Friday 22 June 2012

Nhà nghỉ của tổng thống Mỹ

Thứ bảy, 23/6/2012,

Đây là những căn nhà tuyệt đẹp nơi gia đình các đời tổng thống Mỹ lựa chọn làm nơi đặt chân trong các kỳ nghỉ. Giá của chúng dao động từ 1,675 triệu cho đến 95 triệu USD.
> Top 10 ứng viên Tổng thống Mỹ giàu có nhất

1. Barack Obama

Địa điểm: Đảo Kailua, Oahu, Hawaii
Giá: 9,8 triệu USD
Số phòng ngủ: 5
Số phòng tắm: 7
Diện tích: 1.600 m2
Khu nhà này được Tổng thống Mỹ Obama dùng trong kỳ nghỉ đông gần đây nhất vào tháng 12/2011. Trước đó, từ năm 2008 đến 2010, Obama thuê một căn nhà khác gần đó để nghỉ đông cùng gia đình.
Hiện ngôi nhà mái tre theo phong cách châu Á này được rao bán với giá gần 10 triệu. Phía trước khu nhà là bể bơi lớn và bể nước nóng tạo sóng, còn phía sau hướng ra biển Thái Bình Dương.
Xem thêm ảnh về ngôi nhà

2. Dwight D. Eisenhower

Địa điểm: Muzquiz, Coahuila, Mexico
Giá: 6 triệu USD
Số phòng ngủ: 6
Số phòng tắm: 7
Diện tích: 1.980 m2
Trong hơn một thế kỷ kể từ khi được xây dựng vào năm 1990, lâu đài này đã phục vụ nhiều đời tổng thống Mỹ như Dwight Eisenhower và tổng thống Mexico. Lâu đài rộng gần 2.000 m2 này nằm giữa 2 dãy núi, bao quanh bởi những dải đất bạt ngàn với nhiều loài động vật hoang dã.
Hiện lâu đài cổ này được rao bán với giá 6 triệu USD, bao gồm đường băng và nhà kho chứa máy bay. Giá này không bao gồm ngựa và các loại gia súc khác.
Xem thêm ảnh về ngôi nhà

3. Richard Nixon, Ronald Reagan, Gerald Ford và George H.W. Bush

Địa điểm: Hillsborough, California
Giá: 29 triệu USD
Số phòng ngủ: 12
Số phòng tắm: 15
Diện tích: 10.668 m2
Dinh thự rộng lớn theo phong cách La Mã này là món quà ông chủ ngân hàng Hibernia xây dành riêng cho cô con gái vào năm 1931 và được thiết kế bởi kiến trúc sư danh tiếng bậc nhất thời đó David Adler. Đây từng là nơi tổ chức các buổi dạ tiệc xa hoa cho các nguyên thủ quốc gia và những người nổi tiếng.
Các tổng thống Mỹ như Ronald Reagan, Richard Nixon và George H.W. Bush cũng dùng dinh thự này làm nơi nghỉ dưỡng. Trong ngôi nhà có phòng khiêu vũ lớn, phòng nhạc, phòng truyền thông, thể dục và kho chứa rượu lên tới 1.700 chai.
Xem thêm ảnh về ngôi nhà

4. Richard Nixon

Địa điểm: San Clemente, California
Giá: 1,925 triệu USD
Số phòng ngủ: 3
Số phòng tắm: 3
Diện tích: 762 m2
Được xây dựng từ năm 1926, ngôi nhà bên biển này từng là nơi nghỉ dưỡng của Richard Nixon, và nhiều ngôi sao nổi tiếng như Charlton Heston, Gloria Swanson, Joseph Kennedy, Clark Gable, Marilyn Monroe và Doris Day. Đặc điểm nổi bật của căn nhà là những dãy đèn chùm trên trần, cửa thiết kế kiểu Hà Lan, và nhà tắm ngoài trời …
Xem thêm ảnh về ngôi nhà

5. John F. Kennedy

Địa điểm: Beverly Hills, California
Giá: 95 triệu USD
Số phòng ngủ: 29
Số phòng tắm: 40
Diện tích: 6.000 m2
Biệt thự có tên Beverly House này là nơi nghỉ trăng mật của cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy và người vợ mới Jacklyn khi hai người kết hôn vào tháng 9/1953. Năm 2007, ngôi nhà từng được xếp vào hàng những biệt thự đắt đỏ nhất hành tình với giá 165 triệu USD. Đến nay, giá của nó đã bất ngờ giảm mạnh khi chỉ còn 95 triệu USD.
Được xây dựng vào năm 1925 do kiến trúc sư gốc Anh Gordon Kaufman thiết kế, Beverly House có 29 phòng ngủ, 40 phòng tắm, một câu lạc bộ đêm, một thư viện, một rạp chiếu phim và một phòng khách với tổng diện tích hơn 6.503 m2.
Xem thêm ảnh về ngôi nhà
Tuyến Nguyễn (theo CNBC)

No comments:

Post a Comment