Monday 20 August 2012

Y kien (6) - Những sự thật không thể chối bỏ _DCH

2012

Y kien (1) - Những sự thật không thể chối bỏ _DCH

Những phần đã đăng:





***



***

Y kien

6-

  • Lang thang Thu gọn lại
    Đúng vậy "Dù đau đớn nhưng vẫn là sự thật!"


  • TRIỆU LƯƠNG DÂN

    Siêu « cường quốc về thơ »  ? ? ? Siêu nhược tiểu về Tự do – Dân chủ ! ! !
    =====================
     
    “Nhà văn nước nào cũng vậy, ngoài tiếng nói trong tác phẩm, phải có tiếng nói xã hội, tiếng nói trước công bằng và bất công, trước chiến tranh và hòa bình”.
    ... “Theo tôi, làm một thằng nhà văn Việt Nam vào lúc này mà tìm cách lẩn tránh vấn đề dân chủ là thiếu tư cách, kể cả việc anh núp sau lập luận rằng văn học là cái gì sâu xa để đời (...) Ở cái chỗ này tôi thấy có cái gì đang thử thách, lại thử thách từng người rất tinh vi, ai ra sao nó lại lộ ra thế...”
    ... “Tôi nghĩ rằng có khi mình phải quên mình đi cho sự nghiệp, dân chủ (mình đây là tính văn học), và có ai như thế, tôi kính trọng vô cùng”

    Nhà văn Nguyễn Minh Châu  

    http://www.youtube.com/watch?v...
    Siêu nhược tiểu về Tự do – Dân chủ ! ! !
    Siêu « cường quốc về thơ », tự sướng ru ?  (1)
    Hỡi Nhà thơ Nhà văn mê Cung Quảng !
    Đường Minh Hòang + Dương Quý Phi « rên » tru
    Bắc Kinh chắc thưởng nửa vé tầu vũ trụ !
    Theo nữ phi hành gia Tàu như cái đèn cù
    Có xứng  Nhà thơ Nhà văn không nhể ? ? ?
    Dân chủ vắng bóng lại viễn vông ba xu ! ...
    TRIỆU LƯƠNG DÂN
    (1)  Tôi có thể nói không ngần ngại rằng Việt Nam là một cường quốc về thơ, ít nhất là trong khuôn khổ châu Á. Tôi là người đọc khá nhiều và do công việc cũng có dịp tìm hiểu về các nền thơ cả trong khu vực. Nếu chúng ta lấy một nhà thơ Việt Nam so sánh với một nhà thơ đương đại của Trung Quốc hay Nhật Bản thì khó. Nhưng một nền thơ ca có rất nhiều yếu tố và nhìn ở ý thức sáng tạo, chất lượng chung của đội ngũ nhà thơ, hay việc dịch thơ nước ngoài thì Việt Nam xứng đáng ở tốp đầu
    Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều  

  • Ai Oán
    Công an văn hóa rút hết khỏi trang DLB đang chuẩn bị học tập kế hoạch để đánh phá những người biểu tình vào ngày 01/07 tới đây ủng hộ luật biển của quốc hội vừa soạn thảo. Họ là lực lượng chuyên đi bưng bít thông tin, tay sai đắc lực của chính quyền "chỉ biết còn đảng còn mình"

  • HQVN
    Đúng !họ là lực lương chuyên đi bưng bít thông tin ? quá đúng chẵng những thế họ đưa những
    lý luận phan biện xuyên tạc VNCH cũa chúng ta ?(điển hình bạn mang nick :toquoc ) vì thế các bác
    trong thôn nên cảnh giác với bọn ca văn hóa này khi nào chúng đưa ra lời nói xuyên tạc là chúng
    phải trả đủa chúng ngay ,ko do dự !!!

  • LQVNCH
    Tôi cũng thấy lạ ! mấy hôm nay chúng lặn mất tăm, không một đứa nào lên đây kiếm chuyện khích bác nữa, các nghĩa sĩ chúng ta luôn theo dõi khi thấy chúng lên mạng là phản pháo lại cho chúng biết, chúng nó không có lý gì để cãi với phe cờ vàng.

  • HS-TS LA CUA VN
     Tờ Sankei Shimbun (Nhật Bản): NHẬT BẢN NÊN HỌC THEO VIỆT NAM Tờ Sankei Shimbun (Nhật Bản), ngày 21/6, đã đăng một bài viết của phóng viên phụ trách Trung Quốc có tên Isao với tựa đề: “Nhật Bản nên học theo Việt Nam”.
    (ĐVO) Bài báo cổ vũ việc chính phủ Nhật Bản nên bắt chước phương thức
    ngoại giao của Việt Nam trong các tranh chấp biển đảo với Trung Quốc.
    Bài báo nói rằng “tấm gương” cho Nhật Bản hiện nay chính là Việt Nam.
    Dù có những thua kém về sức mạnh quân sự, nhưng trên mặt trận ngoại
    giao, trí tuệ Việt Nam được phát huy rất mạnh mẽ và không hề tỏ ra lép
    vế so với Trung Quốc. Đối với vấn đề biển Đông, Việt Nam sử
    dụng con bài ngoại giao đa phương làm một mũi tấn công sắc bén. Trong
    những năm gần đây, Việt Nam liên tục mua sắm mới và nâng cấp vũ khí từ
    Liên Bang Nga, đồng thời hợp tác khai thác dầu khí ở các giếng dầu trên
    biển Đông, đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế và quốc phòng với
    Mỹ, xây dựng căn cứ hải quân và tổ hợp bảo dưỡng tàu chiến ở quân cảng
    Cam Ranh… Những thành tựu mà đạt được trên mặt trận ngoại giao
    giúp Việt Nam nâng cao sức mạnh tổng hợp của mình, trong khi đó quan hệ
    song phương Việt - Trung cũng không hề bị gián đoạn hoặc làm xấu đi.
    “Vậy tại sao chính quyền của Thủ tướng Noda Noshihiko lại không học tập
    theo phương pháp của Việt Nam?”, tác giả Isao đặt vấn đề.
    hiển thị ít hơn

  • HS-TS LA CUA VN
     BBC: Đúng một năm trước đây, đã có biểu tình
    phản đối chính sách Biển Đông của Trung Quốc ở trong nước. Lúc đó ông
    có kêu gọi người dân nên tin tưởng vào cách giải quyết của chính phủ.
    Vậy một năm qua, chính phủ đã có cách giải quyết như thế nào?
    Ông Nguyễn Chí Vịnh: Không
    chỉ một năm mà một thời gian tương đối dài vừa qua, Đảng CSVN và Nhà
    nước Việt Nam đã rất quan tâm tới việc xử lý các vấn đề trên Biển
    Đông với ba mục tiêu rõ ràng.
    Trước hết là bảo vệ chủ quyền
    lãnh thổ, như quy định cụ thể trong Luật Biển mà ông Thủ tướng đã
    phát biểu trước Quốc hội.
    Thứ hai là bảo đảm quan hệ hòa bình,
    hữu nghị và từng bước phát triển với các nước láng giềng, đặc biệt
    là với Trung Quốc. Không thể đặt vấn đề Biển Đông ra ngoài quan hệ
    chung với Trung Quốc.
    Đây cũng là động lực giúp giải quyết mục
    tiêu thứ nhất ở trên vì chỉ khi nào có mối quan hệ bình đẳng, hiểu
    biết lẫn nhau thì mới có thể yên tâm về một nền hòa bình bền
    vững, giữ ổn định nhưng lại bảo vệ được chủ quyền lãnh thổ.
    Mục
    tiêu thứ ba là làm cho người dân hiểu về Hoàng Sa, Trường Sa, Biển
    Đông, các khái niệm như vùng đặc quyền kinh tế... và rằng Việt Nam
    đã và sẽ làm những gì có thể để bảo vệ chủ quyền nhưng cũng không
    đem thảm họa khác cho dân tộc, là chiến tranh.
    Tôi nghĩ là người dân đã có hiểu biết cơ bản về những điều mà tôi vừa nói.
    hiển thị ít hơn

  • HQVN
    Bạn nói hay quá há ? tàu khựa nó thành lập TAM SA và sắp sữa khai thác dầu hõa ở bờ
    biển VN rồi kìa ???

  • 1nxx
     Thưa bác HS-TS LA CUA VN.
    "Ông Nguyễn Chí Vịnh : ...Trước hết là bảo vệ chủ quyền
    lãnh thổ, như quy định cụ thể trong Luật Biển mà ông Thủ tướng đã
    phát biểu trước Quốc hội."
    -Tôi chỉ thắc mắc 1 điều, nếu đúng như NCV nói "bảo vệ chủ quyền" thì tại sao Nguyễn Tấn Dũng và NCV không đòi Hòang sa và nhiều đảo thuộc Trường sa về cho Tổ quốc. Đảng ta định bảo vệ chủ quyền lãnh thổ bằng cách đánh võ mồm à? Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Chí Vịnh nói rồi để đấy đã hàng trăm lần, bây giờ ai dám tin vào 2 kẻ bán nước này nữa?
    -Tại sao ngư dân của ta cứ bị bạn của đảng ta bắn, bắt, đâm chìm tầu, bắt giam và chuộc tiền mà đảng ta cứ bình chân như vại không nói 1 lời vậy? Dũng và Vịnh còn bảo đó là tàu lạ của nước lạ. Mà nước này thực ra có lạ gì với dân tộc ta đâu, chúng đã bắt ông cha ta thay trâu kéo cày cho chúng hàng ngàn năm. Chúng đã đánh vị nữ vua đầu tiên của VN đến mức phải nhảy xuống sông Hát tự vẫn, bây giờ Dũng và Vịnh quên hết lịch sử VN rồi sao?
    Thưa bác HS-TS LA CUA VN, bác có biết nước lạ đó là nước nào không? Nếu bác biết đề nghị bác viết tên nước lạ đó lên cho bạn đọc của DLB, Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Chí Vịnh biết, cảm ơn bác.
    -Khốn nạn hơn nữa, 1958 Bác Hồ và đcsvn đã bác biển đông, HS-TS cho nước lạ để lấy vũ khí tiến hành cuộc chiến tranh nồi da xáo thịt. 2-6 triệu con Lạc cháu Hồng chết đau đớn, tức tưởi. Tất cả cũng chỉ vì Bác Hồ đã du nhập CNCS phản động nhất trong lịch sử nhân loại về giết dân tộc ta, đến chủ nghĩa phát xít cũng không tàn bạo bằng cái chủ nghĩa mà Bác Hồ đã mang về VN.
    -Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí người xưa nói đâu có sai. Đám học trò và con cháu của Bác Hồ nối tiếp truyền thống bán nước của cha ông nó. Chúng đã bán thác Bản giốc, ải Nam quan, núi Lão sơn, hơn 1500km2 đất, bauxite Tây nguyên. Danh sách tội ác của Bác Hồ và đcsvn đối với dân tộc này dài lắm, dù có lấy nước biển đông pha mực viết cũng không thể viết hết tội của bè lũ tội đồ dân tộc này.
    Hôm nay tôi tạm dừng ở đây, ngày mai tôi sẽ trả lời bác HS-TS LA CUA VN phần 2 và phần 3 của bác.
    hiển thị ít hơn

  • Yeunuoc
    3X,4X,5X,6X, Hết thời .
    Bây giờ là thời đại của  8X , 9X  ... thế hệ Địa chủ đầu thai quay lại . DLB yên tâm đi! Trí tuệ của địa chủ tiền nhân không mất đi , cứ từ từ rồi quay lại làm chủ đất nước !

  • 6X
    Hì!Hì! Có thể thế hệ 3X, 4X đã về vườn những thế hệ 5X,6X và 7X là 3 thế hệ đã và đang tranh đấu "thành công nhiều nhất ở hải ngoại" vì có được dày dạn kinh nghiệm về lịch sử Việt nhiều hơn là các thế hệ mầm non 8X và 9X! Thế hệ mầm non 8X và 9X phần đông là bị non kém về "tinh thần độc lập" lẫn thiếu kém về "Khoa Học Nhân Bản" cho nên không thể phán xét hay quyết định mọi sự việc một cách bằng quan và nghiêm túc.. vì còn bị mù tịt về những thông tin chính thực vì còn cá tính là bảo thủ với sự suy nghĩ "một chiều" cho nên sẽ không được có sự đồng thuận trong sự tranh đấu cho VN! Lý luận của thế hệ mầm non 8X và 9X còn "hiếu thắng hiếu chiến" nên thường KHÔNG thực tế cho mọi vấn đề mà có khi còn trở nên nông nổi nửa thì làm sao có thể sáng suốt mà tranh đấu cho VN một cách nghiêm túc cho được!?? LOL! 
    Lo học hành đi hỗng lo...lo những chiện xa vời và nói nhiều cho lắm vào nhưng chẳng hành động gì nhiều cả là nhục cho cái mác Yêu Nước Tàu lao lém đó!
    hiển thị ít hơn

  • AR 15
     Tôi cũng thuộc thế hệ 7X nói như bác rất đúng bởi vì thế hệ chúng ta đã từng phải ăn bo bo và mì lát ,đã phải sống qua 2 chế độ nên hiểu hết sự khốn cùng của chế độ,Bọn 8X, 9X bây giờ làm sao hiểu nổi chỉ được cái Adua và đau lòng nhất là khi bọn nó nói Trần Hưng Đạo là một tướng của nhà Minh nhục và cay đắng quá bọn nó bị Tàu hóa mất rồi  cũng do  cái hệ thống truyền thông tay sai  tàu cộng ra rả suốt ngày trên dất Việt ,bác cứ bật TV lên thì biết ,kênh nào cũng thế.

  • Vietnamnavy12345
    Đầu tuần rồi mà bài 7 vẫn chưa thấy ?nóng ruột quá ko biết có sụ cố gì ko đây  ?mong là ko ????

  • HãY Nhớ Nhé !
    Gọi họ là "Cộng Sản", nghe có vẻ quốc tế và có"yếu tố nước ngoài" quá họ càng khoái.....Tui chỉ gọi đích danh họ mà thôi: " QUÂN VIỆT CỘNG" !

  • Cơm nguội
    Hôm nay ngày chủ nhật CAM quýt không vào đây quấy rầy, tôi đọc được bài báo:
    Nhiều tin tức trong nước rò rỉ lúc này nói Ðảng Cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị đón một cơn bão lớn vào tháng 7 năm nay trong cuộc thanh trừng nội bộ và chuẩn bị nhiều kế hoạch tháo chạy tiền của, một khi có biến động cho Ðảng hoặc bản thân từng người. Tình cảnh đất nước thì lao đao, nhưng lúc này các quan chức Ðảng Cộng sản Việt Nam chỉ lo vơ vét từng ngày cho bản thân, và sẳn sàng bỏ mặc dân tộc, tổ quốc bất cứ lúc nào.(Quan làm Báo)Ảnh hưởng ngọn gió nghị quyết TW4 hay đã bắt đầu tín hiệu bỏ của chạy lấy người ?

  • 1nxx
     BCT và TƯ đảng chuyển của cải tài sản chìm sang nước ngoài lâu rồi, chỉ có dân VN không biết mà thôi. Bác sang Mỹ thì biết, chúng mua nhà cửa và xây dựng cuộc sống mới từ lâu rồi.

  • Maixuanngon
    Sir  Đặng Chí Hùng đã làm được việc mà ít người làm được đó là lập ra BẢN CÁO TRẠNG CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN VIỆT NAM MAN RỢ cho nhân dân Việt Nam thấy rõ bộ mặt thật của chế độ này

  • Ai khôn ?
    Mỹ đòi đưa 60% lực lượng Hải quân vào biển đông, tức là cụ thể có 11 hàng không Mẫu hạm, Mỹ sẽ đưa 6 chiếc vào biển Đông, trong khi Trung Cộng đang cho chạy thử một hàng không mẫu hạm được cải biên từ một tàu chiến của Ukraina (Liên xô cũ) một Hàng Không Mẫu hạm tự chế. Tương quan lực lượng 1-6 và là một Hàng không mẫu hạm không chuyên làm sao TC có thể đương đầu với Hải Quân của Mỹ trên biển ?
    Động thái cho thấy Mỹ quyết liệt trở lại biển động, bao vây sự bành trướng của Trung cộng. Mỹ đã chìa tay ra cho VN bắt xin và mong muốn thuê hải cảng Cam Ranh, một cơ hội ngàn vàng. Việt Nam không ký cho Mỹ thuê cảng Cam Ranh, thì Mỹ sẽ đóng quân bên  cảng biển của Philippin. Một lần nữa VN tự nhận mình là chứ hầu của Trung cộng, làm bia đỡ đạn lãnh đủ cuộc chiến tranh nếu có đương đầu với Trung cộng, sẽ chịu hy sinh đến người VN cuối cùng cho Trung cộng !!!

  • Chanh là em
    Trong phạm vi bài nầy có liên quan đến độc tài sinh ra lạm quyền và những hệ lụy của nó, một số các Nicks Lan Anh, 8x, Vn, TYVN, Toquoc, BT,  thuốc độc, Jvvvvv, chieclamuathu_8x...v...v... đưa ra những tranh luận để tiếp tục bịp bợm, lừa dối người dân, mọi người đều biết và DLB vẫn để cho các Nicks nầy thoải mái trình bày quan điểm của mình, cắt các còm khác mà vẫn để các còm trái ý kiến với mình. Xin quý vị hãy nhìn và gương của Gaddafi một vị vua của tất cả các vị vua của xứ Á Rập, một nước Đại XHCN, binh lực hùng hậu, công an chìm nổi hàng hàng lớp lớp đông hơn quân Nguyên, một chính quyền, độc tài, độc đoán đi ngược lại quyền lợi của người dân ( chưa có việc phản lại Tổ Quốc) khi người dân biết sự thật, không còn biết sợ, dám đứng lên đấu tranh sớm muộn gì nhà cầm quyền phải đổ, thắng lợi luôn ngả về phía người dân ở bất cứ một thể chế nào ( trước đây Việt Minh cũng nhờ dân nổi dậy cướp chính quyền năm 45 ?) Nay người Mỹ ngỏ ý muốn thuê cảng Cam Ranh dân chúng đều chọn phương hướng nầy để có mặt người Mỹ sẽ giữ được nước tránh sự xâm lăng của Tàu, một sự thật các cán bộ cấp cao có ai không cho con qua Mỹ học ? do đó phương hướng nhờ Mỹ giữ nước được khẳng định rất rõ ràng ! không một nước nào ở Đông Nam Á nầy có thể đương đầu về quân sự với Tàu, tôi mong các vị thề "chỉ biết còn đảng còn mình" trước tương lai đảng chắc chắn sẽ phải mất hãy quay về với dân, dân chắc chắn bao giờ cũng còn, trừ khi bị Trung cộng cướp mất nước. Dân đã chọn nhờ Mỹ cứu nước, Mỹ vào, thì đảng phải mất, mât đảng còn hơn mất nước.
    hiển thị ít hơn


  • Nông Chí Mẹo
    "Chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân" đừng ai dại dột theo bè đảng quyền lợi phe nhóm của mình chống lại ý nguyện của dân. Đảng, chính thể tôn tại một thời gian ngắn. Tổ Quốc VN chỉ có một và luôn mãi phải trường tồn. Quân bán nước, hại dân bao giờ cũng sẽ nhận lãnh thất bại.

  • Chống giặc
    Muốn chống giặc ngoại xâm, trước nhất phải chống xong được giặc bên trong nhà mình, phải lôi cổ ra được những tên tay sai bán nước ví dụ: Nguyễn Chí Vịnh không gốc Tàu nhưng là tay sai của Tàu, Hoàng Trung Hải và Tô Huy Rứa hai tên nầy gốc Tàu, con cháu người Tàu, họ nắm hết tất cả quyền bính trong tay. Phải diệt được giặc nội xâm ở trong nhà, mới nói chuyện đánh đuổi được quân xâm lăng.

  • Ai Sai ?
    Bác Hồ viết di chúc ai cũng biết: chính bác đề nghị mang thiêu, không ma chay linh đình tốn kém cho dân, tro bụi mang rải khắp ba miền ? thế hệ sau làm sai, không cho chôn bác, xây lăng cho tốn kém, chẳng ai bị kỷ luật gì, có xây lăng mới có tiền bỏ túi và có công việc làm cả ngàn chú lính canh gác cho bác ?
    Bác Hồ nói chuyện ở đền Hùng: "Vua Hùng có công dựng nước, bác cháu ta có công giữ nước" thế hệ sau sửa lại rằng " Vua Hùng có công dựng nước, bác cháu ta có công bán nước" cũng có lý , giữ nước thì cả quan lẫn quân đồng cam cộng khổ, bán nước quan giàu, dân nghèo kệ xác họ.Bác cháu ta đã có quy định "Nói một đằng phải hiểu làm sang nẻo khác" chứ bố đứa nào dám làm sai lời của bác đâu ?

  • 1st.time
    "Bác Hồ viết di chúc ai cũng biết: chính bác đề nghị mang thiêu, không ma chay linh đình tốn kém cho dân, tro bụi mang rải khắp ba miền " ...nhung Bac Ho` dan bang mom` : tao chi viet' the cho sang thoi, dua' nao` lam` theo di chuc' tao se chu di tam toc. 


  • 9xSaiGon
     Nước cộng sản nào cũng cần có một thần tượng để dân tôn thờ , theo chỉ đạo của đảng . HCM chết , nếu đem chôn thì lâu ngày dân sẽ quên mất, chi bằng còn cái xác nằm đó để dân tiếp tục thấy " bác " vẫn còn đó , để đảng vẫn tiếp tục chiêu bài " học tập và làm theo gương bác " .

  • Chống giặc
    Xây lăng bác do thế lực thù địch xúi dục, bây giờ thế lực thù địch vẫn còn đó, cho nên mới có chuyện bán nước. Vây nhân dân ta phải tìm cho ra thế lực thù địch nó đang nấp chỗ nào ? nếu không sẽ bị mất nước.

  • 1nxx
     Trả lời cho Chống giặc
    Thế lực thù địch nó nằm và đang nấp ở khu Ba đình và ở Bắc kinh chứ ở chỗ nào nữa.

  • XXYY
    Câu trả lời của ông hòn toàn chính xác, tuy nhiên bây giờ người dân phải làm gì để lôi được mấy tên bán nước trốn trong khu Ba Đình ra ?

  • 1nxx
     Có 2 cách :
    1.Cách mạng nhung.
    2.Cách mạng hoa nhài.
    Hễ nghe tin ở đâu có biểu tình là gác bỏ mọi chuyện sang 1 bên, mặc quần áo vào và tham gia biểu tình. Nên đi cả nhà cho đông và để cho trẻ con rèn luyện tinh thần yêu nước để chúng cố gắng giữ nước của chúng.
    Không nhất thiết phải có lãnh đạo hay tổ chức gì đâu, cả cách mạng nhung và cách mạng hoa nhài có tổ chức gì đâu nhưng nhiều người xuống đường là thắng lợi thôi.

  • Vậy Đi Nha!
       Công hàm có giá trị hay không! Luật Biển có ai thấy  hay chưa! không còn ý nghĩa .KHI VIỆT CỘNG ĐÃ LÀ TAY SAI CHO TÀU CỘNG thì mọi chuyện họ làm BẠI DÂN _HẠI NƯỚC đương nhiên là có lợi cho tàu cộng. Đơn giãn vậy thôi. Làm chuyện nhỏ , chuyện lớn gì cũng phải xin phép tàu cộng ! QUỐC KỲ + QUỐC HUY + HÌNH THỨC QUÂN ĐỘI-QUÂN TRANG-QUÂN DỤNG +  HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ THANH THIẾU NIÊN cũng phải  giống theo mẫu của tàu cộng. Khi  việt cộng nhận giặc tàu cộng  làm cha rồi thì họ chỉ biết làm cho CHA CỦA HỌ vui lòng :" CÒN CHA, CÒN MÌNH  (giống như công an chỉ biết còn đảng còn mình)" .  NÓi chung là : "Còn việt cộng thì Nhân Dân Việt Nam sẽ còn  bị đọa đày muôn kiếp...."

  • Chống Việt Gian
    Nói rõ hơn là Việt gian bán nước còn nằm trong nhà mình thì dễ bị mất nước lắm !

  • M18
    Dù là dân trong hay ngoài nước, còn quốc tịch VN hay không, trong người vẫn chảy cùng dòng máu Lạc Hồng, trước hiểm họa xâm lăng cướp đảo của Trung cộng, CAM, Quýt, Chanh, Bưởi, Tắc...trừ khi gốc người Tàu, đều phải ra sức góp công cứu nước ?

  • Buồn Qúa
    Đã có ai Bố chết không được chôn chưa ? người chết không được chôn, để mãi vừa mất vệ sinh vừa tốn kém tiền bạc để duy trì một cái xác không hồn, trong khi dân chúng nhiều người lầm than đói khổ. hành xác người chết. Đây là âm mưu của những thế lực thù địch muốn làm chia rẽ tình đoàn kết của khối đại đoàn kết nhân dân dễ bề họ cướp nước ta. Tôi đề nghị mang chôn ông Hồ đó mới là biết kính trọng.

  • Bó tay luôn
    Chết mà không chịu chôn, mất vệ sinh quá ! bó tay !

  • Lite_breeze
    Chết mà không chịu chôn thì thành ma xó.

  • Hanry_More
    Người ta bảo chết mà không được chôn sẽ được phong thánh cơ mà !

  • Phải chịu
    Đã có ý kiến đề nghị đưa ông Hồ đi mai táng, nhưng có số chống đối, tôi cũng đồng ý với ý kiến của bạn, nhưng số ít thì không được thi hành.

  • Không công bằng
    Bác Hồ chết đã lâu không ai chịu chôn bác, bác đầu têu lừa dối nhận dân, tội của bác gây ra thì chết phải được chôn. Con cháu của bác luôn thực hiện theo lời bác : "sống chiến đấu, học tập lao động theo gương bác Hồ vĩ đại"những người làm theo việc dạy bảo của bác đâu có sai ? truyền thống đạo lý của VN cha già bảo con cái phải nghe lời.
    Vậy mà hiện nay không hiểu sao dân chúng cứ đe dọa "con cháu của bác" chưa chết cứ đòi chôn sống hoặc bắt chui cống, như thế không công bằng !?

  • 1nxx
     Trả lời cho Không công bằng
    "Con cháu của bác luôn thực hiện theo lời bác : "sống chiến đấu, học tập
    lao động theo gương bác Hồ vĩ đại"những người làm theo việc dạy bảo của
    bác đâu có sai ?"
    -Bác Hồ và đcsvn bán nước mà bác Không công bằng bảo là không sai và còn bắt con cháu học theo Bác bán nước nữa, đúng là ĐỒ PHẢN BỘI TỔ QUỐC.
    "truyền thống đạo lý của VN cha già bảo con cái phải nghe lời."
    -Truyền thống đạo lý của VN không bao giờ bảo con cái bán nước. Kẻ nào bán nước thì phải chịu tội chôn sống và chui cống tam tộc.

  • Cán bộ nghèo
    Ông nầy nói tới "chôn sống" nghe rùng rợn ! chẳng lẽ qua 60 năm rồi dân ta vẫn thù oán như thời CCRĐ ném đá và chôn sống cho trâu kéo cày để cắt cổ người hay sao ?
    Thời nay xin cho chui cống nó gọn, nếu sợ nghẹt cống thì lôi ra cho treo cổ, tôi thấy dấu hiệu cộng sản suy tàn ở khắp nơi nen dù là cán bộ công an về hưu tôi vẫn cho con tôi xin làm nghành kinh tế.

  • 1nxx
     Thưa bác Cán bô nghèo.
    TỘI PHẢN BỘI TỔ QUỐC thời xưa thì phải chu di tam tộc.
    Thời nay xin để quốc dân định đọat số phận của chúng theo hiến pháp và luật pháp mới.
    Nhưng xử phạt là chỉ xử bè lũ lãnh đạo và bọn ác ôn thôi : 14 ủy viên BCT, 200 ủy viên TƯ đảng và bọn ác ôn gây nợ máu với nhân dân công an "nhân dân" còn đảng còn mình.

  • Không gây oán thù
    Tôi nghĩ đừng nên lừa dối dân nữa, đó mới là việc làm cần thiết để huy động sức dân chống ngoại xâm, lừa dối bây giờ không mang lại kết quả, chỉ sinh thêm lòng căm thù, căm thù càng lớn nguy cơ chiến tranh càng dễ sảy ra.

  • Bác Hồ lừa dân rất tài
    Bác Hồ lấy bút hiệu là Trần Dân Tiên viết quyển sách vừa đi đường vừa kể chuyện, trong đó bác tự tâng bốc mình hết lời "Thấy những điều không có, có những điều không thấy" tức là bác không nói đúng sự thật về mình, bác bịa ra những chuyện không có, những chuyện sai trái của bác thì bác dấu nhẹm đi, dân chúng xem rất tin, sau nầy nhà nước tự tố cáo bác dùng bút hiệt Trần Dân Tiên để viết về tiểu sử của mình một số người không tin bác nữa, nhưng một số lớn khác vẫn tin.
    Năm 1945 bác long trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập " Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền  ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc" bác cho dân VN đúng có một nửa sự thật, một nửa sự thật nữa bác dấu nhẹm: đó là muốn thực hiện những "chân lý bất hủ" ở trên, thì người dân phải được trao cái quyền làm chủ thực sự: "được ứng cử và bầu cử tự do" phần nầy bác cũng cho dân VN phân nửa, những ứng cử viên do đảng cử ra, việc bầu bán cho nhân dân thoải mái tự do bầu chọn. Cho nên thực sự suốt mấy chục năm dân VN chưa hề được hưởng trọn quyền hai chữ "Dân chủ"
    Dân chủ thì không thể cho khai thác Bauxite Tây Nguyên cho thuê rừng đầu nguồn, nguy hiểm đến an ninh, môi trường, kinh tế... mà không hỏi ý kiến dân.
    Dân chủ thì chính quyền đâu dám cướp đất trắng trợn như hàng ngày vẫn diễn ra ?
    Dân Chủ thì các cán bộ làm đầy tớ của dân làm thất thoát hàng vài tỉ Dollars phải được làm rõ trách nhiệm đến những người lãnh đạo cao nhất.
    Dân Chủ thì phải để cho dân bày tỏ lòng yêu nước của mình trước hiểm họa xâm lăng của Trung cộng.
    Do vậy tôi thấy rằng cho đến giờ nầy bác Hồ vẫn lừa dân rất tài, bác cho ăn toàn bánh vẽ.
    hiển thị ít hơn

  • Đảng Lừa
     Nói như Jvvvvv sự lừa dối đôi khi cần thiết ví dụ: bác sĩ nói dối người bệnh là bênh tình của bệnh nhân không đến nỗi nào để cho bệnh nhân an tâm, không lo lắng, có thể giúp được bênh thuyên giảm phần nào. Ở đây dân chúng bị cú lừa quá lớn, Thanh niên bỏ hết cuộc đời thanh xuân của mình đi "đánh Mỹ cứu nước" bây giờ thì phải "đón rước Mỹ" vào cứu nước, chính nhà nước mình bán nước, còn kẻ xâm lược khi xưa là ân nhân, sự đánh tráo sự thật nầy dối trá nầy chỉ thêm căm thù. Dân nghe theo đảng làm CCRĐ đảng lấy hết ruộng của địa chủ để chia cho dân nghèo ? cuối cùng đất đai thuộc sở hữu của toàn dân, nhưng đảng muốn lấy lúc nào cũng được ! lừa dối để lấy hết đi cuộc đời, lấy hết đi tài sản của người ta thì hỏi sao không căm thù ?

  • 1nxx
     Đảng ta và Bác Hồ cướp đọat hết tài sản của nhân dân và giết vợi 1 phần dân tộc VN xong lại còn hỏi Tại sao nhân dân thù đảng và Bác dai thế?
    Dân chúng cứng họng vì trả lời là đảng ta cho đi tù.

  • 4yyyy
    Ông Lnxx phản động quá ! nhà nước ta tuyên bố với thế gới không có tù chính trị, không có tù bất đồng chính kiến, chỉ có bắt giam những người làm sai luật pháp, như vậy đã chứng minh nhà nước ta là một nhà nước pháp quyền. Cái câu "nhà nước ta là một nhà nước pháp quyền "cũng được ghi đầy đủ trong hiến pháp và được tôn trọng trong thực tế.
    Quan trọng hơn thế nữa, trong thực tế được các cơ quan báo đài luôn khẳng định " nhà nước ta là một nhà nước pháp quyền" được ghi đầy đủ trong Hiến Pháp và luôn được tôn trọng trong thực tế, chỉ có những thế lực "diễn biến hòa bình "muốn lật đổ nhà nước pháp quyền, do dân và vì dân mới có những giọng điệu xuyên tạc sự thật, muốn tìm hiểu sự thật phải hỏi chính quyền, dân chúng biết gì về pháp quyền ?

  • 1nxx
     Nhiệm vụ của chúng ta là cho quần chúng hiểu đầy đủ quyền của họ. Chứ các bác cứ lừa dối mị dân và đàn áp dân mãi thì làm sao họ biết quyền lợi của mình?

  • Dân Oan
    Ông Hồ và đồng bọn có thể lừa dối một số người trong một thời gian dài, có thể lừa dối nhiều người trong một thời gian ngắn, nhưng không thể lừa dối mọi người mãi mãi được, thời buổi bây giờ thông tin bùng nổ khắp nơi, che bịt xuyên tạc sự thật trở thành phản tuyên truyền. CSVN hết thời lừa bịp rồi ! trả lại Dân chủ, Tự Do thật sự cho dân chúng đó là điều tất yếu sẽ phải sảy ra.

  • HS-TS LA CUA VN
    kết luận thứ 1 : công hàm bản thân nó đả không có giá trị (vậy thì cần gì làm cho nó vô giá trị):
    tại sao ư? bởi vì nó là công hàm chứ kh6ong phải là hiệp định hay nghị
    định. nên làm quái gì có tính pháp lý. Thử hỏi ta và pháp kí hiệp định
    hay kí công hàm genver, ta và mĩ kí hiệp định pari hay kí công hàm
    pari....? công hàm chỉ mang tính thông báo, như thủ tướng ta gửi công
    hàm mời putin sang thăm , putin gửi một công hàm chấp thuận và nói sẽ
    tới ngày đó , sau đó do bận việc nên gửi m6ot5 công hàm khác thống báo
    hoãn. vậy công hàm đã khong có tính pháp lý .
    Một vấn đề khác công hàm là văn bản dưới luật vậy nó phải tuân theo luật
    pháp và tuân theo hiến pháp . Mà công hàm của bác đồng viết trong lúc
    chính phủ thi hành hiến pháp năm 1954 trong hiến pháp 1954 đã viết rất
    rõ thay mặt chính phủ và quản lý bộ máy nhà nước là chủ tịch nước chủ
    tịch hồ chí minh chứ không phải là thủ tướng như bây giờ (hiện tại bây
    giờ ta đang sô theo hiến pháp 1982 và sửa đổi một số điều 1992) vậy bác
    đồng lúc đó có quyền thay mặt chính phủ và quốc hội không? hoàn toàn
    không => công hàm vi hiến. Đến đây kh6ong biết có còn ai cố ý bảo
    công hàm này có giá trị thì tôi cũng chỉ biết chắp tay mà vái vì những
    người này là thần ngu.
    Một ý nhỏ nữa có bạn trong đây nói là bác đồng chỉ tuân thủ theo 12 hải
    lý mà thôi. bạn khác thì lại phãn biện 12 hải lý tính từ ts và haong2
    sa. Nhưng xin hai bạn ngôi lại xem công hàm của bác đồng viết gì: "chúng
    tôi ..... theo luật pháp quốc tế". vậy luật quốc tế thời gian đó quy
    định gì? Luật lúc đó chỉ thừa nhận 18 hải lý từ đất liền đổ ra là thuộc
    lãnh hải quốc gia còn ngoài ra đều là biển quốc tế. Đến thời điểm thằng
    tàu ra tuyên bố thì luật biển quốc tế sửa đổi công nhận thêm 12 hải lý
    nữa tức là tổng cộng 30 hải lý. Mà trong thông báo của tàu cũng viết rõ
    là 12 hải lý mở rộng . Đây là việc làm bình thường của các nước lúc bấy
    giờ. Còn các đảo tại hoàng sa và trường sa lúc đó, mà chính xác hơn là
    vùng biển đó thuộc hải phận quốc tế. Vậy cái quái gì đường lưỡi bò có
    tác dụng , tàu nó chỉ gài để xem ta có sập bẫy hay không nhưng ta nào
    phải kẻ khờ dại và gửi cho nó một cái công hàm có cũng được không có
    cũng đượcvì 12 hải lý mở rộng không phải chỉ riêng tau mà tất cả các
    quốc gia có chủ quyền đều dược mở rộng tính từ đất liền theo luật quốc
    tế. Luật này được sửa đổi tiếp vào năm 1982 mà được gọi là luật biển thì
    có một số sửa đổi như sau. Nếu như đảo nào có đủ điều kiện sống có dân
    sứ sống ở đó có hoạt động kinh tế và có quản lý hành chính thì đảo đ1o
    thuộc về quốc gia có đủ các yếu tố trên và quốc gia đó được mở rộng vùng
    biển thêm 20 hải lý nữa lấy tâm là đảo đó và thêm lục địa 200 hải lý
    thuộc thềm lục địa . nếu có giao nhau thì dùng phương pháp tâm đường
    tròn để phân định. Từ những yếu tố giá tôi giả sử nếu như xui xẻo các
    đảo ở hoàng sa được trọng tài quốc tế sử là của tàu thì tàu cũng chỉ có
    quyền mở rộng thêm 20 hai lý nữa thôi tính từ các đảo => cái lưỡi bò
    theo chính cách diễn dãi của tàu cũng rất vô lý và ngược ngạo.
    kết luận thứ 2 đây là nước cờ cao tay của bác đồng và bộ chính trị
    như phân tích ở trên công hàm tự bản thân nó vô tác dụng vì nó là
    công hàm và nó vi hiến. mà thời đó là thời chiến mọi việc phải thông qua
    hội đồng bộ trưởng và bộ chính trị nói chung là tập thể thì cá nhân mới
    được phép làm => đây là ngụ ý sâu sa của chủ tịch hố chí minh vì
    theo hiến pháp lúc đó thay mặt cho chính phủ , quốc hội nói chung là
    quốc gia phải có chữ kí của chủ tịch nước, nhưng bác không kí lại để cho
    cố thủ tướng phạm văn đồng kí , để cho bây giờ là cái tát vào mặt thằng
    tàu . Thâm ý của bác là một mũi tên trung nhiều đích, cái đích thứ
    nhất là lột trần bộ mặt tham lam cảu bọn tàu, cái dích thứ hai lột trần
    sự ngu dốt của bọn lãnh đạo tàu khựa không phân biệt được giá trị của
    công hàm và nghị định hiệp định . cái đích thứ hai là vã vào mồm cho bọn
    tay sai chuyên làm việc cho ngoại bang chuyên đi tuyên truyền giúp
    ngoại bang hoàng sa trường sa là của chúng nó. KHông hiểu một công việc nhục nhã như vậy mà bác DCH này tới giờ vẫn làm.
    hiển thị ít hơn

  • PHO
    "Đến đây kh6ong biết có còn ai cố ý bảo công hàm này có giá trị thì tôi cũng chỉ biết chắp tay mà vái vì những người này là thần ngu." Rất là can đảm. Đề nghị Bộ Chính Trị đưa HS-TS LA CUA VN qua Tàu để nói chuyện với mấy thằng chệt, nói "Tụi bây là những thằng ngu!" Kính chúc bạn thượng lộ bình an!

  • Cái gì ấy nhỉ
    Chưa sang tới tàu, ở VN mà kêu vậy đã bị thịt luộc rồi. Đời cũng lắm kẻ ấu trĩ thật.

  • Nói chơi
    Bác nói Hoàng Sa và Trường Sa là của VN thì được , ông Nguyễn Tấn Dũng cũng nói oang oang tại Quốc Hội ngày 25.11.2011 có nhà báo nhà đài làm chứng, ông Nguyễn Thanh Sơn cũng xác định rõ trước bà con, vậy mà CHHV, Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Phạm Thanh Nghiên và Bùi Thị Minh Hằng.... hết thẩy đều cùng một nội dung xác định chủ quyền biển đảo của VN thì sao bị bắt ??? như vậy luật nầy chỉ áp dụng cho Quan, không áp dụng cho dân ? té ra quan nói chơi cho vui chứ thực ra đúng là đã bán nước cho Tàu rồi !!!???

  • Cái gì ấy nhỉ
    Trả lời bạn HS-TS-VN .
    Bạn copy ý tưởng trên bài báo của trang biendong.net rồi về sửa chữa tèm lem lỗi chính tả. Tôi chỉ nhắc bạn để bạn sau này cố gắng cẩn thận hơn. Những ý tưởng của bạn không xa lạ vì có trên biendong.net mà tác giả DCH đã phản biện rồi. Tôi xin gửi bạn thêm 1 links tương tự cái mà bạn đăng lên được các đồng chí của bạn tung hô như một phát kiến vĩ đại :(http://buivanbong.blogspot.com.... Tuy vậy tôi xin được ngắn gọn với bạn mấy điều này :
    1. Công Hàm không phải một bức thư tay, công hàm có chữ ký và con dấu của người đứng đầu chính phủ. Con dấu chính là pháp lý. nếu bạn nói công hàm là không có tính pháp lý thi hiện nay tât cả các nước trên thế giới đều là những nước không hợp pháp vì tất cả việc công nhận quốc gia nào đó đều thông qua công hàm. Lý luận công hàm có con dấu không có tính pháp lý là một sự vi phạm luật pháp quốc tế.
    2.Bạn dùng từ ngữ ngu trong bài phản biện là không nên với những người "Có học" như bạn. Còn việc ông Đồng ký công hàm không qua quốc hộc thì rõ ràng ông Đông và QH VNDCCH đều vi hiến.
    3.Bạn không thể phủ nhận việc Trung quốc ghi rõ ràng trong tuyên bố của họ gồm HS-TS , trong khi đó công hàm tuyên bố những gì Trung Quốc là đúng. Việc này không khác gì việc Trung quốc tuyên bố thành lập nước, Việt Nam công nhận nước Trung quốc bằng công hàm.
    4.Bạn không nên đem chuyện 12 hay 18 hải lý ở đay, cái chính là trong tuyên bố của TQ ghi rõ rành HS-TS của nó mà VNDCCH công nhận điều này là sai trái .
    5. Bạn đừng nên cố biện hộ bằng cách cho đây là mưu sâu của ông HCM . Bạn ngụy biện theo mô tip có sẵn của đảng là một sự thiếu hiểu biết .
    Bạn còn gì biện hộ tôi xin tiêp chuyện bạn đảng hoàng. Nên viêt đúng chính tẩ và ăn nói có học hơn trong những lần còm sau.
    hiển thị ít hơn

  • 6X
    Good Ideas!
    Hì! Hì! Tui đã nói là Thế hệ mầm non 8X và 9X phần đông là bị non kém về "tinh thần độc lập" vì ưa COPYCAT và lập lại tư tưởng của người khác!  Thế hệ mầm non 8X và 9X thiếu kém về trình độ "Khoa Học Nhân Bản" cho nên không thể phán xét hay quyết định mọi sự việc một cách bằng quan và nghiêm túc.. vì còn bị mù tịt về những thông tin chính thực vì với cá tính là bảo thủ độc tài với sự suy nghĩ "một chiều" cho nên sẽ không được có sự đồng thuận trong sự tranh đấu cho VN! Lý luận của thế hệ mầm non 8X và 9X còn "hiếu thắng hiếu chiến" nên thường KHÔNG thực tế cho mọi vấn đề mà có khi còn trở nên nông nổi nửa thì làm sao có thể sáng suốt mà tranh đấu cho VN một cách nghiêm túc cho được?

  • 1nxx
     Thưa bác Cái gì ấy nhỉ.
    Bác phân tích rất rõ ràng, mạch lạc, chính xác và có tình có lý vụ Bác Hồ và đcsvn bán nước nhưng bác đòi hỏi bác HS-TS-VN hơi nhiều đấy, vì trình độ chính tả của bác HS-TS-VN chỉ đến đấy thôi, hơn nữa thì không có đâu.

  • vietnamnavy12345
    Bạn cho công hàm 58 cũa ông PVĐ là vi hiến là theo cách lý luân 1 chiều cũa bạn ?bọn tàu cộng nó vẫn coi cái công hàm chết tiệt này có giá trị quốc tế ?(quốc tế chỉ có 2 nước VN và trung quốc ) thế thì với chúng ta thì đúng còn với tàu cộng thì chúng đúng ?chúng đang công kích VN cái luật biễn vừa được QH thông qua với số phiếu 495/496 !bạn dám qua TQ để đưa cái lý vi hiến ra cãi với chúng nó ko ?chừng nào bạn dám thì chúng tôi sẽ nhất trí tán thành cái ý kiến VI HIẾN cũa bạn !còn bây giờ "Vũ như cẫn " !mời bạn vào trang này :http://youtube.com/watch ?v để thấy rõ sự thật mà t/g muốn cho mọi người biết ?

  • Cẩn thận củi lửa
    Bạn càng nói nhiều những điều vô nghĩa đó bạn càng lộ ra những cái sai của ông HCM và ĐCS.Sự thật là sự thật. Tôi nói thế để bạn suy nghĩ thêm . vơi những gì bạn bị nhồi nhét thì không thể một sớm một chiều hiểu biết hơn được.Bạn nên đem bài này của bạn gửi cho ông Dũng, ông Trọng để ông ấy mời bạn đi cãi hộ cho Việt Nam.

  • SongBachDang
    HÃY ĐỂ NGƯỜI TRONG CUỘC NÓI CHUYỆN
    Luật sư Nguyễn Mạnh Tường (1909-1996), năm 23 tuổi đă đậu hai bằng Tiến
    sĩ Văn khoa và Luật khoa ở Đại học Montpellier, Pháp. Sau khi về nước,
    ông dạy học tại trường Trung học Bảo hộ (Lycée du Protectorat).
    Bất mãn vì chính sách kỳ thị của Pháp, ông bỏ nghề dạy ra mở văn phòng
    luật sư. Năm 1946, ông tham dự Hội nghị Việt-Pháp tại Đà Lạt nhưng không
    được cử đi dự Hội nghị Fontainebleau. Ông theo chính phủ Hồ Chí Minh
    kháng chiến chống Pháp tới ngày ký Hiệp định Genève 1954 thì trở về Hà
    Nội dạy học ở trường Đại học Văn khoa. Với tư cách thành viên của Mặt
    trận Tổ quốc, L.S. Nguyễn Mạnh Tường đọc bài diễn văn này trong một
    phiên họp của Mặt trận Tổ quốc ở Hà Nội, ngày 30 tháng Mười, 1956. Cũng nên nhắc lại rằng bài diễn văn này được đọc sau khi Trung ương Đảng hạ
    lệnh chấm dứt chiến dịch Cải cách Ruộng đất ngày 20.7.1956 và sau đó ban
    hành các biện pháp sửa sai. Vì bài diễn văn này, ông Tường bị tước hết
    mọi chức vụ và danh vị nghề nghiệp và phải sống một cuộc đời vô cùng
    thiếu thốn. Năm 1991, nhân dịp được phép sang Pháp ông đưa cho nhà xuất
    bản Quê Mẹ ở Paris in và phát hành cuốn sách tự thuật L’excommunié (Kẻ bị khai trừ) năm 1992. Ông trở về Hà Nội và mất năm 1996, thọ 87 tuổi
    Link : http://www.talawas.org/talaDB/...
    hiển thị ít hơn

  • AR 15
    Khmer đỏ cũng vận dụng rất tài tình chỉ đạo của đàn anh trung cộng vào Cambodia những năm 1975-1979 và thành công rực rỡ vô cùng với thành tích tiêu diệt gần hết dân tộc mình.Quá đã.

  • Gió chướng
     Từ những thực tế trong lịch sử cận đại cho thấy, cộng sản nếu bị ép phải thay đổi, thì thay đổi về hình thức, giả ngụy biến chuyển; Nhưng bản chất độc ác, man rợ không bao giờ thay đổi.
    Tôi đọc những còm bên dưới, thấy có còm Jvvv nói Khơ me Đỏ là do Mỹ dựng lên! Làm tôi bật cười.
    Đúng là (...), bất chấp sự thật của lịch sử.
    Và đây là sự thật:
    "Tại Việt Nam, sau vụ Pol Pot và chiến tranh biên giới Việt Trung 1979, có xuất bản cuốn sách tựa đề “Trung Quốc-Việt Nam-Campuchia” của tác giả người Úc Burchett Wilfred. Trong đó có đề cập tới một nhân vật tên Phạm Văn Ba của phe cộng sản, nguời có trách nhiệm huấn luyện Pol Pot. Ông Ba nói: (trang 68)
    " Xa-lốt-xa tức Pol Pot được phân công vào ban dân vận do tôi lãnh đạo. Y được cử đi học tại trường dành cho cán bộ đảng."
    Đầu năm 1975, Pol Pot sang cầu viện lãnh đaọ Đảng Cộng Sản Việt Nam. Burchett Wilfred viết: (trang 174)
    Pol Pot đến Hà Nội, ban lãnh đạo Việt Nam hứa với Pol Pot: "Chúng tôi sẽ “giải phóng” Saigon, chúng tôi giúp các bạn “giải phóng” Phông Phênh".
    Sau đó Việt Nam gửi sang pháo 130 ly và 122 ly kèm theo các khẩu đội pháo (tức bộ đội người VN)
     …Phạm Văn Ba là Đại Sứ của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà bên cạnh chánh phủ Pol Pot tại Phôm Phênh trên hai năm. Từ năm 1975 đến 1977 tức trong khoảng thời gian cao điểm của cuộc tàn sát tại Kampuchia.
    hiển thị ít hơn

  • SongBachDang
    Vậy chúng ta hãy để  luật sư Nguyễn Mạnh Tường
    đọc tại cuộc họp Mặt trận Tổ quốc ở Hà Nội ngày 30 tháng Mười 1956,
    cuộc cải cách ruộng đất được thực hiện với phương châm "thà chết 10
    người oan còn hơn để sót một địch"; phương châm này đi ngược lại với quy
    tắc cơ bản của pháp luật, trong trường hợp này là "thà 10 địch sót còn
    hơn một người bị kết án oan". Và đây là link để các bạn tìm hiểu toàn bộ bài diễn văn: http://www.talawas.org/talaDB/...

  • Nói thật
    Lý luận chỉ là những lời nói không làm thay đổi bản chất sự việc. CSVN đã phạm sai lầm nghiêm trọng, xem quyền lợi bè nhóm của mình đặt cao hơn quyền lợi của Dân Tộc, Đất Nước. Đảng phái hay chế độ chính trị chỉ tồn tại một thời gian, Tổ Quốc mãi trường tồn, mất nước đảng cũng không còn, cửa nhà tan nát, dân chúng lầm than, kẻ bán nước sẽ bị kẻ cướp nước giết chết trước tiên, vì họ dám phản lại quyền lợi dân tộc của họ thì không ai dám tin dùng.

  • MaoChiMinh
    Mao + Hồ = Stalin x Hitler

  • Chinhnghia
    Giết người trong CCRĐ là thuộc loại giết người một cách man rợ. Giết man rợ 1 người là tội tử hình. Sau khi giết chết 200 000 người, HCM lấy chiếc khăn mùi-xoa lau nước mắt thế là hết tội. Đảng chúng nó vẫn thường ca tụng đức tín thươg người của HCM qua đoạn video ông lau nước mắt ngày. Thật nực cười !!!

  • 6X
    Đó là loại nước mắt của CÁ SẤU cho nên trở nên nực cười là phải!  Bởi vậy cho nên người Hoa Kỳ hay nói với nhau về những tên nực cười này là có "Alligator Tear" là chỉ dành cho những thành phần Hypocrisy! Deception!
     http://en.wikipedia.org/wiki/H...

  • Thanhcongvn2020
    theo tôi tội lớn nhất không phải là tội giết 200 ngàn người mà tội lớn nhất mà HCM mắc phải là đã thần thánh hóa bản thân giống như  thời kỳ vua chúa ngày xưa, không tạo được sự phản biện dân tộc, làm chậm con đường phát triển của dân tộc hang trăm năm, hệ quả là triến tranh, đói nghèo, độc tài v.v.

  • JU MONG
    @Jvvvvvv
    "Cụ Hồ sống tới đâu chịu trách nhiệm tới đó"
    VẬY THÌ DẸP MẸ CÁI MIẾNG GHẺ RÁCH NÀY ĐINHAI ĐI NHAI LẠI LÀM GÌ CHO NÓ MỎI MIỆNG ?
    " Vì Lợi Ích Mười Năm Trồng Cây - Vì Lợi Ích Trăm Năm Trồng Người "Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về giáo dục luôn có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" ở nước ta, tư tưởng đó của Người càng có ý nghĩa thiết thực
    VÀ ĐÂY NỮA NÈ, LẤY TIỀN DÂN ĐÓNG THUẾ    LÀM BA CÁI CHUYỆN RUỒI BU KIẾN ĐẬU                          -------o0o------
    Ra mắt sách "Hồ Chí Minh - Ông Tiên sống mãi"
    Ban Tuyên giáo T.Ư, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức công bố cuốn sách Hồ Chí Minh - Ông Tiên sống mãi.
    Đây là cuốn sách do tác giả người Thái Lan Suprida Phanomjong viết, Nguyễn Thành Hoan và Nguyễn Thị Thùy Châu dịch từ nguyên bản tiếng Thái. Bản gốc cuốn sách được xuất bản lần đầu tại Thái Lan năm 2006. Cuốn sách gồm 190 trang được chia làm 16 phần, trình bày theo các dòng sự kiện chính trong cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
    hiển thị ít hơn

  • Lựu đạn
    Các bạn cẩn thận ! Phía dưới có một CAM với tên là Jwww viết comments với ý đồ khiêu khích, phá hoại phong trào bóc trần sự thật HCM. Chắc tên "8x" hết linh rồi nên nhóm giáo sư, tiến sĩ trường đảng NAQ đã đổi sang tên mới là "Jwww". Các bạn cứ đọc comments của Jwww chơi cho biết nhưng đừng thèm trả lời cho CAM tức chơi ! Hahaha

  • MIN
    Bình luận này được đánh dấu để xem lại.

  • Nói thật
    Ngày dân đuổi công an vứt bỏ quân áo đầy đường sắp đến.

  • Đùa thôi
    Ai bảo ông như thế, đừng có phao tin đồn có thật !

  • JU MONG
    @ LỰU ĐẠN.
    DLB xóa còm của chúng ta, chứ "cam quýt" không có khả năng đó. Chính vì điểm này cam quít vào đây với 2 mục đích.
    Trước tiên là xem chỗ nào đó có nguy cơ khiến cho bác và đảng bị tuột quần thì cam quít định huớng lại dư luận. Trong trường hợp định hướng không được mà bị thua te tua, thì cam quít chuyễn qua chiêu dùng những từ ngữ "trái với thôn quy DLB" kích động ACE bạn còm, còn có khi lấy thêm 1 nick nào đó để tự mình kích động mình, ACE bạn còm nếu không để ý sẽ bị cuốn hút theo, và cuối cùng DLB nhảy vào can thiệp xóa tất cả, như vậy là chúng ta đã bị mắc mưu cam quít.
    Cách đây khoảng 1 tiếng, comment của tôi bên dưới bị chúng nhảy vào tấn công tới tấp, đến nỗi tôi đọc chưa kịp thì trong nháy mắt đã bị DLB cho biến mất gần cả chục comment. Comment đáng bị xóa thì không nói gì, chứ comment không đáng bị xóa mà bị văng miểng là chết oan uổn lắm.
    Tóm lại, ý tôi muốn nói là chúng ta cứ thách bọn cam quít nhảy vào, càng nhảy vào thì bác và đảng càng bị tuột quần nhanh, chúng ta cứ dùng những lời lẽ ôn hòa để tranh luận với chúng, thì không bao giờ DLB xóa còm của chúng ta.
    CÓ PHẢI VẬY KHÔNG EM YÊU 8X
    ANH NHỚ EM MUỐN CHẾT NÈ LAN ANH
    HÃY ĐẾN VỚI ANH ĐỪNG ĐỂ ANH ĐỢI CHỜ, HÍC HÍC HÍC...
    hiển thị ít hơn

  • Moi Mong
    DLB xóa hay CAM xóa đều là bị xóa ? không thấy CAM vào đây tranh luận tức là CAM xin chừa cái tật lừa đảo nhân dân, thế là có biến chuyển tích cực, chỉ sợ ngày mai chúng đánh sập luôn DLB mới khổ !

  • JU MONG
    ACE BẠN CÒM.
    Còn thêm một góp ý này nữa. Trước khi ACE muốn tranh luận với CAM QUÍT TẮC ỔI v.v...ACE nên copy lời nói của cam quít tắc ổi, rồi sau đó phản biện lại, nếu không copy và trong trường hợp còm của cam quít tắc ổi bị xóa, thì đâu còn chứng cớ cãi nhau ở tòa, khi mà bọn chúng cứ chối leo lẻo.
    Xin xem comment của tôi ở trên. Nếu như không có câu nói của cam quít tắc ổi " Cụ Hồ sống tới đâu chịu trách nhiệm tới đó " thì tội bao che cho cụ Hồ ghiết người trong vụ CCRĐ của cam quít tắc ổi coi như " huề vốn ".

  • ILLUMINATI_MindControl
    Qua cuộc đấu trí hơn 200 comments, tình hình hiện nay như sau:
    _Phe "Diễn biến hòa bình" cho rằng ông Hồ ác quá, quá là Ác.
    _Phe "Duy vật CS vô thần" cũng công nhận là Bác Hồ ít có Ác.
    Vậy cuối cùng bên nào sẽ giành phần thắng, bên nào dành được niềm tin của nhân dân. Liệu ánh sáng của cái Thiện có đập tan được bóng đêm ác quỷ ma mãnh của CS không. Chúng ta hãy đón chờ đọc tiếp những phần tiếp theo của tác giả Chí Hùng viết về Chí Minh.
    Nguyện cầu Thượng Đế gia trì cho các bạn "Diễn biến hòa bình" cùng lời chúc may mắn đến Thiên thần sa ngã Lucifer (Satan) vét hết những sinh lực cuối cùng của CS.

  • Yeunuoc
     Một triều đại do một người nào đó sáng lập thì nó cũng phải có thời gian mới thay thế bằng triều đại mới. Thời đại Hồ Chí Minh đang còn một thời gian nữa mới thay thế được . Thời đại HCM tuổi thọ khoảng 100 năm thì chúng ta cần phải đợi chờ 30 năm nữa mới có nhân tài xuất hiện. Bây giờ chưa có Nhân Tài đành phải bô lô ba loa cho vui vậy.

  • Lite_breeze
    Vài định nghĩa mới:
     Totalitarian : Kẻ chuyên quyền
     Democide: Giết người tập thể nhờ nắm toàn quyền
     Democide is the murder of any person or people by a government, including genocide, politicide, and mass murder.
    One of his main findings is that liberal democracies have much less democide than authoritarian regimes.[10] He argues that there is a relation between political power and democide. Political mass murder grows increasingly common as political power becomes unconstrained. At the other end of the scale, where power is diffuse, checked, and balanced, political violence is a rarity. According to Rummel, "The more power a regime has, the more likely people will be killed. This is a major reason for promoting freedom." Rummel concludes that concentrated political power is the most dangerous thing on earth."Một trong những phát hiện chính của ông là nền dân chủ tự do ít giết dân cách tập thể hơn so với chế độ toàn trị [10]. Ông lập luận rằng có một mối quan hệ giữa quyền lực chính trị và giết dân cách tập thể . Giết người hàng loạt vì chính trị phát triển ngày càng phổ biến khi quyền lực chính trị trở nên không bị giới hạn. Ở đầu kia của quy mô, nơi quyền lực khuếch tán, kiểm tra và cân bằng, bạo lực chính trị rất là hiếm. Theo Rummel, "một chế độ càng có nhiều quyền lực hơn ,  càng nhiều cơ nguy giết nguời cách tập thể. Đây là một lý do chính cho việc thúc đẩy Tự Do". Rummel kết luận rằng quyền lực chính trị tập trung là điều nguy hiểm nhất trên trái đất . "

  • Đi Ngang Ngó Thấy
     Bác hồ có các ưu điểm sau:
        1_BẤT NHÂN: Giết dân như nghóe để đạt cho bằng được mục đích nhuộm đỏ toàn cõi Việt Nam giùm cho trung cộng.
        2_BẤT NGHĨA: Đem người đầu ấp , tay gối cho đàn em "xài" , rồi sát nhân diệt khẩu. Thậm chí "xài" luôn vợ, người yêu của thuộc cấp.
        3_BẤT HIẾU: Không có con nói dõi tông môn. Dù có nó cũng không dám ra mặt nhận cha.
        4_BẤT TÍN: Dối trá, xão quyệt, tự mình viết sách ca tụng mình- Giết! Tàn sat hàng chục vạn dân lành rồi làm bộ khoc lóc quay phim. Lừa gạt , bán đứng đồng chí , đồng đội.
         5_BẤT TRÍ: Cúc cung tận tụy nghe lời trung cộng - nga cộng, hại dân hại nước, không suy nghĩ.
    Các "ưu điểm" đó bây giờ được tiếp nối thành "Tấm gương đạo đức hồ chí minh" mà tất cả đảng viên phải tích cực hoc hỏi trau dồi. Nên Nước Việt Nam ngày càng lụn bại.

  • Ông Hai Lúa
    Anh Đặng Chí Hùng  "tiết lộ" là "phim" này dài tới 15 tập lận, bây giờ mới tới tập 6 mà! Đến lúc đó bác phải thêm vào mới đủ nhá!

  • Htruongsa
    Ngàn nghĩa, vạn tình của Hồ Chí Minh
    Ngô Nhân Dụng
    Một lá thư từ trong nước chuyển đi cho biết trong đêm Giao Thừa, năm Canh Dần, có mấy đài truyền hình ở Việt Nam chiếu cảnh liên hoan, với bài “Việt Nam, Trung Hoa núi liền núi, sông liền sông, chung một biển Ðông...” Bài này sáng tác trong thời kỳ Hồ Chí Minh đang cổ võ về “tình nghĩa” giữa hai đảng cộng sản. Cuối bài, một nam ca sĩ người Tầu và một nữ ca sĩ Việt cùng song ca điệp khúc, “Dân Nam ta ca muôn năm Hồ Chí Minh-Mao Trạch Ðông” giống như một khẩu hiệu để ghi nhớ mãi mãi.
    Người viết lá thư cho đây là một cảnh rất đau lòng, khó tin nhưng có thật. Trong lúc các sinh viên Việt Nam đã biểu tình chống Trung Cộng chiếm Hoàng Sa và bị đàn áp, nhà trí thức đang báo động đồng bào về mối họa các công ty Trung Quốc sang khai thác bô xít ở Việt Nam, các mạng lưới bị phá và nhiều người bị bắt giam, ngay sau khi hai cựu tướng lãnh cảnh cáo việc cho người Trung Hoa thuê rừng trồng cây gây mối nguy về di dân bất hợp pháp, mà các cơ quan tuyên truyền của chính phủ Hà Nội lại ca ngợi những tình nghĩa của giữa ông Mao và ông Hồ, thì đây là một chuyện khó tin thật. Trong dịp Giao Thừa vừa qua, một nhà khoa học Việt Nam còn cho biết những dự án “thuê rừng” của người Trung Quốc có thể che đậy âm mưu tìm và khai thác uranium ở nước ta!
    Tại sao đảng Cộng Sản Việt Nam có thể “vô tri, vô giác” đối với những mối lo của người Việt Nam mà cứ liên hoan Mao Hồ như vậy?
    Chỉ có thể đoán đây là một sáng kiến của các đồng chí Trung Quốc và các quan chức cộng sản nước ta không thể từ chối được. Chính phủ Bắc Kinh biết có thể sử dụng hình ảnh Hồ Chí Minh để “động viên” tinh thần của nhiều người Việt Nam thật thà, chất phác, nhiều người sống ở nông thôn vẫn đặt hình ông Hồ lên bàn thờ tổ tiên. Ðem ông Hồ ghép với ông Mao sẽ chinh phục được nhiều người Việt Nam mê ngủ. Vì chính lúc ông Hồ còn sống, ông đã chấp nhận và cho phổ biến những câu Chế Lan Viên viết,
    “Bác Mao không ở đâu xa
    Bác Hồ ta đó chính là Bác Mao.”
    Ðem Hồ với Mao ghép chung trong một câu hát, có thể vong linh ông Hồ còn hãnh diện nữa. Ðảng Cộng Sản Việt Nam khó từ chối bài hát giao thừa “hữu nghị” này, vì họ không thể chối cãi được là suốt đời Hồ Chí Minh vẫn nhắc nhở mọi đảng viên rằng họ phải biết ơn đảng Cộng Sản Trung Hoa. Không những thế, còn phải công nhận cả nghĩa lẫn tình với các đồng chí phương Bắc nữa. Xưa nay người Việt Nam thường dùng hai chữ “tình nghĩa” khi nói đến anh em, vợ chồng. Hồ Chí Minh là người thứ nhất sử dụng hai chữ đó trong việc bang giao giữa hai nước.
    Năm 1961, nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Ðảng Cộng Sản Trung Quốc, Hồ Chí Minh viết một bài ca tụng “40 năm vẻ vang, 40 năm thắng lợi”... “viết những trang lịch sử vĩ đại của Ðảng Cộng Sản Trung Quốc,” đăng trên nhật báo Nhân Dân ở Hà Nội ngày 1 tháng 7, năm 1961.
    Trong bài báo đó (in lại trong Hồ Chí Minh Toàn Tập, tập X, NXB Chính Trị Quốc Gia, năm 2000, trang 365-368), Hồ Chí Minh đã kể rõ công ơn của Cộng Sản Trung Quốc đối với đảng Cộng Sản Việt Nam. Công ơn đầu tiên là “Ảnh hưởng cách mạng Tháng Mười Nga và lý luận Mác- Lênin phần lớn kinh qua Trung Quốc mà truyền đến Việt Nam.” Nói cách khác, ngay trên mặt lý thuyết căn bản, cộng sản nước ta chịu ơn của cộng sản Tầu dạy dỗ.
    Ngoài ra, Cộng Sản Việt Nam bắt đầu hoạt động cũng ở bên Tầu và Cộng Sản Tầu còn giúp họ nhiều dịp khác. Ông Hồ lần lượt kể những mối ơn không thể chối cãi được đó.
    Hồ Chí Minh đã tóm tắt những công ơn này với hai câu thơ,
    ”Trăm ơn, ngàn nghĩa, vạn tình,
    Tinh thần hữu nghị quang vinh muôn đời!”

    Ông Hồ là người nói năng khôn ngoan, đắn đo, cân nhắc từng chữ. Khi viết trên tờ báo chính thức của đảng thì chắc chắn ông còn thận trọng gấp bội. Khi ông nói Cộng Sản Việt Nam “chịu ơn Trung Quốc 100 phần, nhưng còn nặng nghĩa 1,000 lần và có tình đến 10,000 lần” thì chúng ta phải hiểu ông đã đo đếm, tính toán rất kỹ. Chịu ơn, người ta có thể trả ơn, chịu nghĩa cũng có thể đền đáp được, nhưng mối “tình một vạn” thì suốt đời cũng không bao giờ quên được.
    Trong Hồ Chí Minh Toàn Tập, cuốn số 11, từ trang 64 đến trang 76, có đăng bốn bài diễn văn của Hồ Chí Minh khi đón tiếp Lưu Thiếu Kỳ tới Hà Nội năm 1963. Trong lời chào đón phái đoàn Lưu Thiếu Kỳ và Trần Nghị ở sân bay Gia Lâm, Hồ Chí Minh đã đọc hai câu thơ: “Mối tình thắm thiết Việt-Hoa; Vừa là đồng chí vừa là anh em.” Trong bài diễn văn tại buổi tiệc chiêu đãi phái đoàn nước đàn anh, ông Hồ đã nhắc lại một câu ngạn ngữ của người Tầu để nói tới “...tình đoàn kết như môi mới răng giữa hai nước và hai đảng chúng ta...” Ðây là những bản văn chính thức được Hồ viết ra, đăng trên báo Nhân Dân, đặt tiền lệ cho các khẩu hiệu “đồng chí-anh em” và “như môi với răng.” Hai khẩu hiệu đó được hai đảng cộng sản dùng mãi sau này, chỉ ngưng dùng mươi năm sau cuộc chiến biên giới 1979 khi răng cắn môi chảy máu, nhưng bây giờ lại được các đồng chí Trung Quốc lập lại. Vì chính ông Hồ đã nói những khẩu hiệu đó trước, cho nên đảng Cộng Sản Việt Nam không thể từ chối được!
    Vào năm 1961 đó, Trung Cộng vừa mới thất bại trong chiến dịch “Bước Nhẩy Vọt” của Mao Trạch Ðông, một chương trình kinh tế không tưởng làm hai chục triệu người Trung Hoa chết đói, có nơi nông dân phải ăn thịt lẫn nhau, nhưng Hồ Chí Minh vẫn hết lời ca tụng với Lưu Thiếu Kỳ, “Công cuộc vĩ đại xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân Trung Quốc dưới sự lãnh đạo đúng đắn của đảng Cộng Sản đứng đầu là đồng chí Mao Trạch Ðông đã làm gương sáng cho nhân dân Việt Nam chúng tôi.” Ông Hồ cũng nhắc lại, “những thắng lợi cực kỳ vẻ vang của Trung Quốc đã cổ vũ những người cách mạng Việt Nam phất cao ngọn cờ chủ nghĩa Mác-Lênin...” Dân miền Bắc Việt Nam thời đó thoát chết vì trong lúc đó Hồ Chí Minh đã bắt đầu chương trình xâm nhập quân đội và vũ khí “chiếu cố miền Nam;” cho nên ông không thể thi hành một “Bước Nhẩy Vọt” ở phía trên vĩ tuyến 17, giống như ông đã theo ông Mao làm cải cách ruộng đất. Nếu ông rảnh tay “xây dựng chủ nghĩa xã hội” theo gương Mao Chủ Tịch thì chắc nhiều nông dân Việt Nam cũng phải chết đói, đoàn kết với các đồng chí Trung Quốc ở dưới suối vàng!
    Ðiểm đáng chú ý là Hồ Chí Minh không những ca ngợi tình nghĩa giữa ông ta với cộng sản Trung Quốc, hay tương quan giữa hai đảng Cộng Sản Việt Nam và Trung Quốc; nhưng ông ta còn kéo cả nước Việt Nam vào trong mối quan hệ đó. Ðây là một chủ trương ngoại giao rất nguy hiểm.
    Nhưng Hồ Chí Minh có một tình cảm thắm thiết đối với Cộng Sản Trung Hoa, điều này chính ông đã nói ra. Những tình cảm này rất sâu sắc. Chính vì vậy nên ông mới nói đến “trăm ơn, ngàn nghĩa, vạn tình.”
    Trong bài viết chúc mừng 40 năm thành lập Ðảng Cộng Sản Trung Quốc năm 1961, Hồ Chí Minh đã viết một trang dài “Riêng về phần tôi...” để kể lại những tình nghĩa cũ càng đó. Ông thuật lại trong những năm 1924-1927, ông đến Quảng Châu, “tham gia công việc do Ðảng Cộng Sản Trung Quốc giao phó.” Ông cho biết đã “được tham gia việc dịch tài liệu nội bộ và việc tuyên truyền đối ngoại.” Trong cuốn “Hồ Chí Minh: Những năm còn sót” của bà Quinn Judge, bà cho biết trong khoảng thời gian này, Hồ Chí Minh lấy những tài liệu được phép thông dịch đó để gửi về báo cáo cho Stalin, coi đó là công tác tuyên truyền của chính mình. Ðó cũng là một mánh khóe để xin tiền của Ðệ Tam Quốc tế.
    Khoảng cuối năm 1938, Hồ lại sang Trung Quốc lần nữa, và lần này, chính ông kể lại trong bài báo trên, “Là một người binh nhì trong 'Bát lộ quân' tôi làm chủ nhiệm câu lạc bộ của một đơn vị ở Quế Lâm. Sau đó được bầu làm bí thư chi bộ của một đơn vị ở Hành Dương.” Tức là ông Hồ đã từng đi lính cho ông Mao, và làm đến chức binh nhì như ông tự giới thiệu (Hồ Chí Minh Toàn Tập, tập X, trang 367).
    Nhưng công ơn của Cộng Sản Trung Quốc lớn hơn nữa. Cũng trong bài báo trên, Hồ Chí Minh cho biết, “Trong lúc đó, các đồng chí Trung Quốc ra sức giúp tôi chắp liên lạc với trong nước ta. Ðây là một công ơn lớn,” vì ông Hồ kể một đồng chí trong nước đã sang Tầu tìm gặp ông Hồ nhưng đã bị một người bạn xoáy hết tiền, phải quay trở về. May mắn, “Nhưng sau đó, các đồng chí Trung Quốc vẫn giúp tôi chắp được liên lạc để về nước hoạt động.”
    Vì vậy cho nên Hồ Chí Minh không những chịu ơn Cộng Sản Trung Quốc mà ông còn cảm thấy có nghĩa và có tình nữa. Có nghĩa, vì chính Cộng Sản Trung Quốc nhận ông làm lính rồi “chắp được liên lạc” cho ông trở về Việt Nam. Có tình, một thứ tình “huynh đệ chi binh” vì ông đã làm binh nhì trong Ðệ Bát Lộ Quân. Một bác sĩ Trung Quốc kể lại nụ cười cuối cùng của Hồ Chí Minh trước khi qua đời là lúc ông yêu cầu được nghe một bài dân ca Trung Quốc, và một cô y tá người Trung Hoa đã hát cho ông nghe. Sau đó, ông mê man, không bao giờ cười nữa.
    Trong đoạn kết luận bài báo năm 1961, Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh một lần nữa là hai đảng cộng sản “có cảm tình khắng khít thương yêu nhau như anh em một nhà” (Sách trên, trang 368). Ðó chính là nguồn gốc của những mối họa mà các nhà trí thức trong nước, kể cả các vị tướng về hưu, đã báo động.
    Trong bang giao quốc tế, một điều ai cũng biết, là các quốc gia không coi nước nào là bạn, mà cũng không coi ai là kẻ thù; họ chỉ nghĩ đến quyền lợi đối với nhau thôi. Khi kéo quốc gia mình, bắt cả nước phải làm bạn “ngàn nghĩa vạn tình” với một quốc gia khác, là tự trói tay trói chân, không cho đồng bào mình tự do hành động nữa. Các lãnh tụ Cộng Sản Việt Nam từ thời Hồ Chí Minh đã mắc phải lầm lỡ nặng nề này. Họ gây ra cuộc chiến Nam Bắc trong 20 năm cũng chỉ vì muốn cộng sản hóa cả nước Việt Nam, theo chương trình của cộng sản quốc tế do Nga và Trung Quốc lãnh đạo. Ngày nay, họ vẫn gắn bó với Trung Quốc bằng “16 chữ vàng” cũng chỉ vì đã bị ràng buộc bởi những “ngàn nghĩa, vạn tình,” di sản do Hồ Chí Minh để lại.

    (Source: http://www.nguoi-viet.com/abso... )

  • Guest
    Bình luận đã bị bỏ.

  • ILLUMINATI_MindControl
         Đọc com xong cười nhớ like
    Vì cả công sức làm thơ đó mà
         Người ta biết nói biết vẽ
    Tui đây thấy Ác chẳng lẽ đứng coi

  • Cái gì ấy nhỉ
    Trả lời chung cho tất cả các bạn bảo hoàng thế này:
    1. Những con số lấy từ sách LSKTVN của tác giả là nguồn của đảng (NXB sự thật) các bạn nói không khách quan chính là các bạn tố cáo đảng viết sách láo .
    2. Cứ tạm coi như dùng con số của Time đi thì việc giết người trong CCRĐ là tội ác , con số 15 nghìn không phải là ít, mạng người chứ không phải mạng động vật.
    3 Việc này sảy ra ở miền bắc không liên quan đến VNCH , không nên dẫn dắt vào để lan man sang việc khác. đây là việc nội bộ của VNDCCH.
    4. Các bạn nói giết người là quản trị đất nước : Giết người vô tội không liên quan gì đến quản trị đất nước. Việc biện hộ cho việc giết người do phải quản tri là các bạn đang ví đảng như Polpot đó.
     Chào tất cả !

  • Đi Ngang Ngó Thấy
         Bác hồ chết phải giờ trùng
    Đám con của bác nửa khùng , nửa điên
         Một bầy bênh vực quàng xiên
    Một bầy hụ hợ như điên như khùng

  • ILLUMINATI_MindControl
        Anh ấy không phải công an
    Là người dân thường, can cho cụ Hồ
        Không óc không tim không tình
    Những hạng như thế, ta khinh ta cười.

  • Jvvvvvv
    Cụ Hồ có thể có nhiều sai lầm , nhưng đó là những đièu làm tốt nhất cho Việt nam lúc đó
    Thêm nữa, cụ Hồ mất năm 1969 nên mọi việc sau đó cụ không chịu trách nhiệm gì hết. Kể cả việc thuyền nhân

  • Đi Ngang Ngó Thấy
     Coi như là bạn chấp nhận tội của hồ tới năm 1969 là hết ( tại hồ chết bất đác kỳ tử sau trận thua năm 1968)thì sau năm 1969 không phải hồ nữa thì...thắng, duẫn, chinh , giáp, đồng , dũng, mười, trọng, sang, hùng....tiếp tục chịu trách nhiệm chứ tính chạy làng sao?

  • Jvvvvvv
    Cụ Hồ sống tới đâu chịu trách nhiệm tới đó

  • Khách Qua Đường
     lúc đó giết vài chục vạn người dân là việc làm đ1ung của hồ...thì Dân chừi hồ là quân ác độc thì phải rồi còn bênh gì nữa q

  • Cái gì ấy nhỉ
    Bài này nói về CCRĐ chứ không nói đến thuyền nhân.Sai lầm thì ai cũng có, nhưng giết người hàng loạt không thể coi là một sai lầm nhỏ.

  • Jvvvvvv
    Tạp chí Time nói nạn nhân CCRD là 15 ngàn
    Bài báo này lấy những nguồn tin không đáng tin cậy
    Hiện tôi cũng không rõ nạn nhân thực sự là bao nhiêu nên tạm lấy số liệu 15 ngàn của TIme cho khách quan
    CÒn không toàn là phỏng đoán vớ vẩn
    VNCH là thế chế bất hợp pháp nên cụ Hồ phải chấm dứt nó. Tiếc là cụ mất sớm

  • vietnamnavy12345
    VNCH là một chính thể Dân chũ có bầu bán hẵn hoi !thế thì tại sao bạn cho là
    bất hợp pháp ?tại sao cụ già ko dám cho Dân 2 miền thống nhất tỗng tuyển cử bình chọn 1 tỗng thống ?vì già hồ mà ô kê thì bão đãm thua chắc vì lòng dân 2 miền vào thời đó đều hướng về chí sĩ Ngô Đình Diệm ,so về nhân cách thì cụ hồ còn thua xa ????

  • 6X
    Bởi cho nên Bác mới chiếm được giải Vô Địch là "Cha Già Dâm Tặc" đó hỗng thấy seo?
    VNCH là "thể chế bất hợp pháp" mà đi đâu cũng được các nước Tự Do Tiên Tiến ủng hộ hết mình là seo? Chẳng những một nhóm người mà là gần 3 triệu người trên toàn thế giới mới là lạ ghê! LOL!

  • Cái gì ấy nhỉ
    Có 3/4 nguồn trong đó có cả nguồn của đảng cộng sản và Liên xô mà bạn cho rằng không khách quan sao? ok.Tạm cho bạn dùng tài liệu của Time đi. Nhưng 15 ngàn có phải con số ít không? mạng người chứ không phải mạng ngóe bạn ạ.
    Bạn nói chính quyền VNCH không hợp pháp, bạn cho dẫn chứng ? Còn việc ông Hò giết dân là CCRĐ ở miền bắc không liên quan đến VNCH hiểu chưa.

  • Jvvvvvv
    15 ngàn là ít so với 5 triệu dân VN bị giết bởi bom Mỹ do VNCH cõng rắn cắn gà nhà

  • 6X
    Mỹ mà giết 5 triệu người sao không nghe Tàu Cộng và Liên Xô tố cáo Mỹ? Đúng nà những cái ống bô Airduct xì hơi thúi hoắc mà không nhìn lại cái quá trình giết người của Đảng Cướp CSVN!  Đấy! Tui đã nói là thế hệ mầm non 8X và 9X còn non kém về "Khoa Học Nhân Bản" và không có "tinh thần độc lập" vì phải "dựa dẫm vào tư duy của người khác" cho nên không giữ vững được lập trường kiến thức.. lẫn lập trường kiến định cho nên mỗi khi bị đuối lý là giở trò thóa mạ người khác cho nên không thể có tinh thần tranh đấu để đem lại sự thật cho lịch sử Việt một cách nghiêm túc!

  • Thiệt Vậy Đó
        Cái gì hồ làm hồ chịu...hồ CCRĐ giết dân lành thì chửi hồ ..Cái gì mỹ làm mỹ chịu, mỹ bỏ bom cứ việc chửi mỹ hổng ai cản đâu.( mà mỹ sau này nó có đền bù đó! nhieu nguoi hoi xưa thù mỹ vì mỹ bắn chết cha mình...tới khi mỹ quay lại hỏi thăm thì muốn nhận thằng mỹ đó làm cha luôn, làm nó sợ quá nó chạy biến...)...( công bằng nhá!)! Phải hôn? nếu nói VNCH cõng rắn cắn gà nhà là bậy, mà nếu nói hồ đội trung cộng lên đầu về hành hạ dân Việt là đúng 100% luôn

  • 6X
    Hì!Hì! Mỹ làm là Mỹ chịu và đã đền bù cho bọn Cướp CSVN hàng năm cho cái vụ Da Cam Da Đỏ gì đó hỗng biết là bao nhiêu hàng triệu Dollars rùi.... và bọn Cướp đã bỏ túi riêng cho con cháu của chúng nó đớp hết nay moi đề tài củ để đòi thêm tiền Dollars của Mỹ là sao?! Đúng nà Đảng Cướp Mafia CSVN là Đảng Cướp Lưu Manh Số 1 vừa Cướp vừa la làng! 

  • Cái gì ấy nhỉ
    Đề nghị bạn trả lời cho tôi câu hỏi này :
    - Ai là người gây chiến trước trong cuộc chiến Nam Bắc? có dẫn chứng nhé- Bạn chưa trả lời tôi câu này, bạn cho tôi biết ông HCM và đảng cộng sản có tội giết dân oô tội không?
    -Nếu bạn coi 15 nghìn nhân mạng vô tội là ít thì tôi nghĩ DLB nên cấm hẳn bạn còm trên này. Đây la hành động cổ vũ cho giết người.

  • Jvvvvvv
    Ai xé hiệp định Geneve trước ?
    15 ngàn thì ai có tội hay không có tội thì tôi không rõ

  • 6X
    Đã tự hỏi thì tự có câu trả lời rồi! Hiệp Định Geneva là do CS Bắc Việt chủ mưu đòi chia đôi đất nước VN vĩnh viễn cho nên CTT Diệm không đồng ý ký cho nên CS Bắc Việt bị tức tối cho nên bẻ cong công lý và vu khống cho CTT Diệm là xé hiệp định! Có mặt của Hoa Kỳ ở Hội Nghị đàng hoàng và không có tài liệu nào của Hoa Kỳ và LHQ nói là Diệm xé hiệp định cả!  Đó là do CS Bắc Việt tuyên truyền dối trá để nhằm bôi bác chế độ VNCH chứ không do ai khác!  Đây là một hành động đớn hèn đê tiện và DỞ BẨN nhất trong chính trị nhồi sọ  của Đảng Cướp CSVN! 
    Con số chính xác là gần 200,000 là những thành phần dân trí thức giàu có mà bọn CS Bắc Việt gọi họ là "điền chủ" hay "cường hào ác bá" là vì họ học hành quá giỏi cho nên bọn nông dân CS Bắc Kỳ DỐT ganh tỵ thì phải trả thù cho cái kiếp nghèo đói và dốt chữ của chúng cho nên chúng phải giết hại và thủ tiêu hết các dân trí thức chứ họ làm gì có tội? Chẳng những một cá nhân bị giết mà cả đại gia đình của họ cũng bị giết lây vô tội chỉ vì con cái của họ học hành quá giỏi!
    Đúng nà bọn CS Bắc Kỳ Dốt là bọn súc vật man rợ! Bọn này đã bị Má Mì Mao gian ác đã dạy cho chúng cái tính súc vật man rợ ấy là vì Má Mì Mao rất thù ghét dân trí thức! Mao tuyên bố rằng ông ta coi trí thức như cục phân! Đó là vì sao ngày nay con cháu của Mao Hồ bị trả nợ giùm cho Bác Mao và Bác Hồ của chúng là đi đâu cái "đỉnh cao trì trệ" của chúng cũng bị người ta chà đạp một cách công khai là vậy!
    hiển thị ít hơn

  • Lite_breeze
    Thì chính là nhà nước VNDCCH. Ký xong đình chiến rồi cũng xé toạc nó để khai chiến.

  • ILLUMINATI_MindControl
    Đừng nghe những gì CS nói mà hãy nhìn những gì CS làm và hãy làm những gì CS sợ.
    Bác ít có Ác nhỉ..

  • Cái gì ấy nhỉ
    Bạn không đáng để tôi trả lời nữa.

  • Cái gì ấy nhỉ
    Ngoài ra bạn thích nói về con số thì chính bạn đang bảo sách của nhà xuất bản sự thật (LSKTV) của đảng cộng sản là không khách quan à? Vậy là chống đảng đó.


  • Cái gì ấy nhỉ
    Bạn ăn nói cho cẩn thận. Tôi comment với bạn đang rât tử tế mà ăn nói vô học ậy hả. Tôi hỏi bạn cuốn Lịch sử kinh tế Việt Nam của NXB Sự thật có phải của đảng  không? Cuốn Những điều cần nhìn lại sau CCRĐ  của NXB Văn hóa là của ai ?


*
  • Ông Hai Lúa
    Công bằng mà nhận xét, một trong những điểm nổi bật của ông Hồ đó sự "tự tin vào bản thân" (self-belief), sự tin đến mức mù quáng, có thể điều này đã ảnh hưởng đến đến những kẻ theo ông ta, điều này thể hiện qua cách tuyên truyền như "Ta nhất định thắng, địch nhất định thua", cái gì gì cũng nhất định hết, nhất định là phải làm mặc dù còn ấm ớ chưa biết đầu voi tai dê ra làm sao, cứ giết người đi đã, giết lầm cũng được, khóc sau. Rò ràng, đây là một tên đồ tể "tin tưởng" rằng "sự nghiệp giết người" là cao quý.!
    Dù cho theo đuổi bất kỳ mục đích nào, những người thành công thường phải có đặc điểm này.

  • Jvvvvvv
    Theo Tạp chí Time cải cách ruộng đất giết mất 15 ngàn người
    Cùng thời gian đó Ngô Đình Diệm giết mất 100 ngàn người: Bình Xuyên, Cao Đài , Hòa hảo
    Diêm-Nhu-Khánh-Thiệu là tay sai của Mỹ
    Giờ tính so sánh linh tinh với Miền Bắc?

  • Khách Qua Đường
     Jvvvvvv (nói)
    "Theo Tạp chí Time cải cách ruộng đất giết mất 15 ngàn người
    Cùng thời gian đó Ngô Đình Diệm giết mất 100 ngàn người: Bình Xuyên, Cao Đài , Hòa hảo
    Diêm-Nhu-Khánh-Thiệu là tay sai của Mỹ
    Giờ tính so sánh linh tinh với Miền Bắc?"
    -Chiến tranh , lính chơi với lính có chiến trường , chiến tuyến, tử trận là có chơi có chịu...(lính chết có tử tuất)
     -hồ chí minh giết dân lành là TỘI ÁC. Nhớ cho kỹ tàn sát dân lành (khác với chiến trường) là TỘI ÁC của hồ chí minh đó cưng

  • Ông Hai Lúa
    So sánh như vậy thì phải lấy cùng loại mà so, lấy ổi so sánh với mít là so sánh bất nhân như ông khách qua đường bên dưới có nhận xét.
    Ông Hồ & đồng bọn giết dân để cướp lấy ruộng và gia súc làm sao so sánh được với những người lính chết ngoài trận mạc.

  • Jvvvvvv
    Thời chiến nên có những sai lầm. Đảng xin lỗi rồi. Cụ Hồ xin lỗi rồi. Cụ Giáp cũng xin lỗi rồi
    Hết chuyện

  • 6X
    Hahaha..Loại nước mắt Cá Sấu đó không bao giờ hết chiện được vì hết gây chiến lược sai lâm giết hại dân lành vô tội này cho đến những chiến lược sai lầm khác!
    Nếu nói là ông Hồ và ông Giáp đã xin lỗi rồi thì Mỹ cũng đã qua tận VN và đã làm thế sao lại moi chiện sai lầm của Mỹ ra để "ngụy biện" và "bao che" cho sự những sai lầm kế tiếp của Đảng CSVN ngày nay? 

  • Các Mác-Ăng Ghen
     Jvvvvvv (nói)Thời chiến nên có những sai lầm. Đảng xin lỗi rồi. Cụ Hồ xin lỗi rồi. Cụ Giáp cũng xin lỗi rồi
    Hết chuyện
    Trả lời:
        Nay mai có thằng cướp (cỡ lê văn luyện) vào giết cả nhà Jvvvvvv, chỉ chừa lại Jvvvvvv để nó xin lỗi....Thế là hài lòng nhá !

  • vietnamnavy12345
    Giếngười ?chỉ đứng ra xin lỗi ?thế là xong !đạo lý ở cái nước nào vậy bạn ?chắc
    bọn mọi sống ở trong rừng Amazon quá ! kinh khũng quá ????

  • BT
     Hay lắm Jvvvvvv Sao bây giờ bạn mới phát hiện ra bài viết này ư? Chúng tôi thì chán ngấy rồi.Giờ vào để xem "họ" kiện DLB cắt những còm bậy bạ tiểu nhân của họ ra sao. hehe .. Họ đang vu khống cả DLB đó buồn cười quá

  • Jvvvvvv
    Thì tôi cứ tưởng viét tới 6 bài chứng tỏ phải giỏi lắm. Ai ngờ càng đọc càng thấy tác giả chỉ có nhặt nhạnh cắt dán lung tung
    Đinh tố cụ Hồ thì phải hiểu hết các hoàn cảnh phức tạp thời đó
    Có thể coi cụ Hồ chịu trách nhiệm CCRD gây cái chết 15 ngàn
    Chứ khó mà nói là giét người được
    Giét người thì phải có động cơ, mục đích. Đó tác giả cứ lẫn lộn

  • vietnamnavy12345
    Đúng :giết người thì phải có động cơ (Nguyên lực động nội tại mà) cái động cơ bị nguyền rũa cũa cụ già là cụ thể hóa chũ thuyết cs quốc tế mà cụ học lóm được cũa bậc thầy lênin,và đàn anh mao trạch đông là làm sao tiêu hủy bọn chũ điền tư bãn ,chỉ còn giai cấp bần nông vô sãn nếu CCRĐ làm được như thế thì mới tiên lên được cái thế giới đại đồng CS(thiên đường CS )?chỉ là cái bánh vẻ ?bạn thấy rồi thiên đường đâu ko thấy ?chỉ thấy đất nước XHCN này sãn sinh ra bọn TB đõ ăn cắp tiền ngân sách nhà nước !vơ vét khoáng sãn tài nguyên đem tiền ra nước ngoài  ?/thế thì xã hội có CÔNG BẰNG ko ????

  • BT
     oi tròi Jvvvvvv ơi.sao ông  bây giờ mới phát hiện ra ? Chỉ cần bài đầu đã thấy là căt dán tư liệu một chiều của những người CCCĐ Hải ngoại rồi.Mà cắt dán thôi cũng vẫn lẫn lộn lung tung.bài này chồng chéo bài kia.Có CCRĐ mà bôi ra 2 bài lê thê mà vẫn lẫn lôn,chỉ vu khống cũng không nên hồn! Chúng tôi đã còm nhiều, tưởng tác giả biết xấu hổ nhưng mà ngoan cố lắm. Họ có mục đích sẵn rồi, không phải ngu đến mức "lẫn lộn" nhiều thế đâu! Tranh luận làm gì cho phí thì giờ?Đọc bài khác đi.


  • Jvvvvvv
    Đây là một chính sách có vẻ đúng nhưng thực hiện thì bị sai lầm
    Đơn giản vậy thôi. AI chả có sai lầm ?

  • ILLUMINATI_MindControl
    Sao mấy ông đó ko giết hết mấy thằng CS hán gian đi giống ông Tổng Thống Indo hồi năm 1960 đấy, làm cỏ 1 triệu thằng CS luôn. CS là ma quỷ, ma quỷ là phải tiêu diệt, cái lý là như vậy.

  • Cái gì ấy nhỉ
    Coi như bỏ qua con số đi, thế Hồ có giết không? Cái loại CAM ,HVB đừng cố nói nữa. Không thoát tội đâu

  • Jvvvvvv
    Hồ có giết hay không thì cũng chẳng làm sao cả. Vì lúc đó cụ Hồ là đi quản trị đất nước cua rmình.THời đó là thời chiến, không giết cũng chả trách được
    Còn bù nhìn ông Diệm , lúc đó là phải đi trấn áp gây dựng sự nghiệp từ đầu, giết người như nghóe, tham nhũng hàng viện trợ Mẽo, cướp ruộng người nghèo chia cho nhà giàu...nên Mỹ giết là phải
    Chẳng có tội gì hết, đó là chiến tranh

  • Ác như già Hồ
    Mỹ giết ông Diệm vì ông Diệm không cho MỸ Mỹ hóa chiến tranh VN. Ông Diệm chết là vì muốn bảo vệ chính nghĩa cho chien61 tranh của miền Nam VN. Nói láo như Vẹt không biết xấu hổ hả?

  • Khách Qua Đường
     vậy đem vợ cho đàn em quằm rồi giết luôn vợ cũng vì chiến tranh?...CCRĐ có dính gì đến chiến tranh mà giết dân như  nghóe. Tội ác quá nhiều đến độ có con nó cũng không dám nhận hồ là cha kìa. Bênh gì kỳ quá cũng đâm đâu vô bênh

  • Cái gì ấy nhỉ
    Polpot nó cũng giết dân để quản trị nước Kam đó. Hóa ra lại có lý thuyết giết người vô tội để quản trị nữa đây. Khuyên bạn nên về học lại lịch sử và đạo đức trước khi vào phản biện.

  • Jvvvvvv
    Khơ Me Đỏ là do Mẽo dựng lên, viện trợ . Đọc lại lịch sử đi

  • vietnamnavy12345
    Chính bạn mới là người nên đọc lại lịch sử ?ko biết thì nên dựa cột mà nghe !đừng bày đặt ăn theo nói leo giống 8x ?ko ai kính trọng đâu !!!!

  • Cái gì ấy nhỉ
    Vào đây spam ăn nói lung tung thật hết biết.

  • Cái gì ấy nhỉ
    Oh hay nhỉ, giết người cũng chẳng sao cả? hay!hay !Thế mà cũng nói được thì hết thuốc chữa

  • Jvvvvvv
    Quên, giết người thời chiến nó vô tư thế mà. Dùng b52 bỏ 8.2 triệu tấn bom nó cũng vô tư vậy
    Miền Bắc có làm gì đâu mà bị ném bom nhỉ ?
    Thời chiến nó vậy.

  • vietnamnavy12345
    Miền Bắc đâu có làm gì đâu ?(nói vậy mà nói được ) vậy bọn nào vượt đường trường sơn vô cướp miên Nam :đất nước vốn hiền hòa ,ở cái thế luôn luôn thũ ,ko gây hấn với ai ấy thế mà bị miên bắc xâm chiếm  còn đi rêu rao là đánh miền Nam là đánh dùm cho liên xô và tàu cộng ?(giết anh em trong nhà chỉ vì cái tiếng thơm hão???

  • ILLUMINATI_MindControl
    Chắc chắn là vô thần rồi, nghe phát ngôn thật là nghiệp chướng.

  • Ông Hai Lúa
    Tôi thấy trong thư gởi Stalin về CCRD của ông Hồ, ông này hay dùng chữ "Gởi tới các đồng chí lời chào cộng sản" để mở đầu hay kết thúc lá thư, cái này hơi giống tụi phát xít sài chữ "Heil Hilter" đẻ chào hỏi nhau.
    Có bác nào ở đây có thể giải thích dùm "lời chào cộng sản"  mà ông Hồ sài là cái quần què gì không?

  • Buồn Ơi Là Buồn
     "lời chào cộng sản" là tiếng gầm thét của những con quái vật để bọn nó hiểu nhau, nhận ra đồng loại với nhau thôi. Không áp dụng cho ....người phàm mắt thịt

  • Ông Hai Lúa
    I am sorry if I wrote something that made you feel bad.
    Cheer up. Look it on the bright side.
    Hai Lúa.

  • Buồn Ơi Là Buồn
     Yeah! in global sight. We are human.but they are monsters

  • Nhân Tâm
    I endorse the comments of your, Thank

  • JU MONG
    T/g ĐẶNG CHÍ HÙNG.
    Thành thật mà nói mấy hôm nay tôi mất ngủ vì mấy cái "vọng niệm" của anh bạn trẻ, càng xem càng hấp dẫn ly kỳ còn hơn xem phim sex, bác Hồ bị tuột từ từ không biết đến khi nào mới qua khỏi rún?
    Như anh bạn trẻ đã hứa :
    "Rất mong các bạn thông cảm đến lúc đó thêm một sự thật sẽ được mở ra.
    Chân thành cảm ơn . Chúc sức khỏe tới tất cả bạn đọc !
    Đặng Chí Hùng."
    Hồi hộp quá ngủ không được nên hỏi trước anh bạn trẻ. Có vọng niệm nào nói về sỡ thích của bác không? Chẳng hạng như BÁC THÍCH "PHỞ" HƠN LÀ THÍCH "CƠM".
    Phở Tây : Bourdon
    Phở Nga : Véra Vasiliera
    Phở Tàu : Tăng Tuyết Minh, Mao Thị Mẫn, Lý Xảo Vân...
    Phở VN : Nguyễn Thị Minh Khai, Đổ Thị Lạc...
                    Thêm 1 chút rượu cần cho ấm bụng thì Nông Thị Xuân ( má cu Mạnh )
                   
    NẾU AI CŨNG HỒI HỘP NHƯ JU MONG XIN CHO MỘT "LIKE"

  • Htruongsa
    CỘT MỐC 108 VÀ MỘT CÂU CHUYỆN TÌNH

    Câu Lạc Bộ Sinh Viên Việt Nam

    (Theo Web Đứng Dậy: http: //dungday.tripod.com/binhluan/01...

    (Không rõ tên tác giả)

    Mục tiêu được đề cập trong bài này không phải là để viết về một phát hiện mới trong cuộc đời tình ái của Hồ Chí Minh. Vấn đề đây là những dấu mốc lịch sử trong những năm tháng Hồ đặt chân ở hai vùng biên giới Trung Hoa trước tháng 10 năm 1944 sau tháng đó ở vùng rừng núi Việt Nam thuộc tỉnh Cao Bằng ngày nay. Nó xây được gì cho những luận chứng, chứng cớ mới để người Việt trong và nước có thể đối chiếu, so sánh và cập nhật ghi nhớ trong hành trình tới đây của công cuộc tranh đấu chống sự xâm lăng của Trung Cộng cũng như bán nước nhục nhã của bè lũ cộng sản Hà Nội tại miền biên giới phía Bắc này.

    Thế nhưng, tước tiên, chúng ta hãy theo dõi những dấu vết đầu tiên của Hồ liên quan đến cột mốc biên giới gần nơi Hồ quen biết và có cuộc tình với cô gái người Nùng, đó là cột mốc 108 biên giới Việt Trung.

    Năm 1941, Hồ vào vùng Cao thuộc hang Pắc Pó để thành lập chi đội tuyên truyền ủng hộ đồng minh chống Nhật. Tại đây Hồ quen Nông thị Trưng, một “nữ đồng chí” được cơ quan chi bộ phái của Trung Hoa cộng sản Đảng chọn để hầu hạ. Nông thị Trưng năm đó mới 18 tuổi. Nông người Tày, rất đẹp, có duyên nhưng mù chữ và gọi Hồ là “chú Thu”. Được huấn luyện trước đó 9 tháng để làm giao liên cho Hồ. Tháng 9 năm 1941 cho đến tháng 10 năm 1943, Nông liên tục được Hồ huấn luyện, bồi dưỡng và xóa dần mù chữ. Một chuyện tình có thể đã xảy ra giữa Nông và Hồ trong những năm tháng này.

    Tháng 11 năm 1943, Pháp tổ chức càn quét an toàn khu vùng sát sườn cột mốc mà Pháp và Thanh Triều đã cắm mốc năm 1898 và tu bổ năm 1923. Cuối tháng 11, Hồ phải chuyển căn cứ sang vùng cao Khuổi Nặm cách Pắc Pó 30km về hướng Tây Nam. Hồ đã tặng Nông một bài thơ ghi nét chữ đẹp trên một quyển “binh thư” có nội dung sau : Sách này ta Tặng Cháu Yêu ta. Tỏ chút lòng yêu cháu gọi là.< /i>< /b> Như vậy cho đến lúc này, từ Bác chưa hề xuất hiện trong đầu Nông. Giữa Nông và Hồ là tình cảm trai gái cảm mến, có chút tình ơn.

    Năm 1944 tháng 2, Hồ mất liên lạc với Trung Hoa cộng sản Đảng và bị quân Tưởng bắt tại Hong Kong. Tháng 9 năm 1944 Hồ được thả về nước. Dấu ấn thời kỳ này là tháng 10 năm 1944 Hồ chưa đặt chân lại vào vùng Pắc Pó và vẫn ở nơi cách biên giới Trung Việt và cột mốc 108 khoảng 40km về phía đất Trung Hoa. Chính trong thời gian “nằm chờ” này, Hồ đã gặp lại Nông tại vùng đất Trung Hoa và rất có thể ảnh hưởng tình cảm có phần sâu đậm giữa chú cháu. Chúng tôi khẳng định lại một lần nữa với bạn đọc. Tình cảm như vậy là rất bình thường. Nó phải nảy sinh khi cái đẹp đến và khuất phục người thanh niên đã lớn tuổi thiếu tình yêu đã lâu. Việc phản bác và công kích dữ dội những ai dám động đến đời tư của Hồ chỉ là một việc làm có thể nói là “vô tác dụng” của cộng sản Hà Nội.

    Bởi vì Nông sau khi về nước cùng Hồ đã vắng mặt khá lâu tại vùng biên giới này. Nông bỗng nhiên được ưu đãi đặc biệt và trở thành chánh án toà án nhân dân tỉnh Cao Bằng mười năm sau đó. Người ta đặt câu hỏi việc gì đã xảy ra trong những năm tháng đó. Nông đã đóng góp gì mà chỉ sau mười năm trở thành tỉnh ủy viên, ủy viên ban chấp hành trung ương và là người đứng đầu ngành hành pháp tại một tỉnh xung yếu phía Bắc thế ? động lực nào ? Bên cạnh, việc Nông và Hồ có những liên hệ gặp gỡ thân thiết xung quanh vùng có cột mốc 108 gần hang Pắc Pó là một dữ kiện rất quan trọng để chúng ta so sánh lại địa điểm hang này trước và sau 1999. Cột mốc 108 nay ở chính xác vị trí nào so với hang Pắc Pó ? Chúng ta có thể biết được chính xác vị trí mà hai người đã gặp tại Trung Hoa, so sánh vị trí của nó với cột mố 108 ở thời điểm 1944 với thời điểm hiện nay. Đó mới là vấn đề tối ưu mà quốc dân cần xm xét để xử lý, xét xử về bằng chứng phạm tội bán nước cầu hòa của chính quyền Hà Nội hiện nay.

    Cuộc tình Nông và Hồ đã đi vào dĩ vãng. Nhưng, đất đai mà tổ tiên ta đã đổ máu ra gìn giữ. Dứt khoát, không một thế lực chính trị cộng sản vọng ngoại bán nước cầu an nào có thể đem ra trao đổi và đẩy nó vào dĩ vãng được. Làm như thế là đại nghịch và bất hiếu, bất trung với tổ tiên.

    Ghi chú :< /b> chúng tôi trân trọng giới thiệu hình Nông thị Trưng, được chụp lén qua màn ảnh ti vi tại Hà Nội, rất đẹp và có nét duyên dáng dù đã ở tuổi 80.
     
    hiển thị ít hơn

  • Htruongsa
    "Thêm 1 chút rượu cần cho ấm bụng thì Nông Thị Xuân ( má cu Mạnh )" (Trích lời bạn Ju Mong)
    Theo tôi biết thì bà Nông Thị Xuân không phải là má cu Mạnh. Bà là má cu TRUNG (Nguyễn Tất Trung, cùng cha khác mẹ với cu Mạnh). Má cu Mạnh tên thật là Nông Thị Ngát nhưng được "kụ" Hồ thương yêu hết mực (như tặng vở và tặng thơ, cùng tặng cho đứa con là cu Mạnh) và đặt cho cái tên  Nông Thị Trưng.
    Thân kính

  • Dân Nam
    DN đề nghị CH chuẫn bị viết tất cả độ 30 vọng niệm.
    Nửa phần đầu ghi toàn bộ tội ác HCM và đcs. Nửa phần sau so sánh giữa VNDCCH/CHXHCN và VNCH. Chứng minh cho giới trẻ và đồng bào Miền Bắc thấy rõ THIỆN và ÁC giữa:  chế độ Quốc gia VNCH + Hoa kỳ và Đồng minh so với chế độ cộng sản, HCM, LX, Trung cộng và phe CNXH. Kể cả lật lại tội HCM cướp chánh quyền Trần trọng Kim, phá bỏ hai cơ hội độc lập, thống nhứt không cần tốn xương máu thập niên 1940.  Sai lầm trong việc dùng vũ lực nướng dân quân không cần thiết trong 9 năm kháng chiến (kể cả trận Điện BP tự đặt VN vào  gọng kềm Tàu cộng) để rồi đất nước  bị chia hai , xâm lăng Miền Nam, v.v. So sánh thêm mọi quyền tự do của dân Miền Nam VNCH & và tình trạng mất mọi quyền tự do của Miền Bắc. Thí dụ  các quyền tự do tư tưởng, ngôn luận, thông tin, báo chí, đi lại, cư trú, biểu tình, sáng tác, lý lịch, kết hôn, v.v và v.v. Ngoài ra có bài so sánh hai lá cờ vàng Quốc gia  -  cờ đỏ cộng sản, nói lên bản chất giữa hai lá cờ. Cờ vàng biểu hiệu tinh thần hòa bình, thịnh vượng, lấy quốc gia dân tộc làm gốc, thờ tổ tiên. Cờ đỏ mang bản chất hiếu chiến, bần cùng, lấy CSQT làm chánh, phục vụ ngoại bang và tôn thờ ngoại nhân. Kể cả hai bài quốc ca cũng nên đưa ra so sánh.
     
    Chí Hùng là người Miền Bắc, lật lại lịch sử sẽ không ai có thể chụp mũ hay phê phán là tuyên truyền một chiều. Trái lại sẽ làm sáng mắt những người còn bênh vực HCM và cộng sản đời trước "có công" đánh Pháp, đánh Mỹ, thống nhứt đất nước, v.v. Từ đó bẻ gãy bộ sử dối trá và tư tưởng ôm Hồ bám đảng tiếp tục ăn bám, tham ô, đè đầu cỡi cổ nhân dân.
    Những bài vọng niệm đúng sự thật lịch sử là bước khởi đầu mạnh nhứt, giúp toàn dân đứng lên làm cách mạng, vứt bỏ HCM, cờ máu, đảng và nhà nước cộng sản do ngoại nhân dàn dựng lên.
    hiển thị ít hơn

  • Guest
    Bình luận đã bị bỏ.

  • 3xxx
    Em like bác rồi đó nhe. Không biết Tg có viết về khoản này không...???Hic

  • JU MONG
    Té ra bây giờ mới biết cũng có nhiều người hồi hộp như JU MONG, có người còn ao ước dài đến 30 vọng niệm coi mới đã? và cũng có người phê phán ăn "phở" mà không trả tiền là phim không có hậu? Còn cái chuyện "cỏ non" thì không dám bàn ở đây, e rằng người đó phân bì sẽ đánh sập DLB?
    Họa sĩ PHO có đó không? Lần này JU MONG đặt hàng. Vẽ giùm một bức tranh có tên là "Ông Tiên sống lại", ông Tiên chỉ còn độc nhất cái quần xà lõn, một tay ông Tiên che mặt, còn một tay ông Tiên kéo quần nhất định không cho tuột thấp hơn, dù đã bị tuột quá rún v.v...
    Dĩ nhiên có hằng hà sa số bàn tay muốn tuột quần ông Tiên, nhưng chỉ vẽ một bàn tay đại diện là đủ rồi, chẳng hạng như "lật lại lịch sữ" hay "xóa thần tượng" v.v...
    Họa sĩ PHO nhớ vẽ cho thật đẹp, biết đâu trúng mánh, vì báo lề đảng đang có chiến dịch giới thiệu một quyển sách vừa mới phát hành "Hồ Chí Minh - Ông Tiên Sống Lại", đang lấn cấn chưa biết dùng hình ảnh nào để gây ấn tượng làm bìa quyển sách, dụ dỗ giới trẻ VN
     * Nhớ vẽ cho thật đẹp và gởi cho DLB đăng riêng một bài
     * Ai có ý kiến gì hay hơn xin cho biết để họa sĩ PHO trổ tài. 
    hiển thị ít hơn

  • JU MONG
    T/g DÂN LÀM BÁO.
    Tôi biết DLB xóa còm chứ "cam quít" không có khả năng xóa còm, cam quít vào đây chỉ mục đích định huớng dư luận, nếu định huớng không được thì dùng chiêu trái ngược với "thôn quy" kích động các bạn còm khác, hoặc lấy thêm một nick nào đó tự mình kích động mình, ngõ hầu DLB nhảy vào can thiệp rồi xóa tất cả coi như cam quít thành công?
    Cam quít đã bắt đầu tấn công chiêu " Hấp Tinh Đại Pháp " của tôi. Vì vậy rất mong DLB nên suy xét, còm nào bắt buột phải xóa thì xóa chứ không nên xóa tất cả, nếu bị chết oan như vậy là không công bằng.
    Các bạn còm phe ta cũng vậy, nếu bị cam quít dắt mũi dẫn mình đi thì biết đến bao giờ mới tuột quần được ông Tiên?

  • vietnamnavy12345
    Bác chỉ cho tôi cái "hấp tinh đại pháp " với , sao lúc này bọn
    chúng canh bắn tôi quá (mới lên đại lộ bị chúng pháo nên đành rút xuống đây tâm sự đời tư với bác một chút thôi )!chào bác !

  • Dám Hông Nè!
    Ơ hay! sao nỡ cắt mòm của mình? Minh nói đàng hoàng mà chỉ hỏi 8x dám hô như mình hay không thì có gi vi phạm thôn quy đâu nhỉ ?...xóa còm mình mà để nguyên còm 8x...thiên vị quá hà

  • vietnamnavy12345
     Sao DLB xóa còm ? làm như vậy là ko khách quan !các bác bbt nên có thái độ với cha
    ngưới chàm này vì khã năng nó có thể là CAM  (đọc kỷ mới thấy ) !Đề nghị DLB lần sau
    chớ có cắt còm cũa mình nhé !

  • Khongphaiconnguoi
    Bình luận này được đánh dấu để xem lại.

  • Cái gì ấy nhỉ
    Cái này DLB nên có câu trả lời rõ ràng. Còm này đâu có vi phạm gì mà bị cắt ? Mong DLB trả lời .

  • ThuyenNhan MB
    Bằng chứng trong tài liệu quốc tế: Tiến sĩ Jung Chang, hồi còn trẻ bà là Hồng Vệ Binh của Mao, viết sách về Mao, có nói Mao áp đặt CCRĐ cho Việt Nam trong thập niên 1950s. Có cố vấn Trung cộng ngồi dự Tòa Án nhân dân kiểu kangaroo coi người Việt Nam bị xử tử trên chính quê hương của họ. Bà còn nói đến"thi hào" Tố Hữu đã viết những câu thơ vần điệu lỏng lẻo nịnh hót Mao, (trích nguyên văn):
    Kill, kill more...
    For the farm, good rice, quick collection of taxes...
    Worship Chairman Mao, Worship Stalin...

  • tèo
    Bác Hồ  và cháu Xuân

  • tèo
    Ai chưa rõ hãy tìm đọc Đêm Giữa Ban Ngày của tác giả Vũ Thư Hiên là con cụ Vũ Đình Huỳnh thư ký riêng của bác Hộ

  • PHO
    Mến tặng 8x và các đồng chí.

  • Danngu
    Danh sách những  tên bán nước Việt nam:
     1- Lê chiêu Thống
    2-Trần ích Tắc
    3- Gia long Nguyễn Ánh
    4-Hồ ch1 Minh
    Phải không các bạn ?

  • Bandoc
     Những nhân vật đã được nêu tên,cõng rắn cắn gà nhà.Chuẩn không cần chỉnh.

  • rebecca thấy sao nói vậy
     Cái tên sao thì người như vậy , ai nói Gia Long bán nước ? Gia Long là người có công thống nhất đất nước từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau .
    Có một chi tiết tuy nhỏ ( nhưng tôi thấy cực kỳ lớn lao ) nhưng không biết tại sao các nhà sử học không quan tâm đến như thế nầy :
    Ải Nam Quan nằm ở cực Bắc nước ta và nằm ở cực Nam của Trung Quốc .
    Nếu ải Nam Quan là một phần lãnh thổ của nước Việt Nam ta thì chúng ta phải gọi là ải Bắc Quan chứ tại sao lại là ải Nam Quan ? .
    Chúng ta gọi là ải Nam Quan có nghỉa là chúng ta thầm công nhận ải Nam Quan là nằm trong lãnh thổ của Trung Quốc có phải không các bạn ?

  • Gió chướng
     Mạn phép trả lời bạn Rebeca...,
    Thắc mắc của bạn nằm ở ngữ nghĩa.
    Tôi có tìm cách giải thích rõ ràng, chính xác hơn. Và tìm được trong tài liệu "Sự thật về Ải Nam Quan", tôi xin trích đăng:
    Hiểu sai ý nghĩa của chữ Nam Quan:
    Có người định nghĩa chữ Nam Quan là "cửa phương nam" theo như sự diễn
    giải của người Tàu, để rồi cho rằng cửa đó thuộc Tàu, vì nếu thuộc Việt
    thì phải gọi là "Bắc Quan" tức là cửa phương bắc. Đó là sự sai lầm khá
    căn bản, vì Nam Quan chỉ là một danh từ riêng đã có từ lâu đời, như các
    ải Du Thôn, Cẩm Thành, Ba Ôn, Khấu Sơn, Quỷ Môn, v.v..., dọc theo biên
    giới Việt Trung vậy. Nam Quan cũng là tên gọi vắn tắt của tên chính thức
    là Đại-Nam Quan, nghĩa là "Cửa quan của nước Đại-Nam".(Mục b/P.1/ Sự thật về Ải Nam Quan).

  • Lite_breeze
    Vua Lê Chiêu Thống không thể bị gọi là bán nước. Ông đã là vua và bị Nguyễn Huệ giật mất ngôi vua. Ông đã phải chạy qua Tầu nhờ quân nhà Thanh giúp lấy lại ngôi vua.
    Trường hợp Nguyễn Ánh cũng thế. Theo lời cố vấn của Trạng Nguyễn Bỉnh Khiêm với câu: Hoành Sơn nhất đới vạn đại dung thân, Nguyễn Kim đã trốn chúa Trịnh chạy vào Nam mở nước tiến về phía Nam. Lúc đầu cũng lấy thế là phù chúa Nguyễn đánh đuổi Mai phúc Loan nhưng sau đó anh em Nguyễn Huệ quay qua diệt chúa Nguyễn để xưng vương. Nguyễn Ánh phải chạy trốn cùng với gia đình thân tộc để tránh hoạ sát thân. Cái mà Nguyễn Ánh làm là cậy nhờ quân Xiêm và võ khí mua của Pháp để chống lại nhà Tây Sơn. Với nhà Tây Sơn, trước sau gì họ cũng bị đổ vì anh em chia rẽ đem quân đội chém giết nhau. Nguyễn Huệ có tài cầm quân đánh giặc nhưng bị vào hoàn cảnh của một gia tộc chia rẽ nên khó giữ được ngôi vua lâu dài, chưa kể dân chúng nhiều nơi vẫn còn hoài Lê như trường hợp dòng dõi nhà quan thi hào Nguyễn Du khi phải làm quan cho nhà Nguyễn.
    hiển thị ít hơn

  • Nguechngoacem
     Lite_breeze đã lầm lẫn rồi.  Bất cứ kẻ nào vì quyền lợi cá nhân, gia tộc, hay phe nhóm mà coi rẽ quyền lợi Tổ Quốc và Dân Tộc đều là phản quốc (bán nước).  Lê Chiêu Thống đem quân Thanh vào đất Việt là bán nước.  Gia Long rước quân Xiêm và sau đó Pháp vào đất Việt đó là bán nước.  Đùng bao giờ biện hộ cho những kẻ đã đặt quyền lợi cá nhân bè nhóm trên Quốc Gia và Dân Tộc.

  • Lite_breeze
    Trích: "
    Gia Long rước quân Xiêm và sau đó Pháp vào đất Việt đó là bán nước."

    Hãy định nghĩa cái từ : bán nước.Theo tôi, bán nước là trao đổi đất đai để giữ ngôi vị. Với định nghĩa này, độc nhất chỉ có Hồ chí Minh và  đảng cộng sản đã đang bán nước.Gia Long nhờ quân Xiêm hay mua vũ khí của Pháp chưa thể gọi là bán nước. Với thế đồng minh và vũ khí tối tân, Gia Long đã lấy lại được vương quyền. Trong khi đó, nhà Tây Sơn lại nhờ hải tặc Tàu ô giúp mình đánh lại chúa Nguyễn. Tự tay giết địch quân cùng chủng tộc hay nhờ người ngoài phụ tay giết giúp đều giống nhau. Để trả thù việc người Tàu miền Nam có thiện cảm với chúa Nguyễn, nhà Tây Sơn coi đó là sự phản bội đã ra tay tàn sát hàng chục ngàn dân Tàu đến nỗi máu chảy thành sông có lịch sử ghi chép.

  • Nguechngoacem
    Nếu định nghĩa bán nước là có kết quả cụ thể thì Lê Chiêu Thống vẫn chưa thành công.  Tuy nhiên nếu vua Quang Trung không đánh tan được quân Thanh thì liệu VN có còn toàn vẹn hay không?  Lê Chiêu Thống có thể không gọi là bán nước nhưng là cõng rắn cắn gà nhà.  Với khả năng và tương quan lực lượng của Lê Chiêu Thống và quân Thanh lúc ấy thì ông ta cũng không thể nào giữ được đất nước trước tham vọng của nhà Thanh.  
    Nguyễn Ánh mượn quân Xiêm vào nước có cùng tình trạng với Lê Chiêu Thống dẫu rằng Xiêm yếu hơn Thanh.  Nguyễn Ánh đã nhượng Côn Lôn cho Pháp để đổi lấy viện trợ thì không phải là bán nước sao?  Các Chúa Nguyễn đã có công cực kỳ to lớn với dân tộc nhưng không có nghĩa là Nguyễn Ánh không có tội.  Nguyễn Ánh chỉ thành công sau khi vua Quang Trung đã băng hà.
    Nếu nói nhà Tây Sơn mượn hải tặc Tàu Ô để đánh nhà Nguyễn thì hành động đó vẫn hay hơn Nguyễn Ánh mượn quân đội ngoại bang đánh Tây Sơn.  Tại sao như vậy?  Bởi vì hải tặc không có tham vọng chiếm đất đai VN và có thể trao đổi sự giúp đỡ bằng vàng bạc hay các việc không có ảnh hưởng lâu dài và nghiêm trọng trong vấn đề toàn vẹn lãnh thổ của cha ông ta để lại.  Ngược lại sự trợ giúp quân sự của Xiêm và Pháp có ảnh hưởng tới sự toàn vẹn lãnh thổ của VN nên đáng bị chê trách.
    Một điểm nhỏ là nhà Tây Sơn cũng giao thiệp và mua vũ khí, hỏa dược của Âu châu.  Nguyễn Ánh có quyền giao thiệp và mua bán vũ khí nhưng không được đem đất đai cha ông trao đổi vì quyền lợi cá nhân và giòng họ.  Vì vậy với tôi Nguyễn Ánh vẫn mang tội bán nước dẫu rằng về sau Côn Lôn cũng quay về nước Việt.
    Vài lời xin Lite_breeze suy nghĩ lại.
    hiển thị ít hơn

  • Lite_breeze

    đảo Côn Sơn là đảo Côn Lôn

    Vào thời gian chúa Nguyễn Phúc Chu, đảo Côn Lôn là đảo hoang đã có quân đội Anh từ Ấn độ đến chiếm đóng. Do biến cố bị quân Tây Sơn đuổi bắt chúa Nguyễn Ánh đã lạc vào đảo này.  Coi như đảo này đã được người Tây phương đến xây dựng trước tiên nhưng sau đó bỏ đi, nó lại trở thành đảo hoang cho đến khi chúa Nguyễn Ánh lạc vào đây.
    Người Anh bỏ đi thì người Pháp đến.
    Còn việc nhượng cửa biển Đà Nẵng để người Pháp buôn bán thì cũng chẳng khác gì hãng Intel chiếm khu đất mở công ty điện tử tại ngoại ô Sài Gòn.  Cả hai đều có lợivề kinh tế . Nó còn nhẹ hơn so hơn với việc Nhật cho quân đội Mỹ đóng ở Okinawa.
    Côn Lôn không thuộc lãnh thổ Việt Nam cho đến khi vua Gia Long lên ngôi. Coi như người Pháp đã giữ đảo cho nhà Nguyễn.

  • Lite_breeze
    Nhưng cái mâu thuẫn ở đây:
    "Tháng 4 năm 1861, Pháp đánh chiếm Định Tường. Chính trong thời gian này, Pháp khẩn cấp đặt vấn đề chiếm đóng Côn Đảo vì sợ Anh chiếm mất vị trí chiến lược quan trọng này."
    Nếu vua Gia Long nhượng đảo Côn Sơn cho Pháp thì tại sao còn có chuyện tranh chấp với quân đội Anh? Có thể người Anh đòi lại chủ quyền trên đảo này nên Pháp mới có chuyện chiếm đóng ?

  • Rác

    Những bài viết đã trở thành vũ khí
    Đặng Chí Hùng những quả bom nặng kí
    viết nưã đi cho rung rinh thành cộng
    cho tan thây cái chủ nghiã dị mộng .
    Súng hoa cải hôm nào là hiệu lệnh
    chống cường quyền Văn Giang rồi Thủ Thiêm
    Vú và Mông cũng trở thành vũ khí
    xa luân chiến đánh trên đầu giặc cộng .
    phận đàn bà đâu kém bọn đàn ông
    giặc xanh mặt khi thấy bóng Bùi Hằng
    trận chiến này ta đánh bằng tâm trí .
    mọi con đường đều dẫn tới tương lai
    nhưng phải bước phải hành động mới đến .
    Chủ nghiã cộng sản ở nước ta sụp đổ
    Hồ Chí Minh lộ mặt tên tội đồ
    con đường Việt mới có ngày bừng sáng .


  • Lite_breeze
     Chiến dịch CCRĐ tại miền Bắc đưa đến cuộc di cư của gần 1 triệu người dân bỏ ruộng vườn mồ mả tổ tiên lánh nạn vào Nam
    Nearly 1 million North Vietnamese people fled to the South, due in large part to the land reform.
    Chiến dịch đánh tư sản mại bản, lập trại tù cải tạo nhốt quân cán chính miền Nam và kỳ thị thân nhân họ, đổi tiền lấy vàng, đuổi dân đi vùng kinh tế mới đã khiến nhân dân trở thành thuyền nhân.
    After the Vietnam War, many people in Cambodia, Laos, and especially Vietnam became refugees in the late 1970s and 1980s, after the fall of Saigon. In Vietnam, the new communist government sent many people who supported the old government in the South to "re-education camps", and others to "new economic zones." "

  • PHO
    Xin lỗi JU MONG. PHO trả lại HERE cho JU MONG.

  • Cơm nguội
    "Địt" ở đây dịch nghĩa là "đánh rắm" tiếng dùng ngoài miền Bắc, còn "địt" nghĩa ngoài miền Bắc bác chưa bao giờ dùng đến theo sách giao khoa của đảng dạy, bác vẫn độc thân, nên bác không biết địt là gì ? họa sĩ PHỞ vẽ cái hình cấm địt, với cái mông rất rõ, xin họa sĩ giải thích tại sao không được "đánh rắm" trong lăng vậy ?  bà Tây thắc mắc "địt" cũng phải độc quyền nghĩa là gì ?

  • Hạ trùng nguyên
    Hai huynh đệ Ju Mong và Pho, kẻ có tài họa người tài phụ họa, cả hai đều phạm tội toa rập làm cho "người" nằm đó phải chịu thêm khổ sở, cái phắc tình là thủ tục để thực thi điều thứ ba của bốn củ khoai thêm dấu sắc, mà cấm tuyệt thì coi như vi phạm hiến pháp của loài mít. Tiểu lão nhắc nhở hai huynh là trong hiến pháp loài mít không ghi chữ "here" mà là "over there", nghĩa là nếu "here" thì "free".

  • JU MONG
    Cái địt là cái trời cho
    Đứa nào không địt ốm o gầy mòn
    Người ta có thuốc có thang
    Tao đây có địt nở nang con người
    HIẾN PHÁP NƯỚC CHXHCN VN
    Địt la sỡ hữu của toàn dân - Nhà nước quản lý

  • Dân Nam
    Xin mạo muội thay mặt Hội đồng Trưởng lão xóm nhà lá chào mừng hoạ sĩ PHO, nhà biếm hoạ tài ba. Bạn PHO hợp với JM kẻ hoạ người xướng. Trong lúc mấy lão già kể cả DN gõ mõ, toàn xóm nhà lá la làng, cùng với CH lột trần “bác đảng”. Đồng lòng vứt bỏ 4 thứ ác ôn: HCM, cờ đỏ, đảng và nhà nước cộng sản để dân nhà lá thật sự được tự do, no ấm. Một lần nữa chào mừng PHO và chúc vui.

  • Rác
    Có thể ông Hồ Chí Minh trên bước đường cùng kiếm sống và vì hạn chế về kiến thức ông đã gặp Chủ nghiã Cộng Sản mà Lênin đã thắng ở nước Nga làm  ông đã bị mê hoặc chủ nghiã ấy .Có điều ông cuồng tín và tự đặt mình làm đồ đệ  và coi ông Lênin , ông Stalin và ông Mao như bậc thầy tuyệt đối không sai lầm dầu có phải hy sinh hết phân nửa hoặc cả dân tộc Việt Nam cho cái chủ nghiã mà  ông  bị mê hoặc . Có thể giây phút nào đó ông nhận ra thì đã xong rồi .Tay đã nhúng chàm nhắm mắt đưa chân ...

  • Rác Thối
    Điều quan trọng nhất ông Hồ không có đức độ của một người quân tử, ông là một kẻ tiểu nhân, chuyên muốn lường gạt người khác, tự giả dạng là phóng viên Trần Dân Tiên viết sách tiểu sử của mình, tự ca tụng mình thì quá sức hợm hĩnh, y như 8x khen thủ trưởng của mình là NguyenC và Hoàng Việt hay thuốc độc vậy ? không coi độc giả ra kg nào cả.

  • Lite_breeze
    Một bài viết về CCRĐ :
    Hồ chí Minh và Cải cách ruộng đất,  Tác giả: Đại Nghĩa


  • Khongphaiconnguoi
    Rất tiếc 1 còm của tôi bị xóa mặc dù tôi chỉ hỏi lại việc 8x không trả lời tôi. Tôi xin post lại tai đây.Tất cả các bạn lề đảng trả lời giùm tôi những câu hỏi thuộc nội dung của bài viết này. Sau đó các bạn hãy lan man sang chuyện khác. Nếu các bạn không trả lơi được mà lảng tránh hoặc im lặng thì tốt hơn hên các bạn đừng còm ở diễn đàn này nữa. Rất mong.
    - ĐCS và HCM có giết người không? Tôi không đặt nặng con số ở đây, vấn đề là có giết người thì một người cũng có tội?-HCM có phải là người viết cương lĩnh, xin chỉ thị của Stalin khổng?-Vụ án bà Năm có phải do bần cố nông không? Khi đã có ý kiến hỏi ông HCM?- Nếu đổ cho Bần cố nông thì chính quyền thành lập ban CCRĐ làm gì từ trung ương đến địa phương? Trách nhiệm người quản lý thế nào.?

  • Khách Quá Giang
     ai nói bác hồ giết người là vu khống! bác chỉ ra lệnh cho người khác giết không hà. Lỗi tại mấy người nghe lệnh chứ đâu phải tội của bác hồi nào. Cũng như bây giờ cộng sản đâu lỗi, cộng sản chỉ ra lệnh thôi chứ 14 con sâu con bọ thực hiện theo lệnh thôi . Cha nó xúi con làm thôi chứ cha nó dau có tội...ai muốn chửi thì chửi bac hồ...đừng chửi tui..tui chỉ xúi ổng thoi nha


  • ILLUMINATI_MindControl
    Ổng giết người đúng rồi, Ác quá cho nên đến chết cũng bị bỏ dô cái nhà tù bê tông cốt thép.
    Hồ Chí Minh phải nói là Spam giết người, Spam nhiều thế mà ko bị ban nick, đến chết mới chịu thôi.


  • JU MONG
    Hồ Chí Minh - Ông Tiên sống mãi

  • ILLUMINATI_MindControl
    Những cái mặt nạ đẹp đẽ của Chí Minh dần dần bị Chí Hùng lột ra từng chiếc một, CSVN đang để lộ ra bản chất thật sự của nó là tham lam, ích kỷ, tàn bạo, trơ tráo, mị dân, đồi bại và ma quỷ v.v.. Nhưng chúng vẫn tiếp tục kiểm soát tư tưởng của nhân dân, bóp méo đạo đức con người VN truyền thống, hủy hoại cả một thế hệ con Rồng cháu Tiên.Thiên Đường Cộng Sản sẽ không bao giờ đến với những người Cộng sản và những người theo chúng.


  • Bị Bịt Mồm Liên Tục
    Tôi rất phục ông Tây Lite_Breeze tiếng  Việt sành sõi, tài liệu chỉnh chu, không ai dám cắt còm, ông Dân Nam cũng vậy, các vị có hòa hợp hòa giải không vậy ? mà được tha cắt còm, tôi nói đùa thôi, nhờ nhị vị giúp cho thắc mắc bên trên của Nhân Tâm được toại nguyện, ấm ức vì bị bịt mồm oan ơi là oan !

  • Khách Quá Giang
     ông chịu khó lấy 1 nick thôi và còm nghiêm túc thì ai cắt, ông lấy tùm lum nik thì là SPAM đó biết chưa... Lite_Breeze+ Dân Nam nguoi ta xài có 1 nick và còm rõ ràng đúng chủ đề thí ai mà cắt

  • ILLUMINATI_MindControl
    Lạy ông luôn, ông nhây quá ông ơi. Viết đàng hoàng lại đi chứ Spam từa lưa hột dưa một đống ngoằn nghèo dậy, ông làm như ông là cái rún của vũ trụ hok bằng.

  • Dân Nam
    Thời gian HCM chủ trương cho đcs Bắc Việt phóng tay giết hàng trăm ngàn đồng bào Miền Bắc trong CCRĐ, để ăn cướp ruộng đất hay tài sản khác, thì ở Miền Nam có:
    CẢI CÁCH ĐIỀN ĐỊA và sau này đổi thành NGƯỜI CÀY CÓ RUỘNG
    Miền Nam trước năm 1975 người nông dân được ấm no hạnh phúc, nhờ vào chánh phủ cấp ruộng đất cho nông dân nghèo. Thời ông Ngô đình Diệm có chánh sách Cải cách Điền Địa, lấy đất công điền cấp miễn phí cho nông dân, mở ngân hàng nông Nghiệp cho vay nhẹ lãi. Ông Diệm lập Khu Trù Mật, Khu Dinh Điền đưa dân vào đến định cư. Đẩy mạnh kế hoạch dẫn thuỷ nhập điền, giúp đời sống nông dân tiến lên càng lúc càng khá khá hơn. Đối với hàng triệu bà con Miền Bắc vào Nam năm 1954, chánh phủ giúp lo định cư rất thành công, con cái được học hành đỗ đạt nên danh.
    Thời ông Nguyễn văn Thiệu, đổi lại thành Luật Người Cày Có Ruộng. Chánh phủ mua ruộng đất của điền chủ với giá cao, cấp phát miễn phí cho nông dân nghèo. Giới điền chủ có tiền xây nhà, kinh doanh giúp phát triễn đất nước. Nông dân nghèo được thêm ruộng đất làm ăn càng ngày càng khá lên. Con cái được học hành, đỗ đạt thành danh.
    Thời đó, đời sống nông dân Miền Nam khá cao. Nhà có đèn măng xông, máy hát dĩa, radio, cassette, máy bơm nước, máy cày, máy suốt lúa, v.v; nông nghiệp được cơ giới hoá. Xuồng, ghe có gắn máy đuôi tôm. Cá tôm đầy sông, đầy đồng. Thậm chí gạo Mỹ viện trợ thì cho heo ăn, nông dân ăn gạo thơm ngon. Người dân tự do thờ cúng Phật, Chúa, Tổ tiên, Ông Bà chớ không thờ Mỹ, Pháp hay kẻ ngoại nhân vô đạo.Lãnh vực giáo dục và y tế công hoàn toàn miễn phí. Nhờ vậy người dân nghèo được chữa trị, chăm sóc đàng hoàng. Con cái được học hành đến nơi đến chốn. Miền Nam được tự do mọi mặt, thí dụ tự do: đi lại, cư trú (không cần hộ khẩu), tôn giáo, thông tin, tư tưởng, sáng tác, hội họp, lập hội, lập đảng chánh trị, bầu cử, ứng cử, v.v... kể cả tự do biểu tình chống chánh phủ cũng không ai dám ngăn trở. Nhờ có tự do dân chủ thật sự mà chỉ trong 20 năm Miền Nam phát triễn vượt bực. Sài gòn là Hòn ngọc Viễn Đông. Đời sống người dân cao và văn minh hơn cả Đài Loan, Hàn quốc và nhiều nước chung quanh.
     
    2) Trong lúc đó thì bà con Miền Bắc chết thảm và quá đói khổ. Bỡi vậy dân gian mới có ca dao như:
    Từ khi ta có Bác Hồ
    Nhân dân chẳng được ăn no ngày nào
    Hoan hô độc lập tự do
    Để cho tớ nhá bo bo sái hàm
    Một năm hai thước vải thô
    Nếu đem may áo cụ Hồ ló ra
    May áo thì hở lá đa
    Chị em thiếu vải hóa ra lõa lồ
    Vội đem cất ảnh bác Hồ
    Sợ rằng bác thấy tô hô bác thèm
    Có áo mà chẳng có quần
    Lấy gì hạnh phúc hỡi dân cụ Hồ?
    Có đói mà chẳng có no
    Lấy gì độc lập, tự do hỡi người?

  • T T
     Xin bổ xung với Dân Nam cho chính xác hơn - Ngân Hàng mfa bạn nhắc ở trên có tên gọi đầy đủ là NÔNG TÍN CUỘC  - cho nông dân vay, gần như không hề tính lãi - và cho vay một cách rất dễ dàng, rất thoải mía, mọi người đều rất zui zẻ, nhưng đặc biệt nhât là nông dân ta chả phải thể chấp bât cứ thứ gì NÔNG TÍN đã nói lên điều đó. Đồng thời Nông Dân (nói chung, chứ không chỉ những người mần ruộng mà kể cả những người chăn nuôi gia súc, cá, tôm, làm vườn, làm rẫy...) Chính quyền VNCH cũng không hề thu bất cứ một khoản phí nào.


  • vietnamnavy12345
    VNCH là một nước có DÂN CHŨ #VNDCCH là một nước ĐỘC TÀI ĐÃNG TRỊ NO DÂN CHŨ nên có 2 CCRĐ khác biệt nhau :một bên chũ trương tích cực tắm máu trăm ngàn dân còn một bên cãi cách ruộng đất có tính nhân bãn hơn !!các ông bà trong đãng hãy so sánh dó mà rút ra bài học thưc tiển về chũ nghĩa cs và mau mau quay về với nhân dân !!

  • Hải Quân VN
    Tôi hoàn tòan đồng ý phân tích của bạn, bạn nói như thế cộng sản có thể hy vọng còn sửa chữa được, tôi không tin như vậy, cộng sản như cái đồng hồ mua nhằm hàng giả, hàng nhái, sửa mất công,luôn hư hỏng bộ phận nầy sang cái khác, hỏng cả hệ thống, hỏng từ trong ra ngoài, hư đâu sử đó càng sửa càng hư, tốn tiền theo không nổi ! vứt bỏ hẳn nó là tốt nhất.

  • vietnamnavy12345
    Ko đâu bạn ?cộng sạn ko thể nào sữa chửa ,mà chỉ có cancel nó thay mới bằng chũ thuyêt dân chũ khác tốt đẹp hơn !mong bạn hiểu !!

  • Dân Nam
    Xin cám ơn các bạn T T, Lite_breeze  (gió nhẹ nhưng mạnh hơn bão), vietnamnavy12345, Hải Quân VN  đã tiếp, góp thêm ý kiến và tài liệu.
     Xóm nhà lá chúng ta có chiêu nào cứ đưa ra chiêu đó. Bổ túc cho nhau đồng thanh gõ mõ la làng, lột mặt nạ  HCM và cộng sản.
    Thân chúc vui, khoẻ  


  • Lựu đạn
    Cám ơn tác giả, cám ơn các bạn đã vào đọc bài này và đã lên tiếng vì sự thật ! Cùng nhau , chúng ta hãy đập tan cái gọi là "huyền thoại HCM" và làm phá sản hoàn toàn âm mưu "học tập và làm theo tấm gương một con quỷ " !!!

  • Bom Bi
    Lựu đạn nầy nổ lớn hơn bom, hãy đập tan "huyền thoại HCM" và làm phá sản hoàn toàn âm mưu "sống, chiến đấu,Học tập, lao động, làm theo gương con yêu quái"

  • Khachthamvu Thu gọn lại
    Bài viết có những tư liệu sống động quá.
    Theo quán tưởng của tôi Hồ Chí Minh hay Nguyễn Sinh Cung cũng là một. Đó là nghiệp báo luân hồi, nhân quả mà dân Việt Nam hiện nay (cũ là An Nam) phải trả.
    Hồ Chí Minh hay Nguyễn Sinh Cung cùng với toàn bộ cán bộ Bộ Chính trị đệ tử của Người trong hai thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ, cùng với chính phủ Việt Nam cộng hòa Ngô Đình Diệm- Nguyễn Văn Thiệu... (đều là người miền Trung, sinh ra ở mảnh đất Chăm pa cũ). Có thể họ là những vua quan tiền kiếp của nước Champa tái sinh. Họ lãnh đạo dân Việt Nam hai miền đánh giết lẫn nhau, tổn thất hàng triệu sinh linh để đổi nghiệp thống nhất Việt Nam- Cộng sản- Máu đỏ Sao vàng.
    Nếu không giác ngộ sám hối tôi chắc nạn Cộng sản lại tiếp tục làm cho dân Việt xảy ra nội chiến đổ máu.

No comments:

Post a Comment