Monday 27 August 2012

Budapest tưởng niệm các nạn nhân CNCS và Quốc xã

27-8-12

Ảnh: MTI
Hôm qua 23-8, Ngày tưởng niệm những nạn nhân Châu Âu của các thể chế độc tài toàn trị đã được tổ chức lần thứ hai tại Budapest, kèm theo đó là một hội nghị quốc tế.
Với sự hiện diện của những đại biểu đến từ các quốc gia EU, lễ tưởng niệm bắt đầu trước Bảo tàng Nhà Khủng bố (Budapest), nơi lưu giữ những bằng cứ và di chứng của hai thể chế độc tài toàn trị thế kỷ XX ở Hungary (độc tài quốc xã theo xu hướng tại Hungary trong Đệ nhị Thế chiến, và độc tài cộng sản theo mô hình Stalinist).
Tại đây, sau phát biểu của Quốc vụ khanh Bộ Hành chính và Tư pháp Rétvári Bence, những người đến dự đã thắp nến tưởng niệm các nạn nhân trước Bảo tàng.
Trong hội nghị quốc tế tổ chức tại Nhà Quốc hội Hungary, Tổng thống Cộng hòa Áder János đã có bài phát biểu chào mừng. Tiếp đó, sau phần phát biểu của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Hành chính và Tư pháp Rétvári Bence, đại diện tất cả các quốc gia tham dự đã đăng đàn.
Ngày tưởng niệm những nạn nhân Châu Âu của các thể chế độc tài toàn trị được ấn định vào 23-8 hàng năm, thời điểm này, vào năm 1939, từng là mốc thời gian bi thảm của lịch sử Châu Âu, khi Liên Xô của Stalin và nước Đức phát-xít của Hitlerbắt tay nhau ký Hiệp ước bất tương xâm (Hiệp ước Molotov-Ribbentrop), xác định việc chia đôi Châu Âu, xâm lăng Ba lan và làm nổ ra Đệ nhị Thế chiến.
Tháng 6-2008, một hội nghị quốc tế với chủ đề “Lương tâm Châu Âu và CNCS” đã được tiến hành tại Prague, thủ đô Cộng hòa Czech. Trong diễn văn khai mạc, cựu Tổng thống Václav Havel – một trong những gương mặt kỳ vĩ nhất của phong trào dân chủ Đông Âu – đã tuyên bố rằng Châu Âu có trách nhiệm hết sức to lớn với hai thể chế độc tài toàn trị đã nảy nở tại Lục địa già này: NNCS và chủ nghĩa quốc xã.
Các tham dự viên tại hội thảo đã đề nghị tuyên bố ngày 23-8 hàng năm là Ngày tưởng niệm những nạn nhân Châu Âu của các thể chế độc tài toàn trị. Tháng 9-2008, các dân biểu Nghị viện Châu Âu (EP) của Hungary, Estonia, Anh, Đức và Latvia cũng đệ trình lên EP một dự thảo tuyên bố với nội dung tương tự.
Rốt cục, tháng 4-2009, Nghị viện Châu Âu đã bỏ phiếu để thống nhất quan điểm về các thể chế độc tài toàn trị, và đề nghị tổ chức hàng năm một ngày tưởng niệm như thế. Lần đầu tiên, ngày lễ đã diễn ra tại Warszawa, thủ đô Cộng hòa Ba Lan vào năm ngoái.
Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI
Bản tiếng Việt của Nhịp Cầu Thế Giới
THEO DÒNG SỰ KIỆN:
  1. Cảnh sát bạo hành dân, Hungary bị tòa quốc tế xử thua kiện
  2. Sao đỏ vẫn là biểu tượng bị cấm ở Hungary
  3. Tượng đài tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam tại Sydney
  4. Tướng Trung Quốc bàn về niềm tin và đạo đức
  5. Budapest Style
  6. Ottawa kỷ niệm 20 năm sụp đổ bức tường Berlin và công bố xây dựng Đài Tưởng niệm nạn nhân CS
http://www.danchimviet.info/archives/64132

No comments:

Post a Comment