng "tàu lạ" " tàu nước ngoài", Công ơn Bác Hồ to như trời biển ! Dân tộc chệt đời đời khắc sâu ơn Bác !.....đồ khốn nạn !

  • 8X
     Tôi nhớ đã đọc ở đâu đo có người nhận xét thật chính xác.Rằng, tranh luận với những kẻ CCCĐ rất dễ khiến người ta nối đóa bởi không phải chỉ tính ngoan cố ,chằng bửa của họ mà chính vì cái động cơ thù hận quá lớn.Thù hận biến họ từ người lớn trở thành con trẻ, từ con người trở thành súc vật ..Nhiều còm rất bậy bạ đã chứng tó điều đó .Đọc còm của họ, ta nghĩ họ không phải là những người trưởng thành mà như một đám con nít đang cãi nhau ngoài đường,đứa nào đứa ấy gân cổ lên và có vẻ như khi thua thì sẵn sàng lao vào đấm đá ,hoặc lu loa rằng họ đang bị ăn hiếp ,đang bị oan..
    Quả như vậy, hôm qua, có những kẻ tả cảnh hiếp dâm trẻ con như 1 tên hoang dâm vô độ, tôi biết kẻ đó không còn trẻ.. không kể nhiều còm đã bị xóa chửi bới như ngoài chợ vậy..
    Đương nhiên,những người như thế không đời nào chịu chấp nhận những comment không thuộc phe họ, cho dù những comment này có nói gì,họ cũng vẫn hất tung, sổ toẹt hoặc báng bổ, thậm chí còn nói về những chuyện chẳng ăn nhập gì với nội dung comment.Chỉ đơn cử 1 ví dụ gần đây nhất khi tôi viết rõ ,không ít Fans của ĐCH ca ngợi CN phát xít, CN thực dân và tôi đang phản bác lại luận điệu đó Nhưng một nick lại bảo  tôi vu khống tác giả ĐCH vì anh này không hề ca ngọi Nhật Pháp!!!!!Và nhân đó khép cho tôi tội vu khống tác giả?
    Chỉ đơn cử vậy thôi chứ còn rất nhiều còm không hề phản bác lại tôi bằng lý lẽ, dẫn chứng..mà kể ra thì cả ngày không hết!!
    Tôi, một người "khác phe" với các vị không phải không hiểu bản chất các vị ,Nhưng, ở góc độ một người VN cũng đang quan tâm đến thời cuộc, vận mệnh của đ/n.,tôi vẫn tha thứ,thông cảm cho họ .
    Tôi cũng nhận thấy DLB không còn giữ được tính dân chủ khách quan mà ngày càng tỏ rõ thái độ nghiêng lệch về phe cực đoan.Họ chỉ bất đắc dĩ phải xóa những còm quá tục tĩu mà thôi còn lại nhiều còm trái với thôn qui  đều không xóa.. Ngược lại họ xóa nhiều còm chẳng hề phạm thôn qui chút nào, chỉ là khác chính kiến.. Như vậy DLB đang ngày càng tự đánh mất mình hay chính DLB chỉ lợi dụng việc tạo điều kiện viết bài,đưa tin, phản ánh tình hình trong nước của dân chúng để phe CCCĐ tha hồ xách động, gây chia rẽ.,được dịp chửi bới, thóa mạ cho hả giận mà chẳng vì lợi ích chung nào cho đất nước này!!Thử hỏi, công cuộc đấu tranh cho dân chủ ở VN sẽ thành công bởi các cóm sĩ CCCĐ hay bởi  đa số người VN?
    Hãy dành công sức và nhiệt huyết của mình cho một mục đích cao cả hơn đi DLB!!!
    hiển thị ít hơn

  • 10X
       Dạ thưa anh. Em là 10X, em  có biết gì đâu mà thù với hận. Em chỉ có vài thắc mắc sau đây :
              1) Vì sao CA đàn áp những người yêu nước biểu tình chống TQ ?
              2) Vì sao Nhà nước để cho Tàu chiếm biên giới, biển đảo của Tố Quốc ta ?
              3) Vì sao chính phủ nhu nhược, im lặng trước sự khiêu khích, cướp phá ngư dân của giặc Tàu. Lại còn tổ chức Đại Hội tri ân các đồng chí TQ.
    Em hỏi mãi mà các anh không trả lời, cứ nói lãng sang chuyện gì đâu đâu không hà. Rồi lại trách là em thù hận. Thật là oan cho em quá, anh 8X ơi.

  • IlluminatiMINDCONTROL
    1) Vì người biểu tình vi phạm luật giao thông, đi qua đường mà ko đợi đèn Xanh, đèn Đỏ mới sang.
    2) Vì nước ta còn nghèo nàn lạc hậu, quân đội còn non kém thiếu lực lượng nên nhờ anh bạn đồng chí tốt san sẻ 1 phần âu cũng là lẽ tự nhiên, bắt cá dùm người dân càng tốt.
    3) Thì cũng giống như là vợ chồng với nhau thôi, ban ngày cãi nhau đập lộn quăng bàn ghế đồ đạc chí chóe nhưng đêm đến vẫn Ôm nhau tìm củm nồng nàn..

  • 8X
     Vì chính những kẻ đang ra công công kích chia rẽ người biểu tình chống TQ này đấy

  • Mắc cười
    mắc cười quá ! Ai làm gì thì làm, bài viết nầy có liên quan gì đến biểu tình biểu quyết .

  • bác 2 què 1 công dân xứ @
    càng ngày tôi thấy được càng rõ nét hơn nữa cái bản chất của 1 con người rất tráo trở núp sau cải vỏ vẫn còn nhiều ấm ức quá, nhưng có 1 cái lốt hay là cái nguyên tắc được giáo dục theo quy luật được nuông chiều quá độ từ nhỏ nên có 1 lối nhìn không thông minh lắm đó là sự tự cao ngạo mạn, và luôn đánh tráo khái niệm và sở thích là luôn quy hết tất cả vào 1 rọ, điểm này thì nó đã tự phơi bày qua những trò láu cá vặt của bản chất VC, thú thật với nhiều người còn thần tượng hình ảnh của 8X chứ đối với tôi thì tôi có thể phân tích tỉ mỉ từng nhánh của lối lý luận và cái tư tưởng trong khối óc đó chẳng khó gì cả, tôi đọc bài đó cũng thấy là kết nhặt từ những mảnh vụn tư tưởng ở trên trang này và kèm theo kinh nghiệm theo tôi đoán 8X cũng là 1 mật vụ có cấp bậc cao cùng tuổi đảng mà chỉ là 1 con cờ tháo nút cho nước chảy bớt vì e sợ tức nước vỡ bờ sẽ còn nặng hơn những gì thực tế sẽ xảy ra, nhóm của 8X cũng là toàn những con cáo già chẳng hiền lành gì mà cố bám chút gì còn lại cuối cùng của cái tư tưởng dãy chết và cố mong tìm một chỗ đứng để lèo lái xoa dịu cơn đại hồng thủy mà thôi, nhưng trong tư tưởng khó có thể đoán được con người mai sau sẽ suy nghĩ ra sao và cũng đừng coi thường tư tưởng quá nhé, với cái lối gom hết vào thành 1 rọ và trò đểu đánh tráo khái niệm cũng là 1 tội ác đấy, đừng cố bám víu khi còn thuyền sẽ chìm mà thuyền thì đã lủng nhiều lỗ mà chở nặng quá tải thì sớm muộn gì cũng sẽ chìm mà thôi, ai cứu được ai với thời đại của tư tưởng bằng thông tin kỹ thuật số khác xa với thời đại đầu thế kỷ trước vì những phương tiện này còn quá giới hạn nên ngày nay chỉ 1 sát na hay trong nháy mắt thì mọi người có thể gần được nhau rồi, hãy trả lại những sự thật về cho sự thật đi, vì theo những tư liệu thì ngay cả HCM cũng còn nể ông Diệm và chính tàu cũng sợ và nhiều tài liệu về ông Diệm do tàu cung cấp cũng là tài liệu tình báo tàu, trong nhóm 8X thì đâu có xa lạ gì (Bát lộ quân-8lộ) đúng không
    hiển thị ít hơn

  • 8X
    Ô.Ngay cả đồng minh Mỹ của các ông còn phải khinh Diệm vì tính độc ác và độc đoán của ông ta mà ra tay triệt hạ nữa là.HCM đã sai lầm tưởng  Diệm cũng là 1 kiểu yêu nước khi ông nhận thấy D chẳng ưa gì TD Pháp nhưng thực ra ,chỉ vì Diệm cũng muốn thâu tóm ngai vàng  chứ chẳng hề yêu gì nước!Sau này, chính D bị Mỹ giật dây đã thẳng tay phá hoại HĐ Giơ ne, gây nguyên nhân chiến tranh mà đang bị các ông vu cho là CS gây nên.
    HCM chỉ có thể "nể" D ở mức độ điên cuồng tàn sát dân chúng như một tên phát xít mà thôi!
    Thói thường, khi  không thể thắng được về lý luận thì bao giờ các ông cũng quay ra vu 8X là này nọ.Chuyện đó quá quen thuộc rồi .Hôm nay là CAM, ,mai là gián điệp Tàu.. Y như việc các ông cho HCM là người Tàu vây.
    Là con cháu những người thắng cuộc thì sao lại phải "ấm ức" nhỉ? Từ đó phải giành cho các ông, những kẻ đã thua không những trên chiến trường mà cả trên bàn phím !
    .Tôi thật sự thông cảm .
    hiển thị ít hơn

  • 100X
     Ồ, thế ra bạn là con cháu của những người thắng cuộc à ? Nghĩa là bạn cũng ở trong tập đoàn bán nước kia đấy nhỉ ?Thế, ải Nam Quan và Bản Giốc của bạn đâu rồi ? Hôm nào bạn vui lòng dẫn tôi ra thăm cái thành phố Tam Sa của bạn nhé. Cám ơn trước.

  • 8X
     Đúng, thắng Pháp và Mỹ những kẻ mà ông đã ôm chân cũng không xong !!!Đừng lảng chuyện xưa thành chuyện nay nhé

  • HS-TS-VN
     Còn đỡ hơn 14 thằng trong bộ chính tri thay nhau ôm chân Tàu Cộng, càng ôm càng mất dần biển đảo. Cũng nhờ Pháp và Mỹ giữ dùm đảo Hoàng Sa nên ngư dân VN được tự do ra tận Hoàng Sa đánh bắt hải sản trong gần trăm năm, đã thiệt. Nay thì  "ôi, thời oanh liệt nay còn đâu" ?

  • Mắc cười
    Mắc cười thiệt nha! Giờ nầy ở VN chẳng có thằng cha con mẹ nào không thích ôm chân France ,Usa . Ngay cả cha Hồ ngãy xưa ôm chân không được . Thằng Lú bây giờ, thằng 3D con cháu toàn ôm chân Usa .

  • bác 2 què 1 công dân xứ @
    rợ Hồ tiến vào Tràng An (Bát lộ quân-8lộ) sấm Trạng Trình
    cái này là đã được tiên đoán trước mấy trăm năm rồi chứ chẳng có ai chụp mũ cả
    và ngay cả Nostradamus cũng tả về một nhân vật Cáo Chồn ở vùng Far East đã đốt cả dãy trường sơn chỉ cần dựa và lần theo những tiên đoán đó thì có thể đọc được tư tưởng rồi, chân tướng của bản chất con chồn cũng như trong bản chất tư tưởng thì nó cũng là hiện thân của cái tâm tính mà thôi,
    8X đã giải bày tâm tính SÂN SI nồng lên từng ý từng từ theo cách văn là người 
    tôi đã nói rồi tôi nhận diện được bản chất trong tư tưởng rõ như ban ngày từ khi có bức tranh vẽ ::Chúng Ta Cùng Dắt Tay Nhau Đi Dưới HÁNG Cờ Đỏ :: được trưng bày ở viện bảo tàng Bowen, Santa Ana là tôi đã thấy rõ cái đuôi con chồn hôi rồi,
     đúng thế, con cháu của kẻ thắng thì tại sao không cứ vỗ ngực cho oai phong nhỉ, nhưng mà cái oai phong của con cháu đó chẳng có gì là tự hào khi ngồi tại bắc kinh cụng ly mừng chiến thắng mà biết bao nhiêu máu của người dân vô tội vào Tết năm '68 vậy rượu đó có ngon lắm không
    mà cũng lạ nhỉ tại sao lại thua trận TẾT mậu thân vậy, hình như tựa của bài này đúng như nướng dân đen dưới ngọn lửa hung tàn nếu khơi lại chắc sẽ rất nhiều gia đình miền Nam sẽ đau lòng là rợ Hồ đã đem nướng quân của Miền Nam gần hết vào trận Tết Mậu Thân '68
    hiển thị ít hơn

  • Luudanthoi
    Hận thù, tức tối đến mù cả mắt nên cứ phải tụ tưởng tượng ra mà sống.. khổ ..

  • Hochinhmi
    Để mai anh em đến cướp nhà chú xong chú đừng hận thù nhé. Mói chỉ nói đến anh hồ chẳng họ hàng cha chú gì nhà chú mà chú đã nhảy dựng lên cớ sao chú lại bắt họ không được hận thù kẻ cướp nhà của, gia đình, cuộc sống của họ.

  • Luudanthoi
     Đây vẫn vui mà.. chỉ bạn là đang nhảy dựng lên đó..Ai cướp của ai cả TG đều biết rồi, cãi làm gì?

  • Tôi bỏ đảng
     Nhưng cả TG đều không biết ai cướp đất của nông dân ở Tiên Lãng, Văn Quang. Bạn có biết không ạ ?

  • Mắc cười
    Ok. anh hochinhminh nói thế mà luudanthoi đồng ý, vẫn vui thì cho cái địa chỉ để anh em tôi tới cướp nhà bạn

  • Dân Việt
    Chỉ có chủ nghĩa cọng sản mới có bạo lực cách mạng. Ai căm thù ai hảy tự nhận xét đi đừng vơ đủa cả nắm rồi nói hàm hồ. Chú chỉ khuyên cháu hảy tỉnh táo ra, đừng theo đóm ăn tàn, tụi cầm đầu đang rối rít chuyển ngân gởi ở các ngân hàng thuộc các nước Caribes để chuẩn bị chuồn, các chú lại đâm đầu vào thì thật là ngu uổng công cha mẹ sinh ra nuôi nấng.


  • IlluminatiMINDCONTROL
    Quả như vậy, ngày xưa, có kẻ chuyên môn hiếp dâm trẻ con như 1 tên hoang dâm vô độ, tôi biết kẻ đó không còn trẻ.. đáng tuổi làm chú, làm bác con người ta. Vậy mà ngày nay tên ấy vẫn được thờ phượng trên bàn thờ như 1 vị Thánh. Thật không chấp nhận nổi, lại còn được ca tụng là hiền dịu.

  • Tây Nguyên
    Biết thêm sự thật xin cám ơn ông Đặng Chí Hùng

  • Tây Nguyên
    Cái hình này trên trang hochiminhdepnhattennguoi của mấy bác cộng sản tôi rinh về coi chơi. Tôi coi xong giật mình vì thấy 90% giống Mao.

  • Âm mưu lộ rõ
    Công nhận giống tàu thiệt nha.

  • Đại Việt
    Còn tôi thì thấy Minh râu như con tăc kè hoa, có thể thay đổi muôn hình vạn trạng. ha ha. Nhìn sống mũi của Minh râu cao ghê, hợp với xu hướng hiện nay đó. ha ha

  • Tây Nguyên
    Tôi cam đoan bác minh râu là Khựa . Cái tranh này được ca tụng là vẽ y chang bác minh râu ở trang đó không phải thế lực thù địch nào vẽ đâu.

  • xoathantuong
    Đặng Chí Hùng gọi cái búa là cái búa, cái liềm là cái liềm. Đặng Chí Hùng gọi búa liềm là búa liềm, cộng sản là cộng sản. Đặng Chí Hùng gọi lính đánh thuê cho cộng sản quốc tế là lính đánh thuê cho cộng sản quốc tế. Rõ ràng, minh bạch. Tài liệu của chính những tên lính đánh thuê này xác minh những điều mà Đặng Chí Hùng nói.
    Hãy trả lại sự thật cho lịch sử. Hãy trả Hồ Chí Minh và đồng đảng cộng sản của ông ta lại đúng vị trí, tên thực của nó.
    Đặng Chí Hùng ngụy tạo tài liệu? Hãy kiểm chứng và chỉ mặt Đặng Chí Hùng nếu thấy gian trá; Còn không thì hãy chấp nhận sự thật.
    Đừng để người khác lừa bịp mình hoài.
    xtt

  • 8X
             Tui không kiểm chứng được, tui tức nên tui chửi đổng đó, được hông ?

  • IlluminatiMINDCONTROL
    Chắc là có mấy Cái Thế lực thù địch lập ra mấy cái Website Đảng phản động với ba cái sách Đảng tào lào xạo ke ấy mà. Sao mà họ làm nhanh thế ko biết, trong 1 tuần mà ra biết bao nhiêu tài liệu xuyên tạc..cũng có thể trong nội bộ Đảng có tay trong phản động. Ôi ghê quá chế độ này tốt thế mà cứ bị tưởng là thối nát..

  • Đại Việt
    Chán mấy cái ông comment ở dưới quá, không đủ trí tuệ để phản biện lại bằng chứng của tác giả thì đi bới móc việc comment bị xóa rồi đến chuyện bài này được đưa vào mục được quan tâm... Tôi nói thẳng là ngu nó vừa phải thôi.
    Nếu đủ trí khôn thì hãy viết 1 bài đủ bằng chứng là ĐCH đã nói sai đi xem nào. Comment của tôi ngày trước cũng bị xóa nhiều lắm, có vấn đề gì không?
    Có những bạn giờ này vẫn còn chê VNCH, cứ chê đi, VNCH không mất đất, mất biển, dân thì đi xe máy ô tô đầy đường. Giờ đất nước là của CS rồi đấy, đừng có kêu là quan tham nhũng, mất biển đảo, tăng giá ồ ạt vì lỗ chứ không phải là do tác động của thế giới... Có nhiều đứa không có óc nhưng cứ tỏ ra nguy hiểm. Bởi thế nên giờ Việt Nam mới hèn mới nhục như giờ. Tôi nói thế là có cả tôi nữa, tôi cũng hèn kém khi đến giờ này chẳng giúp gì được cho Việt Nam (không CS), nhưng tôi đang đi tìm sự thật để có được con đường đi đúng. 
    hiển thị ít hơn

  • IlluminatiMINDCONTROL
    Có thể bọn lãnh đạo cầm quyền Việt Nam xấu xa nhưng trong lòng nhiều người vẫn xem bác Minh râu là hiền diệu.. nếu như bác cạo râu cho sạch thì trưng lên bàn thờ nó đẹp hơn nhỉ..

  • IlluminatiMINDCONTROL
    Hỡi đồng bào cả nước,"Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền vệ sinh. Tạo hóa cho họ những quyền Cộng Sản có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được ấy sống ấy chết, quyền tự do ấy và quyền mưu cầu hạnh phúc khi làm chuyện ấy".
    Lời bất hủ ấy ở trên bản mặt của Minh râu ấy vẫn còn hiện diện trên xác thui Ba Đình. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra được bình đẳng ấy nhau, dân tộc nào cũng có quyền sống để ấy, quyền sung sướng khi ấy và quyền tự do ấy nhau kể cả con nít dưới 16 tuổi.
    Bản Tuyên ngôn Xạo quyền và Rân quyền của Cách mạng Mao năm 19hồi ấy cũng nói: Người ta sinh ra tự do ấy và bình đẳng về quyền lợi được ấy; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi ấy nhau.
    Đó là những sự thật trắng trợn không ai chối bỏ được.
    Thế mà gần 70 năm nay, bọn thực dân CSVN tay sai Tàu khụa lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái, đến chiếm đoạt miền nam VNCH ta, áp bức  cưỡng bức bức bách đồng bào ta. Hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa.
    Về chính trị, bọn cầm đầu Tư bản đỏ đội lốt CS tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào.
    Chúng thi hành những luật pháp dã man tàn bạo. Chúng lập nền Công An trị để ngăn cản việc phục hưng nước nhà của ta, để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết.
    Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay ném mắm tôm, tạt axit, bỏ tù mọt gông những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc biểu tình của ta trong những bể mắm thậm chí có cả máu.
    Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân, mị dân.
    Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn, thuốc là rẻ rề, sữa với thuốc thì cao bà cố để làm cho nòi giống ta suy nhược.
    Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy chân răng, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều, nhục nhã ê chề. Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu, biển cả để dâng hết 1 lần cho Tàu.
    Chúng giữ độc quyền in giấy bạc Polyme mặt Minh râu, xuất cảng và nhập cảng, xuất khẩu lao động, nô lệ tình dục.
    Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là người Nông dân và Công nhân 2 giai cấp chính chúng hay mị dân phải trở nên bần cùng, khốn đốn.
    Chúng không cho các nhà tư sản dân chủ ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn vô nhân đạo.
    Mùa hè năm 1975, độc tài CS Việt Nam đến xâm lăng xong VNCH để mở thêm căn cứ mưu đồ nhuộm đỏ Đông Nam Á, sau đó năm 1990 bọn chúng quỳ gối đầu hàng liếm đít Woa cộng, mở cửa nước ta rước Tàu lạ vào tràn lan. Từ đó dân ta chịu hai tầng xiềng xích: CS Diệt Lam và Mao khụa. Từ đó dân ta càng cực khổ, nghèo nàn. Kết quả là cuối năm ngoái sang đầu năm nay, từ Bắc kỳ đến Tam Sa kỳ, hơn chục triệu đồng bào chịu đựng lạm phát tột độ.
    Ngày nào tháng nào năm nay cũng vậy, hải quân Khụa tước ngư giới, tài sản của Ngư dân VN ta. Bọn cảnh sát biển Việt Nam hoặc là bỏ chạy, hoặc là chạy luôn. Thế là chẳng những chúng không "bảo hộ" được ta, trái lại, trong mấy chục năm, chúng đã bán nước ta hai lần cho Tàu.
    Trước ngày ấy tháng ấy, biết bao lần Việt Nam Cộng Hòa đã kêu gọi người Bắc Việt liên minh để chống Tàu cướp biển. Bọn độc tài CS Việt Nam đã không đáp ứng lại còn thẳng tay khủng bố các nhà đấu tranh dân chủ hơn nữa. Thậm chí đến khi thua chạy, chúng còn nhẫn tâm để Tàu lạ giết nốt số lính hải đảo Hoàng Sa tay không đứng ngắm cảnh trên bờ biển năm ấy..
    Tuy vậy, đối với người CSVN, đồng bào ta vẫn giữ một thái độ khoan hồng và nhân đạo. Sau cuộc biến động ngày ấy tháng ấy năm 195ấy, Việt nam Cộng Hòa đã giúp cho nhiều người Bắc Việt chạy qua biên thùy, lại cứu cho nhiều người dân Nam ra khỏi nhà giam Đỏ và bảo vệ tính mạng và tài sản cho tất cả.
    Sự thật là từ mùa thu năm 1945, nước ta đã thành thuộc địa của Tàu, chứ không phải thuộc địa của Lê Sa Lìn nữa. Khi CSVN quy hàng QTCS thì nhân dân cả nước Nam năm ấy đã nổi dậy giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Cộng hòa.
    Sự thật là Đảng ta bán nước Việt Nam từ tay Tàu, chứ không phải từ tay Kim  jông Ủn, Kim jông ỉn.
    Tàu chạy qua Tam Sa, CSVN hàng, 14 tên thái thú bán nước. Dân ta cần đánh đổ các xiềng xích độc tài gần 70 năm nay để phục hưng lại nước Việt Nam Cộng Hòa. Dân ta cần đánh đổ chế độ Độc tài mấy chục thế kỷ mà lập nên chế độ Dân chủ thực sự.
    Bởi thế cho nên, chúng tôi, lâm thời Chính phủ của nước Việt Nam Xanh mới, đại biểu cho toàn dân Việt Nam, tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ với CSVN, xóa bỏ hết những hiến pháp độc quyền mà CS đã ký về nước Việt Nam, xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền của CS trên đất nước Việt Nam.
    Toàn dân Việt Nam, trên dưới một lòng kiên quyết chống lại âm mưu của bọn bán nước và Hán hóa của bè lũ Minh râu và đồng bọn.
    Chúng tôi tin rằng các nước văn minh trên thế giới đã công nhận những nguyên tắc dân tộc bình đẳng ở các Hội nghị Têhêrăng hở môi lạnh và Cựu Kim Sơn, quyết không thể không công nhận quyền độc tài của Cộng Sản Việt Nam.
    Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của CS gần 70 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Dân Chủ tụ do chống độc tài mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự no! Dân tộc đó phải được độc lập!
    Vì những lẽ trên, chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Xanh mới, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng:
    Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sắp sửa thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy khỏi tay độc tài cọng sản súc sinh Việt Nam.
    hiển thị ít hơn

  • Vodung
    Thương dân tộc Việt quá trời
    Tại sao lại có những người oái oăm
    Nghĩ  càng thêm tức thêm căm
    Tranh quyền tranh bá hại dân quá trời

  • Vodung
    Sinh ra một người đẹp là tai họa cho đàn ông - Sinh ra một người tài là thảm họa cho nhân loại .

  • Hochinhmi
    Nguyên nhân cũng tại ông Hồ
    Sinh ra một lũ dở khùng dở điên

  • liemchinh
    Mọi người hãy để ý,lúc đầu các Comments được hiện lên sau đó một số các comments được loại dần theo thời gian (không kể những comments phạm quy) và cuối cùng những comments nào có tính phản biện sắc sảo những bài viết của ĐCH là bị xóa đi hết và cuối cùng chỉ còn lại các comment của nhóm ủng hộ ĐCH.
    Cho nên việc nghi vấn DLB là một tờ báo của bọn CCCĐ là một điều có cơ sở.
    Một loạt bài viết lố bịch như Sự thật không thể chối bỏ và các bài khác của ĐCH mà vẫn ngang nhiên được cho là Bài cần quan tâm là một điều xúc phạm đến các nhà tranh đấu, những người cầm bút và giới độc giả có trình độ và nhận thức.
    Lưu ý rằng thời gian gần đây các bài có tính chất chính luận,và có tính phản kháng tích cực,lôi cuốn bạn đọc đặc biệt là của một số tác giả tên tuổi đã ngày càng giảm đi trên DLB.Đây  là một điều cảnh tỉnh với DLB. Nên nhớ rằng sự thông minh tỉnh táo,và sự phán quyết cuối cùng là của độc giả, công cuộc đổi thay đất nước, đánh đổ chế độ CS cầm quyền là một thách thức,và hy sinh rất lớn,nó đòi hỏi chúng ta phải có trí tuệ, nhân cách,đạo đức hơn chúng ,không thể chỉ bằng sự căm thù,sự chửi bới,và các mánh lới thủ đoạn vặt mà chiến thắng.
    Nếu DLB vì bị xúc phạm mà xóa ý kiến này thì coi như nhận xét của tôi là chính xác,tôi càng cảm thấy nhẹ nhõm vì đã tìm ra một sự thật của một tờ báo mà tôi hy vọng - Nó đã chết mà không phải luyến tiếc gì.
    hiển thị ít hơn

  • QuyHoachTreo
     Ha ha ! DLB đang hiển thị ý kiến của bạn đây rồi. Vậy có nghĩa là ý kiến của bạn là không chính xác, đúng không ? Công nhận DLB chơi bạn một cú đau thiệt !

  • liemchinh
    Hiểu thế nào cũng được,kẻ thủ của chúng ta là ĐCS cầm quyền.
    DLB là nơi bày tỏ quan điểm của mọi người làm gì mà có lợi cho công cuộc tranh đấu thì sai tôi cũng OK.Nếu DLB mà chơi tôi một cú tôi cũng vui vẻ mà nhìn lại.
    Chúng tôi không phải là nhóm CCCĐ và cũng không phải là ĐCH và các FANS mà cái gì cũng cãi,cũng cho là mình đúng.
    Cảm ơn DLB!

  • Ai bán nước ?
     Nhìn thực tế hiện nay : xã hội thì rối loạn, dân thì bị đàn áp, chính quyền thì tham nhũng, đcsVN thì nhu nhược, hèn yếu trước áp lực của Tàu Cộng. Có vẻ như đcs VN đang nhắm mắt xuôi tay sẵn sàng giao đất nước cho TQ. Mới thấy loạt bài của Đặng Chí Hùng là vô cùng thuyết phục. Sao không thấy ai lý giải về hiện trạng nói trên nhỉ ?

  • bác 2 què 1 công dân xứ @
    nội lướt sơ coi cách nhìn để thể hiện cái nhân cách cùng tâm tính của con người đằng sau cái luận điệu là đủ biết bản chất chứa nặng SÂN SI cao độ thế kia thì lấy gì mà đòi tự nhận là đại diện hết cho những tính cách đấu tranh diệt gian trừ bạo
    đấu tranh ngày nay thì mang muôn vẻ đẹp mà cái gì càng mang được tính thật thà, thẳng thắn, thông thường như chứa những đạo lý luân thường thì đều có sự thu hút đặc biệt như những bài viết bình thường khác vì có được sức thu hút cao hơn là đặc điểm của những gì được dấu kín mà giới tự nhận có trí khôn mà không dám soi trí tuệ vào phân tích rõ rệt trắng đen bởi những gì bị che khuất đi  chỉ vì mang nặng tính thần tượng thì ai đụng vào chỗ thần tượng đựoc đánh bóng lên cũng chỉ vì cái bản chất SÂN-SI còn cao quá nên không nhìn thấy rõ được trắng đen của bản chất tự nhiên, khi những lược trình tư tưởng con người được mổ xẻ ra rõ ràng và từng mảnh chi tiết của sự việc cũng như sự vật thì không có gì dấu diếm mãi được dưới bầu trời này, ai cũng có túi trí khôn tối thiểu để nhận biết cái đúng-sai và những cái ác độc của mưu ma chước quỷ hay những giá trị của Sự Thật cần được bảo tồn thì tính Chân- Thiện -Mỹ của xã hội cũng như con người mới được phát triển đúng theo quy luật tự nhiên, những cái giá trị của loại trí thức tồn kho chỉ biết tung hô và lấp liếm sự thật còn giả nhân giả nghĩa nó mang nặng tính chất đạo đức giả ngày nay không còn chỗ dựa nhiều nữa và cũng không thuyết phục được ai nữa khi có những diễn đàn mang tính trung thực này và của những người độc giả tự đánh giá tính trung thực nhất của nó thì bản chất nghịch lý của những mưu toan không trung thực đều bị lột trần ra và sẽ từ từ bị phế thải đi mà thôi
    đây cũng là điều cảnh thức lại cho giới trí thức chấp nhận vong nô tư tưởng để chịu làm bút nô cần nhận thức được chỗ mất giá trị trong Chân- Thiện- Mỹ  mà tự nó phản ảnh lại tư tưởng của mình rõ rệt hơn mà thôi, cứ tự nhìn vào Hà Sỹ Phu trong bài ông vua bị lột trần truồng mà chiêm nghiệm ra chỗ chân lý của giá trị Chân- Thiện- Mỹ mà tự giải thoát cho những bế tắc trong tư tưởng cũng như những chọn lựa cho lý luận nhé
    hiển thị ít hơn

  • sến
     Đọc những comment như thế này mới thấm thía tại sao năm1975 CS lại vào đến dinh độc lập. Kẻ đi chữa u mê cho người khác mà toàn những lý thuyết suông,toàn mỹ từ,toàn lừa bịp cả chính mình thì thất bại là phải.
    Nếu không tự trả lời câu hỏi lớn nhất tại sao mất miền Nam thì đừng bao giờ quay trở về.
    Nếu cứ đổ tội cho CS,HCM là xâm lược,cướp bóc,tàn bạo... mà không thấy tài thời điểm đó chính phủ VNCH và quân đội quốc gia chỉ là một lũ ăn hại,trí thức quốc gia toàn bọn cải lương bệnh hoạn thì đâu đến nông nỗi này.

  • bác 2 què 1 công dân xứ @
    Nếu không tự trả lời câu hỏi lớn nhất tại sao mất miền Nam thì đừng bao giờ quay trở về (::::
    câu hỏi này tuy là lớn mà cũng chẳng lớn, chỉ cần con người khi thấu hiểu rõ nguồn gốc con người mình thì tự sẽ cởi bỏ tất cả những gì chẳng phải là của  dân tộc và những gì đã sẵn trong nguồn văn hóa sẽ dươm hoa kết tinh lại thành tư tưởng mới, đó mới là gốc rễ của chính hoa tư tưởng thực sự bắt đầu nở hoa, khi hoa này có đủ điều kiện trong môi trường thì ắt sẽ như 1 luồng gió mới thổi vào xã hội thì đó chẳng phải là cuộc cách mạng tư tưởng đã bắt đầu ư
     còn về vế giá trị của 1 chính thể bị đánh bại cũng chưa hẳn là chết mà cái hồn vẫn còn nguyên như những giá trị thực của nó vẫn tồn tại và phát triển mạnh ở những nước khác đó, vậy nếu nói về mặt kiến thức con người thì phải công nhận là thời đó còn nhiều con người tham quan tham quyền điều này vẫn còn tiếp diễn cho đến ngày nay vần chưa dứt tuyệt và bản chất của họ càng ngày càng lộ ra rõ hơn nữa với những gì được thể hiện qua tư tưởng của con người họ, con người càng bị ràng buộc chặt vào với danh lợi thì tư tưởng họ cũng chẳng nhìn xa hơn được và cũng chỉ lo cố bám vứu lại cái gì họ lo sợ nhất đó là Sự Thật, nên đọc những gì anh Đặng Chí Hùng viết thể hiện được 1 con người trẻ mà dám nhìn thẳng vào thực trạng xã hội và con người ngày nay nên mới truy tìm lại những sự thật bị che dấu và mang ra lại cho những ai tự nhận mình là trí thức thời nay có đủ can đảm để nhìn thẳng vào một thực trạng của đất nước đang chịu bao nhiêu bi thảm và những thảm trạng này do ai và bởi đâu mà nên nỗi này không, đó mới xứng đáng là con người với tư tưởng mới mà hòa nhập vào dòng sử xanh đã được khai thông với những sự thật được trả về đúng chỗ nhất cũng là câu trả lời lớn cho câu hỏi đó vậy 
    hiển thị ít hơn

  • Lộ mặt bán nước
         1- Khi thấy nhân dân Miền Nam đang sống trong tự do và phát triển (hơn cả Thái Lan lúc ấy), Quốc Tế CS và TQ vô cùng lo ngại, sợ rằng nếu để VNCH hùng mạnh thì khó mà "nhuộm đỏ" và Hán hóa được. Chúng bèn ra sức tung vũ khí và tiền bạc ra, ép HCM phải chiếm cho được VNCH bằng mọi giá. HCM phải đưa ra khẩu hiệu "Sinh Bắc, tử Nam", đẩy hàng triệu thanh niên miền Bắc vào chỗ chết. Cộng với sự tuyên truyền dối trá bằng khẩu hiệu "Giải phóng dân tộc"làm cho dân Miền Nam mắc lừa, quân CS mới chiếm được Miền Nam.
         2- Tưởng đâu sau khi thống nhất, CS sẽ xây dựng VN "Đẹp hơn mười ngày nay". Không ngờ lại tiếp tục bị lừa : Theo lệnh Trung Cộng, HCM ra lệnh áp dụng một chế độ độc tài khát máu, làm cho VN suy yếu, kiệt quệ như ngày hôm nay, chuẩn bị bước cuối cùng là sáp nhập VN vào TQ.

  • 9X hải ngoại
     Nếu nhân dân Miền Nam không tiếp tay cho Cộng Sản thì không đến nông nỗi này! Không hiểu vì sao ngày xưa Nhân Dân Miền Nam không tiếp tay cho VNCH. Đây mới là câu hỏi lớn?. Tiền trách kỷ - hậu trách nhân.

  • Lộ mặt bán nước
     Vì vậy tôi mới nói nhân dân Miền Nam (và cả Miền Bắc) bị lừa. Bị lừa bởi khẩu hiệu"giải phóng dân tộc". Nếu khi đó HCM đưa khẩu hiệu "CS' thử xem ?

  • MK
    Mục bài được quan tâm không phải DLB tự dưa vào mà là do người xem nhiều hay ít thì BLS sẽ hiển thị tự động ông ạ. Điều đó là do lựa chọn vô tư của người dân . Đố kỵ vừa vừa thôi.

  • Ha
     Đố kỵ với những kẻ mất dạy hiếp trẻ con đang coi cái ông viết bài này như thần tượng hả?
    Vua nào tôi nấy, vậy ai đi đố kỵ với những thằng vua có bầy tôi đểu cáng, vô học chứ!Không khinh thù thôi chú đố kỵ cái chi?

  • Thu
     Bạn nói ai mất dạy hiếp trẻ con vậy ? Có phải bạn muốn nói đến nạn nhân bị hiếp  Huỳnh Thị Thanh Xuân không ?


  • HSTSVN
     Làm sao bạn tải được cái link màu xanh hay vậy ? Bạn có thể bày cho mình được không ? Cám ơn trước.

  • Tiennhan
     ĐCH là ai,danh tính như thế nào,hoạt động trong tổ chức nào ?không ai biết được thế thì đố kỵ để làm gì.
    Còn nói về nội dung mấy bài của ĐCH thì xin phép văn chương lớp 1,nhân cách số không,có gì mà phải ghen với tức.
    Góp ý là DLB đã để sót một hạt sạn quá lớn vào nồi cơm mà độc giả ăn vào không khéo gãy cả răng,méo cả mồm.

  • Nhantien
     "Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe" nhé, anh bạn !

  • 9xSaigon
     Sinh viên đại học dưới thời CNXH viết tiếng Việt còn trật chánh tả đó bác . Bác biết gì về ĐCH mà biết " nhân cách " của người ta .?
    Nghe bác phản biện thì cá 100% là bác đang ...sợ  . ;)

  • Em bán sữa đậu nành
     Tôi yêu "Phản Động" và ghét việt cộng ! Đơn giãn thế thôi !

  • Mắc cười
    Tôi cũng mong muốn được văn chương lớp 1, nhân cách số không như anh DCH mà không làm nổi. Mắc cười thiệt!!!!!!!!!

  • toeloe
     Vớ vẩn! có những bài chỉ hơn chục comments cũng được đưa vào mục quan tâm,hay có ký hiệu features (đặc trưng,chú ý..) vì nội dung viết tốt,có nhiều thông tin bổ ích...còn có những bài có hàng trăm comments cũng không có đặc ân này.
    Như nhũng bài của ĐCH có hàng trăm comments nhưng toàn chửi bới, xúc phạm đến nhau thì có cần phải quan tâm không mà DLB cứ treo lên mãi, không ra làm sao cả.
    Nói là máy tự động hiển thị thì DLB không cần có ban BT,và nó không phải là một tờ báo,mà là một máy ATM tự động.
    Khi viết phải kiểm tra kỹ,cứ động đến ĐCH là nhảy tanh tách mới thấy ĐCH và các FANS còn non và xanh lắm,không làm nên công cán gì.

  • Trực ngôn
     Kẻ nào cướp chính quyền Trần Trọng Kim ? Kẻ nào theo lệnh Trung Cộng phát động 2 cuộc chiến tranh vô lý và không cần thiết ? Kẻ nào cam tâm đày đọa đồng bào VN, cố tình làm suy nhược đất nước ? Kẻ nào đàn áp nhân dân, hèn nhát trước kẻ thù, bán biên giới, biển đảo cho "nước lạ"? Những câu hỏi trên cứ lẩn quẩn trong tâm trí người dân. Đến nay, những câu hỏi này mới được giải đáp, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Xin chân thành cám ơn tác giả Đặng Chí Hùng./.

  • FanDLB
    Features (nổi bât) mới là của BBT lựa chọn còn bài được quan tâm là do số người đọc .

  • MỘT BẠN ĐỌC
    . NG. TẤT THÀNH CÓ ĐI PARIS năm 1914 NHU T.D.TIÊN VIẾT KHÔNG ? ..Trần Dân Tiên viết :” Thế giới đại chiến nhất bùng nổ…”“Anh Ba đến nói với tôi : “Xin từ biệt anh Nam”.đại chiến nhất bùng nổ…”“Anh Ba đến nói với tôi : “Xin từ biệt anh Nam”.ến nói với tôi : “Xin từ biệt anh Nam”.-:"Anh đi đâu ? ""-Tôi đi Pháp …""-Tôi đi Pháp …"Sau khi rời Luân Đôn , and Ba viết thu cho tôi. Đại ý thế này :” Tôi đa gặp nhà ái quốc Phan Châu Trinh…Tôi cung gặp luật su Phan Văn Truờng và những nguời khác. Tôi nói với họ :Trong khi vua Duy Tân nỗi dậy ở Huế, nhân dân Thái Nguyên và nhiều noi khác khởi nghiã, thì chúng tat phai làm gì chứ ?” (Trần Dân Tiên trang 30-31)…(Mục đích là cho Thành “dựng nhóm An nam yêu nuớc đa hoạt động từ khoãng 1916 , tác giả những bài báo ký tên Nguyễn Ái Quốc, đua ra ý kiến về bản Thinh Nguyện Thu ở Hội Nghị Hoà Bình Versaille, năm 1919) Su thực : Nhung lại có mâu thuẩn: Đại chiến I bùng nổ năm 1914. Vua Duy Tân nỗi dậy năm 1916 và Khởi nghiã Thái Nguyên năm 1917. Vậy nếu Thành (từ Anh) sang Paris khi Đại Chiến I bùng nổ vào năm 1914 làm sao biết đuợc những biến cô xãy ra năm 1916 và 1917 ? Tại sao phai nói buà nhu vậy?(469) NHÂN VĂN GIAI PHẪM & VẤN ĐỀ HCM Thụy Khuê: Nhung lại có mâu thuẩn: Đại chiến I bùng nổ năm 1914. Vua Duy Tân nỗi dậy năm 1916 và Khởi nghiã Thái Nguyên năm 1917. Vậy nếu Thành (từ Anh) sang Paris khi Đại Chiến I bùng nổ vào năm 1914 làm sao biết đuợc những biến cô xãy ra năm 1916 và 1917 ? Tại sao phai nói buà nhu vậy?(469) NHÂN VĂN GIAI PHẪM & VẤN ĐỀ HCM Thụy KhuêQuốc Học…(trang 468)NVGP & VẤN ĐỀ HCM Thụy KhuêNVGP & VẤN ĐỀ HCM Thụy Khuê-------------------------------------------------Một cuốn sách đang làm xôn xao du luận nguời Việt hãi ngoại. Đó là cuốn”Nhân Văn Giai Phẫm & Vấn đề Nguyễn Ái Quốc” cuả Nữ Biên Khảo Thụy Khuê. Đây là copy lai những phần liên hệ tới Trần Dân Tiên mà có thể giới trí thức , nhất là thanh niên sinh viên đang quan suu tầm tham khảo . đang làm xôn xao du luận nguời Việt hãi ngoại. Đó là cuốn”Nhân Văn Giai Phẫm & Vấn đề Nguyễn Ái Quốc” cuả Nữ Biên Khảo Thụy Khuê. Đây là copy lai những phần liên hệ tới Trần Dân Tiên mà có thể giới trí thức , nhất là thanh niên sinh viên đang quan suu tầm tham khảo .
    hiển thị ít hơn

  • 8X
     Tôi seach lại phần 1 trong những mẩu chuyện VĐHĐCHCT thì có đoạn viết thế này
    "Tôi kể cho anh nghe: Cụ Tống Duy Tân là
    một nhà đại trí thức, đấu tranh dũng cảm chống bọn xâm lược Pháp. Cụ bị
    bắt và nhốt vào trong một cái cũi để gửi đến Bộ Tổng tư lệnh Pháp. Ngồi
    trong cũi, Cụ vẫn làm thơ yêu nước. Khi hết giấy, cụ bẻ gẫy quản bút,
    lấy cật tre làm dao, và mổ bụng, cắt ruột tự tử. Trong những tờ giấy tìm
    thấy trong cũi, cuối những bài thơ, người ta còn đọc những chữ: “Thà
    chết còn hơn đầu hàng”.
    Tôi tôn kính tất cả những Tống Duy Tân.
    Tôi sùng kính tất cả thị trưởng Coóc. Cái chết của họ làm cho tổ quốc họ
    sống lại, lòng can đảm của họ bất diệt.”
    Còn cái trang 30-31 của Trần Dân Tiên ông trích ở tư liệu nào tôi không cần biết ,nhưng nếu ông lý luận NTT sang Pari năm 1914 mà không thể biết những gì xảy ra vào năm 1916.1917 thì ông còn thua cả trẻ con. Nó chẳng khác gì khi ông vu cáo NTT ra nước ngoài chỉ để kiếm cơm chứ không hề làm gì cứu nước!
    Vì khi đã đang tìm mọi cách để tìm con đường cứu nước ,NTT không thể không quan tâm đến tình hình đ/n dù ông đang ở đâu.Nên nhớ hồi đó tuy không có internet nhưng việc những người VN sang Pháp và về lại VN không có gì là lạ, thông tin từ nhứng người yêu nước loan cho nhau là đương nhiên.Còn về thời gian.NTT đến Pháp, sang Anh khi nào, làm gì nói gì một khi đã là tư liệu của Thụy Khê, một người phe Cự đoan thì rất dễ bị tráo đổi cho phù hợp với luận điệu của bà ta.
    Tôi thấy ở phần I của câu chuyện không hề nói như vậy.Thụy Khê chẳng khác gì Nhã Ca ,đã bị nhà văn HPNP viết bài phản biện lại đau hơn hoạn rồi!
    Tóm lại , tư liệu của các ông chỉ là một loại tư liệu trong rất nhiều tư liệu khác !
    Nếu có sự tréo ngỏe như ông nói thì các wiki quốc tê đã làm ầm lên lâu rồi, chứ không chỉ bây giờ ông mói phát hiện ra.
    hiển thị ít hơn

  • Chân tình
                  Bạn 8X à. Xin nói nhỏ với bạn. (đừng cho mấy ông Dân Nam, Ju-Mong v.v biết nhé ). Việc đã vỡ lở cả rồi. Mọi người đều biết tỏng cái sự gián điệp và bán nước của HCM &đcs rồi. Không những người ngoài mà cả những cán bộ lão thành trong đảng cũng nói thế. Khổ một điều là thực tế quả đúng như vậy. Mở mắt ra là thấy. Giở tờ báo ra là thấy. Vì vậy, tôi khuyên bạn và các đồng nghiệp của bạn nên im lặng là hơn. Thời gian sẽ làm mọi người quên dần thôi. Ngược lại, các bạn đã đuối lý rồi mà còn cãi chày cãi cối  thì sẽ còn nhiều người tiếp tục đưa ra thêm nhiều tài liệu, nhiều lý luận đanh thép nữa. Hậu quả là sẽ có thêm nhiều người dân và đảng viên được giác ngộ thì nguy lắm đấy. Mong bạn bình tâm suy nghĩ./.

  • MỘT BẠN ĐỌC
    Thân gữi 8X :1. Post trên đây là tư liệu trong sách " Nhân Văn Giai phẫm và Vấn đề Nguyễn Tất Thành" cuả nữ biên khảo Thụy Khuê , RFI. Sách đang làm sôi nỗi nguời Việt hãi ngoại. Trong khi Đãng   xem trọng "vận động, tuyên truyền" thì  tại cá nuớc Âu Mỷ lại coi trọng "Khám phá Sự Thật" . Sách bán chạy hay không là do  các tư liệu có thật và mới lạ  không . Họ không cần phải phiạ  nhằm tuyên truyềnnhư Trần Dân Tiên hay Trần Huy Liêu với huyền thoại Nguyễn Văn Tám như GS  Phan Huy Lê  kể lại ................
    2. Mới đây:................Hai anh em  Huỳnh Nhật Hải ,Huỳnh Nhật  Tấn trả lời phỏng vấn cho BS Phạm Hồng Sơn như sau :" Bây giờ nhìn lại, con đường chúng tôi đã đi trước 1975 là một con đường sai lầm. " "Sự nhiệt huyết lúc đó của chúng tôi đã đem lại bất hạnh hơn là hạnh phúc cho dân tộc .Huỳnh Nhật Tấn còn nói :"Tôi có lỗi với dân tộc. Chính cái hăng hái, nhiệt huyết của tôi đã góp phần dựng nên chế độ độc tài hiện nay, đã vô tình đem lại sự đau khổ hiện nay..." (Mời xem: http://www.procontra.asia/?p=5...   )....................Truớc đây :...............-Bác sĩ Dương quỳnh Hoa, nguyên bộ trường y tế của MTDPMN, đã trao đổi cùng ông Nguyễn Hữu Thọ:”Anh và tôi chỉ đóng vai trò bù nhìn và chỉ là món đồ trang sức rẻ tiền cho chế độ". Trong sách VIETNAM SHADOWS cuả  Arnold R. Isaacs,bà trả lời cho Stanley Karnow :".......-Tôi tùng là đãng viên cộng sãn suốt đời. Nhưng giờ đây lần đầu thấy rõ thất bại trong quản lý (đất nuớc), tham nhũng, cưả quyền, đàn áp. Lý tuởng cuả  tôi  đã "xa bay"..."(1)-Bác sĩ Nguyễn khắc Viện : “ Ðời tôi là đời của một thằng ngây thơ. "......Nhà thơ Phùng Quán kể:" Sau khi chúc Tết cho câụ Tố Hữu xong, vơ chồng tôi xin ra về.....Bước xuống khỏi những bậc tam cấp nhà thơ Tố Hữu  nói với vợ tôi: " Thằng Quán nó dại…… mà nghĩ lại ...cậu cũng dại…"......
    Cám ơn Bác có ý kiến. Đây là vấn đề lớn . Chắc  cùng nhận định như thế nên nên tác giả Đăng Chí Hùng bỏ công theo đuỗi đề tài này không ngưng nghỉ. Mong bạn bình tỉnh. For ye  shall know the Truth  And the Truth set you free (Gospel of John)-
    ---------------------------------------------------------(1)"Duong Quynh Hoa , a physician ...a deputy health minister in the underground Communist government during the war, told Karnow over dinner in her Saigon home, :" I have been a Communist all my life. But now, for  the first time, I have seen  the realities of Communism.  It is failure- mismanagement , corruption, privilege, repression.  My ideals are gone.” VIETNAM SHADOWS , Arnold R. Isaacs
    hiển thị ít hơn

  • Độc giả DLB
     Cám ơn bạn Một Bạn Đọc đã cung cấp thêm một tài liệu rất quý. Rõ ràng là rất nhiều đảng viên cấp cao trước đây của đcsVN đang rất hối hận về sự hi sinh của mình đã mang lại bất hạnh cho đồng bào VN hôm nay. Mong đọc thêm các tài liệu  tiếp theo của bạn.

  • Đại Việt
    Đọc mấy comment của 8x sao tôi thấy khó chịu trong người quá! Chắc đây vẫn là bạn 8x từ các phiên bản trước trong loạt bài "sự thật không chối bỏ". ha ha
    ĐCH không hề ca ngợi thực dân Pháp và Phát xít Nhật, bạn nên xem lại bài của ĐCH rồi hãy nói, đừng nói dối như vậy. Hay là nơ ron thần kinh của bạn không đủ để xử lý, lưu trữ những thông tin vừa đọc xong??
    Dù bạn có đưa ra bao nhiêu bằng chứng (chẳng biết lấy ở đống báo lộn nào) để nói chế độ VNCH của ông Diệm, Thiệu là xấu xa thì giờ đây chẳng có người dân Việt nào muốn sống dưới sự cai trị của bọn CS nữa đâu, đơn giản là như vậy thôi.
    Chế độ Diệm Thiệu xấu xa thì người dân không bị mất đất, mất đảo, người dân được sống trong sự giàu có. Chế độ CS thì mất đất, mất đảo là chuyện của Đảng, dân không cần quan tâm, dân nghèo thì ta đi so sánh với mấy nước hay bị nội chiến nghèo rớt mùng tơi để thấy ta vẫn còn sướng, trong khi ngó xang hàng xóm thì chúng ta vẫn chỉ là lũ ăn mày đi xin những đồng $ từ các nước Tư Bản.
    Đúng là thắng làm vua thua làm giặc, thế mà cái thằng chiến thắng được làm vua vẫn ngày ngày đi ăn xin tiền của bọn bị thua. ha ha. Đúng là có thể diện quá nhỉ?
    Tôi nguyền rủa những kẻ nào bán đất, bán biển của tổ tiên để lại cho ngoại bang. Mặc cho người đó có được người khác tung hô như thánh thì chúng đáng bị nguyền rủa.
    hiển thị ít hơn

  • Mua
    Đúng là ĐCH không ca ngợi P-N nhưng ĐCH lại nói là cuộc chiến chống P là cuộc chiến phi nghĩa và ko cần thiết thì hiển nhiên ĐCH đã ủng hộ P xâm lược VN. Chỉ xét về tính dân tộc thì người dân sẽ tự hỏi sao P xâm lược VN, dân VN đứng lên chống P thì cho phi nghĩa; giờ TQ đang hâm he (chưa quánh thẳng vào VN như thằng P nha) thì đã đứng lên thông qua chuyện chống TQ để "đập phá" chính quyền VN? Thằng xâm lược nào cũng như thằng xâm lược nào; thằng nào xâm lược thì ta chống chứ chả phải phân biệt vì thế này...thế nọ. Mỗi dân tộc, mỗi quốc gia có đặc thù riêng, cứ mà ngóng qua nước khác, thấy nó phát triển rồi cho rằng việc xâm lược của nó là đúng; đứng lên chống nó là không cần thiết thì dẹp cha nước VN cho rồi.
    Chuyện chống quân xâm lược, mỗi thời mỗi khác. Đâu thể so sánh tình hình thế giới, trong nước của hồi xưa với hồi nay; cũng đâu thể áp dụng cách quánh giặc của hồi xưa cho ngày nay!
    Chế độ CS mất đất, mất đảo? Cái đảo Ba Đình thuộc Trường Sa của Việt Nam do Đài Loan chiếm đóng là mất năm 1955 nhé. Lúc đó Đài Loan thân Mỹ nên khi Đài Loan chiếm đảo, VNCH chả dám hó hé gì nhé!
    hiển thị ít hơn

  • Cáo (hồ) con
    hehe....  Đại Việt nói rất chí lý !
    Kẻ thắng thì làm vua
    Kẻ thua thì làm giặc
    Vậy mà kẻ thắng lúc nào cũng đi ngửa tay Ăn Mày từng đồng $ của kẻ thua là sao vậy ??? !!!
    Lại còn nào là Khúc ruột ngàn dặm nữa chứ ! Thiệt là hết biết cho cái sự Lẻo lự - Ma Giáo - của cái bọn cs vô nhân, mặt dày không biết hổ thẹn.
     - Tôi mà biết và gặp được 8x ở ngoài đời là tôi sẽ.....mời cho bằng được 8x đi ăn "bún óc" để tỏ lòng biết ơn kẻ đã hùa theo tập đoàn cs Bắc Việt, đi cướp nước người khác, rồi còn vu cáo cho họ là kẻ bại trận nên đem lòng thù hận ! Cướp của người khác mà bảo người ta không thù hận mình sao được hả 8x ? Quân tử báo thù 100 năm cũng chưa muộn đâu...!!!

  • HS-TS-VN
     Không "Lẻo lự - Ma Giáo" không phải VC. Không "vô nhân đạo, mặt dày" không phải CS.

  • PHO
    He he, đọc lời phản biện của 8x và các đồng chí thấy méc cười qué. Nhưng mình không có thì giờ, mình phải dzọt đây. Hẹn mai.

  • Xa xu
    Tôi thật sự thấy nhẹ lòng khi đọc bạn 8x , lớp trẻ ở VN ngày nay có bản lĩnh và trí tuệ .Bạn đưa ra những lý lẽ rất thuyết phục .Nếu những ai còn chút lương tâm hãy lăng nghe 8x. Sự thật không phải chỉ ở những tư liệu này nọ mà nó nằm trong nội dung tư liệu ấy ..Còn muốn thuyết phục được người khác thì phải cần cả chữ tâm nữa, thiếu nó,mọi lý lẽ chỉ là hư vô ..

  • IlluminatiMINDCONTROL
    Bản chất của Cộng Sản là xấu xa tột cùng, xấu từ tận cái gốc xấu lên. Bề mặt bên ngoài chỉ đánh lừa được người dân ngu muội thôi.
    Tôi công nhận một điều là những người Cộng Sản biết chịu đựng, mặt dày chày cối ko biết quê là gì nên tội tặng cho họ chữ NHẪN, bên cạnh đó họ còn có 1 tấm lòng yêu nước Chung WOa thắm thiết nên tôi tặng cho họ thêm một chữ TÂM.
    Cuối cùng được 2 chữa NHẪN TÂM.

  • Đại Việt
    "Sự thật không phải chỉ ở những tư liệu này nọ mà nó nằm trong nội dung tư liệu ấy". Đọc tài liệu không đọc nội dung, ý nghĩa của tài liệu thì đọc cái gì? Bạn học lớp mấy rồi?

  • HS-TS-VN
    Bạn Đại Việt ơi ! Xa xu và 8X chỉ là một người thôi !!

  • Guest
    Bình luận đã bị bỏ.

  • 800X
    Lạ gì lũ vẹm chuyên đi làm cái trò sinh ra nhiều nick để chụp mũ cho DCH sau khi cắn mãi không xong. Bằng chứng là DLB tuyên bố thẳng thừng.

  • Thắc Mắc
    Tôi thấy Thanhvinh, toquocvn nói có lý . Tôi ủng hộ các bạn. Cái tay ĐCH nầy con cái nhà ai, tên thật địa chỉa không công khai mà đòi làm nhà tranh đấu là không được. Nhưng tiện đây cho tôi hỏi các bạn là các ông tổng bí, thủ tướng, phó thủ tướng nhà ta con cái nhà ai ấy nhỉ. Lẽ ra các ông ý phải rõ ràng hơn cái tay DCH mới được. Toàn vị đứng đầu đảng nhà nước vĩ đại .Nào là bác Hồ họ Nguyễn sao lại là Hồ Chí Minh. Nông Đức Manh, Nguyễn Tấn Dũng là con ai sao phần ghi tên bố toàn chỉ ghi là lão thành cách mạng . Hoàng Trung hải là con Chệt sao không thấy tên bố, Nguyễn Tất Trung cũng không thấy khai tên bố là thằng nào. Chết thật nha, đến thủ tướng , tổng bí nhà ta còn như vậy thì trách chi cái tay DCH kia không khai danh tính. Chết thật, chết thật. Nhờ các bạn cho biết

  • Giải Tỏa
     Nếu không "Lập lờ đánh lận con đen" thì làm sao có thể lừa dối được nhân dân VN trên 70 năm nay ? Thế mới gọi là Cộng Sản !

  • IlluminatiMINDCONTROL
    Có thể những vị lãnh đạo tài tình nước ta là người Việt Nam nhưng mà bố mẹ ruột hay bố hoặc mẹ của họ là người Chung Woa thì sao, không thể công bố danh tính gia đình ra rõ ràng như thế được..nếu làm vậy là tiết lộ bí mật quốc gia sẽ dẫn đến Cộng Sản Việt Nam sụp đổ.

  • thoi
     Chúng nó thối thì mình cũng khắm theo à.Thế mà cũng hỏi.

  • SongBachDang
    Trưa
    5/8/2012, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (PT-THHN) – được coi là
    cơ quan của Đảng bộ cộng sản và chính quyền Hà Nội – cô phát thanh viên
    với vẻ rất nghiêm trọng và hớn hở đưa bản tin như sau: “quần chúng
    nhân dân và lực lượng an ninh đã phát hiện và bắt quả tang
    một số đối tượng đang phát trả tiền công cho những người tham
    gia biểu tình” và còn “sẽ phản ánh rõ nét” chi tiết
    việc “biểu tình ăn tiền này” trong bản tin thời sự buổi chiều
    cùng ngày vào lúc 18h30″.
    Thế
    nhưng, kể cả buổi truyền hình lúc 18h30 và cả những buổi sau đó, Đài
    PT-THHN cũng đã không đưa ra được bất cứ một chứng cứ nào? Đánh giá thế
    nào về sự lừa đảo nhân dân này?
    Bình loạn: Thời buổi internet ngày nay mà CS còn xạo bà cố huống chi ngày xưa.

  • 8X
     Một đòi người sống được bao nhiêu năm hả Songbachdang? Songbachdang có biết  con cái mình sau mấy chục năm nữa ,khi thời thế đổi thay,sẽ trở thành ví nhân hay kẻ cướp mà vẫn mang họ Sóng của minh không? Sao điều đơn giản ấy mà cũng không hiểu nổi?

  • CSbannuoc
       Vì không biết đời người sống được bao nhiêu năm nên bọn CS đua nhau đàn áp nhân dân, cướp bóc để vinh thân phì gia. Khi nào VN kiệt quệ, mất hết nôi lực thì bán cho TQ rồi quỳ gối xin làm tay sai.

  • SongBachDang
     Con út của tôi năm nay 42 tuổi rồi, gia đình có 9 người con đều thành đạt. Tôi chỉ muốn con tôi là con người bình thường. Tôi đủ lớn và đủ trãi nghiệm để hiểu việc anh Hùng đang viết là có thật. Ông Hồ được ghi vào sử sách, nhưng tôi ghê tởm những gì ông ta làm. Không phải cứ chiến thắng mới làm nên danh dự bạn ơi.

  • Cay đắng
    em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời...chính vì cuộc đời không có bao nhiêu nên phải sống cho ngay thẳng.Ham miếng ăn nhất thời để làm thân nô dịch cho Hán tặc thì........buồn muôn thuở

  • IlluminatiMINDCONTROL
    Tôi đống ý với 8x về điểm này.Ngay cả chủ tịch Nguyễn Phú Lú và một vài tên trong 14 lãnh đạo mặt lợn khác cũng bị họ công kích chỉ vì không nghe theo luận điệu của họ, theo đường lối chống cộng CĐ của họ mặc dù những cây tham nhũng này cũng đang góp sức lên án chế độ và DCS cầm quyền sao dễ dãi quá vậy..Vậy thì nhóm người này muốn gì ngoài mục đích thay đổi thể chế ở VN và góp công bảo bệ lánh thổ ,phản đối TQ khi họ luôn đả phá lá cờ máu, lá cờ Phúc Kiến, lá cờ 1 sao in 6 sao quốc gia VN hiện tại trong các cuoc biểu tình tại HN?
    Họ bắt cả nước phải đấu tranh theo ý họ, nghĩa là phải chửi Minh râu không tiếc lời, phải xuyên tạc cho bằng được các cuộc kháng chiến cho QTCS mà chính ông Minh râu và nhiều người CS thế hẹ của ông đã không ngại ngấn dấn thân vào lò nướng bất chấp cả cái chết để chỉ vì "15 bài viết" của ĐCH nói lên thực tế rát nhiều người đã hy sinh mà chưa kịp hưởng 1 ngày hòa binh thực sự, nói gì đến độc lập, tự lo?
    Họ hy vọng bằng cách ra sức tuyên truyền sự xuyên tạc bóp méo lịch sử này của Đảng là có thể thay đổi được cả khối tư duy của hàng triệu nhân sĩ trí thức , HSSV, CCB và những người dân MB và cả phần không nhỏ dân MN (những người vốn bị họ gọi là Việt cộng)
    Họ cho rằng,  họ mới "am hiểu" và "khách quan" trong nhận thức về một nước VN chỉ có được vị thế ,  được nhận loại chuộng hòa bình trên thế giới biết đến khi đuọc khai sinh ra với danh nghĩa nước VNDCCH chứ không phải là một nước Xã Nghĩa thuộc địa Tàu khụa hay một mọt VN "độc lập chỉ trong khuôn khổ cái mồm"!?
    Họ có công "chứng minh" Pháp "tử tế" , thực sự muốn cho VN có hoàn toàn độc lập dứoi chiêu bài "khối LH" cùng với chính phủ Bảo Đại +TTK trong khi những tội ác của ông Trạch Đông và phát xít đội lốt CS Liên Xô trước đó là không thể chối cãi.
    Nếu CN thực dân và CN phát xít "tử tế" đến thế, "nhân ái" đến thế thì chúng đã tiếp tục tồn tại mà không bị đào thải sau thế chiến 2. Neus chúng "có công làm lợi "và tôn trọng  các nước thuộc địa  đến thế thì tại sao lại chịu tan rã vì bọn bán nước Minh râu? Chỉ có một nhóm người VN là có vẻ "mang ơn mưa móc" này .Vì sao họ lại ca ngợi chế độ CNXH rác rưởi và Minh râu đến như thế?Câu hỏi này quá dễ trả lời!
    Tại sao hàng triệu con người VN thời đó lại" ăn bùa mê thuốc lú" của Mác Lê Mao Lin và sau này là HCM để phải chết chỉ vì chống lại lũ thực dân, đế quốc "tử tế" kia?
    Và, xin nhắc lại, tại sao nhóm người này, đặc biệt là bieutinhvien, Người Đà Nẵng lại kich liệt bôi nhọ, xuyên tạc ,phủ nhận Sự thật do Minh râu lánh đạo  trong khi vẫn ra sức ca ngợi các nhà yêu bán nước khác như Sang Trọng Hùng Dũng dù các vị này cũng rất muốn bán nước cho nhanh nhưng không thành công chỉ với lý do vu cáo HCM "bán" PBC mà chẳng bằng chứng hết sức rõ ràng..
    Chừng ấy câu hỏi đủ để những người có lương tâm hiểu động cơ .mục đích của Cộng Sản CAm Bưởi và nhóm viết còm ăn lương là gì!
    hiển thị ít hơn

  • Chống Tàu

    Lâu
    nay, trước những hành động xâm phạm chủ quyền Việt Nam của Trung Quốc,
    Việt Nam luôn kiên trì theo đuổi biện pháp đấu tranh trên tinh thần hòa
    bình, hữu nghị, tôn trọng nhau và tôn trọng pháp luật quốc tế. Nhưng
    Trung Quốc vẫn tiếp tục lấn tới. “Biển tàu” của Trung Quốc trên biển
    Đông không chỉ đe dọa an ninh và chủ quyền  Việt
    Nam mà còn đe dọa hòa bình, ổn định trong khu vực và thế giới. Vì vậy,
    các nước có chủ quyền trên biển Đông và cộng đồng quốc tế hãy chung tay
    hành động vì công bằng và lợi ích chung.

  • Dan Nam
     Chúng
    tôi, những người đang sống hôm nay và những thế hệ sinh ra trong tương
    lai xin hứa trước hương hồn thiêng liêng của các anh và các bậc tiền
    nhân rằng chúng tôi sẵn sàng hi sinh tất cả vì sự toàn vẹn lãnh thổ mà
    các bậc tiền nhân để lại bởi mỗi tấc đất quê hương đều thấm máu của
    những người anh hùng. Đất nước Việt Nam phải một dải. Lãnh thổ Việt Nam
    phải vẹn toàn. Đó là chân lý ngàn đời không bao giờ thay đổi.

  • Họ Hứa Thu gọn lại
      Lại "hứa" nữa rồi. Bạn làm ơn đừng hứa nữa. Em sợ lắm rồi. Anh hứa thêm nữa là mất tiêu luôn Trường Sa và một nửa thác Bản Giốc còn lại đấy.

No comments:

Post a Comment