Thursday, 3 May 2012

Hai ứng viên tổng thống Pháp cãi vã

thứ năm, 3 tháng 5, 2012
Hai ứng viên tổng thống Pháp tranh luận trên truyền hình
Cuộc tranh luận là màn quyết đấu cuối cùng của hai ứng viên trước cuộc bỏ phiếu vòng 2

Hai ứng viên tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Francois Hollande đã có những lời lẽ chỉ trích nhau nặng nề trong cuộc tranh luận đối mặt đầu tiên và duy nhất trong quá trình tranh cử.
Cuộc tranh luận được truyền hình trực tiếp đến hàng chục triệu người dân Pháp vào tối thứ Tư ngày 2/5.
Tổng thống đương nhiệm Sarkozy đã gọi đối thủ Hollande là ‘kẻ vu khống vặt vãnh’ trong khi đối thủ mô tả ông là ‘trốn tránh trách nhiệm’.
Sarkozy biện hộ cho thành tích nắm quyền của ông và nói rằng ông đã giúp nước Pháp thoát khỏi suy thoái. Tuy nhiên, ông Hollande đáp trả với lập luận rằng Pháp đang trải qua một ‘cuộc khủng hoảng nghiêm trọng’ và đang vật lộn với tình trạng tăng trưởng trì trệ.
Cuộc quyết đấu giữa hai ứng viên này sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật 6/5 tới.

‘Hủy hoại nước Pháp’

Phóng viên BBC Gavin Hewitt ở Paris, người theo dõi từ đầu đến cuối, đã mô tả cuộc tranh luận là dài mà trong đó cả hai ứng viên đều không giữ được bình tĩnh và làm cho những người theo dõi có cảm nhận rằng cả hai ông đều không ưa gì nhau.
Cả hai nhiều lần nổi nóng với nhau và đều cáo buộc nhau là ‘dối trá’.
Hollande cáo buộc ông Sarkozy đã ‘hủy hoại nền kinh tế Pháp’ và tổng thống đáp trả rằng không công bằng khi quy kết trách nhiệm cho ông.
“Không bao giờ là lỗi của ông cả,” Hollande bật lại và Sarkozy trả lời: “Dối trá. Dối trá!”
Các nhà phân tích cho rằng không ai trong số hai ứng viên ra được đòn quyết định và điều này sẽ có lợi cho ông Hollande, người cho đến nay vẫn dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận.
Các cuộc thăm dò cho thấy ứng viên của Đảng Xã hội hiện đang dẫn tổng thống đương nhiệm với khoảng cách 7 điểm.
Hollande nói rằng ông sẽ đứng về phía những người khốn khó và cho biết những người ‘đặc quyền đặc lợi’ đã được bảo vệ dưới thời ông Sarkozy.
“Tôi sẽ là tổng thống của sự công bằng, bởi vì chúng ta đang trải qua một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng tác động đến những người bình dân nhất, những người phải làm lụng vất vả nhất, những người dễ bị tổn thương nhất,” Hollande phát biểu.
Ông cáo buộc Tổng thống Sarkozy đã không nhận trách nhiệm cho những khó khăn kinh tế mà nước Pháp đang trải qua mà lại đổ lỗi cho cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
Hollande cũng nhắc lại tỷ lệ thất nghiệp ‘kỷ lục’của Pháp và việc Pháp bị hạ bậc tín nhiệm.

‘Pháp đã làm tốt’

Hollande và Sarkozy
Cả hai ứng viên đều có lúc không giữ được bình tĩnh
Đáp trả lại ông Hollande, Sarkozy cho rằng Pháp đã làm tốt hơn rất nhiều so với các nước châu Âu khác trong việc đối phó với tình hình kinh tế bất lợi như vậy.
Ông cũng nhấn mạnh rằng Pháp là quốc gia mà từ năm 2009 đến nay chưa từng bị suy thoái kinh tế vốn đang là thực trạng ở nhiều quốc gia châu Âu khác.
Ông cũng bác bỏ chương trình kích thích kinh tế mà ông Hollande đưa ra và quả quyết rằng nước Pháp phải cắt giảm chi tiêu và nợ công.
Tổng thống sắp mãn nhiệm cũng cáo buộc ông Hollande chỉ đại diện cho giới công đoàn chứ không phải toàn bộ nước Pháp.
"Nói về đoàn kết tất cả người dân thì luôn rất hay, nhưng lời nói phải được biến thành hành động."
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy
“Nói về đoàn kết tất cả người dân thì luôn rất hay, nhưng lời nói phải được biến thành hành động,” ông nói.
Hollande nói ông sẽ cứng rắn với các yêu cầu của cộng đồng Hồi giáo ở Pháp. Ông ủng hộ lệnh cấm của nước này đối với mạng che mặt của phụ nữ Hồi giáo và cũng không cho phép nam nữ bơi riêng ở các hồ bơi.
Sarkozy cũng có lập trường tương tự trong vấn đề này. Ông chỉ trích yêu cầu được đối xử đặc biệt của cộng đồng Hồi giáo.
Cuộc tranh luận được tường thuật trực tiếp trên một số kênh truyền hình của Pháp và kéo dài gần ba giờ đồng hồ.
Công chúng Pháp rất chờ đón trước khi cuộc tranh luận mà báo chí nước này gọi là cuộc chạm trán cuối cùng diễn ra
Gần 1/3 trong tổng số 63 triệu người dân Pháp đã theo dõi cuộc tranh luận trên truyền hình.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2012/05/120503_sarkozy_hollande_debate.shtml
***

Thứ năm 03 Tháng Năm 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ năm 03 Tháng Năm 2012

Hai ứng viên Tổng thống Pháp tranh luận nẩy lửa nhưng bất phân thắng bại 

 

Trọng Nghĩa
Vào tối hôm qua, 02/04/2012, trước khoảng 20 triệu khán giả truyền hình tại Pháp, hai ứng viên tranh chức tổng thống Pháp François Hollande của đảng Xã hội cánh tả, và Nicolas Sarkozy đảng UMP cánh hữu đã tranh luận với nhau trong gần ba tiếng đồng hồ.

Hai bên đã đề cập đến hầu như toàn bộ các chủ đề tranh cử, đối chọi quan điểm với nhau trên từng điểm một để thuyết phục cử tri. Đúng với dự kiến, cuộc tranh luận diễn ra rất sôi nổi, nhiều khi gay gắt, nhưng kết quả nhìn chung được đánh giá là bất phân thắng bại, cho dù theo một số nhà quan sát, ông Sarkozy, nổi tiếng là một người có tài tranh luận, đã không làm đối phương chao đảo được như ông hằng mong muốn.
Không những không bị hạ gục, ông Hollande đã chứng tỏ trước hàng triệu người Pháp rằng ông là một người thực sự có bản lĩnh, nắm vững được hồ sơ, và đáp trả được mọi chỉ trích đến từ phía đương kim Tổng thống muốn cho thấy là ứng viên đảng Xã hội là một người không có đủ kinh nghiệm để lèo lái nước Pháp trong giai đoạn khủng hoảng hiện nay.
 
Phải nói là nội dung tranh luận rất cô đọng, nhiều khi rất khô khan vì đề cập đến những vấn đề thuần túy chuyên môn, từ năng lực cạnh tranh của nước Pháp, vấn đề công ăn việc làm và thất nghiệp, sức mua, các sắc thuế, cho đến giáo dục, nhập cư, năng lượng hạt nhân… Trên mọi chủ đề, hai bên đều tìm cách phô trương quan điểm của mình và đả kích đối phương, ai cũng muốn mình là người có tiếng nói tối hậu. Chính vì vậy mà cuộc tranh luận, dự trù 2 tiếng rưỡi, đã phải kéo dài thêm 20 phút.
Một ví dụ cụ thể cho thấy tính chất gay gắt của cuộc tranh luận. Ngay từ những phút đầu tiên, Nicolas Sarkozy và François Hollande đã đối chọi với nhau về quan điểm thế nào là Tổng thống. Ông Francois Hollande đã nêu bật vai trò của người đoàn kết tập hợp tất cả các thành phần dân chúng và tuyên bố : "Tôi muốn là công lý phải là trọng tâm của các quyết định liên quan công chúng ».

Ông Nicolas Sarkozy đã lập tức đáp lại : « Tập hợp là một từ ngữ rất hay, một ý tưởng rất đẹp, nhưng phải làm sao để cho khái niệm đó có thực chất ». Và ông Sarkozy đã dẫn chứng bằng thực tế là trong suốt năm năm ông cầm quyền, không hề có một vụ bạo loạn nghiêm trọng nào, kể cả khi chính quyền áp dụng các cải tổ không được lòng dân.

Ứng viên đảng Xã hội đã vặn lại ngay : « May mắn thay là như vậy ! » Theo ông Hollande, nguyên nhân của tình hình yên ổn đó đến từ tinh thần trách nhiệm của các công đoàn, đặc biệt là nhân làn sóng bất bình trước kế hoạch cải cách chế độ hưu trí hồi năm 2010.
Trong cuộc tranh luận hôm qua, ông Nicolas Sarkozy như muốn tìm cách thoát khỏi những quy luật bầu cử đang tồn tại ở châu Âu vào lúc khủng hoảng lớn hiện nay. Đó là các lãnh đạo mãn nhiệm đều bị cử tri trừng phạt. Do đó, ông đã cố gắng bảo vệ thành tích lãnh đạo đất nước của ông trong thời kỳ gian lao vừa qua, và khẳng định các giá trị mà ông từng bảo vệ như vấn đề lao động chẳng hạn.
Ngược lại ông Francois Hollande thì cố gắng nêu bật các thất bại của đối phương, với các số liệu cụ thể, và với những từ ngữ cay nghiệt. Những ngón đòn này nhiều khi đã mang lại hiệu quả nhất định. Đó cũng là một ví dụ cho thấy tính chất gay gắt của cuộc tranh luận.

Trong gần ba tiếng đồng hồ hai bên không ngừng tung ra các số liệu trái ngược nhau, như về món nợ nhà nước theo thống kê của Viện Kiểm kế (Cours des comptes) về mức thâm hụt thương mại, về số lượng công chức… Nếu ông Nicolas Sarlozy đáp trả bằng câu « Ông nói dối ! (Vous mentez !) », thì ngược lại, ông François Hollande thường thốt lên « Không đúng ! (C’est faux !) ».
Tóm lại, vào hôm qua, không ứng cử viên nào đẩy được đối phương vào thế bí, và cuộc tranh luận được coi là hoàn toàn cân bằng, và điều đó có thể có lợi cho ông François Hollande, hiện đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận.
http://www.viet.rfi.fr/phap/20120503-hai-ung-vien-tong-thong-phap-tranh-luan-nay-lua-tren-truyen-hinh-nhung-bat-phan-thang-
***

Người Pháp bầu Tổng thống vào ngày Chủ Nhật tới

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đang phải vất vả lội ngược dòng đối phó với ứng cử viên của Đảng Xã hội Francois Holland. Trong tường trình từ Washington, Thông tín viên Andre de Nesnera của Đài VOA nói, với cuộc bầu cử ngày Chủ Nhật này, còn bao nhiêu thời giờ để các ứng cử viên ảnh hưởng đến cử tri Pháp. 

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy
Hình: AFP
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy
Các chuyên gia nói, đứng về nhiều phương diện, đây là một cuộc đối đầu cổ điển giữa cánh hữu và cánh tả trong nền chính trị nước Pháp.

Tuy nhiên cố vấn cao cấp của Viện Pháp quốc về các Vấn đề Quốc tế tại Paris, ông Dominique Moisi nói có một yếu tố khác nữa trong chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống: đó là sự va chạm giữa những cá tính khác nhau.

Ông Moisi nói: “bạn có thể đưa ra một bức tranh hí họa về hai ứng cử viên một thái quá là ông Nicholas Sarkozy, và một bị coi là bất cập là ông Francois Hollande. Một người có năng lực đặc biệt, lạ thường, nhưng sự nóng nảy hay chủ nghĩa cơ hội trong chính trị làm mọi người cảm thấy không thoải mái. Do đó cá nhân của ông Nicolas Sarkozy không được chấp nhận khiến cho cuộc bầu cử kỳ này có điều gì khá đặc biệt.”

Sau 5 năm cầm quyền, nhiều người Pháp cho rằng ông Sarkozy không thực hiện được các lời hứa - nhất là trong lãnh vực kinh tế.

Nhà phân tách Charles Kupchan thuộc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại nói Tổng thống Pháp đang phải vất vả lội ngược dòng để tái dắc cử vì hai lý do.

Ông Kupchan nói: “Một là nền kinh tế chưa sinh động trở lại. Ông Sarkozy hứa điều mà ông gọi là một sự ‘đoạn tuyệt”-từ bỏ quá khứ, một sự tự do hóa thị trường nước Pháp. Và ông đã thực hiện một số bước lớn trong việc cải tổ thuế vụ và nỗ lực tự do hóa thị trường lao động, và ông đã nâng cao tuổi về hưu - nhưng mức tăng trưởng của Pháp cữ giữ nguyên không lay chuyển. Và điều thứ hai là ông Sarkozy dường như đã mất ảnh hưởng chính trị. Nhiều cử tri Pháp xem ông không ‘đủ điều kiện để làm Tổng thống’- Mức độ ủng hộ cho ông đã xuống thấp nhất. Các cử tri coi ông quá hiếu động và không thể gắn kết vào một đường lối bền vững.

Ông Dominique Moisi đồng ý:

“Người ta có cảm giác là ông đã làm mất tính cách thiêng liêng của chức vụ Tổng thống bằng cách lẫn lộn giữa lãnh vực tư và công. Cảm giác là có một yếu tố thông tục, dân giã trong cung cách của ông thực sự không phù hợp với một địa vị một thời do Tướng Charles de Gaulle đảm đương.”

Các cuộc thăm do công luận cho thấy trừ phi có phép lạ, ông Sarkozy sẽ mất chức vụ Tổng thống vào tay ông Francois Holland, ứng cử viên của Đảng Xã hội.

Các chuyên gia nói theo dự kiến, ngay cả những người ủng hộ Đảng Mặt Trận Quốc gia cực hữu của bà Marie Le Pen cũng bỏ ông Sarkozy.

Cách đây 5 năm ông được khá nhiều ủng hộ của những người này, nhưng các chuyên gia nói ông đã làm cho những người này rời bỏ ông vì đã không thực hiện lời hứa trong đó có việc ngăn chận di dân.

Ông Dominique Moisi nói: “Nếu tất cả những cử tri của Mặt Trận Quốc gia bỏ phiếu cho ông Sarkozy, thì kết quả sẽ thay đổi. Tuy nhiên theo các cuộc thăm dò công luận chúng ta được biết thì chỉ có tối đa 60% cử tri của Mặt Trận Quốc gia tuyên bố bỏ phiếu cho ông Sarkozy. 40% còn lại sẽ bỏ cho ông Hollande hoặc không đi bầu. Và hậu quả là ông Nicolas Sarkozy sẽ mất một ít phiếu - và người ta không thấy số phiếu trừ bị của ông từ đâu đến.”

Ông Moisi nói lãnh tụ Mặt trận Quốc gia Marine Le Pen, đứng hạng ba trong vòng đầu cuộc bầu cử tháng trước, sẽ không bỏ phiếu cho ông Hollande hay ông Sarkozy.

Ông Moisi nói: “Ý tưởng của bà là đánh bại ông Sarkozy và xây dựng lại cánh hữu với Mặt trận Quốc gia là phần chính yếu. Và có một cuộc bỏ phiếu vòng ba vào Quốc hội sẽ diễn ra vào tháng Sáu, bà Le Pen đang háo hức chờ cuộc bầu cử này, nhìn vào sự quan trọng mới của đảng chính trị của bà trong cánh hữu của nước Pháp.

Đối với cuộc bầu cử Tổng thống ngày Chủ Nhật, ông Moisi và những người khác nói điều trớ trêu là người Pháp không nhất thiết bỏ phiếu cho ông Francois Hollande vì những chính sách của ông mà chỉ vì một lý do đơn giản, đó là ông không phải là ông Nicolas Sarkozy.

Ông Nicolas Sarkozy Ông François Hollande
http://www.voanews.com/vietnamese/news/europe/french-elections-corrected-5-3-12-150101635.html

Nicolas Sarkozy

  • Được bầu làm Tổng thống Pháp năm 2007
  • Tăng tuổi nghỉ hưu theo luật từ 60 lên 62
  • Sinh năm 1955 và lớn lên tại Paris
  • Kết hôn với cựu siêu người mẫu Carla Bruni
  • Cam kết sẽ cân bằng ngân sách của Pháp vào năm 2016
François Hollande

  • Chưa bao giờ giữ chức vụ nào trong chính phủ
  • Kêu gọi đánh thuế 75% vào những người giàu nhất nước Pháp
  • Muốn hạ 30% lương Tổng thống
  • Sinh năm 1954 tại Rouen
  • Chưa kết hôn; trước kia sống chung với bà Segolene Royal



***
- Ông Sarkozy, Hollande bất đồng quan điểm trước bầu cử vòng 2
***

 

No comments:

Post a Comment