Wednesday 27 June 2012

Thêm tàu tị nạn đắm ở đảo Christmas, Úc

thứ tư, 27 tháng 6, 2012
Hình chụp con tàu trước khi bị đắm
Hình chụp con tàu trước khi bị đắm


*
Hơn 120 người được cứu thoát khỏi một chiếc tàu chìm ở phía Bắc đảo Christmas, chỉ một tuần sau khi một chiếc tàu khác bị đắm cũng trong khu vực này.
Nhà chức trách Úc cho biết một chiếc tàu buôn lớn đã cứu được 123 người khỏi chết đuối, sau khi chiếc tàu gặp nạn phát tín hiệu cầu cứu hôm thứ Tư.
Theo một số nguồn tin từ Úc và Indonesia, phần lớn những người trên tàu là phụ nữ và trẻ em người Afghanistan.
Thủ tướng Úc Julia Gillard nói có khoảng 123 tới 133 người trên chiếc tàu đắm.
Hai tàu hải quân Úc đang trên đường tới khu vực gặp nạn.
“Dựa trên một số chứng cứ, chúng tôi cho rằng có khoảng 123 đến 133 người trên tàu,” bà Gillard nói. “Theo thông tin tôi được biết, đã có 123 người được cứu.”
Hình ảnh của chiếc tàu trước khi bị đắm được một trong những chiếc tàu thương vụ chụp lại và được Ủy ban An toàn Hàng hải Úc công bố, cho thấy rất đông người tụ tập trên boong tàu.
Tuần trước, một chiếc tàu chở người tị nạn đã chìm ở phía ngoài đảo Christmas, nằm trong địa phận Úc.
Chiếc tàu này có khoảng 200 người, trong đó 110 người được cứu và 17 thi thể đã được tìm thấy. Việc tìm kiếm người sống sót đã chính thức dừng hôm thứ Bảy.
Bế tắc chính sách

Người tị nạn vào Úc

  • Từ 31/5/ 2012, có 3915 người tị nạn được giữ trên đất liền, 991 người trên đảo Christmas.
  • Trong năm 2010-11 , tổng số người tị nạn trái phép tăng 41% trong các trại tị nạn (từ 6412 người năm 2009-2010 lên 9044 người năm 2010 – 2011).
  • Tính mốc ngày 30 /06/2011 , 6067 người trong trại tị nạn, so với cùng ngày năm 2010 3867 người.
Đảo Christmas nằm phía ngoài bờ biển Tây Bắc của Úc. Về khoảng cách, đảo gần với Indonesia hơn, và vẫn luôn là mục tiêu của người tị nạn muốn vào Úc.
Những chiếc tàu này thường chở quá số người quy định và điều kiện thiết bị kém. Một số nguồn tin cho rằng nhiều tàu tị nạn cố tình để điều kiện máy móc nghèo nàn để không bị bắt quay về.
Khoảng 50 người tị nạn thiệt mạng khi tàu đâm vào khối đá ngoài đảo Christmas tháng 12 năm 2010.
Tai nạn tuần vừa rồi lại làm bùng lên tranh luận về những bế tắc trong chính sách của Úc liên quan đến người tị nạn.
Chính phủ Úc một lần nữa kêu gọi Malaysia đồng ý một thỏa thuận trao đổi về vấn đề này, nhằm chống nạn buôn người.
Theo thỏa thuận, Úc sẽ đưa 800 người tị nạn bằng thuyền tới Malaysia và sẽ nhận 4000 người người tị nạn trong vòng 4 năm.
Tuy nhiên, phe đối lập phản đối chính sách này và yêu cầu mở lại trung tâm lưu giữ người nhập cư trái phép ở Nauru.
Đảng Lao động cầm quyền và đảng Tự do đối lập đã tranh cãi suốt nhiều tháng nay về số phận các thuyền nhân.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2012/06/120627_aus_boat_sinking.shtml

No comments:

Post a Comment