Monday 20 August 2012

Y kien (3) - Những sự thật không thể chối bỏ _DCH

2012

Y kien (1) - Những sự thật không thể chối bỏ _DCH


Đã đăng: 
13- http://danlambaovn.blogspot.com/2012/08/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-13_9.html
14- http://danlambaovn.blogspot.com/2012/08/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-14-ai.html
 



***
Những phần đã đăng:





***

Những sự thật không thể chối bỏ (phần 1)

Đặng Chí Hùng (Danlambao)Trên đây là sự thật đầu tiên về ông Hồ. Tôi dùng cả những tài liệu, phân tích của hai phái ủng hộ và chống đối để chứng minh rằng: Ông Hồ có viết thư xin học trường thuộc địa. Việc ông xin học ở đây nhằm làm quan, có miếng cơm chứ ông chẳng có tư tưởng căm thù Pháp, không có ý định “tìm đường cứu nước” như chính ông và đảng cộng sản đã bịa đặt.

Tại sao ông Hồ và đảng cộng sản lừa dối không công khai bức thư? Tại sao ông đi kiếm ăn lại nói dối “Tìm đường cứu nước”? Đó chính là sự lừa dối không thể chấp nhận được.

*

Những sự thật không thể chối bỏ (phần 2) - Hồ Chí Minh và vai trò trong công hàm 1958

Đặng Chí Hùng (Danlambao) - Để nối tiếp chuỗi bài về những sự thật không thể chối bỏ, tôi xin trình bày về các vấn đề: Có hay không công hàm 1958, công hàm đó có phải là công hàm bán nước hay không và vai trò của ông Hồ Chí Minh trong công hàm bán nước 1958 cho Trung cộng. Từ trước đến giờ chúng ta luôn coi nó là tác phẩm của ông Phạm Văn Đồng. Nhưng sự thực có phải thế không. Vấn đề này không mới nhưng nó được chứng minh theo hướng mới và quan trọng hơn là vai trò của ông Hồ trong sự kiện này. Tôi xin trình bày dưới bài viết này.



***

Y kien

3-


thaymusovoi Thu gọn lại
*
Tìm hiểu Sự thật lịch sử : 1940-75  Video
- 7-28-2012 Theo Cùng mệnh nước nổi
trôi - NDThanh

http://www.youtube.com/watch?v=jW8n_scawXg&feature=plcp

va
Nhiều video ND Thanh - Theo Cùng mệnh nước nổi trôi
search_Theo
Cung Menh Nuoc Noi Troi

- VN trong Thế chiến II đến 75

http://www.youtube.com/watch?v=5kF-9vXACmk
  • yenxinh3688 Thu gọn lại
    có phải vì những lý do trên đây mà các vị Bộ Trưởng và Thứ Trưởng Bộ Quốc phòng của ta hiện nay tuyên bố rằng Việt Nam chỉ trang bị vũ khí để tự vệ,không phải để tấn công. Và có phải vì thế mà các vị đó còn nói rằng chúng ta chỉ cần chứng minh chủ quyền lãnh thổ trên tinh thần hòa bình hữu nghị,không để sảy ra xung đột vũ trang mặc dù nhân dân Việt Nam đã và đang phải hứng chịu những cá chết của ngư dân Việt do bọn chó Trung Quốc gây ra?

  • Tony2reno
    Những lý luận cho là ông Hồ bán nước sẽ không đúng khi chứng minh ông ta là gián điệp Trung Cộng, tên gián điệp này quả thật tuyệt vời, đã đem đau khổ đến dân tộc ta hơn nữa thế kỷ và vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng tới nước ta dài dài nếu đảng cộng sản VN còn tồn tại

  • Jvvvvvv
    Chính VNCH làm mất:
    - Hoàng Sa
    - Song Tử Tây của TRường sa
    Giờ tính đổ tội cho bên Bắc Việt ? Có bị dở hơi không ?

  • 6X
    Quote từ báo Đất Việt
    "Trong khi đó, Chính quyền Việt Nam Cộng hòa, theo Hiệp định Genève 1954, đã liên tục thực thi chủ quyền lâu đời của người Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa bằng các văn bản hành chính nhà nước cũng như bằng việc triển khai thực thi chủ quyền thực tế trên hai quần đảo này. Đỉnh cao của sự khẳng định chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong giai đoạn này là trận hải chiến quyết liệt của Hải quân Việt Nam Cộng hòa chống lại sự xâm lược của tàu chiến và máy bay Trung Quốc tại quần đảo Hoàng Sa năm 1974."
    Chứng tỏ những lời vu khống của Jvvvvvv là bịa đặt để bóp méo sự thật để bôi bác các chiến sĩ Hải Quân VNCH!

  • Jvvvvvv
    Bài này lập luận linh tinh
    - Mẽo viện trợ cho Miền Nam 200 triệu USD nhưng Diệm-Nhu tham nhũnng, cộng với chính sách ruộng đất không phù hợp nên đông bào MN rất nghèo khổ (Diệm tịch thu ruộng trả lại cho địa chủ, nông dân nào muốn đòi thì chi tiền). Pháp đã nói với Mẽo là Diệm " bất tài mà còn điên "  nhưng Mẽo không nghe. Bầu cử bịp bợm và về sau thì Mẽo cũng chán nên giết Diệm
    - Thực sự VNCH có 2 nước: Diêm-Nhu-Thiệu quản lý đô thi và VC quản lý nông thôn. Chưa bao giờ Chính phủ VNCH quản lý được 100% đất đai của mình
    - Việc Mẽo bỏ bom 500 kg bom cho 1m2 Miền Nam khiến nông dân phải chạy lên đô thi, mất ruộng, bom napan...càng làm dời sống khó khăn
    - Tạp chí Time đã công bố, tỷ lệ ăn cắp đồ viện trợ Mẽo của VNCH là 40%.
    - Xin trích dẫn chính nội dung tác giả HÙng đăng "Sự thật là sau cuộc chiến tranh Triều Tiên, Mỹ không có khả năng can thiệp quân sự trực tiếp vào Đông Dương. Thái độ cứng rắn của Mỹ ở Hội nghị Giơnevơ chẳng qua là do Mỹ sợ Pháp vì bị thua ở chiến trường, có nhiều khó khăn về chính trị, kinh tế, tài chính, có thể chấp nhận một giải pháp không có lợi cho việc Mỹ nhảy vào Đông Dương sau này."
    - Tác giả Hùng vô hình chung đã thú nhận Mẽo có dã tâm nhảy vào Đông dương
    - Miền Bắc vào giải phóng Miền Nam vì Mẽo và Diệm đã xé Hiệp định Genever. Năm 1957, Hồ Chí MInh đề nghị lần 2 nhắc Diệm phải thực hiện hiệp định Genever nhưng Diệm phá
    hiển thị ít hơn

  • bathangminh
    VTạp chí Time đã công bố, tỷ lệ ăn cắp đồ viện trợ Mẽo của VNCH là 40%.Tra loi thang Jvvv bo lao ma dot kiem ngu nua...dich me may, mo meng ra ong nghe thoi qua!!!VNCH khong con ma may cu do thua de khong ai phan bien...
    VNCH an cap co 40% theo may noi...con bo chinh tri va can bo nha nhuoc XHCN an cap 100% deo thang nao mo mieng...may la thang nao  co phai CAM khg? sao ngui mui nghe thoi qua tinh di chau a... CS khg con bao lau dau...chau co thay guong Sadam, Mubarak, Ben Ali Khadafi...ke tiep la tui chau day hahahaha..
    tao la Bathangminh ne.
    khong chau...bon no chet nhu con cho ngoai duong

  • 6X
    Bố Láo hông à!Thế hệ trẻ xưa bố láo ítThế hệ trẻ ngày nay Bố Láo nhiều!
    Bài này tui đã trở lời là bọn con cháu của Vịt Cộng bị học lịch sử Việt quá ư là  Dốt cho nên chúng cứ cố phản biện và "bào chữa" và "sửa sai" cái gì ông DCH đã nói trên.. Miền Nam đã được thống trị dưới 2 nền Tự Do Dân Chủ của VNCH rõ rệt và mọi người dân miền Nam đã từng được một cuộc sống giàu sang sung túc hơn nhân dân ở miền Bắc rất nhiều! Do đó miền Nam ĐÉO có nhu cầu để "giải phóng" về kinh tế như cái nạn ĐÓI THÊ THẢM ở miền Bắc! Tui hỗng hiểu tại sao cái đám nông dân miền Bắc CS lại rất sợ mình mang tiếng cho cái "kiếp nghèo đói" của chúng là sao? Mà lại ưa vu khống cho miền Nam là nghèo đói mà trong lúc đó cả gần 2 triệu người miền Nam ở hải ngoại đã từng sống dưới 2 chế độ VNCH đều biết họ KHÔNG hề bị nghèo đói ở miền Nam như bọn CSVN đã bố láo tuyên truyền bậy bạ để nhồi nhét vào đầu con cháu chúng với 3 cái văn nô dở hơi!
    hiển thị ít hơn

  • VN tươi đẹp
    Àh quên nói, đúng là "gần 2 triệu người miền Nam ở hải ngoại đã từng sống dưới 2 chế độ VNCH đều biết họ KHÔNG hề bị nghèo đói ở miền Nam ". Họ ko nghèo đói là đúng rồi, vì hầu hết những người vượt biên đều là ngụy và con cháu của họ mà, làm sao mà nghèo được?!!

  • VN tươi đẹp
    có bao giờ bác 6X nghĩ tại sao CSVN lại chiến thắng ở miền Nam ko? Nếu thời đó các bác sống giàu có, sung sướng, nhân dân hạnh phúc ấm no vậy thì tại sao CSVN lại chiến thắng được? Hay là chỉ có bọn bán nước, bọn ngụy tay sai mới sung sướng trên nỗi khổ dân nghèo VN?
    Bác nghĩ CSVN nghèo đói, ăn còn ko đủ, súng đạn ko có thì chiến thắng bằng cái gì? Bằng niềm tin chắc, hay là dùng tay ko bắt giặc? Bọn người mắt xanh mũi lõ, bọn ngụy bán nước với súng ống đầy đủ, tiền bạc rủng rỉnh, ăn chơi phè phỡn, đêm đêm dập dìu quán bar, vũ trường là bù nhìn chắc? Nếu ko có sự giúp đỡ của chính nhân dân miền Nam thì một người CS có thể lọt vào được ko? Đến bây giờ mà bác ko chịu hiểu là CS chiến thắng là nhờ lòng dân àh? Nếu thật sự người ta được sung sướng thì có cần phải cõng rắn cắn gà nhà ko! Bác suy nghĩ hơn 30 năm mà cũng đến đó thôi sao J

  • VN
     Ngày 21/6, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Biển
    Việt Nam. Đây là một hoạt động lập pháp bình thường nhằm hoàn thiện
    khuôn khổ pháp lý của Việt Nam, phục vụ cho việc sử dụng, quản lý, bảo
    vệ các vùng biển, đảo và phát triển kinh tế biển của Việt Nam, tạo điều
    kiện thuận lợi cho quá trình hội nhập quốc tế và tăng cường hợp tác với
    các nước, vì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.
    Đáng tiếc là Trung Quốc đã có những chỉ trích vô lý đối với việc làm
    chính đáng của Việt Nam. Nghiêm trọng hơn là Trung Quốc đã phê chuẩn
    thành lập cái gọi là  “thành phố Tam Sa” với phạm vi quản lý bao gồm cả
    hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
    Việt Nam kiên quyết bác bỏ sự chỉ trích vô lý của phía Trung Quốc;
    đồng thời phản đối mạnh mẽ việc Trung Quốc thành lập cái gọi là “thành
    phố Tam Sa”.
    Cần khẳng định lại rằng Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ
    lịch sử để khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo
    Hoàng Sa và Trường Sa.
    Việc Luật Biển Việt Nam đề cập đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
    là sự tiếp nối một số quy định trong các luật đã có trước đây của Việt
    Nam.
    Đây không phải là vấn đề gì mới và không ảnh hưởng đến quá trình tìm kiếm giải pháp cơ bản, lâu dài cho các tranh chấp ở biển Đông.
    Việt Nam trước sau như một chủ trương giải quyết các bất đồng, tranh
    chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế,
    nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và Tuyên bố về cách
    ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).
    hiển thị ít hơn

  • 3xxx
    thông qua như luật biểu tình đúng không? Dân xuống đường biểu tình xem???hahah.Bắt ngay. Đứa nào tin DCS đứa đó ngu ngốc ko có óc

  • VN
    Bình luận này được đánh dấu để xem lại.

  • 3xxx
    Đọc ngay bài trên DLB xem có phải VOV gỡ xuống rồi không? Ngu nó vừa thôi. Sao báo chí nhà nước vừa đưa tin rồi lại phải gỡ xuống thế ? Có óc không

  • VN
     Bác ơi nói sao cho đúng sự thật đi VOV có gỡ bài xuống đâu nào????
    Link nè bác vô đọc cho mở mang thêm nhé
    http://vov.vn/Home/Tuyen-bo-cu...
    Em xin kết lại bằng 1 câu của bác"Có óc không?"

  • 3xxx
    Đọc bài viết trên DLB đi. Ngu vừa thôi

  • VN tươi đẹp
    Xin lỗi, tôi không biết người viết bài báo này, Đặng Chí Hùng ( tên thật hay tên giả?) bao nhiêu tuổi, ko biết ông đã từng trải qua thời kỳ chiến tranh của đất nước chưa? tôi ko biết ông đang sống ở đâu, ở VN, nước Mỹ, hay đất nước giàu có, “văn minh” nào đó. Tôi cũng ko biết ông làm nghề gì, một nghề chân chính, hay nghề bới móc những thông tin mà ông cho là sự thật rồi đem xuyên tạc theo ý ông muốn. Tôi mới chỉ đọc lướt qua những gì ông viết về HSa, TSa, tôi chỉ muốn cho ông biết một điều, là nó chẳng ảnh hưởng gì đến tình yêu đất nước của tôi. Ông cũng đang làm công việc “từ từ đầu độc giới trẻ thành những kẻ phản động, phản bội Tổ quốc”. Ông có thấy là cùng 1 công hàm mà ông và bài báo trên vietbao http://quocphong.baodatviet.vn... đã phân tích lập luận theo 2 chiều khác nhau ko?
    Tôi là một tri thức trẻ, cũng có điều kiện đi du học nhiều năm và đi qua một số nơi trên thế giới nhưng đối với tôi, ko có ở đâu bằng VN. Và nói thật tôi thấy hạnh phúc ở đất nước của mình, dù ông bà, cha mẹ và bản thân tôi hoàn toàn ko giàu có, cũng ko có ai làm trong bộ máy chính quyền. Tôi ko phải là kẻ si mê chính quyền VN đến mức ko thấy những tệ nạn của đất nước. Nhưng cho tôi hỏi ông có ở đâu mà ko có tham nhũng, lạm quyền, bạo lực, thất nghiệp? Cho tôi hỏi ở đất nước nào ko có người nghèo khổ than trời, than đất.Có ở nơi nào người dân luôn luôn tin yêu chính phủ, có Đảng nào luôn công minh, chính trực, chỉ nghĩ cho dân và vì dân ko, hay là bất kỳ đảng phái nào cũng có những mục tiêu chính trị, lợi ích riêng tư của họ? Hãy hỏi những người Việt kiều làm ăn nơi xứ khác coi họ sống ra sao? Họ có hoàn toàn hạnh phúc, thoải mái ko?
    Người ta ko ai được lựa chọn cha mẹ, cũng ko thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng tôi thấy tôi may mắn vì mình được ở VN. Ko có cha mẹ nào chê bai con cái, chỉ có con cái chê bai cha mẹ nghèo. Nếu ông hay bất kỳ ai khác căm ghét chính phủ VN, ko muốn sống ở đây nữa thì tại sao ko tìm cách sang nước khác như nhiều người khác. Nếu sang Mỹ sang Anh quá khó, sao ko thử sang Lào và Campuchia, hay Trung Quốc gì đó. Hãy sống ở đâu mà ông cảm thấy hạnh phúc, và thôi xuyên tạc, bới móc người khác.
    Tất nhiên có một số những thông tin, tài liệu của ông là chính xác nhưng với giọng điệu chua cay, đay nghiệt của ông thì bất kỳ sự thật nào cũng sẽ bị bóp méo, gây bất bình cho người nào đọc phải (mà ai dám chắc thông tin của ông là sự thật?). Ông cũng ko nên nghĩ rằng ông là người có quyền đánh giá, phán xét lịch sử, cũng đừng nghĩ rằng những với những tài liệu ông đưa ra, ông muốn suy đoán hay viết lại lịch sử thế nào thì viết. Thời gian sẽ là câu trả lời chính xác nhất, có thể 10 năm, 20 năm nữa, Đảng cộng sản sụp đổ, nhiều sự thật được phơi bày, nhưng hãy để cho mọi chuyện diễn ra theo cách của nó. Một cái cũ ra đi, sẽ có cái mới lên thay nó!
    hiển thị ít hơn

  • Dsiud
    Bạn nói đúng nhưng quá ngây thơ bạn à ! Tôi đồng ý về việc lời lẽ của tác giả mang nặng tình cảm  đối với lý tưởng của họ... nhưng bạn nên nhớ ai cũng có ý kiến chủ quan và họ đả kích đối thủ là chuyện kéo dài vài ngàn năm nay rồi-liên quan đến chính trị là phải thế. Quan điểm của bạn tôi bào là "ngây thơ" bởi bạn đơn giản vì sống như 1 người dân bình thường- dân thường thì ý thức chính trị không cao bằng nhu cầu được sống yên ổn ,chúng ta ai cũng phải sống và mỗi tầng lớp giai cấp đều có trách nhiệm riêng( không thể bắt thủ tướng cày và nông dân chỉ đạo được)- đó là sự thật và cách vận hành của xã hội loài người - đừng có đem chủ nghĩa xã hội vào nhé vì nó chưa áp dụng được đâu => khi 1 chính phủ cầm quyền sa sút - yêu kém về chính trị dẫn đến bất an trong nhân dân thì việc lên án nó , chê bai nó - lật đổ nó là một hệ quả tất yếu trong tiến trình phát triển của nhân loại ( phải có kẻ cầm quyền và người bị ảnh hưởng bởi nó) đến bây h vẫn tiếp tục. Việc không thay đổi từ bên trong cũa Đảng phái nào đó thì cách mạng trong nhân dân phải xảy ra là điều tất nhiên - chẳng ai muốn nhưng phải nhìn nhận khách quan là vậy. Khi người cha của mình không còn đúng đắn để lãnh đạo gia đình-gây hệ quả xấu, chính mình nhìn thấy mà không biết sửa , không biết đứng lên thay quyền thì cho dù được tiếng Vâng lời nhưng cuộc sống sẽ xấu xa hơn thôi, không phải là bất hiếu bởi vì còn có mẹ và anh chị em cần có cuộc sống tốt hơn => không phải phản quốc mà vì còn có dân chúng , tổ quốc cần có nền văn minh/đời sống tốt hơn. Bạn phải hiểu như vậy mới được bởi vì đó là tư tưởng chủ đạo của triết học Marx-Lenin - sự vận động khách quan của thế giới- giải phóng cái cũ đã suy thoái và thay đổi bằng cái mới tốt hơn( diễn đạt ý nghĩa đơn giản vậy thôi không cần vạch lại bằng từ ngữ chuyên môn đâu )
    hiển thị ít hơn

  • VN tươi đẹp
    Đúng là tôi ngây thơ trong chính trị nhưng tôi nói cho bạn biết rõ quan điểm của tôi. Bản thân tôi ko quan trọng VN phải đi theo chế độ XHCN hay tư bản, chế độ nào tạo nên sự yên ổn cho phần lớn người dân thường là tôi ủng hộ. Nhiều khi tôi thấy những người viết bài báo này chăm chăm phê phán chế độ XHCN, họ kích động nhân dân để lật đổ chế độ này, chứ ko thật sự nghĩ cho nhân dân. Nếu chúng ta lật đổ được chế độ này thì sao, chế độ mới lên thay có tốt đẹp hơn ko bạn? Ai dám chắc những người lên thay, cầm quyền đất nước sẽ là những người chỉ nghĩ cho dân, vì dân. Nhìn ra xung quanh đi bạn, các nước tư bản khác, người ta thế nào? Châu Âu cũng đang chao đảo khủng hoảng đó bạn. Ai cũng hạnh phúc hết sao, hay là cái hố ngăn cách giàu nghèo ngày càng lún sâu, xa cách, bao nhiêu % người được xếp vào hạng giàu có? Bạn đi nhiều mà ko thấy sao? Tôi từng học ở Nga, từng thấy cảnh phân biệt giàu nghèo là như thế nào. Ở Mỹ khoảng cách giàu nghèo chắc còn kinh khủng hơn. Người VN ở nhà xem tivi, phim ảnh thì cũng chỉ thấy cái mặt hào nhoáng, sang trọng thôi, còn những khu ổ chuột ngay sát đó có ai cho lên hình ko? Ở nước ngoài gười ta có những cuộc trưng cầu dân ý về mức độ hài lòng với chính phủ đó, bạn thấy tỉ lệ hài lòng là bao nhiêu?
    Nếu có ngày bộ máy chính trị mục rỗng, nó sẽ tự sụp đổ, lúc đó hãy để nhân dân tự quyết định số phận của mình. Đừng cố tình kích động, sử dụng quần chúng nhân dân cho mục đích của riêng mình!
    hiển thị ít hơn

  • 6X
    Bố Láo hông à!Thế hệ trẻ xưa bố láo ítThế hệ trẻ ngày nay Bố Láo nhiều!
    Hahaha... Bài này tui đã trả lời đúng tim đen cho nên bị giòi bọ xóa rồi!  Nói cho cùng những thành phần du học ở nước ngoài bị mang cái hậu chiếu VN cho nên bị người ta xem như cỏ rác vì không có quyền lợi trong mọi sinh hoạt trong cuộc sống ở các nước sở tại như bao nhiêu người công dân ở địa phương cho nên buộc những thành phần này phải quay về VN sống chứ ĐÉO có ai đã từng sống ở nước ngoài nhiều năm mà phải quay về với lý do là "ở đâu cũng không bằng VN??" Vậy sao không thấy đoàn người trên toàn thế giới di cư vào VN? Mà sao tàn là dân VN di cư vào các quốc gia tiên tiến bằng mọi giá! Như vậy cũng đủ thấy giới trẻ VN ngày nay bố láo quá đà!

  • VN tươi đẹp
    Còn điều này nữa nói cho bác biết, những người VN chân chính chỉ coi mấy nước đó là nơi kiếm tiền, có điều kiện giúp đỡ gia đình thôi, ko phải thiên đường để sống đâu. Bạn tôi mỗi năm qua đó làm nail nửa năm, nửa năm còn lại nó về VN ở đó bác, nó nói kiếm đủ tiền rồi, về VN cho sướng :)) mà dạo này mấy ca sĩ hải ngoại cũng về VN làm liveshow dữ, làm ăn bên đó chắc là đang khó khăn phải ko bác?  Về VN làm gì vậy ta? :P

  • VN tươi đẹp
    ai rảnh mà xóa bài của bác dzạ? Hì, bác nhầm rùi nhé, những người trí thức có học mới là những người dễ dàng học tập, định cư nước ngoài đó. Úc, Canada còn khuyến khích dân nhập cư đó bác. Mỹ thì thành phần dân cư ko cần bàn.

  • Jvvvvvv
    Ông HÙng này toàn thu nhặt nguồn tin rác rưởi , xong suy luận ba xàm

  • 6X
    Chỉ có những tư tưởng 3 xám mới không hiểu nổi cái gì ông DCH nói đó thôi..Chứ những thông tin của Đảng CSVN có gì là mới mẽ đâu? Tàn lụm lại từ thùng rác mà người ta đã qua xuống cống từ thủa thế hệ 8X mới ra đời! Và cũng từ đó Hệ thống Viễn Thông và Phone Di Động mọc lên như nắm ở các thị trường Tây Phương!

  • 3xxx
    Nói dóc thì nói nhỏ thôi ông ạ, nói thế người ta cười cho không có óc đó

  • Thuocdoc
     Không nói dóc tí nào! Nói thật là anh VN tươi đẹp không bị mắc lừa! Bọn em cũng biết các thế hệ thuộc chế độ cũ  đang thèm gì? muốn gì?. Có cái anh lnxx thì bất chấp mọi thủ đoạn , bây giờ lại thêm 3xxx nữa ! Cứ đọc và suy nghĩ cho kỹ thì các anh lnxx và 3xxx đang tranh đấu cho chính mình chứ không phải cho dân tộc VN , đất nước và còn người VN. Mấy anh này đang bị tâm thần loạn trí, tẩu hỏa nhập ma! 9X bọn em thấy các anh không bình thường! Người việt mình đang còn chơi ác nhau lâu lâu. Ân oán với nhau , đày ải nhau, triệt hạ lẫn nhau, nham hiểm độc ác với nhau đang còn lâu đấy! Bây giờ mà bê mớ dân chủ tạp nhạp của mấy anh luyên thuyên nhồi nhét vào dân của  mấy cái vùng dân tộc khỉ ho cò gáy và cho người ta thêm tiền nữa thì may ta có bạo loạn, khi đó tha hồ mà hò hét , kêu gào dân chủ . Mưu sự của 3xxx xếp vào loại hạ sách , bách hạnh của kẻ sĩ là lấy Đức làm đầu , đức làm chủ , lấy Tâm làm chủ của mọi hành động . Hành động như 3xxx không phù hợp với Thiên Thời - Đia Cuộc- Nhân Hòa . Khó lắm, 3xxx nên nhớ : thành Nhân rồi mới thành Danh . Danh ở đây là Vinh Danh chứ không phải Hư Danh. 3xxx nên soi lại trong tâm mình , nhìn lại chính mình , xem thử 3xxx đã có Nhân hay chưa? . Khi 3xxx đã có Nhân thì tất nhiên 3xxx sẽ có Danh. Suy nghĩ xem đúng không nhé! Mọi vấn đề đạt được không dễ mà cũng không khó . Điều quan trọng là 3xxx đang đi theo hướng nào?.
    hiển thị ít hơn

  • 6X
    Khổ lắm nói mãi nói nhàm hỗng ai nghe! Tui thấy thế hệ 9X hình như tâm lý không được bình thường thì đúng hơn! Vì sao? Thế hệ 9X đang trong thời kỳ hỗn loạn của thời Teenager cho nên cứ nghĩ ai cũng bị tâm thần loạn trí như  chúng cả! 

  • VN tươi đẹp
    Bình luận này được đánh dấu để xem lại.

  • 3xxx
    Thử hỏi xem cái cột đèn xem nó có muốn ở VN không? VN tươi đẹp mà ai đi được là đi, thi nhau lấy chống ngoại hả? Hahah.Ngu nó vừa thôi

  • VN tươi đẹp
    Đúng là có óc mà ko có nghĩ. Các bạn ở hải ngoại chỉ biết con gái VN thích lấy chồng ngoại. Mấy ông Việt kiều về VN cũng mang tư tưởng đó, về VN sang đó lại cũng tuyên truyền cái suy nghĩ sai lầm đó :)) thật là mắc cười. Bạn biết những ai mới muốn (hoặc là mới phải) lấy chồng nước ngoài ko? Bạn có biết họ là ai, hoàn cảnh họ như thế nào mới đưa đẩy người ta phải xa xứ ko? Những người phải lấy chồng Đài Loan, TQ là những người gia đình nghèo khó, họ muốn thoát ly giúp đỡ gia đình. Tôi không khuyến khích họ làm như vậy nhưng điều đó chẳng có gì xấu,  thậm chí bạn nên trân trọng những người hy sinh vì gia đình như họ, người ta nghèo khó chứ ko ăn xin, ko ngửa tay chờ xã hội bố thí.
    Còn những người thích cặp kè với Việt kiều thì nói thật có người vì đồng tiền, có người muốn được sang xứ lạ mà họ nghĩ là văn minh sung sướng hơn VN, nhưng họ chỉ là 1 số rất rất ít, ko đại diện cho tất cả phụ nữ VN đâu. Tôi biết có rất nhiều người được đi, có điều kiện sang Mỹ nhưng họ ko thèm đi đó nhé, có người cả gia đình sang đó nhưng người ta vẫn một mình ở lại VN đó bạn. Hahaha nên bạn đừng có nhầm tưởng nhé.
    Tôi thấy bạn rất bất mãn với chính phủ VN. Tôi cũng hi vọng bạn hạnh phúc ở nơi xứ người và thôi ấm ức đi nha! Đời người chỉ sống có 1 lần thôi, sống sao cho sung sướng, thoải mái, mai mốt còn được lên Thiên Đàng :))
    hiển thị ít hơn

  • Jvvvvvv
    Thế tại sao về VN làm gì nữa ? ở lại bên Mỹ mà ăn bơ đi. Hiện ở Mẽo tới 40% phải đi ăn xin rồi (foodstamp= tem phiếu bao cấp)

  • 6X
    Vậy thì 60% kia là thành phần thành đạt tự lo tự túc cho nên Đảng CSVN thèm khát chất xám của họ cho nên lập chiến dịch vơ vét chất xám của 60% này!

  • VN
     Đặng Chí Hùng gây thù hằn dân tộc, xuyên tạc lịch sử, viết bài để thỏa mãn hoặc để giải trí cho 1 số  phần tử cơ hội,  mồm thì balo bala" đòi tự do dân chủ cho việt nam" mà có thấy ông nào đánh bom liều chết bao giờ đâu??. Còn thua xa những người CS yêu nước ngày xưa!!

  • 6X
    Đó là vì những người CS yêu nước ngày xưa bị mù tịt chữ nghĩa cho nên thảo nào họ đâu có biết họ bị kém về "Khoa Học Nhân Bản" cho nên mới bị CS Quốc Tế lừa bịp với cái mỹ từ XHCN cho nên cái hậu quả của những người CS yêu nước ngày xưa đã đem đất nước VN đi Xuống Hố Cả Nút!(XHCN)

  • Norriscanhthin
    Ke gây hận thù giai cấp để chia rẽ khối đoàn kết dân tộc chính là Hồ chí Minh và đảng cộng sản VIệt Nam làm tay sai cho Tầu cộng. Bằng chứng rõ rệt nhất là cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc với hơn 170,000 đồng bào bị sát hai một cách tàn nhẫn, gia đình của họ bị trấn áp trong nhiều năm dài, để làm gì ? Bây giờ, hãy nhìn , ai là địa điền chủ, ai là đại tư bản ? Hãy nhìn đời ôống của các cấp đảng giàu sang tột đỉnh, và đại đa số nhân dân lầm than như thế nào ? ôộng sản mà yêu nước được sao ?

  • Yeunuoc
     Nè! Mấy cái ông giàu sang tột đỉnh cũng từ nghèo mà lên . Chỉ tại dân mình không phấn đấu . Tiền trách kỷ , hậu trách nhân. Mình đừng trách là người khác giàu! Mình đừng trách người khác sang ! Số phận cả đấy. Ai có phúc thì hưởng , ai có tội thì phải làm trâu bò ngựa dê...Nhân quả cả đấy.

  • Tranphan
     Xổ nho giỏi mà nói năng đần độn không chịu  được. "Mấy ông giàu sang tột đĩnh đi từ nghèo mà lên" dĩ nhiên là đi từ bần cố nông dốt đặc cán mai rồi, nhưng đi bằng cách nào để lên giàu sang tột đỉnh vậy? "phấn đấu" kiểu gì? đội trên giết dưới phải không? lừa thầy phản bạn không biết xấu hổ liêm sĩ là gì, thế gọi là phấn đấu đấy à?, về nhà tra tự điển lại đi nhá!!!


  • VN
     bác 3xxx mới là kẻ chỉ biết lợi ích cá nhân, chỉ biết hùa theo!! thật sự là cảm thương cho bác đang nuôi 1 giấc mộng của thời dĩ vãng!!! bác có bao giờ đánh bom liều chết chưa mà bảo người ta nói dóc. Hài thật bác ạ!! mồm thì balo bala" đòi tự do dân chủ cho việt nam" mà có thấy ông nào đánh bom liều chết bao giờ đâu?

  • 1nxx
     Thưa bác VN.
    Bác đang ăn nói nhảm nhí cái gì ở đây thế?
    Tại sao lại đánh bom liều chết gì ở đây?
    Đánh bom có dính dáng gì đến tự do và dân chủ đâu. Tại sao bác lại râu ông nọ cắm cằm bà kia thế? Hơn nữa đánh bom khủng bố là hành động của CNCS và chủ nghĩa Hồi giáo cuồng tín cơ mà.
    Chỉ có "hoa cải" của anh Vươn là hành động chính đáng để chống lại bè lũ cường hào ác bá cướp trắng giữa ban ngày của đcsvn mà thôi.

  • Cháu Hư Tại Bác
    Các bác trong thôn DLB ạ, không chỉ là một anh hùng giải phóng dân tộc, một nhà văn hóa thế giới, chủ tịt HCM còn là một doanh nhân nữa đấy. Khủng !

  • 1nxx
     Thưa bác Cháu Hư Tại Bác.
    Bác Hồ bán nước thì chả là "doanh nhân thế giới" thì là cái gì đây ạ?
    Trên thế giới số người bán nước mình như Bác Hồ đếm trên đầu ngón tay, chúng ta đang cùng tác giả Đặng Chí Hùng "vinh danh" cho HCM đây mà.

  • Người Việt Yêu Nước
     Ngày hôm qua nhận được tin
    báo QĐND (quân đội nhân dân) mở trang web tiếng Hoa. Các “nhà dân chủ”,
    “nhà bất đồng chính kiến” nhanh nhảu vào tơm tớp “ đấy ! Bằng chứng tay
    sai cho Trung Cộng quá rõ rồi!” “Quân
    đội nhân dân Việt Nam mà lại viết bằng tiếng Hoa à ? =))”. Tôi thử suy
    nghĩ một chút về vấn đề này : “tại sao lại là chọn tiếng Hoa và tại sao
    không phải báo nào khác mà là lại là báo Quân Đội Nhân Dân ?”
    Lý do để chọn tiếng Hoa thì dễ đoán ra rồi, chắc chắn là để cho người
    dân Trung Quốc đọc, câu hỏi thứ hai khó trả lời hơn một chút. Trước
    hết , chúng ta nên tìm hiểu sơ lược về tình hình thông tin tại quốc gia
    đông dân nhất thế giới này. TQ là nước kiểm soát thông tin , đặc biệt là
    thông tin mạng chặt chẽ nhất thế giới. Tất cả báo chí, đài tiếng nói,
    đài truyền hình đều được chính quyền kiểm soát rất chặt. Internet còn
    chặt hơn : lọc thông tin của google, lọc youtube, chặn facebook, twitter
    (chặn tiệt luôn đấy, không có chuyện vượt rào, trèo tường được đâu).
    Người dân Trung Quốc thường dùng đến mạng xã hội sina và chắc chắn nó
    cũng được chính quyền TQ kiểm soát, ai muốn sử dụng phải khai báo số
    CMND. Có lần , một người bạn của tôi đi du lịch TQ về kể lại:
    bản đồ lưỡi bò treo đầy đường. Trên TV và báo chí thì không ngừng tuyên
    truyền về đường lưỡi bò. Như vậy , dễ thấy Trung Quốc không
    ngừng PR cho luận điệu láo toét của mình về đường lưỡi bò để mị dân rồi
    chặn hết mọi thông tin phản biện và sau đó dùng Hoàn Cầu Thời Báo để
    kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan hòng lấy lòng tin của nhân dân TQ
    để phục vụ cho âm mưu bành trướng của mình. Ngay cả học giả Trung Quốc
    cũng phải lúng túng về đường lưỡi bò, vậy nếu như 1 tỉ dân Trung Quốc
    đọc được các phản biện thì kế hoạch mị dân của chính quyền TQ coi như
    phá sản. Tới đây , chúng ta đã có thể trả lời câu hỏi tại sao
    Việt Nam lại chọn báo QĐND để làm trang web tiếng Hoa rồi. Báo QĐND là
    một tờ báo nặng về chính trị nhiều hơn là xã hội như Thanh Niên, Tuổi
    Trẻ, CAND , có thể coi nó là tờ phát ngôn của quân đội nhân dân Việt Nam
    và cũng là những tuyên bố chính trị của chính phủ Việt Nam. Báo
    QĐND thường xuyên đăng những bài về tình hình biển Đông và nếu rõ những
    bằng chứng lịch sử của Việt Nam về 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, đặc
    biệt phản biện luận điệu đường lưỡi bò của Trung Quốc. Vì vậy sẽ rất có
    lợi nếu như những thông tin này đến được người dân Trung Quốc.
    Về phần Trung Quốc , họ muốn chặn báo QĐND cũng khó vì bản tiếng Hoa
    nhằm tăng cường “quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống” (theo ý kiến của
    Việt Nam), chẳng lẽ lại chặn ? Tôi tặng quà cho anh để tăng cường hợp
    tác hữu nghị mà, sao anh lại từ chối ko nhận ?
    hiển thị ít hơn

  • Người Việt Yêu Nước
     Cho đến nay, 161 nước và Liên Hiệp Âu Châu đã ký kết và phê chuẩn. Còn
    16 quốc gia đã ký mà chưa phê và 18 nước chưa ký, trong đó có Mỹ.
    Công ước UNCLOS và các cơ chế hữu trách chưa giải quyết thỏa đáng việc
    khai thác và phân chia tài nguyên dưới tầng băng đá. Chung quanh, có tám
    nước liên hệ, là Nga, Mỹ, Canada, Na Uy, Thụy Ðiển, Phần Lan, Cộng Hòa
    Băng Ðảo Iceland và Greenland. Ta hiểu vì sao Trung Quốc muốn có mặt
    trong Hội đồng Bắc Băng Dương. Và bật cười về mối lợi của Mỹ khi mua
    Alaska của Nga vào thế kỷ 19, với giá rất bèo là chưa tới năm đô la một
    cây số vuông! Ðã thế, từ nay thế giới sẽ có đường thông thương giữa Thái
    Bình Dương với Ðại Tây Dương mà khỏi qua hai kênh đào Suez và Panama.
    Sau nhiều thế kỷ mơ ước, từ nay việc nối liền Âu Châu với các tiểu bang
    miền Tây của Mỹ có thể tiết kiệm được gần 8,000 ngàn cây số bằng cách đi
    qua ngả Tây-Bắc của Canada. Yếu tố vận chuyển qua Northwest Passage này
    mới hâm nóng hồ sơ Luật biển. Và có thể thay đổi luật chơi của nước Mỹ
    với Luật biển UNCLOS. Chúng ta quen nhìn thế giới qua tấm bản đồ, trên
    mặt phẳng. Nhìn từ Hoa Kỳ thì địa cầu vốn hình tròn - và chính trị biết
    xoay.
    hiển thị ít hơn

  • Danngukendu
    So với tội ác diệt chủng phát xit đức , tội ác của cọng sản VN và cọng sản Quốc Tế CŨNG THUỘC HÀNG Á QUÂN thế giới về việc giết người...

  • 1nxx
     Tội ác của CNCS không phải là Á quân mà là vô địch thế giới. CNPX chỉ là Á quân.
    Chiến tranh thế giới lần thứ 2 có thỏa thuận bí mật giữa Josef Stalin và Adolf Hitler thông qua hiệp ước Hitler-Stalin.
    "Kèm theo hiệp định là một nghị định thư bí mật được ký bổ sung. Trong đó
    quy định Đông Âu là phần lãnh thổ nằm trong phạm vi quyền lợi của Đức
    và Liên Xô trong trường hợp có "sự sắp xếp lại về chính trị đối với lãnh
    thổ " của các quốc gia này. Nghị định này cho phép thành lập chính
    quyền thân Liên Xô tại Litva, Latvia, Estonia và Đông Ba Lan. Phần Lan
    và Bessarabia đều nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô. Ngày 1 tháng 9
    năm 1939 Đức xâm chiếm Ba Lan, và ngày 17 tháng 9 quân đội Liên Xô tiến
    vào miền Đông Ba Lan. Việc phân chia lãnh thổ của Ba Lan giữa Liên Xô
    và Đức đã được hoàn thành"
    Có khỏang 62 triệu người bị giết trong chiến tranh thế giới lần thứ 2. 31 triệu người bị giết là công của Stalin, 31 triệu còn lại là công của Hitler.
    CNCS tổng cộng giết có khỏang gần 200 triệu người. Trong đó có công của Stalin, Mao, Polpot, Bác Hồ, Ceausescu, Kim Nhật Thành...
    http://vi.wikipedia.org/wiki/C...
    http://vi.wikipedia.org/wiki/H...
    hiển thị ít hơn

  • Yeunuoc
     Bạn ơi vừa vừa thôi! Bây giờ mà bạn bới móc được tất cả khuất tất , đen tối , tội ác ... của các bậc lãnh đạo đường thời thì tôi mới phục. Ví dụ như khuất tất , hạn chế , và tội ác... của các vị lãnh tụ đang sống trên thế giới này. Còn mấy người chết rồi thì bạn nói rồi tự bạn nghe. Stalin, Mao, Polpot, Bác Hồ, Ceausescu, Kim Nhật Thành ... mấy Ông này chết rồi! Liêt kê các Ông đang sống ra  mà nói thì mới đại tài , đại trí. Tĩnh ngộ đi bạn.

  • 1nxx
     Thưa bác Yeunuoc.
    Xin bác đọc lại tựa đề bài báo của tác giả ĐCH đi :
    " Bác, đảng đã bán những gì và để làm gì?"
    -Tôi đang làm đúng việc cần làm, vạch trần tội ác trời không dung đất không tha của Bác Hồ và đcsvn.
    -Tôi đang trả lời bác Danngukendu rằng CNPX không giết nhiều người vô tội bằng 1 phần của CNCS.
    -Tôi đang cùng tác giả ĐCH và các còm sĩ của DLB "trả lại sự thật cho lịch sử", "CNCS là 1 chủ nghĩa phản động nhất trong lịch sử loài người", "Bác Hồ và đcsvn là những kẻ tội đồ lớn nhất trong lịch sử dân tộc ta".
    -Khi nào tác giả ĐCH đưa bài về "tội ác của bè lũ giả danh đcsvn hiện nay" thì tôi sẽ còm theo ý bác.
    -Ngoài ra theo thôn qui những còm không dính dáng gì đến entry là không hợp lệ.
    -Tôi không bao giờ dám nhận là "đại tài, đại chí" nhưng tôi tin chắc rằng tôi hòan tòan "tỉnh táo". Thưa bác.
    Về tội ác của đảng ta hiện nay tôi tin chắc rằng tác giả ĐCH cũng sẽ cho đăng. Tác giả ĐCH còn khỏang 10 bài nữa, bác Yeunuoc đừng nóng vội, chuyện gì phải đến thì nó sẽ đến, "dục tốc bất đạt".
    hiển thị ít hơn

  • Yeunuoc
     1nxx chỉ để ý mấy việc cỏn con , nhỏ nhặt. CNCS đã phế ngôi CNPX ở đức . Cái giá này không rẻ! Khi quân Nga phế truất quân PX thì Đức mới có ngày hôm nay. Không như vậy thì CNPX là cổ máy ăn thịt người! Chủ nghĩa mới nào lên thay đổi CNCS cũng vậy thôi! Vấn đề là lòng người , lòng người thì đầy rẫy tham lam, ích kỷ , bỏn sẻn , ki bo ....Tôi có khái niệm mới là : Bây giờ VN tốt nhất là không theo chủ nghĩa hay  mô hình xã hội nào nữa , như vậy thì không biết con người VN có đấu tranh giành dật , tranh quyền đoạt lợi nữa không?
    Bạn nên nhớ : Con người là Chúa Ác của muôn loài, mỗi khi con người khởi tâm thâm độc ,nham hiểm ,tàn ác.. để đối xử với nhau thì không có sự đau thương thê thảm nào mà có thể tả được. "Đến nỗi Quỷ Thần còn phải thất kinh vía hồn". Cả thế giới chúng ta đang sống nó đang được vận hành bằng một cổ máy Tâm Linh khổng lồ. " Ỷ tài cao nên thiên hạ khởi binh , Giết người thì người giết lại mình" . Cái gì cũng có nguyên nhân và hậu quả của nó. Bây giờ các nước lớn các nước có vũ khí hạt nhân mà không giữ được lương tâm đạo đức vì nhân loại nói chung thì bạn sẽ cảm nhận được hậu quả của nó rồi đúng không???. Cái gì mà cứ gọi là Bác Hồ và đảng cs chỉ là tương đối thôi . Vấn đề năm ở chổ " Con  người VN đối xử với con người VN như thế nào mới là điều quan trọng    , tâm của con người VN mình chưa văn minh , dân trí chưa cao , khôn ranh lặt vặt nên luôn nghĩ ra nhiều quỷ kế để hại nhau , càng khởi tâm hảm hại lẫn nhau , triệt hạ lẫn nhau thì làm sao đời sống cồng đồng nói chung phát triển lên được??? .Cháu biết trong Tâm của cô chú như biển động - sóng gào . Cháu muốn Tâm của cô chú nó quay về phẳng lặng yên bình như mặt nước hồ không gió, cháu muốn sóng lòng , sóng tâm hồn cô chú không một chút "lăn tăn" . Tâm mà còn chút ''lăn tăn" thì cũng sinh ra phiền não thôi cô chú ạ! Cháu thuộc thế hệ 9X cháu sinh ra và lớn lên ở Nước Ngoài . Sống gần nhiều người Hiền Nhân nên nói như vậy.
    hiển thị ít hơn

  • Dsiud
    Chỉ nghe lời Hiền nhân nhưng có biết là mình không được như Hiền nhân mà lên tiếng ?? Người như vậy không nhiều nhé và người ta biết rõ lắm cái thế giới này là vậy . CON người đa số chưa đạt tới trình đó đâu cháu à , phát ngôn nghe thì hay chứ rỗng tuếch - ý kiến vớ va vớ vẩn

  • 6X
    Quote: 'Cháu thuộc thế hệ 9X cháu sinh ra và lớn lên ở Nước Ngoài . Sống gần nhiều người Hiền Nhân nên nói như vậy. "
    Nếu cháu công nhận là cháu là thế hệ 9X sinh ra và lớn lên ở Nước Ngoài nhưng những suy nghĩ của cháu còn bị ảnh hưởng "tư tưởng lạc hậu lắm" vì không có lạc quan và mở rộng tầm hiểu biết sâu sắc hơn so với các thế hệ 7X trở lên đã nhiều năm sống dưới chế độ cũ và ngay cả chế độ CSVN và ngay cả chế độ tư bản ở Hoa Kỳ!
    Không biết cháu đang ở nước nào mà tư tưởng của cháu hình như giống như là đang truyền đạo văn của nhóm "sư quốc doanh" vì không trung thực hướng về quê hương để thấy mọi sự  "thực trạng của VN trong 37 năm qua"!
    Nếu cháu đang ở Hoa Kỳ thì cái việc học lịch sử về thể chế CS phải rõ ràng và nhân dân Hoa Kỳ KHÔNG bao giờ ủng hộ chế độ CS và không ai ca tụng ông Hồ Chí Minh một cách lố bịch như Đảng CSVN cả! Hoa Kỳ là một nước tiên tiến đầu tiên có hệ thống thông tin Internet vĩ đại trong thập niên 90 (cũng cùng thập niên khi cháu ra đời)  mà sao cháu lại bị mù tịt vậy? 
    Trong lúc các thế hệ 9X như cháu đang sống ở khắp nơi trên toàn thế giới đều biết cái tiểu sử gian ác và cái sự nghiệp tàu lao của ông Hồ Chí Minh đã gây nên nhiều tội ác với người dân của mình mà cháu không hề biết về lịch sử Việt một cách rõ ràng để có thể giử vững lập trường kiến định khi bàn luận về lịch sử Việt!  Bởi do cháu không được học lịch sử Việt một cách chính xác cho nên sự hiểu biết của cháu còn quá non kém. và sự suy nghĩ của cháu còn quá vô tư thì khi cháu bị bất đồng chính kiến thì cháu cho rằng các chú các bác là người sống trong chế độ củ cho nên ý kiến lại khác cháu  ...thì cháu lại khoác lên mình cái áo càsa để làm "sư cô quốc doanh" để lên lớp dạy đời người lớn về đạo văn là sao? Nếu tui là thế hệ 6X đã từng sống dưới chế độ cũ lẫn chế độ CSVN lẫn chế độ tư bản ở Hoa Kỳ từ nhiều năm qua mà tui vẫn luôn giử vững được lập trường kiến thức lẫn lập trường kiến định của mình mà không bị ai chê bai hay chỉ trích là vì sao? Vì tui luôn giử vững lập trường của đề tài khi bàn luận chứ không có lòng vòng với "3 cái lý thuyết đạo văn" chi hết để tự mình đánh lạc hướng như các thế hệ trẻ 8X và 9X! Thế hệ nào cũng có kinh nghiệm những cái hay cái dở nhưng ăn thua là sự tiếp thu về kiến thức sâu rộng có được áp dụng đúng hay không là ở chổ đó! Chứ đỗ vạ cho các thế hệ của chế độ cũ hay chế độ mới gì đó chẳng ăn nhập gì tới cái công hàm bán nước của ông Hồ cả!
    Tuổi đời của Cháu còn non choẹt và trình độ đại học của Cháu còn chưa xong... và việc làm ổn định còn chưa có... thì lấy đâu tư cách kỹ năng sống của cháu mà dạy đời các thế hệ đi trước cho được? Cái tuổi này còn sống nhờ vào viện trợ của cha mẹ chứ có tư cách gì để làm những chiện này?  Như vậy tui nghĩ là Ba Mẹ cháu rất lười biếng kiểm soát việc học hành của cháu cho nên cháu học về lịch sử Việt một cách sai lệch so với các thế hệ 9X đang sống ở Hoa Kỳ, Canada, Úc và Balan! Có thể Cha Mẹ đã từng là Cán Bộ CS cho nên họ tôn vinh ông Hồ cho nên không dám nói sự thật về cái tiểu sử bê bối của ông Hồ cho cháu nghe cho nên cháu không hề hiểu biết gì về cuộc đời giả dối của ông Hồ cả!
    Nếu cháu nói cháu sống gần nhiều người Hiền Nhân mà cái "đức nhân từ" của cháu trong bài này đã khẳng định là Cháu không Hiền Lương chút nào cả! Đây là "tình thật mà Lý Gian" mà người Việt mình hay nói là vậy! Những người vừa Hiền Nhân vừa Hiền Lương thì luôn luôn lấy sự "Trung Thực" làm đầu câu chiện chứ không có "boa woa lý lẽ" cho lắm vào để sĩ diện để tỏ ra mình là người Hiền Nhân nhưng cái Tâm bị động là "phản biện" liền!
    Quote:  Cái gì mà cứ gọi là Bác Hồ và đảng cs chỉ là tương đối thôi."
    Cháu biết cái đéo gì về Bác Hồ với cái Đảng CS độc tài gian ác của ông ta mà bảo là tương đối? Tương đối mà kéo dài hơn 37 năm để đày đọa dân tộc mình một cách độc ác là sao vậy? 
    Quote: "Vấn đề năm ở chổ "Con  người VN đối xử với con người VN như thế nào mới là điều quan trọng, tâm của con người VN mình chưa văn minh, dân trí chưa cao, khôn ranh lặt vặt nên luôn nghĩ ra nhiều quỷ kế để hại nhau, càng khởi tâm hảm hại lẫn nhau, triệt hạ lẫn nhau thì làm sao đời sống cồng đồng nói chung phát triển lên được????
    Theo sự nguy nghĩ của cháu thì tốt cho thế hệ trẻ của cháu đã nhận ra sớm để tập có lối sống tốt thì tui nên mừng cho cháu... Nhưng thảo nào cháu đâu có biết là cái ông Già Hồ Dâm Tặc đó ở tuổi 60 đã hãm hại biết bao nhiêu cô gái dưới vị thành niên từ ngoài Bắc vô Nam và tàn nhẫn đập bể sọ và giết chết một cô gái ở tuổi 20 chỉ vì cô ta có 1 đứa con với ông ta và xin ông ta cưới làm vợ hay không? Như vậy thử hỏi cái con người VN đó đã đối xử với con người VN của mình như thế nào hả? Như vậy thì chứng tỏ cái ông Hồ 3 trợn đó là một "thanh niên trẻ chưa đủ trình độ dân trí cao" và chưa văn minh thì lại đi giết người một cách vô tội vạ sao?  Theo cái tiểu sử bê bối của ông Hồ thì ông ta đã từng có vợ người Tàu ở tận bên Quảng Châu và có làm đám cưới đàng hoàng mà vẫn bỏ vợ để về VN chơi gái dưới vị thành niên là sao? Thì thử hỏi ông ta có tư cách gì với cái mác "Cha Già Dân Tộc" trong lúc ông ta có nhiều con rơi con rớt và trốn cái trách nhiệm làm cha của mình là sao?
    Cái tâm địa của ông Hồ rất quỷ quái và ranh vặt với những chiện cỏn con và ưa thù hận cá nhân chỉ vì cái mặc cảm to đùng là cái kiếp nghèo đói của ông ta và gia đình của ông ta ở Nghệ An! Ông ta trốn biền biệt với cái trách nhiệm lo Cha Mẹ và Anh Em của ông ta ở Nghệ An và không hề ghé thăm một lần nào nửa suốt cuộc đời sự nghiệp tàu lao của ông ta lang thang từ Đông sang Tây rùi trở về VN với căn bệnh "tâm thần quỷ quái" để ra tay giết hại hơn 2 triệu người dân VN! Vẫn còn rất nhiều cái "sự nghiệp giết người VN" một cách tàn nhẫn vô lương tâm của ông ta mà cháu không hề biết tới là vì cháu đã bị Cha Mẹ cháu bưng bít những thông tin chính thực!
     Đời cháu còn dài cho nên cháu còn nhiều cơ hội để tự học hỏi lấy với hệ thống thông tin đa chiều vĩ đại của Google thì không có gì là quá khó khăn đâu cháu ạ! Chúc cháu thành công trong việc dùng được cái đầu của mình để nghiên cứu và học hỏi thêm về lịch sử Việt một cách công minh công bằng hơn là nghe những thông tin một chiều đã bị bóp méo và bị tuyên truyền dối trá và không đúng sự thật!
    hiển thị ít hơn

  • 1nxx
     Thưa bác Yeunuoc.
    " CNCS đã phế ngôi CNPX ở đức . Cái giá này không rẻ! Khi quân Nga phế truất quân PX thì Đức mới có ngày hôm nay."
    Bác Yeunuoc đã chỉ nói 1 phần tư sự thật :
    -Đệ nhị thế chiến là tội ác của Adolf Hitler và Josef Stalin thông qua hiệp ước Hitler-Stalin.
    -CNPX là biến tướng của CNCS : chủ nghĩa xã hội quốc gia. Hitler đã cử nhiều đòan các bộ sang Liên xô học tập kinh nghiệm, nhất là trong cách xây dựng nhà tù của Liên xô.
    http://en.wikipedia.org/wiki/N...
    -Liên minh Mỹ, Anh và Liên xô đã mở 1 mặt trận rộng rãi trên tòan thế giới chống CNPX. Liên xô chỉ là 1 phần của liên minh đó.
    -Chiến thắng CNPX là công của cả loài người tiến bộ, trong đó có CHLB Xô viết.
    -Hậu quả của CNCS trong đệ nhị thế chiến là Liên xô đã cưỡng ép nhân dân đông Âu thành lập phe XHCN tại đông Âu, giúp Mao đồ tể cướp chính quyền tại TQ.
    -HCM đã lợi dụng hậu quả của chiến tranh thế giới lần thứ 2 cướp chính quyền của thủ tướng Trần Trọng Kim và xây dựng 1 nhà tù khổng lồ tại VN.
    "Chủ nghĩa mới nào lên thay đổi CNCS cũng vậy thôi!"
    -Đây là 1 nhận định hết sức phản động, loài người đã chọn con đường dân chủ và tự do làm con đường phát triển. Con đường này đã có tử hàng trăm năm nay và không phải là chủ nghĩa nào mới hết. Chỉ có những kẻ độc tài như Bác Hồ và đcsvn mới chọn CNCS phản động làm phương hướng phát triển. Hậu quả của hành động sai lầm chiến lược này của đảng và Bác đã được tác giả Đặng Chí Hùng phân tích rất kỹ lưỡng qua SỰ THẬT KHÔNG THỂ CHỐI BỎ 1,2,3,4,5.6...
    "Tôi có khái niệm mới là : Bây giờ VN tốt nhất là không theo chủ nghĩa
    hay  mô hình xã hội nào nữa , ..."
    -Đây là nguyện vọng của bộ chính trị đcsvn và đcstq có đúng không?
    -Phần giữa và cuối của bác Yeunuoc viết linh tinh, nhố nhăng và lý luận lập thừa. Tôi miễn bình luận về những điều nhảm nhí này.
    hiển thị ít hơn

  • Yeunuoc
    " -Phần giữa và cuối của bác Yeunuoc viết linh tinh, nhố nhăng và lý luận lập thừa. Tôi miễn bình luận về những điều nhảm nhí này."
    Cháu thấy không có gì nhảm nhí cả. 9X mà chú. Vấn đề là chú bị "chột dạ" nên không bàn đến mà thôi. Các chú chỉ thích thù dai. Tất nhiên có được dân chủ thì dễ bề đấu đá, con người mà , không ai vừa lòng ai đâu chú ạ. Chú thuộc vào thế hệ người chế độ cũ nên mới nói lời trách móc, thù hận, lời lẽ thì đắng cay , nghiệt ngã như vậy?. Cháu thế hệ mới nè , vô tư thôi rồi , ngộ được giàu nghèo , sang hèn , thịnh suy ...nên không vọng gì cả. Cháu đố chú biết : Tại sao Ông Hồ nói được nhiều người nghe như vậy? Tại sao Ông ấy được nhiều ủng hộ mặc dù người ta biết là người ta làm theo như vậy là sai? Người ta cũng biết làm như thì tương lai cũng không có gì sáng sủa cho con người VN. vân vân và vân vân. Chú có thấy lạ không?. Tại sao ông ấy lại xuất hiện trên thế gian này? Tại sao trời đất lại sinh ra ông ấy? " Tại sao trời đất lại sinh ra tôn ngộ không? Sinh ra Tôn Ngộ Không để làm gì? Sinh ra chỉ mỗi một việc Đại Náo Thiên Cung thôi chăng? Sinh ra Tôn Ngộ không để làm loạn Thiên Đình thôi chăng ? Sinh ra để làm cả cõi trời kinh hồn bạt vía thôi chăng? ...? Hậu quả thì 500 năm sau mới có câu trả lời!".  Cháu nghĩ Trời Đất cũng có lý của trời đất  . Vấn đề chốt hạ là : Nguyên nhân của mọi nguyên nhân là gì? Phải nói là trong DLB có nhiều người có tuổi tác nhưng mà lời ăn tiếng nói không thể chấp nhận được , chửi bới , nhục mạ người khác thì cháu tra trong từ điển cũng không thấy...Nói chung người việt nam mình rất ít người bước qua ranh giới của  thế giới văn minh. Nếu đưa tất cả các anh chị trong DLB mà về lãnh đạo đất nước thì Chú nghĩ việt nam nó sẽ thế nào??? Chú nghĩ nó sẽ ra sao? tưởng tượng coi? Chú cháu mình còn chút hiểu biết? Dân nhà mình khác nhiều chú ạ! . Chú trả lời thành thật nhé , thật tâm , thật tính , thật ...lòng.
    Cháu xưng hô ngôi thứ là Chú vì chú là người lớn tuổi . trước cháu xưng bạn nhưng sau cháu nghĩ : bạn cùng trang lứa 9X họ không mấy quan tâm về chốn quan trường , nơi chốn luôn dành cho những người thích tranh quyền đoạt lợi , địa vị , chức tước.
    Yêu nước.
    hiển thị ít hơn

  • 1nxx
    Trả lời cho Yeunuoc.
    "
    Chú thuộc vào thế hệ người chế độ cũ nên mới nói lời trách móc, thù hận, lời lẽ thì đắng cay , nghiệt ngã như vậy?"
    -Tôi là công dân của nước VN-không Dân Chủ-Độc tài. Phụ thuộc-mất Tự do-Bất hạnh và CHXHCNVN 100% đây,  Yeunuoc đang vu oan giá họa cho tôi đấy nhé.
    Tôi hiện giờ không có thời gian, hẹn Yeunuoc 1 vài ngày sau tôi sẽ trả lời Yeunuoc cụ thể hơn.


  • Yeunuoc
     hi hi hi . Nói  được tất cả những cái xấu mấy ông lãnh đạo đang sống mới hay. Mấy ông chết rồi , đi đầu thai cõi khác rồi , có ai chịu nghe đâu?
    Lật tẩy cái xấu không đường chối cãi của mấy ông đang sống mà bất lương  mới có tác dụng.

  • cumay
     Yêu nước biết sao không;
    có như zậy thì mấy ông lãnh đạo đang sống mới có cuộc vận động mới: "tạm dừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh";
    để cuối năm được xếp loại "Chiến sĩ thi đua" vì có sáng kiến mới,
    hehehe

  • AntiCam
    Lần sau mỗi lần gõ còm xong thì phe ta nên chịu khó copy /paste nó vào vào ' Text Document '.Ngủ dậy mà thấy mất cái nào thì cứ móc nó ra nhét nó vào lại chỗ đó.Dạo này GIÒI BỌ trong lăng chúng bò ra lổn nhổm quậy phá khắp nơi .

  • Hoaihuong
    Trong công cuộc giải phóng dân tộc, ĐCSĐD đã chủ trương đấu tranh võ trang, bạo động, vọng ngoại và liên kết với Quốc Tế CS (QTCS). Trên bình diện dân tộc đây là một sai lầm chiến lược khiến cho 3 triệu thanh niên nam nữ thuộc 3 thế hệ đã phải hy sinh xương máu .
    - Đảng csVN không có công giành độc lập năm 1954 vì Việt Nam đã được độc lập từ 1949 chiếu Hiệp Định Elysée. Hơn nữa, Việt Nam đã được đăng ký tại Liên Hiệp Quốc là một quốc gia độc lập từ 1947.
    - Đảng csVN không có công thống nhất đất nước năm 1975 vì Việt Nam đã được thống nhất năm 1949 khi Quốc Hội Nam Kỳ biểu quyết giải tán chế độ Nam Kỳ tự trị để sát nhập Nam Phần vào lãnh thổ quốc gia Việt Nam độc lập và thống nhất.
    - Trên bình diện dân tộc 3 cuộc Chiến Tranh Đông Dương là những cuộc chiến tranh vô ích, vô lý và vô nghĩa.
    - Vậy Đảng csVN không có "công"  mà chỉ có "tội"... Tội "Bán nước và Gây chiến tranh phi nghĩa".
    -Vì vậy Đảng Cộng Sản không có tư cách và không có tính chính thống để độc quyền lãnh đạo quốc gia từ trước tới nay và từ nay về sau. Và chế độ CS phải được giải thể để cho người dân được quyền mưu cầu hạnh phúc trong một chế độ Dân Chủ Pháp Trị, trong đó các dân quyền và nhân quyền được tôn trọng, kinh tế quốc gia được phát triển và công bằng xã hội được thực thi.
    hiển thị ít hơn

  • vietnamnavy12345
    Mang tiếng là vk ba lan ? sao bạn ngu quá vậy ?sự thật mà t/g muốn đưa ra cho toàn thế giới thấy được
    tội ác cũa HCM ? tôi cũng là người xa quê hương như bạn vậy ! nhưng chúng ta phãi trân trọng sự thực
    con sô người chết mà t/g đưa ra là bằng chứng xác thực về tội ác cũa DCSVN :150.000 .người dân bị chết
    trong CCRĐ vào 1955-1956 là có thật ! cuộc thãm sát mậu thân 68 là có thật !phong trào NVGP là có thật
    và mới đây sự kiện Văn Giang ? chúng ta phãi nhìn vào sự thật cũa vấn đề trước khi phãn biện !vì như thế mới có thuyết phục được các anh em trong thôn ?đừng vì cái đầu óc bã đậu cũa mình mà gây sự phãn cãm xích mích với các bác có tuổi đáng cha chú cũa bạn ! còn nữa 8X  cô ta chã là cái đinh gì với các bác trong thôn đừng đem ra hù dọa !chỉ là bọn hậu sinh !!!!

  • Thuocdoc
    Thuocdoc xin chao các bạn. Sau 1 tuần vắng bóng. Phải nói là có nhiều bạn rất tỉnh táo không bị DCH lừa.  DCH chỉ là đứa việt gian làm thuê cho TC. Nó thích phá thành công của công cuộc phát triển đất nước của nhân dân VN thôi . Nó muốn VN quay về thời đồ đá. Nó muốn VN sống trong cảnh nồi da xáo thịt , nó muốn nhân dân việt nam sống trong tâm trạng như rắn không đầu , nó muốn nhân dân việt nam khổ sở lầm than cho bỏ ghét, cứ dở giọng yêu nước với thương nòi. Thưa các bạn.  Nếu VN không có những người lãnh đạo xuất chúng thì VN không có như ngày hôm nay đâu. Không có xã hội nào mà không có người này người kia. Tốt không ít mà xấu cũng không ít. Các bạn hãy đọc và suy nghĩ cho thật kỹ những gì DCH muốn gữi gắm thì mới thấy rõ được vấn đề sâu xa , tôi không nói là các bạn nhập định để quan sát con người của DCH. Các bạn đọc và quan sát cho kỹ 8X nói và đi theo lời văn ý tứ và chui vào trong Tâm của 8X... thì các bạn thấy đó là thiên đường của BỒ Tát - thiên đường của Từ Bi Hi Xả. Nếu các bạn đi theo dòng cảm xúc của DCH thì các bạn sẽ lạc vào cảnh giới tối tăm của Ngạ Quỷ - Súc Sinh, cảnh giới đầy rẫy chấp tướng , thù hằn , ...Chỉ tiếc một điều là thuocdoc có vốn tiếng việt ít quá không thể phân tích hết được đúng sai phải trái cho các bạn hiểu.
    VK Balan
    hiển thị ít hơn

  • Dsiud
    Bớt có đem những khái niệm tôn giáo vào đây đi em trai - Phật giáo không phải chính trị nhé, mà dùng từ ngữ cũng sai ngữ cảnh nữa, tiêu biểu cho những người chỉ biết đọc kinh sách nhưng kiến thức là của người khác không phải của bản thân- chắc phải luân hồi dài dài em ạ ! Người tài giỏi thì nhiều - ĐÚNG nhưng họ bị những kẻ khác không được "tốt" cho lắm đè bẹp bởi quyền lợi của chúng nó... cái nạn này mới là cái ghê sợ đây này

  • 6X
    Hahaha...Đó là vì sao tui đã nói là cái lối giáo dục gia đình và học đường của chế độ XHCNVN nó không được bình thường so với các nước Tự Do Tiên Tiến! Tui không còn lạ gì với "3 cái lý thuyết 3 xàm 3 trợn điên khùng" của những cái óc bả đậu hủ thúi này cả! Miệng mòm thì bô bô về đạo văn thiên đường Bồ Tát và Từ Bi Hỉ Xả nhưng khi cái Tâm nó bị động thì "phản biện" liền thì ra tay "hoạt động BAD KARMA" để thóa mạ người khác!  DCH đã dám nói lên những sự thật của chế độ sai lầm của XHCNVN chứ đéo có gây thù hận gì với ai ở trong diễn đàn này? Không muốn đọc thi đi chổ khác chơi chứ boa woa chích chòe với 3 cái lý thuyết đạo văn đâu có làm người ta thay đổi được đề tài bàn luận? Ở trong xả hội Tây Phương người ta cũng bàn luận rùm beng về chiện "quăng 3 cái lý thuyết điên khùng của chế độ CS vào thùng rác" kìa thì có sao đâu? Đâu có ăn nhập gì tới các thành viên trên diễn đàn đâu? Nếu tranh luận về lịch sử thì hãy tranh luận một cách nghiêm túc và không giở trò mạ lị và thóa mạ người khác chỉ vì mình bị phản biện hay bất đồng chính kiến! Trong các xả hội văn minh người ta không có giở trò con nít đi thóa mạ người khác một cách vô liêm sĩ chỉ vì mình bị thua kém về trình độ hiểu biết hay bị bất đồng chính kiến!
    hiển thị ít hơn

  • thuocgiai
    Bạn thuocdoc ơi,, bạn nói toàn lời đầu độc thôi bạn có biết ko? Chế độ CS như thế nào thì phải suy xét độc lập, chứ đừng dựa vào ngôn ngữ Đảng mà phun ra những comment đen như vậy.

  • Nhan Quyen
    Bình luận này được đánh dấu để xem lại.

  • Thuocdoc
     "Nhân quyền" có vẻ đã lạc nhịp?. Lời hay ý đẹp  của Nhân Quyền mà cứ phun ra thế này thì khó mà khai hóa được Nhân dân VN yêu chuộng hòa bình. Những gì Nhân quyền nói ra không khác gì Tà Quyền - Ma Quyền - Quỷ Quyền . Học theo quỷ chỉ lo việc quỷ thôi bạn ơi. Cảnh giới mà bạn nói nó tối tăm lắm. VN được như bây giờ là may mắn lắm rồi! Đừng có vu oan cho Chủ Tịch HCM mà dòng dõi nhà bạn phải tội . Nếu bạn là người tuyệt đỉnh thông minh, phán xét những gì đang xảy ra với gia đình - vợ con - anh em bạn bè thân thuộc của bạn thì bạn có thấy một điều là những người xung quanh bạn cũng là những người kém cõi! Hồ Chủ Tịch chết từ lâu rồi! Người sống với người sống mà bạn còn đối xử với với nhau như kẻ thù , Bạn còn đối xử với anh em họ hàng nhà bạn còn không ra gì thì không ai đòi hỏi bạn đối xử với người chết sự tôn kính. Bạn đừng có đổ tội cho người chết.
    Bạn xem lại anh em họ hàng nhà bạn đã đối xử tốt với nhau chưa đã nhé .
    Thiên hạ chưa cần bạn đối xử tốt với họ đâu.
    Tâm của bạn quá Vọng , quá Động nên bạn mới điên cuồng hoảng loạn như vậy.
    Bạn hãy tĩnh tâm lại và soi xét ngay từ trong gia đình họ hàng nhà bạn xấu tốt cỡ nào đã nhé! Bạn xem gia tộc nhà bạn đã có ai xứng danh với Thiên Hạ chưa?
    Thế hệ bọn em là thế hệ 2 dòng máu. Không liên quan gì đến VN . Nhưng gốc của bọn em một nữa là ở VN nên vao mạng nói chơi với mấy anh. Trong này có nhiều anh ôm hận thù thắng bại lâu quá. Theo em thì các Ông - Bà - Anh - Chị nên quên đi chuyện thắng bại quá khứ. Tội gì mà cứ dữ bo bo theo mình. Thêm hận ,thêm sầu , thêm oan , thêm nghiệp thôi à. Các Ông bà cô bác ...người chế độ cũ nên bỏ qua tha thứ cho nhau . Nếu lấy oán báo oán thì Oán chồng chất . Lấy ân báo oán thì oán tiêu tan. Nếu các ông bà anh chị cứ ôm lấy hận thù thì mãi mãi luân hồi chuyển kiếp trong sáu đường rồi đầu thai quay lại làm người thì cũng không thể không báo hại lẫn nhau - rồi chiến tranh lãi xảy ra , lại chém giết nhau thôi. Chắc chắn là thuocdoc ít tuooit hơn bạn nhiều !!! Nhưng đạo lý nhân nghĩa thì không thua kém đâu nhé.
    hiển thị ít hơn

  • 6X
    Bởi do thuocdoc là thế hệ của 2 dòng máu cho nên cái Tâm không hướng về quê hương 100%... mà chỉ lo sống sung sướng ở nước ngoài với cái lối suy nghĩ "ích kỹ cá nhân" cho nên thảo nào đâu biết được những trẻ em nghèo ở VN đang cần có được 2 chữ "Nhân Quyền" ngay trên trán của các em để các em có cơ hội được cắp sách đến trường thay vì các em phải đi kiếm thức ăn ở những bãi rác để mưu sinh! Như vậy cái hiểu biết về đạo lý của thuocdoc nó nằm ở đâu? dưới háng của các trẻ em này chắc? Nói về Đạo Lý Nhân Nghĩa mà không thể áp dụng được 2 chữ "Nhân Quyền" cho dân tộc Việt là sao dzậy thuocdoc? Đã vậy còn giở trò nhạo báng và bẻ cong công lý của các nước liên minh Tự Do về Nhân Quyền cho VN là sao? Mấy cái mỹ từ Tà Quyền-Ma Quyền-Quỹ Quyền là do đâu mà ra? Do những cái óc Tà Ma Tà Kiến của bọn Quỷ Satan quốc doanh ở Ba Lan mà ra thui! Đúng hông nào?
    hiển thị ít hơn

  • AntiCam
    Các Bác GÕ nhè nhẹ thôi để CAM ngủ , Tôi nghiệp họ lắm ! Ăn được 1 đồng của Đảng đâu có dễ ,nhục với nhã vô cùng ,bị thiên hạ chửi cha mắng mẹ từ ngày này qua tháng nọ mà vẫn phải cắn răng chịu đựng ,Âu cũng là số phận của những kẻ HÈN. Trời chưa  sáng hẳn mà từ xa đã vang vọng những điệp khúc ai oán ... ĐAN MẠCH cái lũ CAM ..... ĐỖ MƯỜI cái thằng CHÚA ĐẢNG.-

  • Lite_breeze
    Tội bán nước của tập đoàn đảng cộng sản vẫn còn nhẹ hơntội làm ngu dân của đảng cộng sản.
    Hai tội này thường đi song song song với nhau.

  • Lite_breeze
    Tội bán nước của tập đoàn đảng cộng sản vẫn còn nhẹ hơn  tội làm ngu dân của đảng cộng sản.
    Hai tội này thường đi với nhau.

  • ThankCAM
    Phải nói là cám ơn các bác CAM-QUIT-CHANH vào phản biện vì nhờ đó mà bạn đọc mới thấy được tội ác tẩy nảo  ngu dân của HCM/CSVN.

  • SứgiảThượngĐế
    Sống trong 1 cái xã hội mà Người Tốt, người sáng suốt, người thông minh, người có đức tin vào Phật vào Chúa trời bị xem như là 1 nhóm người Kỳ lạ, khùng điên.
    Bọn tà quyền CS này ném chúng vào Lỗ đen đi, đừng cho chúng đầu thai làm người nữa.
    God bless us.

  • SứgiảThượngĐế
    Ây dà. Ngộ lói lồng bào có nghe dõ hông.
    Miễn Trả lời

  • HoUSD
    Sự thật rọ như ban ngày : Bác Hồ đánh Pháp / Mỹ chỉ vì  USD$$$:
    Tôi tiếp tục đi Mátxcơva để trình bày yêu cầu của tôi.
    4) Yêu cầu của tôi : Ngay bây giờ tôi không thể lập một dự trù ngân sách chi tiết cho công tác của tôi ở Đông Dương (đi qua Xiêm). Vì vậy, tôi chỉ có thể lập dự trù theo cách áng chừng với những con số phù hợp với hoàn cảnh. Biết sự khó khăn về liên lạc từ Đông Dương đi Mátxcơva, và định thời gian cư trú ở thuộc địa này khoảng chừng 2 năm, tôi trình bày với các đồng chí một yêu cầu về ngân sách tính theo Mỹ kim như sau:
    Lương tháng 150 đôla trong 2 năm
    (cho tôi và những người giúp việc) 3.600 $
    Quỹ để công tác trong 2 năm
    (mỗi tháng 200 đôla) 4.800 $
    Tiền chi bất thường 1.100 $
    Tổng cộng 9.500 $
    Tất nhiên, ở đây tiền lương chỉ là tượng trưng vì ngoài phần trợ giúp tối cần thiết cho chúng tôi, phần còn lại sẽ chuyển sang quỹ công tác. Và nếu các đồng chí vui lòng chấp thuận thì ngân sách này chỉ được thực hiện từ ngày tôi đến Băng Cốc.
    hiển thị ít hơn

  • Đại Việt
    Thông tin này cũng nghe lâu rồi. chắc là Bác khổ tâm lắm khi cầm những đồng $$$ này. Bác làm thế cũng chỉ vì lo cho dân cho nước thôi, Bác làm gì có tư lợi cá nhân bao giờ đâu! Bác lấy tiền này để mua kẹo cho các cháu thiếu nhi mà! hu hu
    Cái này gọi là sự tinh tế của Bác khi làm chính trị và ngoại giao đấy các bạn trong thôn ạ.

  • Vũ Hải Triều
    Thay mặt cho Bộ Trính Trị, tôi yêu cầu các đ/c CAM, Quýt, Chanh, Tắc..vv...không được vào diễn đàn Dân Làm Báo để làm tranh luận nữa, các đ/c đã bị mắc mưu "Diễn biến hòa bình" của các "thế lực thù địch". Việc tranh luận này hoàn toàn không có lợi cho công cuộc "Hán hóa" của đảng và nhà nước ta, vì những lý luận  mà các đ/c đưa ra thật sự không có gì mới, mơ hồ, giáo điều và đã gây tác dụng ngược lại nơi người xem.

  • Lời bác dạy
         Các đ/c không nên lộ cái ngu và làm rối cho đảng nữa! Dân Làm Báo bi giờ nó "tinh vi" lắm !Các đ/c nói câu nào nó vặn lại câu đó rồi nó lôi hình ảnh (cái này đảng đã cố phi tang hết trong thời tiêu diệt văn hóa phẩm đồi trụy , phản động, thế mà chúng vẫn lưu hành). Đảng đã lỡ rồi dạy cho các đ/c toàn nói láo. Các đ/c im miệng thì đõ khổ, càng khui ra chúng càng có nhiều đề tài , nhiều chứng cớ. Thật chẳng khác nào các đ/c "tạo điều kiện" "vạch áo cho người xem lưng ...cạo gió" của đảng. Bác có đôi lời cho "thế hệ cách mạng đời sau" . Hãy ghi nhớ!

  • Đại Việt
    Vâng,  thưa các đ/c trong Bộ Trính Trị, tôi đã thực hiện quyết liệt, quyết tâm, cương quyết, nhất quán,... những chỉ thị mà Bộ Trính Trị đưa ra nhưng do các đ/c CAM hiện giờ đã bị thoái hóa về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống quá nhiều rồi, không thể ngày 1 ngày 2 mà có thể xử lý được. Vậy xin Bộ Trính Trị cho các đ/c bị thoái hóa về tư tưởng này đi cải tạo ở khách sạn Châu Quỳ trong vòng 1 năm (có thể hơn). Và khẩn thiết mong Bộ Trính Trị thay thế những đ/c này bằng những đ/c khác có nghiệp vụ giỏi để công cuộc "Hán hóa" được thành công rực rỡ. Xin cám ơn!


  • Còm sĩ
    Chắc phải hỏi nữa :-)
    Cho tôi hỏi, kẻ biết điều sai mà vẫn cãi bướng thì là thứ gì?
    Kẻ biết "sư phụ" mình truyền dạy tịch tà kiếm phổ mà cứ học, có phải Lâm Bình Chi?
    Kẻ biết cái lý thuyết cncs đang dày đạp Tổ quốc mình, Nhân Dân mình mà cứ ca tụng là kẻ gì?
    Kẻ biết mình là phường man trá, giả ngụy, ác đọc mà cứ toen toét "đảng đã cho ta 1 mùa xuân" là giống gì?
    Câu hỏi của tôi, yêu cầu nick "toiyeucs" không được trả lời!

  • 3x
    Rất đơn giản vì họ là CON chứ không phải là NGƯỜI !

  • SứgiảThượngĐế
    Mình có đọc 1 tài liệu của Thông Thiên Học thì có nói là những người mà vừa mới thoát thai từ kiếp thú lên mà làm Quan, làm lãnh dạo thì rất là nguy hiểm, chỉ có thể kéo cả dân tộc theo xuống bùn lầy thôi..

  • Ông Hai Lúa
    Sao tui thấy đám con cháu bác Hồ luôn làm trái ý bác.
    Bác muốn tỏ ra sòng phẳng ăn chịu với Trung cộng, nhận vũ khí viện trợ thì trả lại bằng lãnh thổ coi như ý bác là mua bán sòng phẳng, có nhận hàng có thanh toán, trong khi đó cái đám con cháu bác thì lại cứ khăng khăng "bào chữa" là bác chưa có thanh toán với Trung cộng, hay là chúng định lợi dụng điều này để hợp thức hoá việc cắt thêm đất thêm biển dâng tặng cho Trung cộng đây.  Có cán nào trả lời dùm thắc mắc này hông?

  • chocon
    Hoan hô ý kiến của Bác Hoabinh,và xin các Bác đừng có mất nhiều thời gian tranh cải với cái đám quân âm binh,chúng lãnh được mấy đồng xu của bọn cướp phát cho vô ngồi nói xàm thôi,chúng cay cú bài của DCH nên tập trung ngày đêm ngồi đây,trang bên kia có thông báo Nước VN được xếp Hạnh phúc thứ 2 trên thế giới kìa.Mời mấy thằng Việt cộng qua đó mà ăn mừng đi, ngồi 1 chổ cay cú DCH,mà cũng không biết bình luận gì về bài viết,chỉ nói xàm,quân óc đất.Thằng y tá(tiếng xỉ) 3 dũng của bây đào ngũ thì quân bây không biết lỗ nào mà chui.

  • Hoabinh
     Góp ý với DLB. Còm sĩ nào còm quá dài nên xóa bỏ.Đây chỉ là comment ,nếu các vị muốn nói nhiều hơn xin mời viết bài chủ, hoặc ủng hộ ông ĐCH hoặc không ủng hộĐCH .Viết dài quá ai có đọc cũng không đọc kỹ được.

  • Đại Việt
    Theo tôi tốt nhất là DLB hạn chế số chữ trong 1 comment, giới hạn là 1000 gì đó chẳng hạn :D

  • Đại Việt
    "Tôi yêu VN" : "
    Mấy Bác cứ quy chụp những người phản biện lại là : CAM, CS.... Xin thưa cháu chỉ mới học tới lớp 11 thôi!! Mấy bác  cứ hô hào CS bán nước, CS Mị dân. Còn mấy bác thì sao nhỉ???"
    Còn tôi học ĐH , hóa ra bạn chỉ học lớp 11 nên chắc có ít kinh nghiệm về CS, những thứ bạn biết chắc chỉ copy paste từ những gì CS viết thôi nên thảo nào tôi thấy comment của bạn đuối và lý thuyết quá! Bạn sau này có phấn đấu vào Đảng CS không? Chắc là có phải không? Yêu nước như bạn thì phải vào Đảng để xây dựng đất nước và chống lại tệ nạn trong Đảng làm cho CNXH càng xa vời như ngày nay chứ? Vậy thì gọi bạn là CS non đi!
    Ở lớp khi thi cử bạn có quay bài không? Có tôn trọng thầy cô giáo không hay vẫn chửi thầm sau lưng mấy thầy cô đó? Về nhà có học hết tất cả các môn trên trường đã được học không? Bạn có vứt rác hay khạc nhổ ra đường không?

  • Người Việt Yêu Nước
      Bác suy bụng ta ra bụng người rồi. Đất nước đang không ngừng
    phát triển và hội nhập, mỗi thanh niên cần trang bị cho mình đầy đủ kiến
    thức để xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc trong thời kì mới.

  • Nhan Quyen
    Tôi yêu VN đây rồi ! tôi rất vui vì DLB giữ được đất, đọc hơn 10 comments chưa thấy công an văn hóa nào, chứng tỏ DLB đã lập lại được trật tự, chúng không xóa được comments nào của dân chống cộng, tuy nhiên DLB cũng chưa xóa được những cái cờ máu chúng treo, đây là cuộc chiến cam go, chính vì vậy chiến thuật củ chúng không dám viết nhiều bình luận nữa.
    Trên đây là sự thật đầu tiên về ông Hồ. Tôi dùng cả những tài liệu, phân tích của hai phái ủng hộ và chống đối để chứng minh rằng: Ông Hồ có viết thư xin học trường thuộc địa. Việc ông xin học ở đây nhằm làm quan, có miếng cơm chứ ông chẳng có tư tưởng căm thù Pháp, không có ý định “tìm đường cứu nước” như chính ông và đảng cộng sản đã bịa đặt.
    Tại sao ông Hồ và đảng cộng sản lừa dối không công khai bức thư? Tại sao ông đi kiếm ăn lại nói dối “Tìm đường cứu nước”? Đó chính là sự lừa dối không thể chấp nhận được.
    Hồ Chí Minh là kẻ bán nước , tội đồ của dân tộc
    CSVN sắp đến ngày phải chui cống giống Gaddafi rồi !
    hiển thị ít hơn

  • SứgiảThượngĐế
    Tội Nghiệp cái bạn " Tôi yêu VN học lớp 11 " này. Bạn ấy được ăn học 11 năm trời, biết đọc, biết viết, rồi còn biết vào trang Danlambao đọc nữa mà sao bạn ấy vẫn cứ u mê ngu muội. Chắc là bạn không có não phải không, hay đầu to mà óc như trái nho. Bùn cho bạn quá. Bạn hãy Thức tỉnh đi bạn à.

  • 3x
    Bạn thông cảm cháu nó mới ỏ TRÂU QUỲ ra, nay mai họ tìm được lại cho về trong đó thì hết còm.

  • Dân Việt
     Bất cứ học sinh phổ thông cấp 2 nào cũng viết được như TYVN. Có gì đâu, cứ dở sách giáo khoa chính trị cấp 2, copy , dán là xong! Cùng 1 lò vẹt vói nhau cả mà.

  • Dân Việt
     Cả thế giới đều từ bỏ và lên án CNCS chỉ có VN và 3 nước nữa vẫn ôm khư khư cái chủ nghĩa điên khùng, hoang tưởng đi ngược với trào lưu thế giới. Đó mới là phản động!

  • Trần giả Tiên
    Hì! Hì, cái nầy dzui à.
    Đúng vậy "đất nước đang không ngừng phát triển và hội nhập" để được nhận nước HẠNH PHÚC số MỘT của thế giới phải không bạn?
    Bravo, sự lãnh đạo tài tình của chó sản.
    "Mất mùa là tại thiên tai,
    Được mùa là bởi thiên tài đảng ta."
    Hoan hô, nước Việt: HẠNH PHÚC được nói láo vô tư.

  • chuyen bat nguoi dep
    hình như hạnh phúc thứ 2 TG mà, số 1 chắc của thằng Kim Ủn Ỉn. 

  • Đại Việt
    Bạn không dám trả lời những câu hỏi của tôi sao mà phải lờ đi như vậy?  Nếu như không dám trả lời đúng vào trọng tâm của comment người khác thì dừng nên trả lời nhé bạn.

  • 3x
    "phát triển"...dám trưng cầu dân ý công khai có quan sát viên quốc tế không?

  • 3x
    Hỏi vậy chớ có mỗi blog với báo tư nhân còn không dám cho, chặn lấy được thì trưng cầu nỗi gì. Chỉ có hèn, bán nước mới phải bịt miệng dân

  • Đại Việt
    Cám ơn bạn "tôi yêu VN" lần đầu tiên thấy bạn trả lời comment của tôi!
    Lần này tôi lại không đọc hết được comment của bạn, thực sự là càng đọc càng đau đầu y như đang học Triết ở trường ĐH vậy. Tôi chỉ đọc phần đầu, phần kết luận của bạn và một ít phần thân thôi.
    Lần sau mong bạn trả lời đúng vào trọng tâm câu hỏi của tôi.
    Phản biện lại ý của bạn ở phần cuối comment là "chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người....những giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội" (đây là đoạn kết luận đó ạ)
    Cái câu từ bạn nói vẫn chỉ dừng lại ở mức là "CẦN" phải không? Ai cũng muốn cần những thứ đó bạn à, không riêng gì CNXH đâu. CNXH cần những thứ đó để chứng minh cho việc CNXH đúng phải không? Nhưng cuối cùng CNXH  "CÓ" những thứ đó không mới là quan trọng. Ông cha ta có câu "có thực mới vực được đạo", bạn có phản đối câu đó không? Nếu không có tiền, không có cơm ăn bỏ vào mồm không có đất để sống thì người ta nghĩ gì sa vời tới cái CNXH đó? Trong khi CNXH chỉ cho ta thấy cái bánh vẽ hoàn mỹ còn việc làm ra cái bánh ấy thì nó chịu không làm nổi. Bạn thử kể xem trong quá trình đi lên CNXH thì VN nói riêng và mấy nước Trung Quốc, Triều Tiên, Cu Ba nói chung làm được 1 việc gì tạm gọi là hoàn thiện trong cả đống việc đó chưa?
    Nếu bạn còn viện lý do là nước ta nghèo hay là thiếu kinh nghiệm này nọ thì đừng viện những lý do đó bởi vì bây giờ chúng ta cũng đã sống với cái tư tưởng XHCN lâu lắm rồi (từ năm 1945 đến nay 2012 đã là 67 năm rồi, còn chư kể từ lúc cái tư tưởng này ra đời cho đến nay thì còn lâu lắm), và vì là tư tưởng luôn hướng về CNXH nên con người sống không quan trọng tiền bạc đâu, chỉ cần sống qua ngày là được phải không bạn? vô sản mà bạn?Hình như tôi đọc được 1 comment của 1 bạn (trên DLB thì phải) có nói rằng: bây giờ cái gì cũng của nhân dân hết từ quân đội nhân dân, công an nhân dân, ủy ban nhân dân, đại biểu nhân dân, nhà nước của nhân dân,,... nhưng chỉ có mấy thứ này là không phải của nhân dân: Kho bạc nhà nước, ngân hàng nhà nước. hô hô. Vậy là rõ ràng nhân dân ta đâu có cần tiền phải không?

*

  • 8X
    To Songbachdang
    1-VN không cần phải "bán" HS đổi vũ khí vì , trong cuộc chiến này
    không chỉ có LX,TQ mà VNDCCH  còn được hầu hết các nươc trong phe XHCN
    viện trợ về vũ khí như Cu Ba, Hung Ga Ri,Bun ga Ri,Ba Lan,Romania, CHDCND TRiều
    Tiên,Tiệp Khắc, CHDC Đức....tương đương 7 tỷ usd.
    VNDCCH đã từ chối để nghị đưa quân vào tham chiến trực tiếp của TQ , chỉ chấp
    nhận cỗ vấn QS vì hiểu rõ, một mặt ,TQ viên trợ cho VNDCCH , mặt khắc vẫn
    "đi đêm" với Mỹ ( bản chất tráo trở và 2 mặt của TQ)Do đó, tuy VNDCCH
    đã tổn thất , hy sinh rất nhiều về nhân lực nhưng vẫn cương quyết từ chối viện
    trợ về nhân lực
    2-Đây là mưu lược khôn ngoan của các nhà quân sự VNDCCH .Bịp bợm là bản chất
    của những kẻ ngu si,hèn nhát mới phải vu khống. VNDCCH không hèn nhát,NDVN
    không hèn nhát .Một trong những yếu tố QĐ thắng lợi chính là tài thao lược,
    nhìn xa trông rộng của lãnh đạo CNDCCH!
    3-Xin nhắc lại, một kẻ gian hùng như TQ sẽ không ngần ngại gì mà đưa ra tính
    pháp lý và tính xác định về phạm vi chủ quyền của mình ở HS trong tranh chấp
    lãnh hải với VN hiện nay (có mặt Công ước QT về luật biển) và cũng không cần
    phải cưỡng chiếm lại HS năm 1974!
    3-Trong bài viết của DCH  dám" khẳng định"một cách ngu dốt rằng,
    VNDCCH "bán" cả HS và TS(trong khi quyền lợi biển ở TS không chỉ có
    VN mà còn cả Phillipin...) cho TQ bằng công hàm 1958. TQ phải có nồng độ ngu
    ngang vói ĐCH mới không mang cái công hàm đó ra để khẳng định với cả thế giới
    trong đó có Mỹ rằng VNDCCH đã "bán" cả 2 hòn đảo này cho chúng rồi,
    sao phải tranh chấp lôi thôi?
    4- Songbachdang và những kẻ đang xuyên tạc vu khống công hàm 1958 đang đứng về
    phe TQ  chứ không phải NDVN . Họ chỉ mong muốn chia rẽ NDVN và kích động
    thêm bon bành trướng TQ. Đó mới là điều đáng nói ở đây! Vì chính
    Songbachdang mới là kẻ phản dân hại nước!
    hiển thị ít hơn

  • Đại Việt
    8X và TYVN đồng ý với thông tin "Hải quân Trung Quốc đã đánh bại một Hải đội của Hải quân
    Việt Nam trong ngày 19/1/1074 và mấy hôm sau cho đổ bộ chiếm trọn quần
    đảo Hoàng Sa"  phải không? Mà chắc là năm 1974 chứ không phải 1074 nhỉ?Bạn 8X khẳng định VN DCCH không mượn lính TQ thì tại sao lại có tàu chiến TQ đến chiếm HS? Mâu thuẫn quá!
    Theo tôi được biết kể từ khi tổng thống Diệm bị ám sát, Mỹ rút khỏi miền Nam thì miền Nam của VNCH thực sự khó khăn trăm bề. Việc bị CS Tàu đánh chiếm HS là điều dễ hiểu (sau đấy theo tôi được biết thì Tàu đã phải rút khỏi HS thì phải). Nhưng các bạn phải biết là VNCH bị Tàu dùng quân sự chiếm lấy đảo chứ không phải bán hay dâng HS cho Tàu. Không như CS Bắc Việt, mất một nửa thác Bản Dốc, mất Ải Nam Quan vào tay Tàu mà có phải là do Tàu đánh chiếm đâu, toàn là vì tình anh em cả đấy chứ. CS Bắc Việt thích Tàu giữ đất hộ VN mà! ha ha
    hiển thị ít hơn

  • 8X
    1-Nên nhó,tàu chiến (made China) chứ đâu phải người made China!
    2-Chúng tôi chưa bao giờ nói VNCH bán, dâng HS như các bạn đang cố tình xuyên tạc công hàm 1958 "bán nước" dù tôi đã phân tích rất kỹ trước đó.Chúng tôi vẫn trân trọng cả những người lình VNCH đã hy sinh lúc đó (74 người)
    3- Bạn nhận là ngừoi VN có TQ là VN nhưng  tàn ác và vô ơn nên mới nói năng bừa bãi như thế i,vì suốt từ 1979 tới 1988, những người lính chủ lực MBắc và dân quân tự vệ, cả quần chúng  ở các  tỉnh biên giới phía Bắc đã chiến đấu vô cùng anh dũng,mặc dù tương quan lực lượng là 2/10 (chưa kể yếu tố bất ngờ) , hy sinh rất nhiều nhứng cũng đã đẩy lùi nhiều đơt tấn công của chúng,giữ được nhiều cao điểm , Về tinh thần chiến đấu thì miễn kể, những người lính MB đã thể hiện trong 2 cuộc chiến tranh trước đó.(xem chiến tranh biên giới 1979 trên mạng ) do cả 2 bên VN và TQ  đều quay được.Riêng trận Lão Sơn VN đã hy sinh khoảng 300.000 chiến sĩ , anh dũng chống cự nhưng quân TQ quá đông, hỏa lực quá mạnh nên đã chịu mất.Thác Bản Giốc và Ải Nam quan mất cũng trong tình trạng đó .
    Càng chứng tỏ các bạn không vì đ/n và NDVN mà chỉ vì hận thù nhỏ nhen mù quáng nên mới nhìn nhận như vậy.
    hiển thị ít hơn

  • 6X
    Bố Láo hông à!Thế hệ trẻ xưa bố láo ítThế hệ trẻ ngày nay Bố Láo nhiều!
    Chứng tỏ cô 8X này cái Tâm không được Lành (mạnh) rùi vì lúc nào cái Tâm mà bị động là ra tay a dua và phản biện liền!
    Lúc nào cũng mở miệng vu khống cho người khác là hận thù nhỏ nhen nhưng té ra các thế hệ mầm non 8X và 9x là thế hệ bị nhồi nhét với 3 cái văn nô hận thù  nhỏ nhen nhất của thời đại!

  • Nhan Quyen
    Người dân việt Nam nói chung và dân miền Nam nói riêng luôn ghi ơn các chiến sĩ bỏ mình vì bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, lịch sử đời đời ghi nhớ.
    Chế độ quân chủ, đảng, chế độ XHCN hay chế độ Dân chủ, Tự do chỉ tồn tại ở một thời gian nhất định, Tổ Quốc Việt Nam mãi mãi trường tồn 4 ngàn năm rồi !
    Đã có Mạc Đăng Dung Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống và lịch sử cận đại có thêm Hồ Chí Minh bán nước, không phải là chuyện để 8x và đồng bọn cãi bướng.
    VNCH không hề đề nghị yêu cầu CHXHCNVN vinh danh các anh hùng tử sĩ trong trận hải chiến Hoàng Sa. Do đó VNCH không coi 65 Bộ Đội Hải quân của CHXHCNVM làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo là một sự hy sinh, đây là một sự "thiệt mạng" oan uổng, hải chiến thì phía bộ đội phải có súng chống trả lại. VNCH nhận thấy binh lính của CHXHCNVN bị Thiệt mạng nhưng nhà cầm quyền không dám công khai tửơng niệm 65 Bộ Đội của mình, làm sao có quyền trách cứ VNCH không tưởng niệm ? nhà cầm quyền CHXHCNVN bị dân lật mặt nạ bán nước, nên phải nhận vơ sự hy sinh anh dũng của 58 chiến sĩ VNCH là chiếc áo vinh quang cho mình. Dừng ra mặt đạo đức giả. Nếu nhà cầm quyền CHXHCNVN có thực tâm dám chống Trung cộng thì hãy thả ngay đồng bào mình bị bắt giam lý do biểu tình chống Trung cộng xâm lấn biển đảo, việc kế tiếp cho phép đồng bào mình được tự do biểu tình chống Trung cộng, nếu không làm được điều nầy dù có vinh danh toàn bộ lính VNCH yêu nước chống ngoại xâm thì dân vẫn xem nhà cầm quyền VN kẻ nói môt đằng và làm một nẻo.
    Hồ Chí Minh và đồng bọn bán nước, buôn dân không thể chối cãi.
    hiển thị ít hơn

  • Đại Việt
    Vâng, ý bạn là tàu chiến made by China phải không bạn? Vậy tàu này là loại tàu tự động không người lái phải không bạn? Tàu made by China do các thế lực thù địch điều khiến nốt đúng không bạn? Nhìn comment trả lời của bạn tôi chỉ biết cười thôi!
    Bạn đừng bôi nhọ thêm những sai lầm của người lính miền Bắc khi đó nữa được không ạ? Hãy tôn trọng những người đã khuất và đừng nói sai thêm nữa! Họ - những người lính miến Bắc, những người hy sinh vì tự do cho Việt Nam chứ không phải cho CS , họ bị CS lường gạt để rồi sau này con cháu họ nếm trái đắng thế là quá đủ rồi. Tôi sinh ra ở miền Bắc, học từ bé tới lớn đều là trường do CS mở ra không phải trường tư vậy tôi thù hận cái gì?
    Sao tôi chưa được học là có mấy cuộc chiến tại thác Bản Dốc và Ải Nam Quan nhỉ? Bạn học được ở các thế lực thù địch hay phản động hải ngoại à?
    Nếu bọn CS Bắc Việt thật sự muốn bảo vệ lãnh thổ Việt Nam thì chúng nó đã không ngu khi dồn hết sức lực, của cải cho cái trò giải phóng miền Nam. 1000 năm đô hộ còn chưa đủ hay sao mà dồn hết quân đi đánh anh em mình còn nhà thì để toang hoang ra đấy cho giặc nó vào! Xin nhắc lại là chẳng thằng nào làm chính trị, quân sự ngu dốt như thế cả! Đến thằng trẻ con nó còn biết!
    hiển thị ít hơn

  • 8X
    Đã trả lời thì trả lời cho trót nhưng đây se là lần cuối cùng tôi trả lời bạn Tôi để tg đọc tin bài khác.Vì nói chuyện với bạn rất mệt!Hải quân VN không sử dụng tàu chiến do nước khác SX phải không? vậy thì bạn tự hạ thấp quân đội VN hay bạn chỉ muốn cố tình hạ thấp người lính MB vì thâm thù?Bạn mới chính là kẻ bôi nhọ người lình MB . K phải toi. Còn quan điểm của tôi khác bạn ở chỗ , tôi ghét bọn lãnh đạo CS bây giờ chứ không oán hận thế hệ CS cha anh. Vì thiếu sự lãnh đạo tài tình của họ thì sự hy sinh của người lính MB là vô ích. Chính bạn là kẻ không hiểu gì và vô ơn đối với cha ông mình . Tôi không tin bạn cũng như nhiều người ở dienx đàn này là dân HN hay MB .Họ cố " nói thay" người MBvậy thôi. Đọc dân MB hay HN biết ngay. Tôi cũng k tin cả ĐCH là người HN  đâu Mạng ảo mà ,ai nói sao chả được?
    Thế nhé. Tạm biệt!

  • Đại Việt
    Vậy xin thưa đây là lần cuối trả lời bạn vì biết bạn đuối rồi và tôi cũng đuối thật với bạn rồi.
    Tôi dân là Bắc chính gốc và tôi rất thù hằn CS Bắc Việt xưa (những  anh bộ đội ngày xưa bảo vệ đất nước VN (- không phải Đảng nhé-) chưa chắc đã là CS đâu nên đừng đánh đồng) và cả nay nữa.
    Bạn vào DLB phải chăng là đổ hết lỗi lầm cho CS hiện nay để giúp cho thần tượng HCM bay cao bay xa hơn nữa vì ai cũng biết thần tượng HCM còn sống ngày nào thì việc thành nô lệ Tàu cáng sớm ngày đó.
    Comment của bạn  thì không trả lời vào trọng tâm, cố gắng lái sang vấn đề khác, khi thấy không nói được thì rút lui êm thắm luôn khiến tôi muốn tranh luận thật sự cũng thấy bị ức chế.
    Dù sao cũng phải cám ơn bạn vì thông qua comment của bạn tôi thấy được vì sao nhiều người vẫn thần tượng CS ngày xưa đến vậy. Thật là hay hay hay! ha ha

  • 8X
     Định k nói với bạn nữa ,nhưng, quay lại thì thấy bạn trả lời chẳng khác gì các chiến hữu CCCĐ ở đây.
    Những gì tôi trả lời đều bám sát thắc mắc cảu bạn. Đó là việc "bán nước" mà các bạn đang xuyên tạc.Nhưng chính bạn lái sang vấn đề khác buộc tôi trả lời.Tôi đã nhầm về thái độ của bạn nên mới trả lời đó  Những người có đầu óc họ đều hiểu tôi và bạn viết những gì , xuyên suốt DD này hầu như cứ đang nói A thì chuyển sang B do không đủ lập luận ,hoặc dùng từ rất cùn và vô học để qui chup., vu khống! tôi k ngạc nhiên vì biết trước, đó là động thái chung của những kẻ CCCĐ.
    Tôi sẽ chỉ trả lời những ai như bác Nguyen C , hay ThiuyennhanMB và một nick nữa tôi k nhớ ..là những người dù có khác chính kiến nhưng họ lịch sự và ôn hòa, chứ không bao giờ mất tg trả lời nhứng kẻ như bạn .-Một  kẻ vô ơn, tàn ác khi nói về chính đồng bào mình. Bạn đã lộ rõ bản chất cốt lõi khi thú nhận bạn chỉ căm thù bọn CS BV xưa nhưng lại vờ bênh vực những "anh bộ đội bảo vệ đ/n" Nếu các lãnh đạo CS không có quân thì một nhóm họ có làm được trò trống gì k?
    CS ngày nay  đương nhiên k phải ai cũng xấu, Chỉ có bạn là người cuối cùng nói câu đó thôi!
    Bạn yêu hay ghét HCM là quyền của ban.Nhưng xuyên tạc, bôi nhọ một cách hạ đẳng thì chỉ có ở những kẻ bất lực ! Bất lực về trí óc và cả về nhân tâm !Chúng tôi răt căm thù Diệm Thiệu nhưng k hề bới móc thóa mạ họ những ngôn từ như các bạn đã dùng.
    Cuối cùng , dù bạn có góc gác ở đâu thì bạn vẫn là một kẻ vong ân bội nghĩa phản lại đ/n .với hành trang của những kẻ hằn học vô lối!.Phí công tôi đã đối thoại với bạn .
    Tôi ngừng vì bạn k hơn gì nhiều kẻ khác chứ tôi không ngán gì đâu nhe! hãy xem bạn và chiến hữu CCCĐ của bạn đã chửi bới tôi thế nào mà tôi vẫn trả lời các bạn?Thứ nhất,người ta chỉ sợ kẻ đàng hoàng hoặc hơn mình . thứ hai sợ kẻ vừa liều vừa điên!
    Thêm một lần nữa, xin mời các bạn cứ việc xả tức tối thù hằn  cho hả .Tôi thông cảm.
    hiển thị ít hơn

  • 3x
    Tình hình lúc đó bài này có đó. Lại đổ hoàn cảnh. Nhưng hoàn cảnh cũng chẳng phải thế.cãi cùn

  • Đại Việt
    Thưa bạn 8x, việc gửi quân với gửi cố vấn quân sự thì cái nào nguy hiểm hơn khi biết TQ "đi đêm" với Mỹ? Nếu gửi quân thì ta muốn điều nó đi vào hố bom nó cũng phải đi còn gửi cố vấn thì sao nhỉ? Chắc bạn đã có câu trả lời rồi! Ngay cả tên Giáp hèn nhát toàn núp trong hầm thì chỉ đạo cái gì đây, có mà cố vận Tàu chỉ đạo từ đầu đến đít thì có! Mấy bạn hay trích dẫn nhưng tài liệu của nước ngoài nhưng việc nước ngoài coi CS là sâu mọt thì lại không chấp nhận! Thật là hài hước!
    Bạn nói TQ có chủ quyền ở HS phải không? Vậy mà nó có dám đa phương với VN về HS đâu? Nó chỉ dám song phương thôi! Người dân Việt Nam nào cũng muốn cả thế giới biết TQ xâm phạm lãnh hải VN trong khi đó chỉ có mấy bọn theo phe CS là không muốn thế!
    Cũng nói thêm rằng trong công hàm đó chẳng thấy nhắc đến 2 quần đảo HS-TS và cái năm có bản công hàm đó thì HS - TS là của VNCH, mắc mớ gì đến CS VN ngoài Bắc! Vì thế nên TQ nó không dám đưa ra là đúng. Đưa ra thì cả thế giới cười cho thối mũi 2 thằng CS ngu đi ký kết với nhau nhưng cái mà minh không có! ha ha
    hiển thị ít hơn

  • 8X
    1- Việc chấp nhận cố vẫn QSTQ cũng chỉ là một hình thức ngoại giao để giữ được sự viện trợ . Chín năm chống Pháp đã cho thấy ĐCS lãnh đạo VM sau này là QĐNDVN chiên thắng được thực dân Pháp (với sự ngầm viện trợ của Mỹ khoảng gần 2 tỷ usd và  phi cơ made Pháp nhưng người lái lại là phi công Mỹ !)
    2-CNCS bị lên án nặng về mặt lý thuyết đối với học thuyêt của Max-Angen .Nhưng trên thục tế,chiến tranh lạnh giữa 2 khối TBCN và CSCN (khởi nguồn từ việc các nước nghèo  bị CNTD chiếm làm thuộc đia, bóc lột sức lao động và coi tính mạng con người như giun dế đã khiến những nước này, chủ yếu là Á, Phi và Mỹ la tinh phải vùng lên . CNCS  ở mỗi nước hoàn toàn không giống nhau ,cũng như ND Mỹ khác với chính phủ Mỹ, con người chứ không phải danh xưng này nọ.Tôi đã nói nhiều về vấn đề này. CNCS ở VN lúc đó là giải phóng khỏi ách TD Pháp  chứ không phải tay sai của QTCS. Có dịp sẽ trình bày riêng .Thực tế cho thấy, dư luận TG đều ủng hộ ĐCSVN trong 2 cuộc chiến tranh lớn chống Pháp và Mỹ + chính quyền SG, đó là yếu tố chính trị góp phần không nhở vào thắng lợi .1954 và 1975
    3- Lần đâì tiên, bạn là người nói TQ có chủ quyền ở HS .Không ai nói cả. Bạn đã thêm 1 tội vu khống!-
    4-Về công hàm tôi đã phân tích nhiều và rõ ràng .không cần nhắc lại
    Qua đây, thấy rõ, dù có phân tích thế nào đi nữa thì cũng như nước đổ đầu vịt Bởi như tôi đã nói khi cái tâm không lành thì cái đầu không thẻ sáng! Tốt nhất các bạn cứ xả thù hận và cay cú thoải mái. Tôi cũng không nghĩ các bạn sẽ hiểu và dù có hiểu cũng không bao giờ chịu thừa nhận.!
    hiển thị ít hơn

  • Đại Việt
    1- bạn lại viện thêm lý do là hình thức ngoại giao để giữ viện trợ! bạn thật lắm lý do đấy. Tôi chỉ thấy Đảng ta tự hào là tự mình đánh thắng thực dân Pháp xâm lược và chỉ nhờ khối CS giúp đỡ chứ không nhắc tới Mỹ bao giờ cả? bạn lấy thông tin ở đâu vậy?
    Theo ý của bạn tôi hiểu là vì Việt Nam dùng cố vấn TQ nên Mỹ mới viện trợ phải không? Vậy Mỹ lại hợp tác với TQ? Có mâu thuẫn không vậy trong khi TQ giúp VN vì cùng là đồng minh CS, Mỹ hợp tác TQ, Mỹ chiếm miền Nam và đánh miền Bắc Việt Nam??
    2- vâng, xin đợi bạn ở bài khác.
    3- TQ có chủ quyền ở HS rõ như ban ngày rồi còn phải nói gì nữa? Bạn dám ra HS du lịch không? Tôi cho bạn tiền đấy bạn dám ra đấy không? Đảo của VN thì ra đấy du hý có làm sao đâu phải không? hô hô

  • 8X
     Nói chuyện với bạn rất mệt vì bạn không hiểu người khác nói gì.Sao Mỹ lại viện trợ cho VN? Tôi đã mở ngoặc chiến thắng Pháp( kẻ được mỹ viên trợ gần 2 tỷ và cả phi công nữa, mà còn thắng) Cứ thế này nói đi nlis lại mệt lắm.

  • Đại Việt
    vâng tôi sai rồi, vậy bạn mở ngoặc cái việc mỹ giúp pháp để làm gì đây? Tôi để ý thì thấy bạn rất hay thêm thắt nhứng thứ ngoài trọng tậm comment vào chắc không phải để lừa tình chứ hả?
    Vậy bọn cố vấn Tàu là bù nhìn thôi phải không nếu như Đảng CS lãnh đạo VM chiến thắng Pháp chứ không phải là cố vấn Tàu giúp Đảng CS thắng Pháp? Tàu ngu quá nhỉ, cố vấn gửi sang cũng ngu quá nhỉ?

  • Người Việt Yêu Nước
     Em xin chào Chị 8X chị viết rất hay ạ !! tác giả Trần Bình Nam viết trên BBC có đoạn như sau:
    "Những sự việc chung quanh vụ Hoàng Sa vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được
    trả lời. Quần đảo Hoàng Sa cách bờ biển Đà Nẵng 230 hải lý (379 km) do
    quân đội VNCH và một đơn vị Địa phương quân tỉnh Quảng Nam trấn giữ.
    Tổng thống Thiệu không báo cáo nên Quốc hội
    không biết những gì đang diễn ra ngoài Hoàng Sa cho đến khi tin tức quốc
    tế loan báo Hải quân Trung Quốc đã đánh bại một Hải đội của Hải quân
    Việt Nam trong ngày 19/1/1074 và mấy hôm sau cho đổ bộ chiếm trọn quần
    đảo Hoàng Sa. Gần 80 binh sĩ gồm biệt kích, thủy thủ, sĩ quan VNCH tử
    trận. Ông Gerald Kosh, một cựu sĩ quan Hoa Kỳ thuộc tòa lãnh sự Hoa Kỳ
    tại Đà Nẵng đi theo quan sát bị bắt.
    Lệnh bảo vệ Hoàng Sa bằng sức mạnh vũ trang do
    chính tổng thống Thiệu ban ra. Tổng thống Thiệu không tham khảo ý kiến
    của tòa đại sứ Hoa Kỳ khi ban lệnh này.
    Sau khi Hoàng Sa bị chiếm, Khối DTXH (Dân Tộc Xã Hội) yêu cầu
    chính phủ điều trần, nhưng ông chủ tịch quốc hội Nguyễn Bá Cẩn không đưa
    vào nghị trình.
    Chính phủ Thiệu lúng túng vì các đơn vị Hải quân
    Hoa Kỳ thuộc hạm đội 7 ở gần đó đã không đáp ứng lời kêu cứu của Bộ Tư
    Lệnh HQVN xin vớt thủy thủ Việt Nam của chiến hạm HQ 10 bị đánh chìm
    đang trôi dạt trên biển. Hình như có một sự đồng ý giữa Hoa Kỳ và Trung
    Quốc để Trung Quốc chiếm Hoàng Sa."

  • Nhan Quyen
    Duy nhất đoạn trích dẫn nầy của TYVN chính xác , không cần chỉnh. Hiện nay
     Hình như có một sự đồng ý giữa Hoa Kỳ và Trung
    Quốc để CSVN phải cho Mỹ thuê cảng Cam Ranh

  • 8X
     Đúng rồi, TYVN hãy tập trung đưa ra những thông tin khẳng định VNDCCH không "bán nước" mà chính chính phủ VNCH đã không có mưu lược lại làm ăn theo kiểu hổ lốn nên mói đến nỗi như thế . ..

  • vietnamnavy12345
    Sory 8 X !chú lại phãi viết để buộc cháu ko nên có cài nhìn vô cãm về trận chiến Hoàng sa cũa HQ việt nam cộng Hòa vào năm 1974 (chú cũng là HQ )! cháu dùng cái từ hổ lốn là sai ?chú sẽ ko phãn biện vì sẻ tốn t/g !nhưng chú mong cháu nên nhìn sự kiện lịch sự qua góc độ trung thực ko nên qua cãm tính hời hợt ko trung thực hệ quã do giáo dục cũa trườngđãng mà cháu và tôi yêu VN đã kinh qua ! như thế sẽ ko thuyết phục được đâu ?bởi đã là người ,ai cũng đều yêu mến sự thật (chân,thiện,mỹ )ko ai yêu quý sự giã dối ! HQVNCH dã hy sinh 74 chiến sỷ bắn tới viên đạn cuối cùng !chìm tàu TDH W-10 !đó ko phãi cách làm ăn theo kiểu hổ lốn ?mong cháu nên rút lại câu nói vô ý thức này (vì vào thời diễm 8x chưa được sinh ra nên chắc là ko biết gì vê lịch sử HS ) ???

  • Nhan Quyen
    Không bán nước thì Trung cộng làm sao dám tấn công bằng vũ trang ? bây giờ không bán nước thì sao Trung cộng nó dám lấn lướt, mới nghe Mỹ đòi thuê cảng Cam Ranh Thượng Tướng NCV vội vàng đính chính, sợ Trung cộng nó thọc huyết, nhưng không sợ bằng Mỹ.

  • Bọn Nào Ác Thế
       Vậy lãnh đạocộng sản mà 8x và tyVN,bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa bằng cách lúa hải quân của quân đội Nhân Dân Việt Nam ra đứng dưới biển xếp hàng cho trung cộng bắn  từng đứa chết, như bắn những con chó.;là hành động yêu nước dũng cảm ghê há?

  • vietnamnavy12345
    Quá đúng để bọn tàu cộng xã đạn vào ko phãn kháng ,ko dám bắn trã
    thế thì có hổ lốn ko ? cô 8x ?

  • 3x
    Hổ lốn nhưng người ta dám giữ, dám đánh. Còn "Đỉnh cao" là bán nước!

  • Người Việt Yêu Nước
    Bình luận này được đánh dấu để xem lại.

  • 9X SaiGon
     Trời ơi , viết về những suy nghĩ của mình đi . Cứ vô báo đảng rồi copy , rồi paste ba cái chủ thuyết  CS lỗi thời nầy làm tốn chổ DLB .
    Mới học lớp 11 thì về nhà học tiếp cho có trình độ hơn chút rồi hãy vào đây phản biện với chính suy nghĩ của mình .

  • LinhND
    Bạn bệnh nặng lắm rồi. tôi nói thật. bạn nói như một con vẹt- tôi không chắc bạn có biết rõ những gì bạn nói không. bạn càng nói càng phản tác dụng. lời khuyên chân thành- Bạn nên cử thêm ai lý luận tốt hơn vào đây tranh luận nghiêm túc.

  • Danngu
     Toàn là chuyện vớ vẫn :treo đầu dê ,bán thịt chó.Tôi không hiểu nỗi "tôi yêu VN" học ở "cái trường nào" mà chỉ hiểu và suy luận một chiều.Hãy liên hệ thực tế trước khi viết com. Rất cám ơn !!!!!

  • Còm sĩ
    Tôi ko hỏi "toi yeu cs" nghe!
    Khỏi trả lời!

  • Người Việt Yêu Nước
    Mấy Bác cứ quy chụp những người phản biện lại là : CAM, CS.... Xin thưa cháu chỉ mới học tới lớp 11 thôi!! Mấy bác  cứ hô hào CS bán nước, CS Mị dân. Còn mấy bác thì sao nhỉ???

  • SứgiảThượngĐế
    Chưa hết chưa hết. CS còn là lũ vô thần, ngu muội. THAM SÂN SI thì đầy tràn như hồ Ba Bể. Nghiệp Ác chúng tạo ra cao như núi Everest.
    Rồi sau này bọn chúng sẽ chết hết xuống Hỏa Ngục 1 lượt. Hãy mau mau sám hối đừng đợi đến lúc Phán Xét rồi đã quá muộn..
    God bless us.

  • Còm sĩ
    Tôi là người hỏi! Tôi yêu cầu "tôi yêu cs" không được trả lời tôi! Hiểu chưa?!

  • Toquoc
     To Tôi yêu VNGóp ý nhỏ nhé.
    Nên dành tg để phản biện lại nội dung "bán nước" của họ ..Không nên đi lan man .Chúng không đọc dâu cũng như mình có bao giờ đọc những comment dai lê thê trích dân từ tư liệu của chính họ chỉ đê xuên tac và vu khống cho bớt cay cú  do bất lực  cả về hành động lẫn tri thức!
    Bàng không, khỏi cần nói gì vì thực chất nội dung bài viết đã nói rõ tác giả đang phục vụ đối tượng nào. với mục đích gì ..Vô nghĩa mà thôi! Các báo và blog trong nươc có ai đăng ĐCH đâu? toàn do Dân Nam gửi cho CCCĐ cả.
    Thế nên nếu không thích thì khỏi cần nói .Thế nhé Tôi yêu VN.Nếu k phiền cho tôi đc email cho dễ liên lạc..

  • Người Việt Yêu Nước
     Dạ Cháu biết rồi ạ!! Cám ơn Bác Toquoc đã góp ý!! còn email cháu ghi ở đây không tiện đâu ạ (sợ mấy phần tử cực đoan khủng bố lắm Bác ạ).
     Lúc đầu vào DLB để đọc những tin lề trái xem viết về VN như thế nào!!. Nhưng càng đọc    càng thấy nó...chẳng có tý trung thực nào cả, còn bóp méo, xuyên tạc lịch sử nữa chứ, khơi gợi thù hằn dân tộc. Nó chỉ để thỏa mãn cho 1 số ít phần tử cực đoan mà thôi!!
    Có thể những comment vừa qua đã gây khó chịu cho 1 số người. Cháu sẽ dừng comment lại!! và giành thời gian cho những việc ý nghĩa
    hơn-“Sống có lý tưởng, xứng đáng, sống có ích trước hết với cộng đồng,
    với
    chính cuộc sống quanh mình. Cái quý nhất trên đời là cuộc sống. Đời
    người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi ân hận, xót xa vì
    những năm tháng sống hoài, sống phí...”
    Chúc mấy anh chị cô chú ở đây nhiều sức khỏe

  • Toquoc
     Đúng đấy TYVN. Sống thế nào cho có ích với cộng đồng thì háy sống!


  • 3x
    Ông bạn đại diện cho dân vn cả hà. Biết sao các blog trong nước không đăng không? Đơn giản vì server ở trong nước. CS có thể bị chửi nhưng của quý hcm nó phải giữ rịt. các báo trong nước phần lớn muốn tồn tại phải chấp nhận điều này. CS cứ không chặn, công khai thông tin đi?Dám không?

  • Toquoc
    Bạn càng biện bạch càng thấy tăm tối!CS đã và đang chặn nhưng không thể chặn nổi. Rất nhiều blog lấy server từ nước ngoài và biết cả cách vươt tưởng lửa nữa. Nhiều bài viết tố cáo đích danh tên tuổi của quan chức tham nhũng .Họ tức lắm chứ , mà có làm gì đucọ đâu?Giữ rịt "của quí" HCM thì đúng quá đi hehe.. có đáng quí thì mới giữ chứ! Với lại người VN trong nước là gần 90 triệu , hội CCCĐ chỉ có khoảng 500.000  kich trong số 2,500.000.000 VK ở Mỹ và khoảng gần 2000.000 VK rái rác trên tg.VK yêu nước thật sự thì k nói làm gì chứ 500.000 kẻ CCCĐ kia làm gì có quóc tịch VN mà dược phép gọi là Tổ quốc VN?Về VN còn ko dám !Những kẻ đó ko thể coi là có Tổ quốc .
    Các blogger trong nước cực kỳ dũng cảm chứ ko hèn như bạn suy từ bạn ra đâu. Vì thế họ mới đang bị cho côn đồ dọa nạt, một số đã vào tù  đấy!  Họ chưa bao giờ chửi mới thóa mạ HCM vô học như các bạn thì tại sao vãn bị bắt và tìm cách ngăn chặn? Bạn có đầu ko vây?
    hiển thị ít hơn

  • 8X
     Toquoc nói chính xác! Dân VN trong nước rất anh hùng.Nhiều người bị bắt, mất việc , tù đày..những các blogger thì vẫn mọc lên như nấm!

  • 3x
    Tổ quốc của những con lợn là TÀU.

  • Tui Nghĩ Vậy
          Tui nghĩ vầy!  có khi đảng viên cộng sản họ cũng chán chê cái đảng cộng sản Việt Nam lắm, nhưng ở vào cái thế lỡ ngậm  một miếng ăn tồi tàn của đảng ban cho, nhả ra hay nuốt vào đang phân vân ...nên  vào đây đăng comments tạo cớ cho Nhân Dân hoặc là "mắng chửi" hoặc là "tố cáo" hoặc là "vạch mặt" giùm cái gọi là bác và đảng của họ. Họ nói chung vẫn thiếu dũng khí "muốn chửi cũng hông dám chửi, phải nương người khác chửi giùm". Cho nên mấy cái comments của họ tô điểm thêm trang báo cho vui mắt cũng hông sao, chứ  cái thói viết(nói) dài ..viết (nói) dai...viết (nói) dỡ...viết (nói) dóc của họ ai còn lạ. Túm lợi các Bạn hãy tham khảo bài viết chánh và có ý kiến hoặc cung cấp thêm thông tin hoặc đào sâu vào chủ đề thì có hiệu quả thông tin hơn. Tui nghĩ vậy, xin có vài lời nha. Cám ơn Bè Bạn ! Những người yêu và tin SỰ THẬT

  • Còm sĩ
    Tôi có 1 thắc mắc, mong những bậc đàn anh cao tuổi, hiểu biết, từng trải... giúp cho lời giải đáp:
    - Vì sao những hoạt động mấy chục năm qua của đảng cs ngoại lai trên đất nước Việt Nam có quá nhiều khuất tất, không minh bạch?
    - Vì sao những cuộc thanh trừng đẫm máu trong nội bộ họ, gây ra bao nhiêu nghi vấn, bất mãn họ cũng không công khai?
    - Vì sao họ xem kẻ thù "tàu cộng" là anh em đ/c, còn xem Dân lành Việt Nam là kẻ thù, là bầy tôi để cai trị hà khắc?
    - Vì sao họ cứ tiếp tục đi ngược lại với văn minh, nhân ái của nhân loại? Và chỉ muốn đẩy cả Dân tộc Việt Nam về hố thẳm của vô luân bại lý, sự vô cảm đến đọc ác?
    - Vì sao họ không tin, nhưng cứ nhồi nhét mớ lý thuyết "loạn thần kinh" của cncs vào nền giáo dục?
    Rất mong nhận được lời giải đáp.
    Còm Văn Sĩ.

  • 3x
    Đơn giản vì nếu minh bạch thì dân đã vùng lên từ lâu rồi. Bản chất của cộng sản luôn lấy lừa dối làm kim chỉ nam.

  • Còm sĩ
    Bắc nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà,
    Tài nguyên trong đó rất bao la,
    Phen này "bác" mượn tay "tàu cộng",
    Đánh, Giết Đồng bào. Khải hoàn ca!

  • SongBachDang
    Bức công hàm công nhận 1958 của Phạm Văn Đồng chứa nhiều điều đáng phân tích. Bức công hàm có nhiều điểm không rõ ràng, có thể phân tích như sau:
    - Phân tích 1: CS đồng ý đổi HS lấy vũ khí, nhưng trong giai đoạn 1958 không dám ghi rõ. Kết luận: đúng là CS bán nước.
    - Phân tích 2: CS mập mờ trong việc xác định chủ quyền HS với TQ, không trực tiếp xác định chủ quyền HS là của VN để tiếp tục nhận vũ khí từ TQ, sau này tính sau. Nếu vậy CS đã chơi con bài hai mặt, lập lờ dùng chiêu "để lâu cức trâu hóa bùn" với TQ. Kết luận: CS đã bịp được TQ bằng công hàm 1958 , nếu điều này đúng thì rõ ràng CSVN là tay tổ lừa bịp, làm việc bất chấp thủ đoạn. Chính điều này đem đến cho nhân dân VN một tai họa, có thể mất HS vĩnh viễn, hoặc nhân dân VN sẽ mất ăn mất ngủ vì ông làng giềng to xác TQ đang điên tiết vì bị quả lừa.
    =>CSVN không thể đại diện cho tổ quốc VN. CSVN chỉ đem lại tai ương cho tổ quốc VN.
    hiển thị ít hơn

  • Toquoc
    Bình luận này được đánh dấu để xem lại.

  • Dsg
    Bình luận này được đánh dấu để xem lại.

  • 8X
     Các bạn "nói chuyện có lỹ lẽ lập luận" kiểu như  3x và Hnmuathu?Nực cười, nhiều đọc giả không còm nhưng họ có măt có tai cả đấy!

  • 3x
    Oh.Một con lợn lại biết nói tiếng chê con người!

  • SứgiảThượngĐế
    Nếu như chúng ta muốn lật đổ ĐCSVN trong ngày mai, thì rất đơn giản. Chỉ cần hôm nay 80% người dân VN biết được sự thật dối trá của bọn CS hại nước hại dân
    Tư tưởng tập thể mạnh mẽ đủ lớn, thì CSVN ko còn tồn tại được nữa.

  • Người Việt Yêu Nước
    Bình luận này được đánh dấu để xem lại.

  • 9X SaiGon
     Cứ nói những chủ thuyết CS xa vời thực tế làm chi , hãy nhìn những người CS Việt Nam gộc hôm nay . Họ có  " cộng sản" của cải của họ rồi chia cho dân nghèo hay không hay họ tìm mọi cách để làm giàu cho cá nhân họ bất kể là đàn áp người dân đến tận cùng cuộc sống qua các cuộc trưng thu đất đai mà mọi người nhìn thấy khắp cả đất nước .

  • LinhND
    Tôi mới hơn 30 tuổi thôi(8x) bạn gọi bác e hơi già.  hehe
    Tôi nói với bạn như này. CNCS sai lầm từ gốc, phi tự nhiên, phi khoa học. cái này nhiều người phân tích rồi. tôi chỉ nói thêm một chút:
    Mac xuất phát từ các tiên đề sai. do ông tuyệt đối hóa công hữu, phủ nhận tư hữu, Mac lập luận rằng trong lịch sử loài người tồn tại một xã hội công hữu là Cộng sản nguyên thủy. theo biện chứng phát triển sẽ có một xã hội Cộng sản khoa học. Thực tế chả bao giờ tồn tại xã hội cộng sản nguyên thủy cả. Con chó con mèo nó cũng biết đánh dấu lãnh thổ, con người nguyên thủy tìm thấy thức ăn cũng phải ăn trước. chả có thời nào mà con người làm ra bao nhiêu của cải đều nộp hết vào của chung. sau đó để người khác chia đều lại. Lý thuyết này áp dụng trong một gia đình còn không được mà Mac lại muốn áp đặt cho toàn xã hội (thật buồn cười.. vậy mà rất nhiều người tin)Thậm chí giả sử cho khoa học phát triển đến cực thịnh thì cũng không bao giờ tồn tại xã hội CS khoa học.Mac quên một điều là tài nguyên thiên nhiên là hữu hạn. nhu cầu con người là vô hạnlấy một đại lượng hữu hạn để đáp ứng một nhu cầu vô hạn . he he tư duy của Mac thật nông dân.Bạn phải biết mấy nghìn năm trong lòng đất cây dương sỉ mới thành than đá, dầu mỏ. tất cả rồi sẽ hết. kẻ nào chiếm lĩnh được tài nguyên kẻ đó sẽ làm chủ, sẽ hưởng lợi đầu tiên . kể cả sau này tìm kiếm ra nguồn năng lượng mới thì nhũng quốc gia đó chắc chắn sẽ không bao giờ chia sẻ cho các quốc gia khác. các nước chậm phát triển phải mua lại công nghệ với giá cao. Nhiều nơi bây giờ còn tranh giành nhau cả nước sạch. như vậy CNCS chỉ là một giấc mơ hoang đường.         Điểm mấu chốt của phát triển là khoa học, tri thức.  trong khi đó Mac lại lấy đấu tranh giai cấp làm động lực. Bi kịch của các quốc gia cộng sản chính là tầng lớp nông dân, vô sản (nói hơi thô thì là vô học) lãnh đạo. tầng lớp tinh hoa bị trù dập. đọc chuyện chưởng của Kim Dung thì giống Âu Dương Phong. luyện công ngược lên tẩu hỏa nhập ma cắm đầu xuống đất
    hiển thị ít hơn

  • thêm chữ cho nghĩa
    Tiểu lão nhân ngày hạ tuần nhàn rỗi nên được thưởng lãm cả trên ba trăm ý, tuyệt nhiên thấy nhẹ cả cõi lòng, vì câu trả lời của tiểu lão năm xưa rằng "do trả nợ súng đạn" có những bằng hữu chưa thông đã phải xuống tuyền đài. Từ ngày đó tiểu lão như kẻ mắc nợ, tâm thần bất an, nay có người trả thay sao lại chẳng nhẹ cho được. Nếu tiểu lão có xuống tuyền đài thì xin mượn "hịch trả nợ" của Chí Hùng mang theo hầu minh chứng cùng bằng hữu đã đi trước.
    Có điều trong hơn ba trăm của bài này tiểu lão thấy còn ý phân bua về việc mua bán, theo thiển ý tiểu lão thì bán như thế thì được giá cao giá hời rồi, tụi Hoa kỳ chúng đâu có thèm mua làm gì, nó chỉ dùng hạm đội lâu lâu đi ngang nhìn một tý vậy thôi. Còn một chủ nợ nữa (không biết chủ nào) thì chúng mua ruột không mua vỏ, đến bây giờ chúng còn đang rút ruột trừ nợ (Chí Hùng xem dùm tiểu lão phải vậy không).
    Việc bán cái vỏ nhỏ xíu chim ỉa lấy được bao nhiêu thứ, nào là nón đại nón cối, nào là dép râu, dép không râu, đại pháo tiểu pháo, a ca và a không ca, lương khô lương ướt mà tiểu lão kể ra không xiết là đã quá giá hời. Mà chỉ "sau một năm trả nợ bằng đảo chim ỉa thì đã có cái lời lớn hơn".
    Trong số hàng hóa trao đổi bằng đảo chim ỉa đó, đặc biệt có một thứ mà tiểu lão rất thích nhưng chẳng bao giờ với tới, số là ngày đó thấy anh em "giải phóng" sau khi ổn định chỗ ở mới tai các tòa cao ốc thì "đèo" nhau đi chợ bằng chiếc xe đạp phượng hoàng (không biết hoàng gì) mới cũ chen chân nhau, tiểu lão đến lúc đó của cuộc đời (không biết đời gì) mới thấy chiếc xe đạp nó giá trị thế nào, mà nó lại của nước anh em sản xuất, mê quá mà chẳng bao giờ có được. Sau này trộm nghĩ có bán cái đảo chim ỉa đó mà chỉ cần lấy trăm ngàn cái xe "phượng hoàng" đó cũng xứng rồi, nói chi còn hàng ngàn thứ mà Chí Hùng kể trên.
    Do đọc hơn ba trăm ý mà tiểu lão tẩu hỏa nên nghĩ lại, việc mua may bán đắt như trên không có gì phải bàn cãi, được giá, lại còn lấy vốn bán mà sinh lời thêm được cơ man các thứ khác, mà thứ nó sinh lời như mong đợi thì lớn hơn gấp nhiều lần với cái thứ chỉ có trước đó. Vậy chẳng phải là "phi thương bất phú" hay sao ?
    hiển thị ít hơn

  • Thì ra là tay sai
    Bình luận này được đánh dấu để xem lại.

  • Đại Việt
    Thế cũng tốt, "tôi yêu VN" bị ăn gạch đá nhiều quá rồi cũng nên rút đi thôi.

  • Người Việt Yêu Nước
    Bình luận này được đánh dấu để xem lại.

  • Đại Việt
    Đọc chẳng hiểu gì nên chẳng dám đọc hết, thế cho hỏi là bây giờ nhà nước CH XHCN Việt Nam hiện nay có phải đang đi theo con đường CNXH không? Mà theo tôi được biết CNXH là không có giai cấp, không có người bóc lột người, không có tư sản tất cả đều vô sản có đúng không? Và nhà nước ta có phải nhà nước Cộng Sản hay không?

  • Dân Việt
     Hỏi Phú TRọng cũng không định nghĩa được "định hướng XHCN". Ai cũng biết trước đây VN nói riêng và khối các quốc gia CS nói chung là các nước đã  qua xây dựng xã hội XHCN rồi, bây giờ lại định hướng XHCN là sao?

  • Hề
    Cái hay của quái thai cs là "cái gì tốt đẹp thì đều do, từ, bởi... cncs mà ra"!
    Nói chi thế giới rộng quá. Nói Việt Nam thôi.
    37 năm qua, cs cưỡng ép giành quyền lãnh đạo, đến hôm nay đạt được cái gì trong mớ "giá trị" láo khoét: tự do, bình đẳng, dân chủ, công bằng, nhân văn?
    "toi yeu cs" giống y một người mù chỉ về phía vực thẳm mà cãi với người sáng mắt: "con đường này an toàn nhất!
    Hê hê hê :-))
    Bó tay!

  • Trần giả Tiên
    "Chủ nghĩa cộng sản đã trải qua một chặng đường lịch  sử dài sau 165 năm" (trích).
    Tức thật, trải qua một chặng đường lịch  sử dài đến "165 năm" vậy mà cái thằng đại ca dẫn đầu LX đem bỏ sọt rác, thật là uổng mà.
    "NGƯỜI" mà còn sống chắc phải tìm thầy Lenin chửi cho bể mặt quá, sao thầy ngu dạy kiểu gì mà để con cháu nó bỏ sọt rác không liến tiếc gì cả, không giống như cháu NGU của "NGỪ" gì hết.
    BỂ QUÁ.
    Ừa, chắc "NGỪ" cũng đã gặp thầy ở "DỨ" rồi hén, vì NGỪ trăn trối trước khi về chầu MÁC LÊ vậy mà.
    Ôi, tức thật, phải không bạn Tôi yêu VN?

  • LinhND
    Ặc. bó tay với bạn rồi. nhiều lý thuyết đao to búa lớn quá nuốt không nổi. (hơi trầm trọng)
    Lý thuyết CS có một khả năng lươn lẹo tuyệt vời. Tôi cam đoan với bạn những thứ bạn học trong trường Đảng (hoặc các lớp lý luận của nhà nước) bây giờ còn rất ít liên quan tới Mac-Angen (bạn có thể tham khảo lại các tài liệu gốc của M-A thì rõ) thậm chí còn đi ngược lại các lý thuyết ban đầu của M-A. Các lãnh tụ Cộng Sản sau khi chiếm được chính quyền đều xây dựng cho mình một học thuyết làm của riêng để củng cố quyền lực và mị dân( hehe). Lenin toàn tập, Mao-tuyển, Chosu (Bắc Hàn).... Trong quá trình cai trị sai đâu sửa đấy, họ dần bổ sung vào cái gọi là Tư Tưởng của mình. ( tất nhiên là sẽ sai vì nó xuất phát điểm phi tự nhiên, phi khoa học). Mỗi lần sửa sai ấy (gọi là đổi mới cho nó oai) lại dẫn cả đất nước, cả dân tộc đi theo đường vòng quanh co. tất nhiên cuối cùng vẫn phải tuân theo quy luật tự nhiên thôi và bây giờ cũng đưa thêm một số khái niệm kinh tế thị trường, dân chủ.. vào trong nghị quyết. điều này giúp họ vẫn nắm được quyền lực. nhưng cả dân tộc phải trả giá (60 năm đi đường vòng quay lại điểm xuất phát )
    hiển thị ít hơn

  • Đại Việt
    "Tôi yêu VN" càng ngày càng thấy comment của bạn càng  yếu đuối chắc thời gian tới bạn phải đổi sang nick khác để tiếp tục comment trên trang Dân Làm Báo.
    Dạo này tôi đang rảnh rỗi nên tranh thủ đọc nhiều tài liệu để tư tưởng, chính trị của bản thân vững vàng hơn. Mong bạn "tôi yêu VN" tiếp tục comment để tôi xem tôi đã sai ở đâu!
    Mong trong 1 ngày không xa khi cái sự sợ hãi trong lòng đã được trút bỏ thì tôi sẽ được hòa vào những cuộc biểu tình, đấu tranh cho tự do, dân chủ ở Việt Nam.
    Đau thương quá Việt Nam ơi!!!!

  • Người Việt Yêu Nước
    Bình luận này được đánh dấu để xem lại.

  • AntiCam
    Bố khỉ Mi toàn là copy từ mấy cái báo của Đảng rồi đem vô đây paste hả tên óc giòi kia . Đồ cái thứ Bác sao cháu vậy , Bác làm bậy cháu làm theo .

  • Toquoc
     To Tôi yêu VNGóp ý nhỏ nhé.
    Nên dành tg để phản biện lại nội dung "bán nước" của họ ..Không nên đi lan man .Chúng không đọc dâu cũng như mình có bao giờ đọc những comment dai lê thê trích dân từ tư liệu của chính họ chỉ đê xuyên tac và vu khống cho bớt cay cú  do bất lực  cả về hành động lẫn tri thức!
    Bàng không, khỏi cần nói gì vì thực chất nội dung bài viết đã nói rõ tác giả đang phục vụ đối tượng nào. với mục đích gì ..Vô nghĩa mà thôi! Các báo và blog trong nươc có ai đăng ĐCH đâu? toàn do Dân Nam gửi cho CCCĐ cả.
    Thế nên nếu không thích thì khỏi cần nói .Thế nhé Tôi yêu VN

  • 3x
    Thế vào đây đọc bịt mồm dân làm gì ? Sao phải xoắn ?

  • Nhattri
    Đúng. Sinh thời HCM không một ngày nào nguôi thương nhớ đồng bào miền Nam. Giả sử giải phóng được miền Nam ngay khi còn sống thì Bác sẽ giúp cho đồng bào MN được như miền Bắc khi đó ngay, nghĩa là tiến hành cải các ruộng đất, cho đấu tố nhau, con đấu cha, em đấu anh, bần cố nông lười nhác, vô tổ chức đấu người cưu mang mình,,,và rồi xua bà con vào hợp tác xã, góp ruộng, vườn, ao, trâu bò để làm ăn chung. Phân chia giai cấp, thằng nào có mấy sào ruộng trở lên là địa chủ, phú nông, mà "trí, phú, địa, hào thì phải đào tận gốc, trốc tận rễ" Đình, chùa, miếu mạo phải phá hết. Sách của phong kiến phải  đốt sạch bất cần biết đấy là "Đại Việt Sử Ký..." Thật hú hồn, phỏng giái sau khi Bác đã qua đời chư không thì, nói dại chứ..hãi lắm.

  • Trần giả Tiên
    "cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc đã khiến cho Người trở thành một trong những động lực
    hiếm có" (trích)
    Trời, NGƯỜI (!?) vậy mà trước tới giờ tớ tưởng là khỉ ở hang pác pó ra nữa chứ.
    thêm nữa đọc còm Tôi yêu VN cứ tưởng "Người trở thành một trong những động VẬT
    hiếm có".
    HẾT HỒN

  • LinhND
    Bạn trích dẫn từ báo Cuba làm tôi buồn cười quá. Nói chung bạn cứ bảo lưu quan điểm của mình thôi(nhưng đừng có bảo thủ). rồi đến một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra. Lý thuyết Cộng Sản là một thứ ma mị kinh khủng tôi ví von nó như là một con ác quỷ cầm thanh gươm hiệp sỹ. Nó rao giảng về một thiên đường quá đẹp (làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu) nhưng để đi đến con đường ấy buộc phải giết bớt khoảng 30% dân số
    (trí, phú, địa hào.... ). Vấn đề là những người bị giết lại toàn là những ngới tinh hoa của xã hội- cái này là nguyên nhân chính cho sự suy tàn mọi mặt về sau. CNCS cũng ná ná như là một toán cướp hô khẩu hiệu "cướp của nhà giầu chia cho người nghèo",  vấn đề là sau khi cướp xong thì chúng lộ nguyên hình là bọn cướp giành phần chia nhiều hơn.Như vậy, công bằng mà nói thì không chỉ riêng Hồ CHí Minh bị lý thuyết Cộng Sản lừa mị trở thành cuồng tín, mà phải nói có thời kỳ phân nửa thế giới bị nó lừa. Nhưng với những nước có nền tảng dân trí cao, nhờ những tranh luận công khai, khoa học. người ta đã chứng minh CNCS chỉ là một học thuyết không tưởng ( bạn có thể đọc tác phẩm Trại Súc Vật viết từ năm 1945 . tác giả đã suy đoán đoạn kết của CNCS trong khi nó đang thời kỳ thịnh nhất). Tất nhiên bạn sẽ còn đọc được nhiều bài tung hô về các lãnh tụ cộng sãn khác còn rất nhiều trên mạng vì nhận thức là một quá trình, lúc đó có thể họ cũng đang là kẻ cuồng tín. Như vậy CNCS chỉ còn rơi rớt lại ở nhũng nước dân trí thấp, bị hạn chế tự do thông tin mà thôi.
    hiển thị ít hơn

  • Đại Việt
    "đời sống trong sáng, nếp sống giản dị và đức khiêm tốn, trung thực, chân thành " của Người phải không?- Đời sống trong sáng nhé: Tên thì đến chết cũng không nhận tên bố mẹ đã đặt cho mình, ngày sinh tháng đẻ bố mẹ đẻ ra cũng khai bố láo suốt năm này qua năm khác. Truyền thống của người Việt Nam là thờ cúng ông bà tổ tiên,.. thử hỏi ông Hồ này có thờ bố mẹ đã khuất không? Đất nước sau khi đánh đuổi thực dân Pháp xong thì cũng không thấy già Hồ quay lại với cái tên cúng cơm là Cung (không biết là thật không nữa!), cũng chẳng thấy báo đài nào đưa tin là bác Hồ thắp hương cho bố mẹ ở nơi ở?? Lạ vậy?? Trong sáng quá hả?
    - Nếp sống giản dị chứ gì: Cái miền Bắc dưới sự chỉ đạo của CS và Hồ già toàn là chết đói, làm gì có cái gì mà dám nói là giản dị? Mấy cái hình Hồ già trên báo đài mặc quần cộc cởi trần hay áo rách dép lung gì đó k nhớ nữa thì cứ tung hô là đạo đức, cần kiệm liêm chính. Nực cười quá, cái xã hội đến ăn còn chẳng có, người chết đói đầy đường, có bao nhiêu tiền, tài nguyên thì bán hết, cung phụng hết cho Tàu, Nga sô để chiến tranh rồi còn đâu? Thử hỏi xã hội chết đói thì Hồ già lấy cái gì mà sang với ai mà dám nói đến giản dị với người này người nọ?? ha ha
    - đức khiêm tốn, trung thực, chân thành nữa à: viết mấy quyển sách dày cộp mấy trăm trang để tự ca tụng mình thì khiêm tốn quá phải không, đáng lẽ phải viết cả nghìn trang đúng không? Tên không dám nhận, ngày sinh không dám nhận, bố mẹ người thân không nhận. Lấy lý do là hy sinh cho dân tộc phải không? Thử hỏi đánh xong Pháp rồi không phải chốn chui lủi trong cái hang khỉ Pắc Pó nữa thì sao không minh bạch hồ sợ bản thân đi? Tổng tuyển cử cái khỉ gì khi mà thằng làm chủ tịch nước hồ sơ mập mờ, đến tên cũng là giả dối.
    Đấy là còn chưa kể không dám mặc áo dài khăn bó truyền thống của người Việt Nam lại bắt phải đi may cho cái bộ quần áo giống Tôn Trung Sơn cho nó hợp "mốt". Thơ tự nhận là mình sáng tác thì là kiểu thơ của Tàu, chữ cũng chữ Tàu thử hỏi thơ Lục bát của người Việt Nam có sáng tác được bài nào không?
    Hồ chỉ lừa được hàng triệu người thôi (đa số là bọn nó bây giờ theo CS hết) trong khi dân ta phải 90 triệu cơ mà? Cứ cho là 10 triệu thằng tin Hồ thì còn tới 80 triệu đứa không tin Hồ. ha ha
    Lại còn bảo không sống cho riêng bản thân!?! vậy thì sao cái đầu Hồ già lúc nào cũng chỉ có lenin, mao chủ nghĩa CS lại bắt người dân miền Nam phải theo chủ nghĩa CS trong khi họ không muốn? Vậy là lão đã bắt ép 1 nửa của Việt Nam (ít nhất là thế) theo cái tư tưởng riêng trong đầu lão, không phải cho riêng lão thì cho ai? Người dân chỉ biết đánh Mỹ, Pháp chứ không muốn đánh cho Nga, Tàu.
    hiển thị ít hơn

  • Dân VỜ NỜ
    Gởi các đồng rận tuy rằng các đồng rận đã nhiệt liệt phân đấu để che dấu HỦ MẮM thối SỰ THẬT về công hàm bán nước TS-HS, doTrần giả Tiên hcm chỉ đạo mượn tay VẸM VẨU Phạm văn Đồng.Xin chia buồn cùng quí đồng rận cái cũng như đực, mọi nổ lực đã bị đè bẹp bởi dân giờ bớt ngu hơn xưa và có thêm "Anh Tẹc Lét" hộ trợ.Cho nên TGT tôi, đành rút về lại hang Pác Pó tính kế, chờ cơ hội bịp tiếp.Chào thân ái.Híc

  • 9X SaiGon
    Chú Đặng Chí Hùng điểm trúng tử huyệt của bọn Việt Cộng nên  nên cả đống CAM non , CAM già , CAM ...thúi lăn vô đây chống đở nhưng chẳng có một phản biện nào ngửi cho được .
    Vì tương lai của Dân Tộc , xin mấy bác nào sống ngòai Bắc đã sinh họat nhiều trong Đảng , hiểu rõ cái chế độ thối nát nầy , xin hãy viết bài để thế hệ trẻ biết nhiều hơn về sự thật thối nát của Đảng CSVN. Chỉ khi nào thế hệ trẻ và người dân biết sự thật thì họ mới can đảm đứng lên thay đổi vận mệnh đất nước .
    Các bác đã tiếp tay Hồ Chí Minh đưa đất nước vào thảm trạng ngày nay thì bây giờ cũng chưa gọi là quá muộn để cùng nhân dân VN cứu nguy cả một dân tộc VN sắp lọt vào tay Trung Cộng dưới sự lãnh đạo bất tài của Đảng CSVN  .
    Có còn không niềm tự hào là Sĩ phu đất Bắc ?

  • Bac Tam Nong Dan
    Cháu ơi ! phê phán ông Hồ cho thật rõ như tác giả làm thì mới có ích.

  • new themes.
    New themes and documents .very good!

  • Nguyen C
    Cảm ơn 8X đã trả lời trực tiếp cho tôi.
    Tôi thường dạy các con mình là việc học cũng như việc ăn cũng như việc học. Ta đọc sách là điều tốt điều hay. Người đọc hàng trăm, hàng ngàn cuốn sách mà nhớ được nội dụng của những cuốn sách ấy và biết trích ra những câu hay, câu đẹp thì chỉ là người học giỏi, có trí nhớ tài mà không cần vận động đến não bộ của mình.
    Về việc ăn cũng thế. Người giàu, sợ con đói, sợ con thiếu dinh dưỡng...nên ngày nào cũng cố nhồi nhét cho con, bắt con ăn mà theo mình là những thực phẩm bổ dưỡng. Đứa con ấy có thể là một đứa béo phì hay còm cõi. Người nghèo, vì chẳng có gì nên hàng ngày chỉ có cơm và rau để nuôi lũ con nheo nhóc. Thế mà chúng vẫn khỏe mạnh. Có phải là do khả năng hấp thụ dinh dưỡng của mỗi người không
    Chuyện ở đây tôi muốn nói, không phải là sự phân biệt sang hèn, no đói, mà chỉ muốn nói đến chuyện là dù thức ăn có ít, nhưng nếu khả năng hấp thụ của hệ tiêu hóa tốt thì người ta vẫn có thể khỏe mạnh. Ngược lại, khi ăn quá nhiều thức ăn bổ dưỡng mà cơ thể không kịp tiêu hóa thì sao? Tôi không có câu trả lời, vì không phải là bác sĩ.
    Đọc nhiều chưa hẳn là hay. Ăn nhiều chưa hẳn là bổ. Chỉ khi nào những thứ ấy được biến hóa thành những dinh dưỡng nuôi cơ thể thì nó mới được coi là bổ dưỡng.
    Chẳng hiểu vì sao mà tôi viết mấy lời này đến 8X, mặc dù nghĩ rằng nó chẳng bổ ích gì cho chính bản thân mình. Âu cũng là kính trọng người có tài hơn mình.
    hiển thị ít hơn

  • Tam Ich
    Ôi ông Nguyễn C... ông viết hay như con cờ ! khen con 8x hết biết ông là ai ? đỏ lòm !

  • AntiCam
    Mèn đét ! Nguyễn C khen đểu đấy ông à .

  • 8X
    Đúng vậy bác Nguyễn C.Nếu cái tâm lành ắt sẽ có cái đầu sáng,
    Chúc bác và gia đình sức khỏe.

  • 6X
    Cái đầu sáng mà không dùng được mới chết chứ! Chẳng bù cho cái Tâm Lành mà lại đi hoạt động "Bad Karma" thì chẳng lành mạnh chút nào cả!

  • Đánh cộng sản
    Hãy cảnh giác với 8x, tôi yêu VN, VN. Lan Anh., chieclamuathu_8x...v...v... chúng đã cắt bỏ mấy chục cái comments của tôi, xin quý vị chú ý không hơi sức đâu đọc và trả lời các tên công an văn hóa tôi đã nêu tên là bị mắc lừa, kế điệu Hổ ly sơn.

  • 6X
    Cái đầu sáng mà không dùng được mới chết chứ! Chẳng bù cho cái Tâm Lành mà lại đi hoạt động "Bad Karma" thì chẳng lành mạnh chút nào cả!

  • 3x
    Bao che cho bán nước mà kêu tâm lành mới sợ chứ bà con.

  • BT
    Tôi thấy Hnmuathu "nổi nóng" rồi .Sao vậy nhỉ? Tôi thấy những gì 8x nói quá chính xác mà nhiều người đọc không kỹ nên có thể không nhân ra ở 2 bài viết của tác giả ĐCH .

  • 3x
    Nhờ các bác trả lời giùm. 8x kêu cha nội DCH vu khống Con đường Việt Nam là cam(thiệt thì không phải vậy, DCH không nói thế). Kỳ lạ ở chỗ có tận 3 bài viết chỉ thẳng mặt Con đường Việt Nam làm tay sai cho cs trên DLB mà 8x không vô chửi tác giả. Có 2 lý do tui nghĩ. Đó là cay cú DCH (cách nói của 8x). Nữa là bịt mồm không cho DCH viết về tên bán nước. Có đúng không các bác còm sĩ.

  • 1nxx
    Đúng vậy. 8X, TYVN và các đồng chí còn đảng còn mình muốn bịt mồm tác giả ĐCH và bịt mồm nhân dân.
    Chúng muốn vậy nhưng chúng ta không cho phép chúng làm vậy.


  • HoDaiBip
     Thơ Nguyễn Chí Thiện
    "Không có gì quý hơn độc lập tự do"
    Tôi biết nó, thằng nói câu nói đó
    Tôi biết nó, đồng bào miền Bắc này biết nó
    Việc nó làm, tội nó phạm ra sao
    Nó đầu tiên đem râu nó bện vào
    Hình xác lão Mao lông lá
    Bàn tay Nga đầy băng tuyết giá
    Cũng nhoài qua lục địa Trung Hoa
    Không phải xoa đầu mà túm tóc nó từ xa
    Nó đứng không yên, tất bật, điên đầu
    Lúc rụi vào Tàu, lúc rúc vào Nga
    Nó gọi Tàu Nga là cha anh nó
    Và tình nguyện làm con chó nhỏ
    Xông xáo giữ nhà gác ngõ cho cha anh
    Nó tận thu từ quả trứng, quả chanh
    Học lối hung tàn của cha anh nó
    Cuộc chiến tranh chết vợi hết thanh niên
    Đương diễn ra triền miên ghê gớm đó
    Cũng là do Nga giật Tàu co
    Tiếp nhiên liệu gây mồi cho nó
    Súng, Tăng, Tên lửa, Tàu bay
    Nếu không, nó đánh bằng tay?
    Những câu nói để dời của HCM:
    "Bác Mao không ở đâu xa. Bác Hồ ta đó chính là bác Mao"
    "Bác bảo đảm với các cô chú : 2 vị lãnh tụ Mao / Stalin không bao giờ"
    “Các cháu kinh nguyệt có đều không?”
    http://174.129.212.84/images/092011/babui_092011_10.jpg
    hiển thị ít hơn

  • Lite_breeze

    Quan Hải -  Nguyễn Trãi
    Canh giữ biển
    Cọc đóng hàng hàng chặn sóng khơiLưới ngầm xích sắt uổng công thôiĐắm thuyền mới biết dân như nướcDựa hiểm đâu hơn mệnh tại trờiPhúc họa không do từ một buổiAnh hùng để hận cả ngàn nămXưa nay trời đất đầy nhiệm ýNước cuộn xa xa phủ khói cây

  • SOSVN
    Qua gần 300 bình luận thì tớ có nhận xét như thế này:
    Chỉ vì tài liệu của đảng ta viết về HCM và "công trạng" của đảng ta là dối trá và bóp méo sự thật nên vẩn còn có người viết để chỉ ra cái dối tra lừa bịp lịch sử của HCM/CSVN, nếu tài liệu đảng ta đúng y như là sự thật và phản đúng thì chả ai có nhu cầu và phê phánh HCM/CSVN.
    Chỉ vì đâu đầu nên người ta mới có nhu cấu uống thuốc "trị" nhức đầu còn không thì uống thuốc để làm gi hở ?
    Khi Galileo đã chứng minh rõ ràng mà vẩn còn vô số nhà khoa học cải chầy cái cối là Galieo nói sai.
    Đó là 1 vần để thiên nhiên khoa học huống hồ gì  thuộc về phạm trù lịch sử thời đại đồ đểu HCM.
    Y đố thầm độc HCM để  lên dân tộc VN dựa trên 3 cột trụ sau đây:
    1) Ngu dân để trị ( Qua Giáo dục , Truyên Truyền Mị Dân)
    2) Khủng Bố để trị ( Công An, Nhà Tù, Hộ Khảu - Trước đây còn là tem phiếu mua đồ)
    3) Chia rẽ để trị ( Qua sự kỳ thị lí lịch. phân chia  có cộng cách mạng hay có tội với cách mạng).
    Chừng nào dân tộc VN chưa tự mình đứng dậy đập bỏ 3 cái cột trụ trên thì mọi chuyên vũ như cẩn.
    hiển thị ít hơn

  • 1nxx


    Thưa bác SOSVN, theo thiển ý của tôi đảng ta ngồi trên cái ghế 4 chân :
    1. Bạo lực (Bộ công an, tổng cục 2, quân đội)
    2.Đcstq “bạn”.
    3.Tuyên truyền (700 tờ báo đảng)
    4.Thần tượng HCM.
    Đcsvn dùng chiến thuật :
    1) Ngu dân để trị ( Qua Giáo dục, Truyên Truyền Mị Dân)
    2) Khủng Bố để trị ( Công An, Nhà Tù, Hộ Khẩu - Trước đây còn là tem phiếu mua đồ)
    3) Chia rẽ để trị ( Qua sự kỳ thị lí lịch.phân chia có cộng cách mạng hay có tội với cách mạng)
    Chúng ta phải tìm cách đánh trả chúng bằng cách bẻ gãy chân ghế 3 và 4.
    Chúng ta phải nâng cao dân trí của dân bằng cách vận động họ vào DLB đọc hàng ngày, càng đông càng tốt.

  • Dân Nam
    T/g  Tuổi 13 và các ban trẻ.
    Trong comment bên dưới (Hôm nay 06:08 PM  trả lời tới Tôi yêu VN) , Tuổi 13  trả lời cho “Tôi yêu VN” về vụ UNESCO có vinh danh HCM hay không?
    Câu trả lời chính xác là UNESCO KHÔNG VINH DANH HCM. DN gởi phần Phụ chú trong bài “Lịch sử” gồm 12 phần theo hai links sau để cho Tuổi 13, các bạn trẻ hiểu rõ sự thật. Cũng như cho những người còn bám cộng sản hiểu là họ đã bị HCM và cấp lãnh đạo lừa suốt hơn nửa thế kỷ, nhưng vì bám miếng ăn nên họ giả điếc, giả dại để giữ ăn. Bỡi:Miếng ăn là miếng tồi tàn. Mất ăn một miếng lộn gan lên đầu!
     
    NHỮNG MỐC LỊCH SỬ QUAN TRỌNG KHỞI TỪ THẬP NIÊN 1940
    http://tintuchangngay9.wordpre...
    Hoặc vào link sau
    http://tintuchangngay9.wordpre...
    PHỤ CHÚ: Trong bài này, người viết không ghi thêm một chương về cá nhân HCM và tội ác của ông ấy. Bỡi quá dài và sách vở, tài liệu đã nói nhiều. Người viết chỉ ghi thêm một việc quan trọng là: Hà nội đã đánh lận con đen, lừa dối dân Việt trong nước rằng “Nhân dịp 100 năm kỷ niệm sinh nhật HCM, Tổ chức UNESCO đã làm lễ vinh danh HCM như là Danh nhân Văn Hoá Thế giới”. Sự thật hoàn toàn trái ngược. Bỡi trước đó khi hay tin tên HCM được đề cử vào danh sách Danh nhân Văn Hoá thế giới để vinh danh, thì tập thể Người Việt Tự do Hải ngoại đã đệ trình nhiều văn bản kể rõ tất cả tội ác của HCM, giúp UNESCO hiểu rõ sự thật. Kết quả, tên HCM dù có trong danh sách đề cử, nhưng UNESCO quyết định không tổ chức LỄ VINH DANH HCM. UNESCO thông báo rõ ràng cho Hà nội hiểu về quyết định KHÔNG VINH DANH này. Toà Đại sứ Hà nội chới với. Để che đậy sự nhục nhã, Đại sứ cộng sản Hà nội ở Paris thuê một phòng tại trụ sở UNESCO tự tổ chức giả mạo, giấy mời ghi là “tham dự buổi văn nghệ”. Dỉ nhiên đại diện UNESCO và nhiều nhân vật quan trọng trong chánh quyền Pháp không tham dự. Chỉ có đám cộng sản Hà nội và một số tay chân thân cộng tham dự để đánh lận con đen, lừa dối đồng bào trong nước. Mời xem tài liệu sau.
    - Lột trần việc CSVN nói HCM được UNESCO vinh danh
    http://www.vietlandnews.net/fo...
    - Bùi Tín - vinh danh HCM của Unesco là không có thật
    http://vietnamdanchu.multiply....
    - LẠI LẬP LỜ CHUYỆN DANH NHÂN VĂN HÓA
    http://www.vietlandnews.net/fo...
    - Tổ Chức UNESCO Không Vinh Danh HCM
    http://hochiminh69.wordpress.c...
    - UNESCO không vinh danh HCM
    http://suutamlichsu.blogspot.c...
    Phim và Tài liệu: TỘI ÁC HCM & CSVN &THẾ GIỚI
    - The.true.ideology.of.communism
    Tội Ác Cộng Sản: The Soviet Story
     http://vimeo.com/12057428
    - The.true.face.of.GOD.of.the.Vietnamese.people
    Mặt Thật Hồ Chí Minh
    http://vimeo.com/15695440
    - Tội ác Hô Chí Minh (Rất nhiều trang tham khảo)
    http://toiac.webs.com/
    - Bộ Phim Tài Liệu "Sự Thật Về Hồ Chí Minh"
    http://rfviet.com/forum35/show...
    Hồ Chí Minh & các cuộc tình
    http://tintuchangngay4.wordpre...
    HCM - Cái Chết Của Nông Thị Xuân
     http://toiac.webs.com/hvnngthi...
    Dương Thu Hương -  HCM sống với phụ nữ và có được 2 con, nhưng cho lệnh giết người vợ này.
    http://www.rfa.org/vietnamese/...
    HCM bán đứng Phan Bội Châu cho Pháp
    http://huongvebinhthuan.org/pl...
    Còn rất nhiều tài liệu: Tội ác HCM trên www.google.com


  • 8X
     Chào trưởng lão Dân Nam.
    Bác đã gửi rất nhiều lần nhũng tư liệu này, khắp các bài viết của cả tác giả khác. Chưa nói đến tính chân thực của các link này, chỉ biết rằng, nếu nó đủ sức thuyết phục rồi thì dù bác chỉ gửi 1 lần thôi cũng đã hiệu quả.. thay vì chiếm rất nhiều chỗ trên diến đàn!
    Bác và chiến hữu của bác vẫn thường cười chê CS lấy tuyên truyền làm lợi thế .. vậy liệu có nên bắt chước CS hay không?

  • Hoa Binh
    Cái gì hay của đối phương mình nên học chứ, tuyên truyền của cộng sản là nhồi sọ

  • 1nxx
     Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Dĩ độc trị độc, dùng gậy ông đập lưng ông là thượng sách để đánh trả bè lũ bán nước và bè lũ cướp nước. Còn gì nữa mà phải hỏi.

  • Dân Nam
    Thân chào bạn Đại_uý,
    Rất vui có thêm bạn từ TTHN sang đây nhập cuộc.
    Chúc sức khoẻ

  • Lite_breeze
    Công hàm nhượng biển đảo 1958, Cải cách ruộng đất giết người giật của, Trận chiến Điện Biên Phủ,  Hiệp định Geneve chia đôi Việt Nam, Tiến chiếm miền Nam; tất cả đều bắt nguồn từ việc Hồ Chí Minh nghe theo cố vấn Tầu.

  • 8X
     Trả lời lại  bác Nguyễn C
    Trước hết cần nói thêm rằng, khi 2 thể chế VNDCCH và VNCH còn đang ở thế đối đầu thì, việc cả 2 phe đều gắng giữ thế thủ và bảo toàn lực lượng cho mình là tất yếu.
    Về quan điểm của tôi đ/v công hàm 1958 mà tôi đã còm ơ bài trước, nguyên văn như sau:
    "Công hàm 1958 là giải pháp tức thời của ĐCSVN, đứng đầu là HCM( miễn tranh
    cãi) đã được ký trong hoàn cảnh ngặt nghèo
    1-Chiến tranh Nam-Bắc( MN được Mỹ hậu thuẫn) trong khi MB còn chưa hồi phục sau
    9 năm chống Pháp.
    2-VNDCCH đang rất cần viện trợ từ TQ mà thực tế đang được TQ viện trợ
    Nếu gây căng thẳng với TQ bằng cách tập trung quân giữ HS ,lơ là đối phó với
    VNCH+ Mỹ lúc  đó sẽ quá bất lợi cho VNDCCH chưa kể ,dễ gây ra cuộc hỗn
    chiễn .VNDCCH-VNCH+Mỹ - TQ .Như vậy , mục đích thống nhất 2 miền sẽ không những
    k thực hiện được mà còn có thể mất cả MB
    .Công hàm của PVĐ chưa hề được Quốc Hội VN thông qua.và rõ ràng, Quốc Hội VN
    chưa bao giờ nói rằng HS & TS là của TQ!.trong khi tuyên bố của TQ vào
    09/1958 là tuyên bố được Quốc Hội TQ thông qua.
    Mọi tuyên bố của chính phủ về chủ quyền cần được quốc hội thông qua thì
    mới có hiệu lực. Vì tuyên bố của Phạm Văn Đồng chưa bao giờ được quốc
    hội thông qua, nên không thể có hiệu lực.( Quan điểm của CHHV)
    ĐCS có hiểu điều này không? họ thừa hiểu ,Thế nên công hàm 1958 chẳng qua chỉ
    là "một bức thư có chữ ký "công nhận chủ quyền 12 hải lý của TQ, chứ
    không hề công nhận HS&TS là của TQ vì trong thư PVĐ  không hề nhắc tới
    các từ HS&TS.(Cố tình k nhắc tới các từ HS-TS trong khi mọi khế ước, văn
    bẳn quan trọng về đất đai lãnh thổ buộc phải ghi rõ tên phần lãnh thổ,đất đai
    đó)Đó là 'thủ đoạn" của HCM và lãnh đạo ĐCS
    ĐCSVN ngày nay nếu k hèn thì có thể đưa luân chứng này ra tranh cãi với TQ"(hết phần còm của tôi)
    Xin bổ sung thêm rằng,công hàm đã cố tình ko ghi hai từ HS hay TS , mà chỉ viết chung chung như' VNDCCH ghi nhận hải phận của TQ ''và "tôn trong chủ quyền 12 lãnh hải của TQ.." chứ k hề nói  12 lãnh hải ấy bao gồm  HS-TS,,vậy thì 12 lánh hải ấy của TQ đâu có được thừa nhận gồm cả Hs-Ts?Cộng với việc có tình không đưa công hàm ra Quốc hội để thông qua .
    Đó là một thủ thuật khôn khéo của HCM mà TQ dù có tham lam và nham hiểm cũng sơ xuất không phát hiện ra! Nếu không thì việc gì chúng phải dùng vũ lực chiếm HS năm 1974 từ tay VNCH nữa  và ngày nay chúng đã tuyên bố với Công ước QT về luật biển rằng, VN đã bán cho chúng cả HS và TS từ 1958 rồi , khỏi phải tranh chấp lôi thôi!..
    Ở bài viết mới này, ĐCH viết như sau:"Việc thứ nhất, Công hàm 1958 không thông qua quốc hội như vậy vi hiến.
    Lúc đó HS-TS không thuộc quyền quản lý của VNDCCH. Như vậy, về pháp lý
    chúng ta vẫn có cơ sở để đòi lại.Việc này ............ đây chỉ là khe hở pháp lý mà chúng ta cần nắm lấy." Đó là lấy ý  từ còm của tôi và bác Hoàng Việt  trong khi ở bài viết trước anh ta đã kết luận như thé này"
    "Những gì ông Đồng công nhận tuyên bố HS- TS của Trung cộng là có thật".và khăng khăng HCM chỉ đạo PVD và ĐCS  "bán nước', tức là "bán" HS-TS!!!!!!!!!!!
    Thế nhưng, ĐCH vẫn cố tình bao biện với lý lẽ"Việc này không biện hộ cho hành vi bán
    nước của ông Hồ"ở khoảng trống trên .
    Tuy ĐCH vẫn bảo thủ và hiếu thắng, ko chịu thừa nhận đã lấy lý lẽ và kết luận của tôi và bác HV làm lý lẽ và kết luận của mình.?Thôi, cũng mừng vì ĐCH ít nhiều cũng biết  "tiếp thu"được từ ý kiến khác mà anh ta vẫn quyết liệt phản đối!
    Rất mong ĐCH tiếp tục nhìn nhận lại những gì đã viết một cách nghiêm túc!
    hiển thị ít hơn

  • Dan Ngheo
    Tôi được quyền với dẫn chứng của 8x là người của công an văn hóa vẫn cứ bắt buộc phải thừa nhận những sự thật không thể chối bỏ rằng HCM và Phạm văn Đồng cũng như bè lũ tay sai bán nước hiện nay, phản dân , hại nước.

  • AntiCam
    Bà con Cô Bác vào mà xem cán bộ CAM công nhận Bác & Đảng bán nước đây nè . 1 Trích : "Công hàm 1958 là giải pháp tức thời của ĐCSVN, đứng đầu là HCM( miễn tranhcãi) đã được ký trong hoàn cảnh ngặt nghèo". 2 :Chúng không dám đối phó với kẻ thù truyền kiếp của VN  là TQ  mà chúng chỉ lo đối phó với anh em ruột thịt trong nhà mà thôi . Trích: "VNDCCH đang rất cần viện trợ từ TQ mà thực tế đang được TQ viện trợNếu gây căng thẳng với TQ bằng cách tập trung quân giữ HS ,lơ là đối phó vớiVNCH+ Mỹ lúc đó sẽ quá bất lợi cho VNDCCH....

  • Hnmuathu
    Hóa ra anh DCH này "học" 8x và hoangviet đây. Cái gì đúng thì người ta nói đúng. Con người lật lọng đổi trắng thay đen không biết nhục nhã . Miệng luôn chỉ trích kẻ khác. 8x trả lời cho tôi câu hỏi này. Tôi đã còm nhiều mà 8x không trả lời, Trong bài suy tư của DCH, tác giả viết khuyên 3 người CĐVN cẩn thận. 8x nói DCH viết rằng 3 người đó là cam. 8x cho mình là giỏi, kẻ khác bảo thủ. Thử hỏi với tư cách ăn nói láo toét như vậy mà cũng lên đây nói người khác. Vô liêm sỉ.

  • 8X
    Nếu bạn "không phải" là ĐCH sao bạn phải cay cú đến thế nhỉ? Bạn hãy copy đoạn đó ra đây xem tôi có nói bạn bảo 3 nhà DC đó là CAM hay k?
    Tôi  nói rõ rằng, ngay sau khi cả lũ chúng tôi bị các ban qui co là CAM, là VG bán nước, là CS  và ngay sau khi xuất hiện bài viết CĐVN  thì bạn viết  ngay bài Suy tư để "cảnh giác"cả 3 nhà DC.
    Như thế nào là cảnh giác 3 nhà DC bạn k hiểu ư? tức là bạn "cảnh báo " cho họ đề phòng chúng tôi, những kẻ dám có ý kiến trái chiều vơi bạn.
    K thấy có ai chứng minh tôi đã nới sai về việc ĐCH dùng lý lẽ của tôi và bác HV làm lý lẽ của mình ? Chán thật! Thế này thì sao gọi là phản biện được?
    Tạm biệt Hnmuathu nhé!

  • Đặng Chí Hùng đây. 8x muốn tranh luận gì đây. có khoảng 4,5 cái nick 8x kêu là ĐCH. Công an cộng sản có cái giỏi nhất là chụp mụ và phịa giống anh Vũ chơi 2 bao cao su qua sử dụng. Hèn hạ.

No comments:

Post a Comment