Như TinParis đã dự đoán trước đây : " Sarkozy mà đắc cử thì đó là một phép lạ" ! Và không có phép lạ nào đã xảy ra .
Số cử tri đi bầu (trên 34 triệu người ) chiếm tỷ lệ là 80% tổng số cử tri Pháp ( 43 triệu).
Sau đây là một vài con số của các cuộc bầu cử Tổng Thống Pháp dưới Đệ Ngũ Cộng Hòa Pháp từ 1965 đến nay
| Năm | tỷ lệ cử tri đi bầu % | Tổng Thống đắc cử % | Ứng cử viên thất cử % |
| 1965 | 82 | Charles de Gaulle 55,2 | François Mitterrand 44,8 |
| 1969 | 64,43 | Georges Pompidou 58,2 | Alain Poher 41,8 |
| 1974 | 86,2 | Valéry Giscard d'Estaing 50,8 | François Mitterrand 49,2 |
| 1981 | 83,4 | F. Mitterrand 51,8 | Valéry Giscard D'estaing 48,2 |
| 1988 | 81 | F.Mitterrand 54 | Jacques Chirac 46 |
| 1995 | 74,9 | Jacques Chirac 52,6 | Lionel Jospin 47,4 |
| 2002 | 75,4 | Jacques Chirac 82,2 | Jean-Marie Le Pen 17,8 |
| 2007 | 80,4 | Nicolas Sarkozy 53,1 | Ségolène Royal 46,9 |
François Hollande( PS) - Nicolas Sarkozy(UMP)
Có thể nói đây là một cuộc "trưng cầu dân ý " bỏ phiếu " CHỐNG hay ỦNG HỘ " Sarkozy thôi. Nicolas đã lên tiếng chống hết các thành phần trong xã hội : nghiệp đoàn, giới làm truyền thông, công chức, giáo chức, những người thất nghiệp, những người nghèo lãnh tiền trợ cấp của chánh phủ, v.v. Nicolas Sarkozy còn được mệnh danh là "tổng thống của người giàu " vì các luật về thuế của chánh phủ có lợi cho những người giàu
Gia tài mà Nicolas Sarkozy trao lại cho François Hollande rất nặng nề và nhiều khó khăn :
- Khoảng 10% người thất nghiệp ( 4,triệu người) so với tổng số người hoạt động. Số người thất nghiệp đã gia tăng 422.000 theo tiểu chuẩn Lao Động Quốc tế .
- Nợ của nước Pháp cuối 2011 lên đến 1717 tỷ euros ( 85,8% PIB/GDP) , đã tăng lên 506 tỷ trong nhiệm kỳ của ông.
- Muốn trả tiền lời ( 50 tỷ euros) của số nợ đó , và không tăng thêm tiền nợ , thì sự tăng trưởng PIB ( 1920 tỷ euros) phải đến 2,5%. Hiện nay Pháp phải mượn tiền để trả tiền lời của số nợ.
Bón ngày sau , Hội Đồng Hiến Định sẽ tuyên bố kết quả chánh thức ngày ( 10.5) và François Hollande sẽ nhậm chức trể lắm là ngày 17.5.2012.
Ngoài ra, mùa bầu cử vẫn chưa chấm dứt. Các cuộc bầu cử dân biểu Quốc Hội Pháp sẽ tiếp nối vào ngày 2 và 3.06.2012 cho các đơn vị bầu cử ngoài nước Pháp, ngày 10.06.2012 trên nước Pháp ( vòng đầu), và 17.06.2012 ( vòng nhì).
Tổng số dân biểu phải bầu là 577 với nhiệm kỳ là 5 năm. Phe hữu cầm quyền UMP sẽ đại bại và phe Front national sẽ chiếm được rất nhiều ghế trong lần này. Đảng của François Bayrou ( Modem) sẽ có thể có nhiều ghế hơn lần trước. Chưa chắc Đảng Xã Hội sẽ chiếm đa số trong Quốc Hội.
Hứa vạng Thọ
06.05.2012
***








No comments:
Post a Comment