Monday 30 July 2012

Nghe người Campuchia nói chuyện

Huỳnh Ngọc Chênh - "Tại sao bắt chúng tôi phải nhất nhất nghe theo VN, ủng hộ VN mọi thứ để chống lại TQ, trong khi chính quyền VN lại đàn áp bắt bớ những người dân VN ủng hộ nhà nước chống lại TQ? Các bạn nên xem lại mình, các bạn quan hệ với TQ là quan hệ rất khắng khít: khắng khít về mặt đảng, khắng khít về chế độ chính trị, khắng khít về cách làm ăn kinh tế... Còn chúng tôi không quan hệ với TQ đến mức như vậy, chúng tôi không mang ơn gì TQ để phải trả, chúng tôi không theo chế độ độc đảng, không làm ăn theo cơ chế thị trường định hướng XHCN kiểu TQ, chúng tôi không có gì phải lệ thuộc vào TQ, chúng tôi chỉ quan hệ ngoại giao..."

*
Không lâu sau khi Campuchia với tư cách là nước chủ tịch luân phiên của Asean đã chống đối đề xuất của Hà Nội và Manila đưa các tranh chấp trên Biển Đông với Trung Quốc vào thông cáo chung của Hội nghị ngoại trưởng Asean họp tại Phnom Penh, ông Heng Samrin, từng là lãnh đạo cao nhất Kampuchia thời độc đảng, nay là chủ tịch quốc hội, đã đến Hà Nội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về ‘sự ủng hộ giúp đỡ to lớn, quý báu, kịp thời, có hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho Campuchia’.

Đó là tuyên bố công khai, còn bên trong không ai biết ông Heng sẽ nói thêm gì để giải thích với các lãnh đạo Việt Nam về quyết định của Kampuchia tại Hội nghị Asean vừa rồi. Tuy nhiên nghe câu chuyện sau đây, chúng ta cũng suy ra ông Heng đã nói gì.
Vừa qua, ngẫu nhiên tôi có hai người quen, một người có mặt trong một đoàn cán bộ Việt Nam sang thăm Phnom Penh, có dịp tiếp xúc với nhiều quan chức Kampuchia từ thấp đến cao và đặc biệt được nghe họ tâm sự chân tình trong các bữa ăn thân mật. Người còn lại qua thăm chơi Phnom Penh theo lời mời của người bạn thân là một trí thức Kampuchia, được trò chuyện với nhiều bạn bè là trí thức ở Phnom Penh.

Qua tất cả các câu chuyện trong các bữa ăn, qua những lần trò chuyện thân tình, hai anh bạn tôi đã ghi nhận một số ý kiến của các quan chức cũng như giới trí thức Kampuchia và kể lại cho tôi nghe. Tôi xin tóm lược lại từ hai câu chuyện và bỏ bớt đi những phần trùng lặp:
- Campuchia không bao giờ quên ơn Việt Nam, quan hệ Cam-Việt là quan hệ trong gốc rể bền vững, còn quan hệ Cam-Trung chỉ là quan hệ trên ngọn, các bạn Việt Nam nên tin như vậy (?). Chỉ ủng hộ TQ trên ngọn thôi chúng tôi có được vài tỷ USD, dại gì chúng tôi không làm.

- Tại sao bắt chúng tôi phải nhất nhất nghe theo VN, ủng hộ VN mọi thứ để chống lại TQ, trong khi chính quyền VN lại đàn áp bắt bớ những người dân VN ủng hộ nhà nước chống lại TQ? Các bạn nên xem lại mình, các bạn quan hệ với TQ là quan hệ rất khắng khít: khắng khít về mặt đảng, khắng khít về chế độ chính trị, khắng khít về cách làm ăn kinh tế... Còn chúng tôi không quan hệ với TQ đến mức như vậy, chúng tôi không mang ơn gì TQ để phải trả, chúng tôi không theo chế độ độc đảng, không làm ăn theo cơ chế thị trường định hướng XHCN kiểu TQ, chúng tôi không có gì phải lệ thuộc vào TQ, chúng tôi chỉ quan hệ ngoại giao. Các bạn khăng khít với TQ là vậy thì hà cớ gì buộc chúng tôi phải chống TQ để ủng hộ tuyệt đối các bạn. Trên công khai, chúng tôi phải đứng ở vị trí trung lập trong tranh chấp lãnh thổ giữa VN và TQ đó là điều hợp lý, nhưng bên trong, (đảng) chúng tôi vẫn ngấm ngầm ủng hộ các bạn.

- Các bạn phải hiểu rằng đảng các bạn đang lãnh đạo đất nước dễ hơn đảng chúng tôi. Các bạn cầm quyền độc đảng còn chúng tôi là đảng cầm quyền trong chế độ đa đảng. Đảng các bạn nắm tất cả trong tay kể cả báo chí nên các bạn muốn làm gì cũng được, đúng sai không ai dám nói tiếng nào. Còn (đảng) chúng tôi phải chịu sự canh tranh và giám sát của nhiều đảng khác. Chúng tôi chỉ có một tờ báo trong tay, trong hàng trăm tờ báo tự do khác ở Campuchia. Chúng tôi làm việc gì không đúng, không vì lợi ích quốc gia, hàng trăm tờ báo ấy sẽ rào rào lên tiếng, không như bên các bạn.
- Chúng tôi mang ơn các bạn nhưng đừng vì thế mà các bạn tỏ ra trịch thượng kẻ cả với chúng tôi. Các bạn thử xem các bạn có gì tốt đẹp hơn để chúng tôi học tập? Các bạn có sản xuất được hoàn chỉnh một chiếc xe đạp chưa? Nền kinh tế của các bạn đang như thế nào? Thị trưởng Phnom Penh của chúng tôi nói thuần thục bốn thứ tiếng: Việt, Anh, Pháp... Còn thử hỏi có một vị đứng đầu tỉnh hay thành phố nào của các bạn, dù là có bằng tiến sĩ, nói được một ngoại ngữ hay không?... Nhiều người trong các bạn tỏ ra trịch thượng đến mức lố bịch với chúng tôi lắm, đảng chúng tôi vì ơn nghĩa và tình cảm với các bạn nên cố gắng nhún nhịn, nhưng các đảng khác và báo chí thì họ phản ứng lắm. Các bạn phải hiểu điều đó....
Có nhiều ví dụ về việc trịch thượng, trong đó có cả chuyện của một lãnh đạo cấp cao của VN qua thăm Kampuchia mới đây gây phản ứng không tốt trong dư luận của Kampuchia. Anh bạn tôi khẳng định toàn bộ đoàn cán bộ VN đều nghe câu chuyện nầy, nhưng vì chưa kiểm chứng được nên tôi chưa dám ghi ra đây.

Tôi nghe thế nào ghi lại thế ấy, mọi bình luận dành cho các bạn.
À chuyện trịch thượng ấy đã có đây rồi. Mời các bạn xem video clip sau đây để thấy điều đó.



 
 
***
  • escalate
    Tình cảnh là Campuchia đã được TQ hỗ trợ rất lớn, vài tỷ đô la chứ đâu phải gọi đơn giản là trên ngọn, là không có gì. Cũng không thể trách đất nước họ được, thời thế hiện giờ, thấy cái gì có lợi cho dân tộc mình trước thì làm thôi. Còn mấy cái phát biểu kia thì nghe như những người chẳng biết gì mà lên tiếng, hành động của Campuchia đã mang tính ăn cháo đá bát, đã không chấp nhất thì thôi nay còn chỉ trích. Dám chắc là những lời đó chỉ của thành phần nào đó người thiếu suy nghĩ nên nói thế, và chẳng có cơ sở gì cho những lời nói đó có thật sự từ một nhân viên cấp cao nào đó.
    Bày đặt phát biểu là không quan hệ gì với TQ, bây giờ mà TQ nó rút tiền vốn đầu tư ra thì Cam điêu đứng ngay. Hiện nay là thế giới phẳng, trong tất cả các lĩnh vực đều có hai mặt cả, VN cũng vậy, tất nhiên trên phương diện là phải tỏ ra gắn bó với TQ để vẫn ổn định kinh tế, giữ mức kim ngạch xuất nhập khẩu, thị trường hàng hóa. Biển Đông tuy căng thẳng với họ nhưng cũng phải giữ miếng ăn tiếp tục chứ, và chính Campuchia họ cũng đang phải làm thế thôi. Vấn đề quay lưng với VN trong hội nghị vừa rồi chẳng phải nằm ở chỗ chính quyền VN thế nào cả, mà do được giúp đỡ nên phải xuống nước vậy thôi.
    hiển thị ít hơn

  • chodenbaogio
    Cho bọn lú nầy ra nước
    ngoài để việt này thêm bẽ mặt chứ được gì đâu.


  • chodenbaogio
    Bài viết quá đúng
    không sa chút nào cả. Nhưng mà bọn nó trịch thượng với
    cambocha, thì có tàu trịch thượng lại với bọn nó mà.
    Đời có vay có trả hết
    nhìn mặt t t muốn đấm
    cho mấy phát vào mặt


  • Namlong
    Các bạn Cambodia hay quá, ở tận bên kia biên giới mà biết rõ tường tận mọi sự  thối nát, ô uế của ĐCS VN, chắc tại vì tiếng xấu đồn xa mà

  • Yeudatviet
    tôi rất thích bài này, vì những người đứng đầu VN chứ chưa nói đến 1 tỉnh nào hầu như toàn bộ là bằng giả thì làm gì biết ngoại ngữ, chi lo suy nghĩ vơ vét tiền của của dân và đàn áp dân thôi chứ có lo học hành gì đâu. Thật những người bạn Cam đã nói thay lời người dân yêu nước việt nam, cảm ơn các bạn nhiều và các bạn hãy tiếp tục chửi vào mặt những kẻ nào trịch thượng đối với bạn, những người ko biết liêm sĩ mới đem cái dốt của mình mà đi dạy người khác. hoan hô những lời nói thật của các bạn.

  • Danden
    dân đen
    sao kỳ này qua cam bốt khong thấy TRỌNG lú giảng về chủ thuyết mác lênin với quốc vương camphuchia nhỉ? dân campuchia nói còn thiếu , ngoài các quan tỉnh còn có các lãnh tụ như TBT-THỦ TƯỚNG= CHỦ TỊCH NƯỚC và QUỐC HỘI củng chả biết môt chữ ngoại ngữ nữa

  • M.P
    Campuchia đã hành xử rất đúng. Họ có lý khi làm như vậy. Cộng sản Việt Nam chỉ nên tự trách mình mà thôi. Trước đây bà Tổng Thống Brazil đã cho thầy trò Trọng Lú một cái vả tóe máu mồm , máu mũi. Nay , Huxen lại cho thầy trò Dũng Y tá một cái tát nảy đom đóm. Không hiểu ra được mà vẫn khư khư ôm quyền lực để đục khoét nhân dân thì chúng không bằng lũ súc vật. Chúng ngu tới mức không biết rằng cả thế giới đang tẩy chay chúng hay sao.

  • 2luacamau
    Dù chỉ là TBT một đảng mà sang một nước đa đảng như Cam. được tiếp đón như vậy là trên mức yêu cầu, chả bù cho anh Brasil

  • LangHolacautieu
    Kiểu ngồi của Nguyễn Phú Trọng rất ư là mất dạy khi nói chuyện với ông bà Thái Thượng Hoàng của Campuchia. Ông bà này về tuổi tác chắc chắn là lớn hơn tên Trọng lú nhưng hãy nhìn cách Trọng lú ngồi khi tiếp chuyện. Thằng Trọng này mang danh là Giáo sư - Tiến sỹ nhưng cách hành xử ngoại giao thì quá tệ. Có lẽ hắn đi các nước lớn bị đối xử như chó, có khi còn bị từ chối tiếp (Brazin) nên hắn phải tỏ ra vênh váo trước nước nhỏ Campuchia. Xin thưa, Campuchia còn văn minh hơn lũ cộng sản chúng mày.

  • Nguyen-bac-truyen
    Bài viết chính xác.

  • Phuong_xa
    Tôi rất thích bài này, nhất là đoạn:- Tại sao bắt chúng tôi phải nhất nhất nghe theo VN, ủng hộ VN mọi thứ để chống lại TQ, trong khi chính quyền VN lại đàn áp bắt bớ những người dân VN ủng hộ nhà nước chống lại TQ? Các bạn nên xem lại mình, các bạn quan hệ với TQ là quan hệ rất khắng khít: khắng khít về mặt đảng, khắng khít về chế độ chính trị, khắng khít về cách làm ăn kinh tế... Còn chúng tôi không quan hệ với TQ đến mức như vậy, chúng tôi không mang ơn gì TQ để phải trả, chúng tôi không theo chế độ độc đảng, không làm ăn theo cơ chế thị trường định hướng XHCN kiểu TQ, chúng tôi không có gì phải lệ thuộc vào TQ, chúng tôi chỉ quan hệ ngoại giao. Cảm ơn tác giả

  • Nhat Long
     Xin lỗi tác giả nhưng không thấy gì là trịch thượng . Ít ra tôi cho điểm ông Trọng lú này đã bắt tay quốc trưởng Norodom Sihamouni bằng 2 tay .
    Dân Việt hơn hẳn dân Tàu khựa ở chỗ không bao giờ ủng hộ nhà nước ức hiếp nước nhỏ hơn . Nhưng mong rằng Kampuchia không bị Trung Quốc mua chuộc quá lố .
    Nhà nước VN đàn áp dân chúng chống Tàu . Đó là 1 điều bỉ ổi . Tuy nhiên du` sao tôi cu~ng ủng hộ họ ra sức tìm sự ủng hộ của ASEAN và quốc tế trong việc chống bành trướng Tàu .

  • Lê Phong
     NPT đã có thói quen bắt cá hai tay rồi chứ chẳng phải ông ta kính trọng gì TTH Shihanouk đâu (bắt tay Hồ cẩm Đào..).Còn nói là không trịch thượng  khi ngồi dạng háng ra như thế thì  bạn NL cho thế nào là trịch thượng .Ngay cả khi ngồi ở chỗ đông người cũng không ai ngồi như vậy cả. Trong clip còn có cảnh khi được QV Norodom Suramouni tiếp nói chuyện thì NPT cứ nhìn đâu đâu và mặt thì nghệt ra,Có thể là "ngài" không biết tiếng Kampuchea sau nữa là do coi thường QV trẻ tuổi chăng?

  • Ngudotdungranuocngoai
    Khi ra nước ngoài công tác , mong rằng các ông các bà , các anh các chị , chú ý đến văn hóa cư xử với nhau nhé , đừng để người ta dánh giá dân VN như đám Trâu Bò , Thất học , như ở trong rừng rú mới ra !
    Với một nước lớn hơn thì khúm núm sợ hải ra mặt , còn nước nhỏ thì kênh kiệu , trịch thượng ...xem mà xấu hổ ! thật chẳng ra cái gì !

  • Lien
     Ông Nguyễn phú Trọng này quen thói"trên đội dưới đạp"chứng tỏ sự hợm hĩnh của người ít hiểu biết và ít học, trong lúc người Campuchia niềm nở chứng tỏ thái độ kính trọng đúng nghi lễ ngoại giao thì ông ta vác mặt khinh khỉnh, lúc nói chuyện với ông Hoàng và bà Hoàng thì ngồi dạng chân quá lố.
    Việt Nam thua Campuchia quá xa ông Trọng dựa vào điều gì mà xấc với người ta chứ? Bạn đọc nào đã du lịch Campuchia chắc đã thấy người Campuchia tuy còn nghèo nhưng từ quê đến tỉnh đều ăn ở sạch sẽ có văn hóa gấp trăm lần Việt Nam, không hề thấy công an kiếm chuyện làm tiền dân, người du lịch ai cũng yên tâm và thoải mái khi đến Campuchia hơn đến VN nhiều.
    Ông Nguyễn phúTrọng nên đi học lại từ bậc tiểu học để biết câu:"Tiên học lễ hậu học văn", ông làm người Việt Nam xấu mặt.

  • tôi không ưa gì ông trọng nhưng trong clip có cái quái gì đâu mà trịch thượng! đã đâm thì phải đâm đúng chổ! chứ hở đâu đâm đó mất sức mà hiệu quả không cao!
 
 

No comments:

Post a Comment