Thursday 23 August 2012

Úc nới lỏng chính sách tị nạn

Cập nhật: 09:18 GMT - thứ năm, 23 tháng 8, 2012

Người vượt biên vào Úc bằng đường biển
Nhiều người tìm cách vào Úc qua con đường rủi ro
Úc sẽ cho phép tăng số người tị nạn được vào nước này lên 20,000 một năm, so với 13,750 hiện nay, theo sau khuyến nghị của một ủy ban.
Thủ tướng Julia Gillard nói việc tăng 45% là cao nhất trong 30 năm qua.
Các nhà lập pháp mới đây cũng đã thông qua việc tái mở các trại cứu xét đơn tị nạn ở ngoại quốc.
Các biện pháp này nhằm ngăn không để người tị nạn liều mình đến Úc bằng thuyền, trong khi đã xảy ra thảm kịch tàu đắm chết người.
Một ủy ban độc lập đã đưa ra 22 đề xuất hồi đầu tháng này, trong đó có việc nhận thêm người tị nạn và tái mở các trại cứu xét đơn.
Thủ tướng Gillard đã nhờ đến các chuyên gia vì chính phủ gặp bế tắc trong vấn đề này.
Ủy ban ba thành viên, do cựu bộ trưởng quốc phòng Angus Houston dẫn đầu, nói đề nghị của họ nhằm khuyến khích người tị nạn đi qua các kênh chính thức.
Người xin tị nạn thường nhắm đến Đảo Christmas, thuộc lãnh thổ của Úc nằm ở Ấn Độ Dương, để tìm đường vào Úc.
Hồi tháng Sáu, một tàu chở 200 người đã chìm gần hòn đảo này – 17 thi thể được tìm thấy và 70 người khác được cho là đã tử nạn sau ba ngày tìm kiếm.
Đây là con tàu thứ hai bị chìm trong vòng một tuần, khơi lại cuộc tranh luận tại quốc hội Úc.
Người Việt vào Úc
Bà Gillard loan báo chính phủ sẽ ngay lập tức xem xét việc tái định cư cho 400 người từ Indonesia.
Sẽ có thêm nhiều người Afghanistan, Syria và Iraq được nhận vào Úc.
Bà Gillard bày tỏ hy vọng các trại cứu xét đơn có thể mở lại trong vòng một tháng.
Cho đến gần đây vẫn còn không ít người Việt Nam tìm cách vượt biên sang Úc.
Hồi tháng Sáu, báo chí trong nước đưa tin tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện và ngăn chặn một đường dây tổ chức đưa người vượt biên trái phép sang Australia bằng đường biển.
10 người có mặt trên tàu đã bị bắt giữ khi bị lực lượng an ninh tới kiểm tra và sau khi truy xét nhanh, cơ quan chức năng đã tiến hành tạm giữ 15 người khác đang ở nhà trọ.
Cũng trong tháng ấy, cảnh sát tỉnh West Nusa Tenggara của Indonesia đã bắt giữ 50 người từ Việt Nam đang trên đường đến Úc.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2012/08/120823_australia_refugees.shtml

No comments:

Post a Comment